Tin nóng thế giới 24.06.2019

EU

- Chiến đấu cơ Anh áp tải máy bay vì hành khách quậy. Hôm qua, nhiều người sống xung quanh sân bay Stansted, thủ đô London của Anh một phen hoảng loạn vì tiếng nổ chấn động tại khu vực.

- Nữ hoàng Anh ‘khiếp đảm’ vì chuột hoành hành Điện Buckingham. Ban quản lý Cung điện của Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng phải vất vả đối phó với loài gặm nhấm như nhiều tòa nhà khác.

- Anh điều đặc nhiệm tinh nhuệ nhất đến vùng Vịnh. Lực lượng đặc nhiệm SBS và người nhái sẽ bảo vệ các tàu Anh và thu thập thông tin tình báo từ Iran.

- Máy bay Ý bị tiêm kích MiG-29 Slovakia 'áp tải' vì không liên lạc với mặt đất. Hai máy bay tiêm kích MiG-29 được điều động áp tải chiếc Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ Ý Ernest Airlines do phi công không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi di chuyển qua không phận Slovakia vào ngày 24.6.

Mỹ

- Mỹ: Bé gái nhỏ tuổi nhất chinh phục núi đá El Capitan. Một bé gái người Mỹ 10 tuổi đã lập kỷ lục người nhỏ tuổi nhất chinh phục núi đá dựng đứng El Capitan tại Công viên Quốc gia Yosemite ở bang California vào tuần trước.

- Los Angeles: Chuột trên trần rơi xuống bàn ở nhà hàng cánh gà chiên. Một nữ thực khách tại tiệm ăn Buffalo Wild Wings, nổi tiếng với món cánh gà chiên, ở California, mới đây đã phải hoảng sợ khi gặp một vật không có cánh mà vẫn “bay,” đó là một con chuột lớn, rơi từ trần nhà xuống nằm ngắc ngoải trên bàn.

- Cảnh sát Santa Barbara County tịch thu 20 tấn cần sa lậu. Cảnh sát Santa Barbara County tịch thu 20 tấn cần sa bất hợp pháp và tiêu hủy 350,000 cây cần sa ở Buellton.

- Xả súng kinh hoàng tại quán rượu Mỹ. Một người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ xả súng tại một quán bar ngày 23/6 ở South Bend, bang Indiana, Mỹ.

- Los Angeles: Chồng đâm chết vợ rồi tấn công hàng xóm. Một ông cãi nhau rồi đâm chết vợ, sau đó tấn công ba người hàng xóm ở khu Panorama City thuộc Los Angeles hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu.

- Hàng trăm phi công kiện Boeing vì máy bay 737 MAX. Hàng trăm phi công kiện Boeing vì che giấu khuyết điểm của 737 MAX.

- Biểu tình chống biến đổi khí hậu ở Mỹ, 70 người bị bắt. Cảnh sát đã bắt giữ 70 người biểu tình vì môi trường bên ngoài trụ sở báo New York Times.

- Giới lập pháp Mỹ dọa ra trát đòi cố vấn Conway. Ủy ban của Hạ viện Mỹ cảnh báo ra trát đòi bà Kellyanne Conway, cố vấn của Tổng thống Trump, nếu bà không xuất hiện tại phiên điều trần.

- Ông Trump tiết lộ sốc về cố vấn an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia và cũng là cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông, muốn Washington can dự vào mọi cuộc xung đột quốc tế.

- Tổng thống Trump tiết lộ sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sai lầm lớn nhất của ông là việc bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp.

- Mỹ tung 'đòn quân sự' thách thức cả Nga và Trung Quốc. Giới nghị sĩ Mỹ muốn quân đội nước này thách thức Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực bằng cách tìm kiếm một hay nhiều hơn một địa điểm để xây dựng một cảng quân sự. - Cuộc gặp xoay chuyển thế giới tại G20: Mỹ đứng trước "cú đấm kinh tế" từ TQ và sự lạnh lùng của "gấu Nga". Nhiều chuyên gia kì vọng vào những thay đổi mang tính bước ngoặt sau cuộc gặp của ông Trump với các nhà lãnh đạo lớn của thế... - Sắp diễn ra ba cuộc gặp định hình bầu không khí thế giới. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bên lề thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào tuần tới, sẽ định hình bầu không khí thế giới trong tương lai gần. - Mỹ - Trung ngồi vào bàn đàm phán. Trung Quốc và Mỹ nên sẵn lòng thỏa hiệp trong đàm phán thương mại, không chỉ khăng khăng vào những gì mình muốn - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen phát biểu hôm 24/6.

- Hôm nay Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran từ 24/6, nhưng vẫn muốn thực hiện một thỏa thuận nhằm tăng cường nền kinh tế Iran, Reuters đưa tin. - Cố vấn an ninh Mỹ cảnh báo Iran 'đừng vội mừng'. Tehran không nên coi việc Washington hoãn hành động quân sự là dấu hiệu của sự yếu đuối, Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cảnh báo trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.- Mỹ lộ ý định lập liên minh toàn cầu chống Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/6 cho biết, ông muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Iran.

- Mối nguy từ thế giằng co cân não Mỹ - Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt thêm trừng phạt với Iran, thay vì phát động một cuộc tấn công hạn chế, quyết định được cho là tạm thời tháo ngòi nguy cơ chiến tranh trong ngắn hạn. - TT Trump ‘không gửi tin nhắn’ cảnh báo Iran về cuộc tấn công. Tổng thống Trump hôm 23/6 nói với NBC News rằng ông không nhắn tin cho Tehran để cảnh báo Iran về cuộc tấn công của Mỹ mà sau đó ông đã hủy bỏ. - Trả đũa vụ UAV bị bắn rơi, Mỹ tấn công hệ thống kiểm soát phóng rocket và tên lửa Iran. Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công làm tê liệt các hệ thống máy tính kiểm soát dàn phóng tên lửa và rocket của Iran, sau khi Tổng thống Trump rút lại quyết định không kích Iran để đáp trả việc Tehran bắn rơi UAV Mỹ.

- Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga. Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga , trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

- Ngoại trưởng Mỹ hy vọng thư của Tổng thống Trump giúp mở lại đàm phán với Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kỳ vọng bức thư cá nhân Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên có thể mở ra cơ hội hội đàm mới nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nga

- Xem trực thăng Nga phóng thử tên lửa tối tân bí mật. Phiên bản mới nhất của trực thăng chiến đấu Nga Mi-28 đã thực hiện ngoạn mục một màn bắn thử tên lửa tối tân có thể nã trúng mục tiêu bọc thép ở khoảng cách vài kilômét.

- Putin nói về chuyện gặp Tổng thống Mỹ bên lề G20. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không có chuyện người đồng cấp Mỹ Donald Trump đạt được các nhượng bộ về những vấn đề then chốt bằng cách mở ra triển vọng một cuộc gặp trực tiếp mới giữa hai người.

- Nga chỉ trích Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân ‘hiệu suất thấp’. Nga cảnh báo sẽ sẽ đáp trả thích đáng mọi nguy cơ hạt nhân nhằm vào nước này, bất kể hiệu suất của vũ khí đối phương ra sao.

Trung Quốc

- Cận cảnh tàu chở dầu khổng lồ, 'thông minh' đầu tiên thế giới của TQ. Một tàu chở dầu có kích cỡ tương đương gần 3 sân bóng với nhiều tính năng 'thông minh' đầu tiên trên thế giới vừa được bàn giao cho chủ mới ở đông bắc Trung Quốc.

- Trung Quốc yêu cầu các địa danh đổi tên 'thuần Trung Quốc', loại bỏ yếu tố 'ngoại lai', dân phản ứng dữ dội. Cuộc cách mạng đổi tên các địa danh, địa điểm mà giới chức Trung Quốc phát động đang vấp phải làn sóng phản đối của không ít người dân.

- 'Vua chính pháp Thâm Quyến' y án tù chung thân. Theo Sina, ngày 21/6, Tòa án cao cấp tỉnh Quảng Đông đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tưởng Tôn Ngọc kháng cáo tội nhận hối lộ và ra phán quyết: giữ nguyên phán quyết của Tòa án thành phố Quảng Châu, tuyên phạt bị cáo Tưởng Tôn Ngọc mức án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

- Mỹ không còn là "miền đất hứa", nhân sự tài năng của Trung Quốc ùn ùn bỏ về làm việc cho Xiaomi, Huawei. "Mỗi kỹ sư đều muốn thấy công nghệ mà họ đã làm việc có tiềm năng thay đổi thế giới vào một ngày nào đó", Li Yan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu đa phương tiện tại nền tảng video ngắn Kuaishou nói. "Trước đây, các công ty Trung Quốc ở dưới cùng của chuỗi giá trị toàn cầu. Còn bây giờ họ đang leo lên, cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các tài năng để tạo ra các sản phẩm thay đổi thế giới". - Công ty Mỹ tiếp tục ‘phạm lỗi’ với Huawei, báo Trung Quốc đe dọa trả đũa. Hãng chuyển phát nhanh FedEx ngày 23/6 thông báo một kiện hàng của Tập đoàn công nghệ Huawei đã không được chuyển tới Mỹ vì "lỗi vận hành".

- Chiến tranh thương mại: Tập đoàn đường sắt lớn nhất Trung Quốc điêu đứng trước mối nghi ngờ là gián điệp. Đầu tư, xây dựng những dự án đường sắt lớn nhưng thay vì trở thành biểu tượng cho tiềm năng tái tạo, nhà máy thuộc sở hữu của CRRC hiện đang mắc kẹt trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. - Những lý do kinh tế Trung Quốc chưa hẳn ‘bất khả xâm phạm’. Theo Scmp, Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể vượt qua được cơn bão thương mại từ phía Mỹ. Về ngắn hạn, điều này là có thể, còn về dài hạn thì chưa chắc. - Khi cuộc chiến tranh thương mại bùng phát, ảnh hưởng của Trung Quốc trở nên mờ nhạt dần. Bắc Kinh từng toan tính dựa vào đồng minh kinh doanh và chính trị để giúp họ đạt được những mụcc đích. Giờ đây nhiều đồng minh cũ của TQ đã quay mặt đi.

- Nhất cự ly, nhì lợi ích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Triều Tiên rất thành công theo đánh giá của hai bên. - Trung - Triều củng cố đòn bẩy trước Mỹ. Tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du mang tính lịch sử đến CHDCND Triều Tiên.

- TQ sẽ 'không cho' bàn về Hong Kong tại G20. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Hong Kong là vấn đề nội bộ của TQ nên sẽ 'không được phép bàn đến' tại G20.

-Tân Tổng giám đốc FAO là người Trung Quốc. Ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đã được bầu làm tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), kế nhiệm ông José Graziano da Silva (Brazil), với nhiệm kỳ 4 năm.

Trung Đông

- Iran cảnh báo Mỹ về viễn cảnh chiến tranh tàn khốc. Mỹ nên nghĩ đến mạng sống của các lực lượng quân sự nước này trước khi cân nhắc hành động quân sự xa hơn nữa ở Trung Đông, một tướng Iran cảnh báo. - Iran dọa bổ sung 'bộ sưu tập' máy bay Mỹ bị bắn hạ. Giới chức Iran cảnh báo họ không ngại làm dày bộ sưu tập máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ nếu tình trạng xâm phạm không phận vẫn tiếp diễn.

- Sân bay Ảrập Xêút bị tấn công trước khi Ngoại trưởng Mỹ tới thăm. Phiến quân Houthi vừa tấn công sân bay quốc tế Abha ở miền nam Ảrập Xêút khiến một người thiệt mạng và 7 người bị thương.

- Palestine “không đánh đổi chính trị lấy kinh tế”, bác bỏ sáng kiến Mỹ. Phía Mỹ hứa hẹn cải thiện đáng kể kinh tế Palestine thông qua Hội nghị Bahrain nhưng phía Palestine tẩy chay sự kiện này.

Triều Tiên

- Ván cờ hạt nhân Triều Tiên cần chiến lược mới từ ông Trump và ông Kim. Cả Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cần có sự thay đổi về chiến lược nếu muốn tạo ra đột phá trong đàm phán phi hạt nhân.

Các tin khác

- Bịa chuyện 'nhặt ví Chanel trả người bị mất', Facebooker Thái có nguy cơ ngồi tù. Một phụ nữ Thái từng tuyên bố trên Facebook rằng một “công dân tốt” bí ẩn đã trả lại cho mình chiếc ví đắt tiền có thể đối diện các cáo buộc vi phạm pháp luật theo Đạo luật Máy tính của Thái Lan.

- Canada cấm nhập khẩu vi cá mập. Theo BBC ngày 22.6, Canada trở thành quốc gia đầu tiên thuộc nhóm G20 thông qua đạo luật cấm nhập khẩu vi cá mập.

- Nhóm nhạc các cụ bà Nhật tung video rap cực chất chào thượng đỉnh G-20. Nhóm nhạc "thần tượng" với thành viên là các cụ bà ở độ tuổi trung bình 66 tung đoạn video rap bằng tiếng Anh để chào đón hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới.

- Kịch tính âm mưu đảo chính tại Ethiopia bị dập tắt chớp nhoáng. Thống đốc bang Amhara - Ethiopia và tham mưu trưởng quân đội nước này đã bị giết chết trong một cuộc đảo chính bất thành. - Đảo chính tại Ethiopia, tham mưu trưởng quân đội bị bắn chết. Thống đốc bang Amhara (Ethiopia), ông Ambachew Mekonnen, bị bắn chết tại văn phòng, trong khi tham mưu trưởng quân đội Seare Mekonnen bị vệ sĩ sát hại.

- 'Không để yên' sức mạnh Trung Quốc tại Thái Bình Dương: Australia – Mỹ tính kế đột phá quân sự. Australia đang lên kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu mới trên bờ biển phía bắc - nơi có thể đáp ứng các hoạt động triển khai trên biển của lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ.

- Tàu ngầm tấn công Pakistan 'mất tích', Ấn Độ như ngồi trên đống lửa. Hải quân Ấn Độ đã điều tới hơn 60 tàu, kể cả tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân tới gần hải phận Pakistan ở Biển Ảrập sau khi một tàu ngầm tấn công của nước láng giềng đột ngột mất tích.

- ASEAN củng cố đoàn kết, tránh làm phương hại nhau. Ngày 23.6, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 kết thúc sau 2 ngày làm việc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang