- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Khi đó tiền con chỉ được cấp tiếp nếu chỉ làm thêm không quá 20 giờ/tuần. Tuy nhiên trừ trường hợp ngoại lệ: nếu học tiếp lần 2 liên quan cả về nội dung lẫn thời gian đối với lần học đầu thì tiền con vẫn được cấp tiếp dù làm thêm hay làm toàn phần (theo án quyết của Toà án Tài chính Liên bang BFH ngày 3.9.2015, VI R 9/15; Nghị định của Bộ Tài chính ngày 8.2.2016).
Trường hợp ngoại lệ trên được khẳng định tiếp bởi Toà án Tài chính tiểu bang Finanzgericht Baden-Württemberg theo quan điểm: Học lần đầu dù đã tốt nghiệp nhưng nếu chỉ được coi là đạt mục đích đào tạo lần đầu khi học tiếp lần 2, thì vẫn được cấp tiền con, qua án quyết dưới đây:
Một nữ sinh học cao đẳng Bachelorstudium ngành Kinh tế Xí nghiệp Betriebswitschaftslehre chuyên sâu về Tiếp thị Dịch vụ ở trường đại học vừa học vừa làm, tốt nghiệp ngày 30.9.2015. Nữ sinh tiếp tục làm việc toàn phần từ ngày 1.10.2015, đồng thời học tiếp cao học liên quan tới chuyên ngành cũ, mang tên Tâm lý học Kinh tế. Cơ quan cấp tiền con lập tức cắt tiêu chuẩn tiền con với lý do đó là học lần 2 và không liên quan gì tới lần đầu. Nữ sinh kiện ra toà từ cấp sơ thẩm đến cấp tiểu bang.
Với án quyết số 6 K 3796/16, ngày 16.1.2018, Toà án FG tiểu bang Baden-Württemberg đứng về phiá nữ sinh, bác bỏ quyết định của cơ quan cấp tiền con, phán: Kết thúc khoá học lần đầu phải được hiểu là mục đích đào tạo đã đạt được. Trong trường hợp này mục đích đó chỉ đạt khi học tiếp lần 2. Bởi cả hai lần học liên quan chặt chẽ với nhau cả về mặt thời gian lẫn nội dung đào tạo.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá