Thế giới đón Giáng sinh; NĐT bỏ dự án LNG của Nga; Cuộc đối đầu chưa hồi kết; Tuần hành ở Rabat; Đêm đẫm máu ở Gaza

Không khí Giáng sinh tràn ngập trên khắp thế giới

(Ảnh minh họa).

Khắp mọi nơi trên thế giới đang tưng bừng đón Giáng sinh năm 2023, với nhiều màu sắc và ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Giáng sinh đã đến thật gần với mọi người, mọi nhà, từ các khu chợ, trường học, trung tâm thương mại đến những khu vực xảy ra xung đột như ở Gaza.

Tại châu Âu những ngày này, tại các địa điểm nổi tiếng như điện Elysées, đại lộ Champs-Elysées của Pháp, cổng chào Edenberg của Đức, sông Thames, quảng trường Trafalgar của Anh... luôn tràn ngập ánh sáng và màu sắc huyền ảo của đèn LED, của cây thông Noel. Trên đường phố luôn xuất hiện các ông bà già Noel đi phát quà cho trẻ em. Còn tại các khu vực chợ và cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh luôn đông người đi mua sắm.

Tại khu vực Trung Đông vốn đầy biến động, người dân cũng tạm gác lại những muộn phiền của xung đột, của những khó khăn thường trực cuộc sống để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Trong tình cảnh đất nước đang đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và xung đột Hamas - Israel, người dân Lebanon những ngày này đều đổ về hội chợ Giáng sinh ở thủ đô Beirut để mua sắm, xem đây như hoạt động mang lại niềm vui, may mắn và hy vọng.

Còn tại Bethlehem, vùng đất thánh, hôm qua (23/12), những người Palestine theo đạo Thiên chúa đã tổ chức một buổi cầu nguyện Giáng sinh đơn giản ở với những bài thánh ca dưới ánh nến và cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza thay vì các lễ hội đông vui như các năm trước tại nơi Chúa Jesus sinh ra theo Kinh thánh.

Phát biểu tại buổi cầu nguyện, Thị trưởng Bethlehem Hanna Hanania nói: “Giáng sinh năm nay đến với Bethlehem trong một hình dạng khác. Ngày nay, Bethlehem cũng như bất kỳ thành phố nào của người Palestine đều đang để tang, chúng tôi cảm thấy buồn. Vì vậy, tại Bethlehem, Hội đồng thành phố quyết định hủy bỏ tất cả các lễ hội và lễ kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rất rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Bethlehem phản đối hành động gây hấn nhằm vào người dân của chúng tôi ở Dải Gaza. Chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc ở dải Gaza”.

Tại châu Á, những ngày này, các tuyến phố và ngõ hẻm ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc như được khoác lên tấm áo mới với nhiều đồ trang trí Giáng sinh độc đáo, toát lên không khí lễ hội sôi động. Các hoạt động liên quan đến Giáng sinh và Năm mới đã được tổ chức tại nhiều quận nhằm thu hút người dân và khách du lịch tham gia. Ngoài trang trí Giáng sinh, nhiều trung tâm mua sắm còn tổ chức các khu chợ Giáng sinh và nhiều hoạt động khác để làm tăng bầu không khí lễ hội.

Tại Thái Lan, các hoạt động chào đón Giáng sinh như cho voi đi tăng quà cho các em học sinh, thợ lặn mặc trang phục ông già Noel bơi cùng đàn cá tại Thủy cung cũng diễn ra ở nhiều địa phương của Thái Lan. Còn tại Nhật Bản, hàng trăm tình nguyện viên trong trang phục ông già Noel, hôm qua đã cùng nhau tạo dáng chụp ảnh tại khu thương mại Marunouchi gần ga Tokyo, Nhật Bản, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cùng với các tình nguyện viên trong trang phục ông già Noel, tối 23/12, tại thị trấn Rovaniemi của Phần Lan - địa điểm vốn được xem là nơi cư ngụ chính thức của Ông già Noel và là một trong biểu tượng văn hóa du lịch của nước này, Ông già Noel đã bắt đầu rời nhà của mình để bắt đầu hành trình phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ trên khắp thế giới. Trước khi lên xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, Santa đã kêu gọi người lớn cần tập trung vào phúc lợi cho cho trẻ em và chung sống trong yên bình sau một năm sóng gió.

“Điều quan trọng nhất là sức khoẻ của trẻ em. Vì vậy đó sẽ là mục tiêu của tất cả chúng ta. Hiện tại có quá nhiều trẻ em trên khắp thế giới phải sống trong điều kiện nghèo nàn hoặc thậm chí nguy hiểm. Chúng ta phải làm mọi cách có thể để các em cảm thấy an toàn. Đây lại là một năm giông bão và một điều ước nữa đối với tôi là mọi người trên khắp thế giới có thể sống trong hòa bình”.

Giáng sinh là thời khắc đặc biệt, là dịp để những người thân và bạn bè quây quần bên nhau sau 1 năm bận rộn. Và đây cũng là dịp để các hoạt động thiện nguyện được tổ chức nhằm mang lại niềm vui cho những mảnh đời khó khăn.

Để mang lại niềm vui cho trẻ em, hôm qua, các thành viên của Đội cứu hộ Alpine trong trang phục ông già Noel đã tới tặng quà cho các trẻ em đang phải nằm viện tại Bệnh viện Policlinico Umberto ở thủ đô Rome của Italy.

Trong khi đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden hôm qua cũng tới thăm các bệnh nhân và gia đình họ tại Bệnh viện Nhi đồng quốc gia ở thủ đô Washington. Đây là những hoạt động để chào đón Giáng sinh để không ai bị bỏ lại phía sau, để giáng sinh đến thật gần với mọi người, mọi nhà.

Sau “đòn đánh” của Mỹ, cổ đông nước ngoài rời bỏ dự án LNG của Nga

Lý do cho động thái rời bỏ Artic LNG 2 chưa được tiết lộ, nhưng nó có thể phản ánh các yếu tố địa chính trị hoặc kinh tế rộng hơn so với ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế

Trong một diễn biến bất ngờ, các cổ đông nước ngoài được cho là đã đình chỉ việc tham gia vào dự án Artic LNG 2, một dự án kinh doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn ở khu vực Bắc Cực thuộc Nga.

Diễn biến này biểu thị một sự thay đổi đáng kể trong động lực của dự án, và có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ, tài chính và hoạt động trong tương lai của nó. Lý do đằng sau động thái này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ý nghĩa của nó có thể vượt xa giới hạn của dự án này.

Tờ nhật báo Nga Kommersant đưa tin hôm 25/12 rằng các cổ đông nước ngoài đã đình chỉ tham gia vào dự án Artic LNG 2 do các lệnh trừng phạt, tuyên bố từ bỏ trách nhiệm liên quan đến tài chính và các hợp đồng bao tiêu cho nhà máy xuất khẩu LNG mới nhất này của Nga.

Dự án này – được coi là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tăng thị phần LNG toàn cầu lên 20% vào năm 2030 từ mức 8% – đã gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, và do thiếu tàu chở khí đốt.

Các công ty dầu mỏ nhà nước của Trung Quốc CNOOC Ltd và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) mỗi công ty có 10% cổ phần trong dự án, được kiểm soát bởi Novatek, nhà sản xuất LNG lớn nhất của Nga và chủ sở hữu 60% cổ phần trong dự án.

Tờ Kommersant, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Nga, cho biết cả 2 công ty Trung Quốc nói trên, cùng với TotalEnergies của Pháp và một liên doanh của Mitsui and Co và JOGMEC của Nhật Bản – mỗi bên cũng có 10% cổ phần – đã tuyên bố bất khả kháng khi tham gia dự án.

Novatek, CNOOC, JOGMEC và Total đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters. CNPC và Mitsui từ chối bình luận.

Quyết định của các cổ đông nước ngoài ngừng tham gia vào dự án LNG 2 ở Bắc Cực cũng có thể phản ánh các yếu tố địa chính trị hoặc kinh tế rộng hơn so với ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Mặc dù lý do cụ thể cho quyết định này vẫn chưa được xác định, nhưng nó nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa chính trị quốc tế, kinh tế và an ninh năng lượng trong việc quyết định tiến trình của các dự án kinh doanh lớn trên toàn cầu như Arctic LNG 2.

Tuyên bố bất khả kháng – một điều khoản hợp đồng giải phóng cả 2 bên khỏi trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khi xảy ra sự kiện hoặc tình huống bất thường nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Việc các đối tác nước ngoài tuyên bố bất khả kháng có thể dẫn đến việc Arctic LNG 2 mất đi các hợp đồng dài hạn về cung cấp LNG, trong khi Novatek sẽ phải tự tài trợ cho dự án và bán loại khí siêu lạnh chở bằng tàu biển này trên thị trường giao ngay, tờ Kommersant cho biết.

Khoản đầu tư ban đầu của vào dự án LNG 2 ở Bắc Cực đạt 21 tỷ USD. Novatek đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn sau các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Các lệnh trừng phạt cũng dẫn đến việc Novatek tuyên bố bất khả kháng đối với nguồn cung LNG từ dự án, các nguồn tin trong ngành nói với Reuters vào tuần trước.

Liên minh châu Âu (EU) cũng có thể nối gót Mỹ áp đặt các hạn chế đối với nguồn cung LNG của Nga.

Một quan chức ngành công nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh có kiến thức trực tiếp về vấn đề này nói với Reuters vào tuần trước rằng CNPC và CNOOC đều đã yêu cầu chính phủ Mỹ miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dự án LNG 2 ở Bắc Cực.

Với 3 đoàn tàu xử lý, công suất của Arctic LNG 2 dự kiến là 19,8 triệu tấn mỗi năm và 1,6 triệu tấn khí ngưng tụ ổn định mỗi năm. Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024. Các tàu chở LNG đầu tiên của dự án dự kiến sẽ ra khơi vào quý I/2024, theo Novatek. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết nguồn cung LNG thương mại từ dự án hiện dự kiến không sớm hơn quý II/2024

Cuộc đối đầu chưa có hồi kết

(Ảnh minh họa).

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra tròn 1 năm 10 tháng song vẫn chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm", thậm chí ngày càng bế tắc và có nguy cơ trở thành cuộc chiến kéo dài, tiếp tục tác động xấu lên môi trường địa chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu.

Các bên liên quan chưa có dấu hiệu thỏa hiệp, vẫn tỏ thái độ cứng rắn và kiên quyết theo đuổi mục tiêu. Đối đầu Nga - phương Tây trong vấn đề Ukraine tiếp tục tăng nhiệt.

Có thể nói, các cuộc giao tranh, tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên thực địa giữa lực lượng Nga và Ukraine, cùng hành động thực tế của các bên liên quan trong năm 2023 đã làm lu mờ triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Thực tế thì trong năm 2023, vũ khí của phương Tây tiếp tục được gửi tới Ukraine, bao gồm cả các loại vũ khí hiện đại như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), hệ thống phòng không Patriot, tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ; tên lửa tầm xa Storm Shadow và hệ thống phóng tên lửa hàng loạt (MLRS) M270 của Anh... “Bất cứ giá nào” đã trở thành cụm từ thường được lãnh đạo các nước phương Tây công khai lặp đi lặp lại khi kêu gọi dư luận trong nước ủng hộ cho các cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine.

Việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc Liên minh châu Âu (EU) chính thức xúc tiến đàm phán kết nạp Ukraine cho thấy những lo ngại về an ninh của Moskva đã bị phớt lờ và càng khiến mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây chạm đáy, vô hình trung đẩy cuộc xung đột ở Ukraine càng thêm bế tắc.

Với việc Mỹ và các quốc gia thành viên NATO chuyển hàng loạt thiết bị quân sự trị giá hàng chục tỷ USD vào Ukraine, năm 2023, NATO không ngừng tăng cường chi tiêu quốc phòng với mức hơn 1,3 nghìn tỷ USD so với 1,2 nghìn tỷ USD năm ngoái. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/12 cũng ký ban hành đạo luật cho phép chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm 2024 tăng lên mức kỷ lục 886 tỷ USD (năm 2023 là 858 tỷ USD). Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tháng trước đã phê duyệt ngân sách liên bang năm 2024 và giai đoạn 2025 - 2026, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự, năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023.

Bên cạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ và phương Tây tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga, từ hạn chế khả năng Nga giao dịch với các ngân hàng trên thế giới cho tới áp lệnh cấm nhập khẩu công nghệ, tẩy chay các sản phẩm năng lượng và áp giá trần dầu mỏ nhằm ngăn chặn nguồn doanh thu hàng đầu của Moskva. Mới nhất, EU ngày 18/12 đã thông qua gói trừng phạt thứ 12 chống Nga, tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga,

Đối đầu Nga - phương Tây càng trở nên khó kiểm soát khi hai bên dần rút khỏi các thỏa thuận kiểm soát vũ khí chung. Ngày 2/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) để đáp trả việc Mỹ ký văn kiện này năm 1996, nhưng sau đó không phê chuẩn. Năm ngày sau, Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE). Trên thực tế thì thỏa thuận ký kết năm 1990 này đã không được thực hiện từ năm 1999 bởi NATO từ chối thông qua phiên bản cập nhật của hiệp ước và thúc đẩy tiến trình mở rộng về phía Đông, hành động mà Nga cho rằng “ đã khuyến khích các nước NATO công khai qua mặt những biện pháp hạn chế của hiệp ước”. Hồi tháng 2, Nga cũng đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) ký với Mỹ bởi Moskva cho rằng Washington sử dụng hiệp ước để giúp Ukraine tấn công các địa điểm chiến lược của Nga.

Khi Nga - phương Tây tiếp tục đối đầu và cuộc xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba, câu hỏi khi nào tìm được giải pháp hòa bình cho vấn đề này vẫn bỏ ngỏ. Đến nay, Ukraine vẫn chủ yếu dựa vào kho đạn dược do các nước phương Tây tích lũy trước ngày 24/2/2022. Tuy nhiên, nguồn cung này không phải là vô hạn và đang cạn kiệt. Phương Tây từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine cả về vật chất và tinh thần, cũng đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi trước các đòi hỏi của Kiev về vũ khí và tài chính.

Tình trạng rối ren và chia rẽ trong nội bộ chính trường Mỹ đang làm gián đoạn sự hỗ trợ của Washington cho Kiev. Với cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, tình hình càng trở nên khó khăn hơn với Ukraine. Trong khi đó, kế hoạch mới của EU viện trợ 21,4 tỷ USD cho Ukraine vẫn chưa thể triển khai do rạn nứt trong quan điểm của các thành viên EU. Lãnh đạo các nước Bulgaria, Hungary và gần đây là Slovakia cho rằng việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev sẽ không giúp giải quyết xung đột Nga - Ukraine, thay vào đó nên thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Mặc dù vậy, khả năng Nga và Ukraine nối lại đàm phán khá xa vời. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định Kiev sẽ không ngồi xuống đàm phán và đưa ra nhượng bộ với Nga. Những tháng cuối năm, nhà lãnh đạo Ukraine có hàng loạt chuyến công du nước ngoài để hối thúc Mỹ và phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải tính đến “lợi ích hợp pháp của Moskva”, bao hàm cả vấn đề Ukraine gia nhập NATO. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân ngày 14/12, Tổng thống Nga cũng nhắc lại mục tiêu của Moskva trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là "phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine", điều Kiev kiên quyết bác bỏ.

Không ít nhà phân tích cho rằng cuộc đối đầu Nga - phương Tây và xung đột Nga - Ukraine sẽ có những chuyển biến trong năm 2024, khi cả Nga và Mỹ đều tổ chức bầu cử tổng thống, EU cũng tiến hành bầu cử nghị viện châu Âu. Trong khi đó, ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, các cuộc đàm phán thực chất sẽ là giữa Nga và các nước phương Tây đang hỗ trợ Kiev. Vấn đề là các bên phải có thiện chí sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và phải coi việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu.

Hàng nghìn người tuần hành ở Rabat, kêu gọi chấm dứt quan hệ Maroc-Israel

Hàng nghìn người biểu tình hôm 24/12 đã tổ chức một trong những cuộc tuần hành ủng hộ Palestine lớn nhất ở thủ đô Rabat kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza, yêu cầu chấm dứt quan hệ của Maroc với Israel.

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đã liên tục thu hút hàng nghìn người ở Maroc kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hơn hai tháng trước, hầu hết do các nhóm liên Ả Rập và Hồi giáo dẫn đầu.

Hầu hết trong số 10.000 người biểu tình dường như là người Hồi giáo, và đàn ông tuần hành tách biệt với phụ nữ. Họ vẫy cờ Palestine và cầm biểu ngữ với nội dung “kháng chiến tới lúc thắng lợi”, “ngăn chặn chính phủ Maroc bình thường hóa quan hệ với Israel” và “Palestine tự do”.

Maroc đã đồng ý tăng cường quan hệ với Israel vào năm 2020, theo một thỏa thuận do chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump làm trung gian, trong đó cũng bao gồm việc Washington công nhận chủ quyền của Maroc đối với lãnh thổ tranh chấp ở Tây Sahara.

Những người biểu tình trong cuộc tuần hành hôm 24/12 cũng kêu gọi tẩy chay các thương hiệu mà họ cáo buộc ủng hộ Israel.

Israel tuyên bố sẽ triệt hạ Hamas, lực lượng đã lãnh đạo Gaza từ năm 2007, sau khi các chiến binh Hamas vượt qua hàng rào biên giới vào ngày 7 tháng 10 rồi tấn công các thị trấn của Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin.

Kể từ đó, cơ quan y tế Gaza cho biết rằng hơn 20.000 người đã được xác nhận thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel, cùng với hàng nghìn người khác mất tích và được cho là đã chết dưới các đống đổ nát.

Bất chấp chính sách bình thường hóa quan hệ với Israel, chính quyền Maroc vẫn tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine và kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và bảo vệ tất cả dân thường ở đó.

Mặc dù Maroc và Israel chưa hoàn tất quá trình thiết lập đại sứ quán đầy đủ ở mỗi nước như đã thống nhất, nhưng họ đã xích lại gần nhau hơn, ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng.

Đêm đẫm máu tại Dải Gaza

(Ảnh minh họa).

Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng trong đêm trước Giáng sinh tại Dải Gaza trong khi Israel thông báo tìm thấy 5 con tin thiệt mạng.

Reuters đưa tin các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza diễn ra vào cuối ngày 24.12 và kéo dài sang ngày Giáng sinh. Dân địa phương và truyền thông Palestine cho hay Israel tăng cường không kích và nã pháo vào khu vực al-Bureij tại miền trung Dải Gaza.

Phát ngôn viên cơ quan y tế Dải Gaza Ashraf Al-Qidra cho biết ít nhất 70 người thiệt mạng trong cuộc không kích tại Maghazi ở miền trung dải đất, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Israel nói đang kiểm tra báo cáo về vụ việc tại Maghazi và cam kết giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Một cuộc không kích khác tại thành phố Khan Younis ở miền nam khiến 8 người Palestine thiệt mạng.

Theo Reuters, đây là một trong những đêm chết chóc nhất tại Dải Gaza từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo có 10 binh sĩ thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua và 5 binh sĩ thiệt mạng trong ngày trước đó. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho hay lực lượng đã phát hiện 5 thi thể con tin người Israel trong một đường hầm ở miền bắc Dải Gaza. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của những người này và ông Hagari nói việc khám nghiệm đang được chuẩn bị, chờ sự đồng ý của gia đình các nạn nhân.

Tuần trước, Hamas công bố đoạn video cho thấy 3 trong số các con tin còn sống. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất bằng tiếng Do Thái, Hamas nói rằng "vũ khí quân sự của các người đã giết chết 3 người họ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24.12 tuyên bố sẽ đẩy sâu chiến dịch tại Dải Gaza và sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận xung đột đang buộc quân đội Israel phải trả cái giá rất đắt. "Chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ tính mạng của những chiến binh", ông Netanyahu nói, ý nhắc đến cái chết của 15 binh sĩ trong hai ngày cuối tuần.

Nguồn: VOV; Người Đưa Tin; Soha; VOA; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang