Thuê nhà cần biết: Trách nhiệm chống tuyết của chủ nhà

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Khắc phục tuyết chủ yếu nằm trên đoạn đường đi bộ trước cửa nhà. Tiêu chuẩn đặt ra là chiều rộng cần khắc phục phải đạt được khoảng 1mét đến1,2 mét để hai người đi bộ có thể tránh nhau. Chiều rộng nơi ít người qua lại chỉ cần 0,5 mét là đủ. Trên mảnh đất các ngôi nhà chung cư, cổng chính, lối đi đổ rác, ra nhà để xe... phải chống tuyết để đi lại an toàn. Biện pháp chống tuyết được ưu tiên hơn vẫn là rải cát hoặc đá nghiền nhỏ chứ không bắt buộc phải cào, xúc tuyết. Cần thận trọng khi dùng biện pháp rải muối để chống tuyết vì hiện tại nhiều nơi không cho phép sử dụng biện pháp này.

Giờ giấc chống tuyết cũng cần phải chú ý. Có nhiều quy định không thống nhất về vấn đề này, song cơ bản là vì lí do an toàn giấc ngủ cho mọi người nhất thiết không được trước 6 giờ sáng và ngược lại để an toàn giao thông buổi sáng, phải tiến hành trước 7 giờ. Buổi chiều tối cũng vì lí do tương tự muộn nhất là đến 10 giờ đêm. Trong trường hợp tuyết rơi, mưa đá dày và liên tục có thể chờ cho đến khi thời tiết tạm lắng. Nếu không, tuỳ theo thời tiết có thể phải cào, xúc tuyết hoặc rải cát nhiều lần trong ngày.

Nếu do hoàn cảnh ốm đau, nghỉ phép hay vì công việc mà không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình phải tìm người thay thế, bằng cách nhờ hàng xóm hay thuê các công ty chuyên nghiệp.

Người đi bộ trượt chân ngã trên quãng đường chưa được chống tuyết và rải cát có quyền đòi bồi thường thiệt hại như tiền bồi thường thương tích, phí tổn điều trị và thiệt hại về thu nhập do sự cố xảy ra... Bình thường bảo hiểm trách nhiệm cá nhân (private Haftpflicht) sẽ đứng ra gánh chịu. Trưòng hợp đã xảy ra nhiều vụ trượt ngã mà người có nghĩa vụ vẫn không thực hiện các biện pháp chống tuyết, bảo hiểm sẽ từ chối trách nhiệm và người có bảo hiểm phải tự bỏ tiền túi để bồi thường cho người bị hại. Chủ nhà nhiều căn hộ để cho thuê lại phải có bảo hiểm trách nhiệm của chủ nhà đất (Haus- und Grundbesitzversicherung). Tuy vậy người đi bộ cũng phải thận trọng khi di chuyển trên đường bị đóng băng và có tuyết.

***Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang