- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
- Cao ủy Thương mại Châu Âu khẳng định EU tiếp tục thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Cao ủy Thương mại EU, bà Cecilia Malmstrom khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng EU sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam về vấn đề nhân quyền trước lo ngại EU đã ký Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA) với Việt Nam bất chấp tình hình nhân quyền đang xấu đi tại Việt Nam. “Cao tốc” có “ổ gà”. Việt Nam và EU chính thức ký Hiệp định thương mại, gồm 2 hiệp định: Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) vào chiều 30/6/2019, giờ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi đó là “hai tuyến cao tốc lớn nối Việt Nam và EU”.
- Nhật Bản & Việt Nam ký hợp tác phát triển dự án khí hóa lỏng. Tập đoàn Dầu khí và Năng lượng Nhật Bản JXTG đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex về việc xây dựng và phát triển dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào ngày 1.7.2019 tại Tokyo.
- Dấu ấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại G20 qua góc nhìn của Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh 3 sáng kiến của Việt Nam đưa ra tại G20 năm nay thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế cũng như thể hiện dấu ấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
- Thủ tướng chứng kiến dòng vốn đầu tư mới vào Quảng Ngãi. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 với chủ đề 'Quảng Ngãi - Đồng hành cùng doanh nghiệp”. - Thủ tướng: Nuôi dưỡng những nhà đầu tư nhỏ lớn lên càng đáng quý hơn nhiều. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm về thu hút nhà đầu tư là không “tham lớn khinh nhỏ” và cũng không được vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ lợi ích lâu dài.
- Người có chức vụ không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức. Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.
- Đem con bỏ chợ: thay công an xã bằng công an chính quy. Hàng chục ngàn công an xã khắp Việt Nam đang sống trong những ngày lo lắng. Bộ công an dường như muốn thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy được đào tạo ra từ các trường nghiệp vụ chuyên nghiệp đào tạo công an, cảnh sát.
- Bộ Công an đang thu thập tài liệu vụ Asanzo. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị rà soát thu thập tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam.
- Giằng co đề xuất chủ đầu tư tự quản lý chung cư. Vừa mới đây, sau khi Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở để bổ sung hai mô hình quản lý, vận hành nhà chung cư. Một là mô hình chủ đầu tư (CĐT) tự quản lý, vận hành nhà chung cư; hai là giao cho các đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp.
- Bộ Công Thương xây dựng bộ tiêu chí dán mác 'made in Việt Nam'. Sau những sự việc "nhập nhèm" xuất xứ hàng hóa như Khaisilk và Asanzo, việc đưa ra tiêu chí thế nào là "hàng Việt Nam", "made in Việt Nam" là cần thiết. Bộ Công Thương đang soạn thảo quy định về vấn đề này. - Người tiêu dùng phân biệt hàng “Made in Vietnam” bằng niềm tin. Chưa khi nào người tiêu dùng Việt Nam lại bị rơi vào ma trận của hàng “Made in Vietnam” như hiện nay. Gần như họ không thể phân biệt được đâu là hàng Việt Nam chính hãng, đâu là hàng được gắn mác.
- Sau 3 lần giảm mạnh, chiều nay, xăng dầu trong nước quay đầu tăng giá. Từ 16h30 chiều nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh.
- Công bố doanh thu 61 trạm BOT thuộc Bộ GTVT quản lý. Tổng Cục đường bộ Việt Nam công khai doanh thu trong 5 tháng đầu năm 2019 của 61 trạm BOT trong cả nước. Truyền thông trong nước đưa tin ngày 2 tháng 7.
- Tạm miễn phí cho người dân xung quanh trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình. Bộ GTVT đề nghị tạm miễn thu phí sử dụng đường bộ đối với tổ chức, người dân là chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện xung quanh trạm thu phí.
- Đề xuất hai phương án xử lý trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải 2 phương án xử lý bất cập ở trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 91.
- Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có thể phải dừng thi công. Nếu đến tháng 8 tới, các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn không được giải quyết thì dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận buộc phải dừng thi công.
- Bộ Lao động chưa có phương án thay thế đề xuất nghỉ lễ 27/7. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, tới thời điểm này, Ban soạn thảo chưa có đề xuất mới thay thế cho việc lựa chọn bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7 đã được rút trước đó.
- Gần 2 tỷ USD vốn ODA đầu tư cho nông nghiệp. Đây là con số được công bố tổng kết 20 năm hoạt động của Ban quản lý các dự án nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- 21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì thiếu chuẩn. 21 xã, phường Hà Nội phải sáp nhập vì chưa đạt 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Tuy nhiên TP đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép được giữ ổn định.
- Hà Nội sẽ điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Việc điều chỉnh không làm thay đổi về mặt quản lý, tổ chức dân cư giữa các phường, quận.
- Rà soát toàn bộ nhà cổ ở Hà Nội sau sự cố sập nhà. Sáng 2/7, căn nhà số 56 phố Hàng Bông (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập ban công và một phần mặt tiền phía ngoài tầng 2 khiến một người bị mắc kẹt và gây náo loạn...
- Khách mua chung cư Eco Green Tower liên tục căng băng rôn trước hội sở chính ngân hàng TPBank đòi quyền lợi. Ngày 1/7, hàng loạt cư dân mua nhà tại dự án Eco Green Tower, số 1 Giáp Nhị tụ tập trước trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên...
- TP.HCM: Chương trình phân loại rác tại nguồn gặp khó. Đề án phân loại rác tại nguồn đã được UBND Tp.HCM tái khởi động lần 3, tuy có tín hiệu khả quan nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo về phương tiện thu gom rác thải.
- TP.HCM: Tháo dỡ 5 chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn quận Tân Bình. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, UBND TP.HCM vừa giao UBND quận Tân Bình thực hiện di dời, tháo dỡ và xây dựng lại 5 chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn.
- Hơn 1.300 căn hộ dự án New City Thủ Thiêm bị Thuận Việt 'hô biến' thế nào? Công ty Thuận Việt đã tự ý thay đổi thiết kế hơn 1.300 căn hộ dự án New City Thủ Thiêm, từ nhà tái định cư sang thương mại để chuyển nhượng cho khách hàng.
- 6 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ của cư dân dự án Green Town Bình Tân. Dù đã bàn giao nhà gần 6 năm cho cư dân nhưng đến nay chủ đầu tư dự án Green Town (Q.Bình Tân, TP.HCM, Công ty TNHH IDE Việt Nam) vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân sống tại Block A.
- Vĩnh Phúc lập 6 tổ giải quyết đơn thư, Bí thư, Chủ tịch tỉnh thay nhau tiếp dân. 6 tổ công tác được thành lập để xử lý, rà soát đơn thư, khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
- Băn khoăn phường loại 1 ở TP Hòa Bình nhập với 2 xã nông thôn. Phường Chăm Mát (TP Hòa Bình, Hòa Bình) sẽ được nhập với 2 xã Thống Nhất và Dân Chủ, nhiều cử tri băn khoăn trước phương án này.
- Khánh Hòa chi hơn 70 tỷ cho tái định cư, phục vụ cao tốc Bắc Nam. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chi hơn 74 tỷ đồng để bố trí 7 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi dự án cao tốc Bắc Nam triển khai.
- Rà soát lại hơn 51.000m2 đất sau cổ phần hóa tại Lào Cai. Việc xác định diện tích đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính hàng năm đến 2017 còn chênh chệch số liệu...
- Đề xuất đầu tư 2 dự án đại đô thị sinh thái hơn 3.000ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cuộc họp để nghe Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Israel, Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển UDic Hoàng Mai...
- Bị thu hồi 31ha đất, Bitexco đòi chi phí lập quy hoạch. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa nhận được công văn đề nghị thanh toán chi phí lập quy hoạch dự án khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Bitexco.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá