Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz ký kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm; Những vấn đề cử tri cần biết

Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz ký kiến ​​nghị bỏ phiếu tín nhiệm

Sáng thứ Tư, ngày 11.12.2024, Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz đã ký văn bản kiến ​​nghị bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ, theo Điều 68 Hiến pháp Đức. Bức thư có nội dung: 
“Kính gửi Chủ tịch Hạ viện, 
Theo Điều 68 Hiến pháp Đức, tôi kiến nghị Hạ viện tuyên bố về tín nhiệm đối với tôi. Tôi dự định đưa ra tuyên bố về vấn đề này trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào thứ Hai, ngày 16.12.2024”. 

Bức thư đã được Văn phòng Phủ Thủ tướng Liên bang chuyển đến văn phòng Chủ tịch Hạ viện. Hạ viện Đức công bố đơn này trên Cổng Thông tin điện tử của mình. Cuộc thảo  luận và bỏ phiếu về vấn đề tín nhiệm được Hạ viện Đức lên lịch vào thứ Hai tuần tới, ngày 16.12, từ 13 giờ chiều.

 

Bỏ phiếu tín nhiệm, những vấn đề cử tri cần biết

Vấn đề tín nhiệm và thực hiện

Vấn đề tín nhiệm được điều chỉnh bởi Điều 68 Hiến pháp Đức. Mục đích bỏ phiếu tín nhiệm là để đảm bảo rằng không xảy ra tình huống quốc gia đó không có một chính phủ không có khả năng hoạt động. Có thể thực hiện theo hai cách: Ổn định hoạt động của Chính phủ hoặc để bắt đầu bầu cử mới. 

Thủ tướng muốn sử dụng phiếu tín nhiệm để Hạ viện có thể quyết định xem có mở đường cho bầu cử sớm hay không. Nếu đa số thành viên của Hạ viện không bày tỏ sự tin tưởng vào Thủ tướng Liên bang thì Tổng thống Liên bang có thể theo đề nghị của Thủ tướng giải tán Hạ viện và cuộc bầu cử Hạ viện mới sẽ được tổ chức.

Vấn đề tín nhiệm cũng có thể hướng tới việc liệu Thủ tướng có còn nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Hạ viện đối với các chính sách của mình hay không. Câu hỏi về tín nhiệm cũng có thể gắn liền với những vấn đề thực tế, đặc biệt là quyết định về một dự thảo luật.

Lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức đã bỏ phiếu tín nhiệm tổng cộng 5 lần, gồm:

-Ngày 03.02.1982 bởi Thủ tướng Helmut Schmidt đệ đơn.

-Ngày 17.12.1982 bởi Thủ tướng Helmut Kohl.

- Ngày 16.11.2001 bởi Thủ tướng Gerhard Schröder.

-Ngày 01.07.2005 bởi Thủ tướng Gerhard Schröder.

Tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm, và bầu cử lại Hạ viện

Phải có ít nhất 48 giờ, tính từ khi Thủ tướng Liên bang yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm cho đến khi các thành viên Hạ viện bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Liên bang phải nhận được ngưỡng đa số phiếu nghị sỹ Hạ viện theo luật định (còn gọi là đa số đồng ý với thủ tướng). Theo đó, hiện nay cần có 367 phiếu bầu tín nhiệm. Nếu thủ tướng không nhận được ngưỡng phiếu tín nhiệm đó, và đề nghị, Tổng thống Liên bang có thể giải tán Hạ viện Bundestag trong vòng 21 ngày. Nếu Tổng thống Liên bang làm theo yêu cầu của Thủ tướng và giải tán Hạ viện, cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày. Điều này được quy định tại Điều 39 Hiến pháp Đức.

Năng lực Chính phủ Liên bang hiện tại, khả năng đối ngoại và chi tiêu ngân sách   

Chính phủ Liên bang hiện tại hoàn toàn có đủ năng lực hoạt động theo kế hoạch, có đầy đủ mọi năng lực và quyền hạn, cả trong nội bộ và bên ngoài.

Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang hiện nay được gọi là Chính phủ thiểu số, phải tìm kiếm đa số trong Hạ viện cho những vấn đề cần có sự phê chuẩn của quốc hội. 

Sự khác biệt giữa bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm

Bỏ phiếu bất tín nhiệm Quy định tại Điều 67, bỏ phiếu tín nhiệm tại Điều 68 Hiến pháp. Cả hai phương pháp đều nhằm mục đích kiểm tra niềm tin vào Chính phủ.

Bỏ phiếu tín nhiệm, do Thủ tướng đề xuất. Nếu kết quả không nhận được sự chấp thuận của đa số nghị sỹ, sẽ dẫn đến bầu cử Hạ viện mới.

Còn bỏ phiếu bất tín nhiệm do Hạ viện đề xuất. Hạ viện có thể tuyên bố bất tín nhiệm đối với Thủ tướng, bằng cách bầu ra Thủ tướng mới với đa số phiếu nghị sỹ. Bỏ phiếu bất tín nhiệm không dẫn đến cuộc bầu cử Hạ viện mới.

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang