Tin nóng Việt Nam 07.01.2019: Chính sách, dự án, vấn đề, sự kiện

- Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương. Sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.

- '3 trong 1': Bộ Chính trị đảng ôm sạch lập pháp - hành pháp, tư pháp? Mặc dù quyền lực rất lớn và không phải luôn luôn đúng, song cho đến nay Bộ Chính trị chưa chịu một trách nhiệm nào cụ thể...

- Không cho vợ về nhà ngoại ăn Tết, chồng có thể bị phạt tiền? Theo Luật Hôn nhân và gia đình, hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người ...

- Đuổi nhân viên tránh thưởng Tết Âm lịch có thể bị phạt tù 3 năm. Còn 1 tháng nữa Tết Nguyên đán 2019 vào dịp lễ tết, có trường hợp người sử dụng lao động tìm cách cho nhân viên nghỉ việc để tránh việc thưởng Tết.

- Đã đến lúc cần thay thế Facebook. Facebook đã là một môi trường tốt để chúng ta học hỏi những điều tích cực, truyền thông những hoạt động xã hội cũng ...

- Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế. Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sếp không ưa nịnh, công chức muốn cũng chẳng nịnh được. Theo TS Nguyễn Viết Chức, không có cấp dưới nào muốn nịnh bợ cả, chẳng qua do cấp trên không gương mẫu. - Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt. Các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất, phải khắc phục bệnh thành tích, sống hai mặt. - Không quay phim cán bộ tiếp dân nếu không được ‘cho phép’. Nội quy tiếp công dân vừa được ban hành của thành phố Hà Nội ghi rõ: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.

- Nếu sai nên nhận lỗi. Dư luận đang xôn xao về thông tin một xe biển số xanh vào tới chân cầu thang máy bay tại sân bay Nội Bài để đón người nhà lãnh đạo cấp bộ ngành. Chiều 5-1, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, đơn vị trực tiếp tổ chức cho công tác đón tiễn tại sân bay, đã lên tiếng về vụ việc này. - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nên nói một lần cho ra lẽ. Câu hỏi đặt ra là chiếc xe biển xanh mà báo chí cho là của Bộ Công thương vào khu vực hạn chế (chân cầu thang máy bay) ở sân bay Nội Bài đón ai? - Trần Tuấn Anh ngang nhiên thách thức bác Trọng. Dư luận xã hội, kể cả trong và ngoài nước, sục sôi lên án hành vi chơi ngông của Trần Tuấn Anh, đương kim Bộ trưởng Bộ Công thương. Về khoản chơi ngông...

- TS Nguyễn Xuân Thủy: Từ tai nạn thảm khốc ở Long An 'nói cấm xe máy là không hiểu biết về giao thông'. TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, những người đề xuất hay nói cấm xe máy sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian... - Tai nạn thảm khốc: Tại tài xế chạy ẩu hay đường xấu? Nhiều bạn đọc chỉ ra những bất cập của hạ tầng giao thông là một trong các nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng. - TNGT ở Long An: Bán hết tài sản, doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp vận tải có xe container gây tai nạn khiến 4 người chết ở Bến Lức - Long An cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân dù phải bán hết tài sản.

- Tài xế tên Đảng điều khiển đoàn tàu 4.0 mất lái *. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở ngã tư Bình Nhựt, xã Bình Nhựt, Bến Lức, Long An, khiến 4 người thiệt mạng.

- Đề xuất bãi bỏ quy hoạch: Sắp đến thời mở sân golf thoải mái. Có 13 quy hoạch sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể do 4 Bộ đề xuất bãi bỏ gồm các quy hoạch của Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,...

- Chia cả nước thành 7 vùng: Lâm Đồng không ở Tây Nguyên, Huế nằm đâu? Xem xét đưa Thừa Thiên Huế vào vùng Bắc Trung Bộ, cân nhắc đưa Lâm Đồng vào vùng Đông Nam Bộ.

- Buýt nhanh BRT vẫn "lụt" trong giờ cao điểm. Vào giờ cao điểm, đường ưu tiên cho BRT lập tức bị "nhấn chìm" bởi hàng nghìn ô tô, xe máy lấn làn... - Ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn ngổn ngang dù Tết cận kề. Còn đúng 1 tháng nữa là Tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019), tuy nhiên các nhà ga khu vực đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện.

- Xin ý kiến Bộ Tài chính về khu đất 2W Ung Văn Khiêm. UBND TP.HCM vừa có văn bản về phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất gần 3.000 m2 tại số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh của Tập đoàn Công nghiệp... - Cận cảnh dự án khu đất vàng tại Quận 4 của Sabeco HP có nguy cơ bị thu hồi. Mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi đến các sở ngành và Sabeco HP, yêu cầu rà soát nguồn gốc, cơ sở pháp lý của việc bố trí nhà cho 14 cá nhân còn cư ngụ trong khu đất 76...

- Giấc mơ làm cầu ‘cổng vàng’ vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Chúng ta từng thực hiện hai công trình cầu vượt biển lớn nên giấc mơ cầu “cổng vàng” cho huyện Cần Giờ không phải quá xa xôi.

- Vụ lấp sông chấn động miền Tây: Dân có quyền khiếu nại. Theo các luật sư, nếu việc lấp sông làm dự án Long Thượng Riverside gây thiệt hại và ảnh hưởng cuộc sống người dân, thì họ có quyền khiếu nại để đòi quyền lợi chính đáng.

- Luật sư nói gì về nghi vấn Housinco Premium bán nhà không bảo lãnh? Luật sư Phạm Kỳ Dương cho rằng, trường hợp thực hiện giao dịch căn hộ tại dự án không có bảo lãnh ngân hàng, khách hàng có thể chịu những rủi ro.

- Bí thư Đà Nẵng: 'Không để doanh nghiệp bỏ thành phố vì vấn đề đất đai'. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là khẩn trương rà soát, tạo điều kiện, bố trí quỹ đất một cách hợp lý cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố.

- Cosevco 1.5 bị phạt 40 triệu vì xây quá 2 tầng cấp phép, có bị cắt ngọn? Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê của công ty Cosevco 1.5 bị cơ quan chức năng xử phạt 40 triệu đồng vì xây quá 2 tầng so với giấy phép.

- Uẩn khúc trong vụ sổ tiết kiệm 170 tỉ đồng “bốc hơi” tại VietABank. Vụ khách hàng tố 170 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm bốc hơi tại VietABank gây chấn động thì đại diện ngân hàng bất ngờ lên tiếng tố ngược và cho rằng một số đối tượng có dấu hiệu lừa đảo. - Ngân hàng Nhà nước nhờ Bộ Công an vào cuộc vụ bốc hơi 170 tỷ tại Viet A Bank. Liên quan đến vụ khách hàng tố bị “bốc hơi” 170 tỉ đồng tiền gửi tại VietABank, Ngân hàng nhà nước cho biết: Đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu lừa đảo nên đã gửi công văn nhờ Bộ Công an vào cuộc.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang