Tin nóng thế giới 03.07.2020

EU

- Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London sẽ chỉ thực hiện được rất ít "ép buộc" lên Bắc Kinh.

Mỹ

- 6 lính Nhảy Dù Mỹ bị thương trong lần nhảy thực tập ở Đức. Có sáu quân nhân Nhảy Dù Mỹ đã bị thương trong một lần nhảy dù thực tập ở Đức mới gần đây, khi gió mạnh đưa dù của họ ra khỏi bãi thả, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.

- Tòa án tối cao chặn Dân chủ Hạ viện xem bằng chứng của Mueller. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đồng ý vào thứ năm để quyết định xem đảng Dân chủ có thể truy cập bằng chứng của Mueller về cuộc điều tra thông đồng giữa chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump và Nga hay không?

- Cựu công tố viên hàng đầu bị sa thải sẽ điều trần trước UB Tư pháp Hạ viện .Cựu công tố viên liên bang hàng đầu tại Manhattan bị William Barr sa thải vào tháng trước giữa bối cảnh cuộc điều tra luật sư tư của ông Trump là Rudy Giuliani đang diễn ra, ông Geoffrey Berman sẽ ra điều trần kín trước Uỷ ban Tư pháp Hạ viện vào tuần sau.

- Người Phụ Nữ Da Trắng Chĩa Súng Vào Mẹ Con Người Phụ Nữ Da Đen Tại Michigan Đã Bị Truy Tố Trọng Tội Tấn Công. Người phụ nữ da trắng được ghi hình chĩa súng vào một phụ nữ da đen và ngưởi con gái 15 tuổi của bà này tại bãi đậu xe của tiệm Chipotle tại Michigan đã bị truy tố trọng tội tấn công, trong tội 4 năm tù.

- Hai bên trong vụ đòi hạ tượng ở Louisiana mang súng tới nơi biểu tình. Trước cửa tòa án Caddo Parish tại thành phố Shreveport, tiểu bang Louisiana, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, có cuộc biểu tình đòi hạ tượng các nhân vật của thời Liên Minh Miền Nam. Nhưng lần này tình hình có phần căng thẳng hơn vì có sự xuất hiện của một số thanh niên da đen võ trang, nói là để ngăn ngừa tình trạng người da trắng mang súng tới đe dọa như đã xảy ra trước đó.

- Nguyên nhân các ca COVID-19 ở Texas tăng vọt. Texas từng không bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng suốt nhiều tháng. Số ca nhiễm rất thấp, và nền kinh tế vừa mở cửa lại. Nhưng nay, đây là một trong những tâm dịch mới ở Mỹ. Số ca nhiễm tăng hơn 6,000 mỗi ngày, còn bệnh viện thì sắp hết chỗ.

- Số ca COVID-19 mới tăng kỷ lục ở nhiều tiểu bang Mỹ, gồm California. Ca COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ tăng kỷ lục vào Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, và ít nhất 23 tiểu bang phải dừng kế hoạch mở cửa lại để chống dịch, theo CNN.

- Orange County tính sai hàng chục ngàn số người xét nghiệm COVID-19. Orange County tính sai số người xét nghiệm COVID-19 suốt hơn một tháng, khiến con số được thông báo nhiều hơn 30,000 so với thực tế, các giới chức xác nhận trong tuần này, theo nhật báo The Orange County Register.

- Bệnh viện Fountain Valley bị tố ‘không xét nghiệm COVID-19 cho y tá’. “Bệnh viện Fountain Valley không xét nghiệm COVID-19 cho y tá, để bệnh nhân thường ở chung với bệnh nhân COVID-19, và bắt y tá tái sử dụng dụng cụ y tế.”

- Texas bắt buộc các quận hạt có hơn 20 ca COVID-19 phải đeo khẩu trang. Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, Thống Đốc Texas Greg Abbott ra lệnh bắt buộc người dân tất cả các quận hạt hiện có hơn 20 ca bệnh COVID-19 phải đeo khẩu trang.

- Các Bãi Biển Tại Quận Cam Sẽ Đóng Cửa Vào 2 Ngày Cuối Tuần Lễ Độc Lập. Chấm dứt nhiều ngày suy đoán, các viên chức hôm Thứ Năm, 2 tháng 7 năm 2020 đã tuyên bố rằng tất cả các bãi biển được điều hành bởi Quận Cam sẽ bị đóng suốt cuối tuần Lễ Độc Lập, theo bản tin của Đài KABC cho biết hôm Thứ Năm.

- West Hollywood, nơi đầu tiên ở Nam California phạt tiền người không đeo khẩu trang. Thành phố West Hollywood nay là thành phố đầu tiên ở vùng Nam California phạt tiền những ai không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng trong thời gian đại dịch COVID-19.

- Hàng ngàn bác sĩ kêu gọi đảng Cộng Hòa Texas hủy hội nghị tại Houston. Hội Y Khoa Texas (TMA) kêu gọi đảng Cộng Hòa tiểu bang cân nhắc lại quyết định tổ chức hội nghị có người tham dự tại thành phố Houston, vào tháng tới.

- Dân biểu Cộng Hòa kêu gọi lực lượng đặc nhiệm coronavirus của Tòa Bạch Ốc giải tán. Dân biểu Andy Biggs (R-Ariz.), Chủ tịch của đảng Bảo thủ Freedom Caucus, đang kêu gọi lực lượng đặc nhiệm coronavirus của Tòa Bạch Ốc giải tán.

- Mỹ: Tỉ lệ thất nghiệp giảm, thêm hàng triệu người có việc làm. Nền kinh tế Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm trong tháng 6 dù phải chật vật phục hồi sau khi bị đóng cửa vì đại dịch virus corona, chính phủ loan báo ngày 2/7.

- BS Fauci cảnh báo: COVID-19 biến thể đe dọa lây lan dễ dàng hơn nữa. Virus COVID-19 đã biến thể theo chiều hướng khiến cho mầm bệnh dễ dàng lây lan hơn, đe dọa nỗ lực ngăn chặn đợt nhì bùng phátBác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế nhóm đặc trách chống dịch Tòa Bạch Ốc, cho biết hôm thứ Năm, 2 Tháng Bảy. - Bác Sĩ Anthony Fauci: Mỹ Đã Đi Không Đúng Hướng Để Kềm Chế Đại Dịch Vi Khuẩn Corona. Đại dịch vi khuẩn tại Hoa Kỳ đã không được điều hướng theo chiều hướng tích cực, nhưng nó có thể quân bình việc khao khát tái mở cửa với các đề phòng có thể giúp làm giảm sự lây lan của vi khuẩn corona, theo Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia, cho biết trong cuộc phỏng vấn với JAMA hôm Thứ Năm, 2 tháng 7 năm 2020. 34,634 trường hợp mới bị lây Covid-19 và 419 người thiệt mạng được báo cáo hôm Thứ Năm.

- Trump: coronavirus đang bị khống chế mặc dù các trường hợp tăng cao. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Năm rằng đại dịch coronavirus đang bị khống chế, trong khi các tiểu bang báo cáo hàng ngày về số trường hợp tăng và Hoa Kỳ gần 2,7 triệu trường hợp.

- Ông Trump lạc quan Mỹ sẽ sớm có văcxin COVID-19 Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan rằng Mỹ sẽ sớm có văcxin COVID-19 khi cho biết ba ứng cử viên văcxin hiện trong quá trình thử nghiệm đều thực sự ổn.

- Giới đầu tư tính đến việc ông Biden có thể đắc cử tổng thống Mỹ. Hiện tại, ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Joe Biden vẫn duy trì vị trí dẫn đầu so với Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng nhiều chuyện có thể thay đổi trong 4 tháng trước cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

- Các nhóm nhân quyền hướng tầm nhìn vào nước Mỹ của Trump (Phần 1). Càng ngày, Hoa Kỳ càng bị đối xử như một quốc gia mong manh, cần sự giúp đỡ. Chính quyền Trump đang trong cơn hoảng loạn.

- Nghi ngờ về tiền thưởng của Nga đã được củng cố bởi các dữ liệu chuyển tiền. Các nhà phân tích đã sử dụng các chứng cứ khác để kết luận rằng, việc chuyển tiền rất có thể là một phần trong nỗ lực cung cấp các khoản thanh toán cho các chiến binh có liên quan đến Taliban để tiêu diệt quân Mỹ và liên minh ở Afghanistan.

- Lính dù Mỹ ồ ạt tập trận đánh chiếm đảo ở Thái Bình Dương Hàng trăm lính dù Mỹ vừa tập trận nhảy dù chiếm căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam thuộc Thái Bình Dương vào ngày 30-6.

- Mỹ muốn giải mã bí mật S-400 nhưng “bùa hộ mệnh” của Thổ Nhĩ Kỳ không phải để bán Mỹ đã đề nghị mua lại hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù về mặt lý thuyết, giải pháp này có thể phá vỡ sự bế tắc gây tranh cãi giữa hai thành viên liên minh NATO, nhưng điều đó khó có thể xảy ra vì một số lý do.

- Hoa Kỳ nâng tầm mục tiêu cho Sáng kiến ​​Hạ lưu sông Mekong. Hoa Kỳ và các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, vừa đồng ý nâng tầm mục tiêu của Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong (LMI) để tăng cường sức mạnh chung của nhóm.

Nga

- Tổng thống Putin: "Người cầm lái" tài năng đưa Nga vượt qua khủng hoảng và phát triển Kết quả trưng cầu dân ý đã cho thấy sự ủng hộ và tin tưởng của người dân Nga đối với Tổng thống Putin, người đã lãnh đạo nước Nga trong 20 năm qua. - Putin, hoàng đế trọn đời. Một cuộc trưng cầu dân ý vừa cho phép Vladimir Poutine (Putin) sửa hiến pháp, để tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa, có thể tiếp tục làm tổng thống Nga tới… 2036, khi đã 84 tuổi.

Trung Quốc

- Động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Một trận động đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc sáng 2-7 làm dấy lên lo ngại xảy ra lở đất khiến đập Tam Hiệp bị vỡ.

- [VIDEO] Mùa lũ về trên sông Hoàng Hà, người dân TQ hào hứng chụp ảnh bên dòng thác lũ cuồn cuộn chảy Thác Hồ Khẩu nằm trên sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, đã bắt đầu bước vào "mùa lũ".

- Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng cấp 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt trong bối cảnh nước này đang vào mùa lũ.

- Đập Tam Hiệp - tham vọng hơn trăm năm của Trung Quốc Bất chấp việc bị nhiều thành viên Quốc hội Trung Quốc phản đối và các chuyên gia cảnh báo không khả thi, Bắc Kinh vẫn cho xây dựng đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới nằm trên sông Dương Tử.

- Ca sĩ Opera Trung Quốc có ngoại hình quá giống ông Tập Cận Bình Một ca sĩ opera nổi tiếng Trung Quốc đã gặp nhiều phiền phức trên mạng xã hội khi có ngoại hình rất giống với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

- Chuyến bay ảo cho khách ‘cuồng chân’ thèm đi chơi thời Covid-19 Muốn du lịch trải nghiệm trong lúc khắp nơi phong tỏa vì đại dịch Covid-19? Dưới đây là giải pháp cực hay của một sân bay ở Đài Loan, Trung Quốc.

- Nhân lúc giá dầu "rẻ như cho", TQ đã quyết định làm điều này: Cao thủ không bằng... tranh thủ? Nhiều quốc gia trên thế giới cũng tranh thủ lúc giá dầu giảm sâu để tích trữ mặt hàng này, nhưng số lượng dầu mỏ mà họ đã mua "không thấm vào đâu" so với Trung Quốc.

- Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí về lộ trình rút quân khỏi biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý rút quân khỏi biên giới “theo đợt” nhằm xoa dịu căng thẳng sau những thỏa thuận tại cuộc đàm phán mới nhất.

- Uy lực pháo tự hành Trung Quốc điều tới gần biên giới Ấn Độ Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Trung Quốc tháng trước đã điều động nhiều pháo tự hành PCL-181 do nước này chế tạo tới vùng núi Himalaya, gần nơi tranh chấp với Ấn Độ.

- Căng với Trung Quốc, Ấn Độ mua hàng loạt chiến cơ Nga New Delhi đã bật đèn xanh cho một thỏa thuận quy mô lớn với Moscow, mua thêm một loạt máy bay mới để tăng cường sức mạnh cho không quân.

- Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ tấn công hàng nhập khẩu sau vụ đụng độ. Trung Quốc hôm 2/7 cáo buộc Ấn Độ về các hoạt động “gây rối không phù hợp” đối với các công ty Trung Quốc giữa lúc căng thẳng gia tăng vì cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng hai bên ở khu vực biên giới tranh chấp, theo AP.

- Phát ngôn viên BNG Trung Quốc "nổ" loạt tweet giữa đêm, dằn mặt thế giới về luật an ninh Hồng Kông Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bất ngờ đăng tải một loạt tweet phản ứng chỉ trích của các nước liên quan đến đạo luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

- Cảnh sát Hồng Kông ập lên bắt nghi phạm biểu tình "ngay trên máy bay" Cảnh sát Hồng Kông rạng sáng 2-7 bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi tại sân bay của thành phố này, với cáo buộc tấn công và làm bị thương một cảnh sát trong lúc biểu tình phản đối Luật Về bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông.

- Hong Kong: Nhà hoạt động Nathan Law chạy ra nước ngoài ‘vì nguy hiểm’. Một nhà đấu tranh nổi tiếng của Hong Kong, Nathan Law, đã chạy khỏi nơi này sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh gây tranh cãi.

- Sau Anh, Australia cân nhắc mở cửa đón người Hong Kong Chính phủ Australia đang cân nhắc tiếp nhận người Hong Kong ngay sau khi Anh thông báo quyết định mở cửa chào đón các cư dân đặc khu đủ điều kiện đến định cư ở nước này.

- Cậy nhờ vào ngoại lực, là điều có thể tan vỡ đau đớn. Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Istanbul Photo Awards 2020, vừa công bố danh sách các ảnh đoạt giải. Gíải thưởng năm nay, phản ánh câu chuyện ảm đạm của toàn cầu, đặc biệt cuộc cách mạng đòi tự do của người Hồng Kông nổi bật trong chuỗi ảnh thời sự, như lời nhắc cuối cùng về một khát vọng tự do lẻ loi và có lẽ là đẹp đẽ nhất ở châu Á trong những thập niên đầu thế kỷ 21.

- Tự do báo chí – Bài học từ Hồng Kông (Phần 1). Jeffrey Ngo là một chàng mảnh mai trẻ tuổi đang làm tiến sĩ lịch sử tại Đại học Georgetown (Mỹ). Anh nói được tiếng Việt chút chút và từng nghiên cứu về thuyền nhân Việt Nam tị nạn. - Tự do báo chí – Bài học từ Hồng Kông (Phần 2). Vào lúc 10 giờ sáng 26 tháng 2 năm 2014, nhà báo Lưu Tiến Đồ (Kevin Lau, 劉進圖) như thường lệ lái xe ghé quán quen trên đường Thái Khang (太康街) ở khu Tây Loan Hà (西灣河).

Trung Đông

- Cơ sở hạt nhân Iran bất ngờ bị cháy 03/07/2020 11:35 GMT+7 Truyền thông Iran đưa tin, một vụ hỏa hoạn vừa bất ngờ xảy ra bên trong khu tổ hợp hạt nhân Natanz nằm ở tỉnh Isfahan, phía nam thủ đô Tehran.

Triều Tiên

Các nướ c khác

- Dịch Covid 19: Thế giới sắp cán mốc 11 triệu ca, 522.983 ca tử vong Thế giới sắp cán mốc 11 triệu ca mắc Covid-19 trong khi dịch bệnh tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao.

- LHQ cảnh báo ảnh hưởng của COVID-19 tới an ninh và hòa bình quốc tế Tổng thư ký Guterres cho rằng khi con người đối mặt với quá nhiều nỗi khổ thì đó chính là nguyên nhân tiềm ẩn gây bất ổn và bạo lực.

- WHO: Chủng virus cúm lợn mới công bố được nghiên cứu từ năm 2011 Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp WHO, ông Michael Ryan đã trấn an dư luận rằng giới khoa học đã phát hiện và nghiên cứu chủng virus cúm lợn trên từnăm 2011.

- COVID-19 “nhấn chìm” thị trường việc làm Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo, trong nửa đầu năm 2020, thị trường lao động việc làm trên thế giới suy giảm, tồi tệ hơn nhiều so với dự báo. Tổng số giờ làm việc toàn cầu đã giảm 14%, tương đương với 400 triệu lao động toàn thời gian, người lao động đứng trước nguy cơ số việc làm tiếp tục suy giảm.

- Thi thể xếp hàng dài vụ sập mỏ ngọc bích ở Myanmar Con số tử vong trong vụ sập mỏ đá quý ở bang cực bắc Kachin đã tăng lên tới 146 người, Bộ Thông tin Myanmar cho hay.

- Dư luận dậy sóng vì bức ảnh bé 3 tuổi ngồi trên thi thể ông ở Kashmir Bức ảnh cậu bé 3 tuổi ngồi trên thi thể của người ông đã khiến dư luận tại Kashmir (Ấn Độ) bất bình.

- Mexico: Một trung tâm cai nghiện bị xả súng liên tục, người chết la liệt Một nhóm tay súng bất ngờ tấn công một trung tâm cai nghiện ở miền Trung Mexico, giết chết 24 người bao gồm cả bệnh nhân và nhân viên.

- Nhật Bản siết quản lý Senkaku/Điếu Ngư sau "va chạm" với Trung Quốc Hoạt động siết chặt quản lý này của Nhật Bản là nhằm đối phó hoạt động tăng cường của Cục Hải cảnh Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

- Venezuela: Tòa London nói Tổng thống Maduro không được lấy vàng ở Anh. Tòa ở London tuyên bố chính phủ Venezuela không có quyền tiếp cận số vàng 1 tỉ USD đang giữ trong Ngân hàng Trung ương Anh.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

 Đức: Các cuộc đình công ngành bán lẻ Sachsen tiếp tục; Phi công tại công ty con Lufthansa Discover đình công 3 ngày

17/02/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

Kinh doanh

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

Làn sóng đóng cửa chuỗi siêu thị Đức: Kaufland 2 năm đóng cửa 5 chi nhánh; Real đóng cửa chi nhánh cuối cùng kết thúc lịch sử 30 năm…

15/03/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

Cơ hội đầu tư nước ngoài cần biết: Doanh nghiệp Đức so sánh đầu tư vào Trung Quốc với Việt Nam 

17/02/2024

EU - Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London

Lên đầu trang