Thi thể đôi nam nữ dưới ao; 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập; Dùng 'người nhái' trộm cát; Lừa chạy án bằng chiêu 'cũ rích'

THI THỂ ĐÔI NAM NỮ DƯỚI AO: BÀNG HOẢNG KHOẢNH KHẮC PHÁT HIỆN XÁC CHẾT

Nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).

Sáng ngày 4/5, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt 2 thi thể (một nam, một nữ) chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ ở nhà văn hóa tổ dân phố My Điền 1.

Theo đó, sau khi kiểm tra giấy tờ thùy thân và xác minh thực tế, lực lượng công an xác định nạn nhân nữ là H.T.V (SN 2001), trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), chưa rõ nghề nghiệp.

Còn nạn nhân nam là L.V.D (SN 1998), trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan (Lạng Sơn). D đang làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.

Chia sẻ với chúng tôi, bà X. một người bán nước gần địa điểm phát hiện 2 thi thể trên cho biết, trong lúc bà cùng mọi người đang đánh bóng tại nhà văn hóa của thôn, một người bạn của bà X. hốt hoảng chạy vào nói phát hiện 2 xác chết ở ao.

“Chúng tôi đang đánh bóng thì một người bạn chạy vào bảo nhìn thấy 2 xác chết ở dưới ao, chúng tôi tưởng bà ấy nói đùa nên không tin và còn trách móc bà ấy nói linh tinh. Nhưng sau đó bà ấy khẳng định không nói dối, chúng tôi chạy ra thì thấy đúng như thế thật. Sau đó, chúng tôi trình báo sự việc lên cơ quan công an”- bà X. cho biết.

Cũng theo một số người dân xung quanh, thời điểm trục vớt thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng quây bạt che kín không cho ai vào.

2 NGƯỜI LỚN BẮT 5 CHÁU NHỎ QUỲ GIỮA ĐƯỜNG, ĐÁNH BẦM DẬP

5 cháu nhỏ đã bị một phụ nữ và con trai đánh đập, có cháu bị bắt quỳ giữa đường, chỉ vì đùa nghịch, ném đá văng vào nhà người hàng xóm này.

Sáng 4-5, một lãnh đạo UBND phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 cháu nhỏ bị đánh và gia đình các cháu đã trình báo cơ quan công an.

"Theo thông tin ban đầu, các cháu nhỏ đùa nghịch, ném đá văng vào nhà một phụ nữ nên người này cùng con trai ra đánh các cháu. Vụ việc đã được công an phường tiếp nhận, xử lý theo quy định" - lãnh đạo UBND phường Khánh Xuân thông tin.

Ông L.N.L. (ngụ phường Khánh Xuân) cho biết chiều tối 29-3, con trai ông là cháu H. (10 tuổi) cùng nhiều bạn chơi đùa ngoài đường, bên hông nhà bà T. (55 tuổi). Các cháu đùa nghịch, lấy đá ném vào bụi cây, hàng rào sắt và có viên văng vào nhà bà T. Lúc này, bà T. cùng con trai (29 tuổi) xông ra đánh đập liên tiếp các cháu nhỏ.

"Con trai tôi bị mẹ con bà T. dùng roi tre, tay chân đánh đấm vào người. Cháu bị đánh lung lay răng, tổn thương ở đầu, phần bụng, phải nhập viện điều trị. Cháu đã xuất viện nhưng vẫn còn hoảng sợ, tâm lý bị ảnh hưởng sau trận đòn roi" - ông L. nói.

Anh L.H.P. (ngụ phường Khánh Xuân) rất bức xúc khi con trai là cháu Q. (9 tuổi) không những bị đánh mà còn bị bà T. bắt quỳ ở ngã ba đường, làm tổn thương tâm lý.

"Q. bị bắt quỳ rồi bị đánh, tát liên tiếp vào mặt và người. Gia đình tôi đã dẫn con đến cơ quan công an đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm" - anh P. cho biết.

Ngoài việc trình báo Công an phường Khánh Xuân, gia đình 5 cháu nhỏ còn làm đơn gửi cơ quan chức năng, kiến nghị bảo vệ quyền lợi trẻ em khi bị bạo hành.

TRỘM CÁT BẰNG CÁCH THUÊ NGƯỜI NHÁI LẶN XUỐNG ĐÁY SÔNG

Các đối tượng dùng "người nhái" lặn xuống đáy sông Tiền dò tìm nguồn cát, khi phát hiện chỗ có cát, nhóm trộm cho hệ thống máy hút hoạt động, hút cát trái phép...

Ngày 4/5, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, vừa phát hiện một thủ đoạn mới, rất tinh vi của các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn gần cầu Mỹ Thuận.

Theo đó, tối 3/5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cái Bè mật phục, tuần tra trên tuyến sông Tiền, phát hiện ghe gỗ có lắp đặt hệ thống máy hút đang khai thác cát trái phép từ lòng sông Tiền lên sà lan (không biển kiểm soát) đang neo đậu cạnh bên.

Thời điểm bắt quả tang, trên ghe gỗ có 4 người cùng quê ở tỉnh Đồng Nai.

Còn trên sà lan có 2 thanh niên quê tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra, những người này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tổ công tác tiến hành đo đạc, trên sà lan chứa hơn 37m3 cát. Các đối tượng thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Theo Công an huyện Cái Bè, trước khi tiến hành khai thác cát trái phép, các đối tượng điều 2 phương tiện lưu thông trên sông Tiền, trong đó ghe gỗ lắp đặt hệ thống máy hút với 2 vòi hút.

Các đối tượng phân công hai “người nhái” đeo mặt nạ, ngậm ống thở oxy rồi ôm theo vòi hút từ ghe gỗ bắt đầu lặn xuống đáy sông Tiền để dò tìm nguồn cát. Phía trên ghe gỗ, cát đối tượng cho hệ thống máy hút hoạt động, hút cát trái phép để bơm chuyền sang sà lan đang neo đậu bên cạnh chờ cho đến khi “no hàng”.

Công an huyện Cái Bè đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

DÙNG CHIÊU ‘CŨ RÍCH’, VẪN BỊ LỪA CHẠY ÁN

“Nổ” có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao có thể lo “chạy án”, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 4/5, Cổng thông tin Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng "nổ" quen biết lãnh đạo cấp cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn móc nối với nhau để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án” gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng này.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là: Nguyễn Văn Sáu (SN 1974, trú tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Đắc Minh (SN 1974, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Kim Trinh (SN 1977, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đình Khuynh (SN 1943, trú tại xã Tư Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết xã hội, anh A- bị hại của vụ án được giới thiệu gặp đối tượng Nguyễn Văn Sáu có thể lo chạy án cho mẹ mình (Bà H - mẹ anh A, năm 2023 bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Bắc Giang).

Để xây dựng lòng tin với bị hại, đối tượng Sáu đã nói dối với anh A bản thân quen biết Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, có thể lo “chạy án” cho bà H. Đồng thời, đối tượng Sáu cũng tìm kiếm những đối tượng khác để nhờ “chạy án” cho bà H. Thông qua Sáu giới thiệu, anh A gặp được các đối tượng Nguyễn Đắc Minh, Nguyễn Kim Trinh và Lê Đình Khuynh để nhờ “chạy án”.

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Nguyễn Đắc Minh nhiều lần nói dối gia đình anh A rằng mình có quan hệ với những người là tướng lĩnh thuộc Bộ Công an, bản thân đối tượng cũng tự xưng là Lãnh đạo Bộ Công an, yêu cầu gia đình bị hại chuyển tiền để “chạy án”.

Đối tượng cũng lựa chọn các địa điểm hẹn gặp gia đình bị hại nhằm tạo lòng tin như khu vực gần cổng Trại tạm giam Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trụ sở Bộ Công an.

Thông qua vài lần gặp gỡ và qua một số người quen biết khác, anh A đã chuyển cho Nguyễn Đắc Minh tổng số 460 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Đắc Minh đã chuyển cho Nguyễn Kim Trinh 180 triệu đồng để nhờ “chạy án”, số còn lại, Minh để tiêu xài cá nhân. Nguyễn Kim Trinh cũng không “chạy án” như lời hứa mà tiêu xài hết số tiền trên.

Trong vụ án này, đối tượng Lê Đình Khuynh tự nhận bản thân là Tổng biên tập Báo Pháp luật đã nghỉ hưu, có con hiện đang giữ chức vụ quan trọng tại Cơ quan Trung ương. Đối tượng hứa hẹn sẽ lo cho bà H được tại ngoại trong 1 đến 2 ngày tới với số tiền là 200 triệu đồng. Tuy nhiên tiền thì đã nhận mà việc tại ngoại lại chẳng thấy đâu.

Bằng thủ đoạn “nổ” quen biết rộng, từ tháng 12/2023 đến tháng 02/2024, các đối tượng trên và một số đối tượng khác đã lợi dụng lòng tin, hứa hẹn có thể lo “chạy án” nhằm chiếm đoạt của anh A hơn 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 2 xe ô tô; hơn 169 triệu đồng; 12 điện thoại di động các loại cùng một số tài liệu giấy tờ có liên quan đến vụ án.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì đến Công an tỉnh Bắc Giang (qua Phòng Cảnh sát hình sự) để được hướng dẫn, giải quyết. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Thân Thế Thanh – Điều tra viên, số điện thoại 0918.904.888.

Nguồn: Kenh14; Soha; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang