- Thời sự

Số người chết tăng lên 54 người do uống rượu nhiễm độc ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, với hơn 100 người vẫn đang nằm viện, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Bảy.
Gần 200 người đã được chữa trị kể từ hôm thứ Tư vì nôn mửa, đau dạ dày và tiêu chảy sau khi uống rượu có pha metanol ở quận Kallakurichi, cách Chennai, thủ phủ của bang khoảng 250 km.
Các quan chức chấp pháp điều tra vụ việc đã bắt giữ bảy người, M.S. Prasanth, một quan chức cao cấp của quận, cho biết. Ông nói hành động tiếp theo đang được thực hiện đối với những người bán rượu và những nhà sản xuất bia trong quận.
Những vụ tử vong vì rượu bia sản xuất phi pháp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nơi rất ít người có đủ tiền mua rượu có nhãn mác, dù công chúng đã đòi trấn áp những người bán bia rượu lậu.
Chính quyền bang cho biết họ đang thực hiện các bước để xác định những người dính dáng đến hoạt động sản xuất metanol, một loại hóa chất độc hại thường được sử dụng cho mục đích công nghiệp.
Dự báo dân số Nhật Bản sẽ giảm 30%, từ 123,9 triệu dân hiện nay còn 87 triệu vào năm 2070, với 40% công dân trên 65 tuổi.
Chiến dịch vận động tranh cử vị trí thống đốc thủ đô Tokyo - Nhật Bản vừa khởi động hôm 20-6. Trụ cột chính sách của 2 ứng viên sáng giá nhất - đương kim Thống đốc Yuriko Koike và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Renho - đều là tăng cường hỗ trợ việc nuôi dưỡng trẻ em để thúc đẩy tỉ suất sinh.
Năm ngoái, Nhật Bản chỉ ghi nhận 727.277 ca sinh, số lượng thấp kỷ lục - theo thống kê được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố hôm 7-6. Tỉ suất sinh của nước này từ 1,26 còn 1,20 (Tokyo là 0,99) - quá thấp so với mức 2,1 cần thiết để dân số được ổn định.
Số ca tử vong lại vượt qua số ca sinh - riêng năm 2023 có 1,57 triệu ca tử vong, hơn gấp đôi số ca sinh - trong khi số trường hợp kết hôn giảm xuống dưới 500.000 lần đầu tiên trong vòng 90 năm.
Theo đài CNBC, Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản dự báo dân số nước này sẽ giảm 30%, từ 123,9 triệu dân hiện nay còn 87 triệu vào năm 2070, với 40% công dân trên 65 tuổi.
Chính phủ Nhật Bản đang triển khai hàng loạt chương trình để cứu vãn tình hình, như mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ, trợ cấp nhà ở cho các bậc phụ huynh và thậm chí ở một số thị trấn, các cặp đôi được trả tiền để sinh con.
Thủ đô Tokyo còn áp dụng một chiến thuật mới: Trình làng một ứng dụng hẹn hò do chính quyền quản lý, với sự hỗ trợ mai mối của trí tuệ nhân tạo (AI). Báo Asahi đưa tin ứng dụng trên có tên "Tokyo Futari Story" (tạm dịch: Câu chuyện cặp đôi Tokyo) và được chính quyền thành phố đầu tư 1,28 triệu USD.
Cuộc đua ở Hàn Quốc khốc liệt không kém khi Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 19-6 công bố nước này đang trong "tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhân khẩu học".
Theo hãng tin Yonhap, tỉ suất sinh của Hàn Quốc năm 2023 thấp kỷ lục, chỉ 0,72, khiến những cảnh báo tuyệt chủng đối với đất nước 51 triệu dân này càng cấp bách.
Tổng thống Yoon đã vạch ra 3 lĩnh vực chính để tăng tỉ suất sinh, bao gồm cân bằng công việc - đời sống, cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ và giải quyết tốt hơn tình trạng thiếu nhà ở.
Một số biện pháp cụ thể là kéo dài thời gian nghỉ thai sản, áp dụng giờ làm việc linh hoạt, hỗ trợ các công ty có nhân viên nghỉ thai sản, tăng cường các chương trình sau giờ học để giảm tải cho phụ huynh… Ngoài ra, những gia đình có con mới sinh được ưu tiên phân phối nhà hoặc vay lãi suất thấp để mua nhà cũng như được ưu đãi thuế.

Thế giới sáu tháng đầu năm 2024 cho thấy nhiều dự báo trước đó đã không sai.
Có thể thấy, quá trình chuyển dịch sang cục diện “đa cực, đa trung tâm” sẽ nhiều gập ghềnh, bất trắc. Nhiều quan điểm, chiến lược, “luật chơi” mới sẽ manh nha hình thành, trong khi trật tự cũ với các “luật chơi” hiện hành chưa mất đi. Nhiều tập hợp lực lượng mới được hình thành, nhiều cọ xát lợi ích, điểm nóng mới phát sinh hoặc leo thang.
Có lúc, có nơi, thế giới đã rơi vào trạng thái hoang mang, lẫn lộn giữa đúng, sai, phải, trái khi nhiều nguyên tắc, chuẩn mực, quy tắc ứng xử đã trở thành luật hoặc tập quán của quan hệ quốc tế không còn được các bên nghiêm chỉnh tôn trọng, có các cách diễn giải khác biệt, hoặc áp dụng tuỳ tiện, thiếu nhất quán.
Bức tranh xám màu
Xung đột Nga-Ukraine sang năm thứ ba, chưa có dấu hiệu xuống thang, chưa thấy ánh sáng hoà bình cuối đường hầm. Cuộc đối đầu về quân sự dần mở rộng thành đối đầu về công nghệ, truyền thông, ý chí, về sức mạnh kinh tế của hai bên, đặc biệt là về năng lực chuyển hoá nền kinh tế nhanh chóng, hiệu quả sang phục vụ ở thực địa giao tranh.
Nga tỏ ra nhanh chóng, hiệu quả hơn khi đã tăng sản lượng công nghiệp quốc phòng lên 15%. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây chật vật hơn, song cũng đã có các biện pháp chiến lược. Liên minh châu Âu (EU) công bố Chiến lược công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường khả năng tự chủ về quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Chiến lược công nghiệp quốc phòng quốc gia (NDIS) nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng quốc phòng có thể sản xuất các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ với tốc độ và quy mô đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu hao cao của các xung đột vũ trang.
Các bên đều hiểu rằng, với xung đột, các chỉ số GDP, sức mạnh tài chính, các khoản ngân sách hoặc tài trợ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không chuyển hoá thành sức mạnh sản xuất công nghiệp nhanh chóng, kịp thời.
Trong khi căng thẳng ở châu Âu chưa lắng xuống thì xung đột ở Trung Đông đã cướp đi sinh mạng của hơn 33.000 người Palestine, trong đó rất nhiều phụ nữ và trẻ em, tạo ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Không dừng lại ở Dải Gaza, căng thẳng lan rộng sang các khu vực khác như Lebanon, khiến ít nhất 175 người Lebanon và 15 người Israel thiệt mạng, cùng với sự di dời của hàng chục nghìn người dân. Các cuộc đàm phán ngừng bắn diễn ra nhưng chưa đạt kết quả đáng kể. Cuộc tranh luận giữa quyền tự vệ chính đáng, nghĩa vụ “đáp trả tương xứng” và tôn trọng luật pháp nhân đạo quốc tế của Israel vẫn kéo dài, trong khi máu vẫn đổ.
Ở Biển Đỏ, nhóm Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào tàu thương mại, làm gián đoạn nghiêm trọng tuyến đường vận chuyển quan trọng này, đẩy phí container từ châu Á đến Bắc Mỹ lên 38%, đạt mức hơn 4.000 USD cho mỗi container 40 feet (FEU), đến Bờ Đông nước Mỹ tăng 21% lên mức 6,152 USD/FEU. Các tuyến đường từ châu Á đến Bắc Âu và Địa Trung Hải ghi nhận mức tăng tương tự, với giá cước tăng hơn 50% ở nhiều khu vực. Các vụ tấn công và trả đũa lẫn nhau giữa Israel và Iran thiếu chút nữa đã có thể đẩy vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông vượt giới hạn kiểm soát, với hệ lụy khó tưởng tượng nổi.
Ở khu vực châu Á, tuy không có xung đột, đối đầu quân sự, song tình hình nhiều điểm nóng đang diễn biến xấu. Ngay những ngày đầu năm, Triều Tiên tuyên bố bãi bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó bằng chính sách đối đầu quân sự, và kèm theo liên tiếp các vụ thử tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa xuyên lục địa, và các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Hàn Quốc. Triều Tiên đã triển khai máy bay chiến đấu và tiến hành diễn tập quân sự gần biên giới trên biển và trên không. Hàn Quốc đáp trả bằng cách đình chỉ Hiệp định quân sự liên Triều 2018 và tăng cường diễn tập chung với Mỹ và Nhật Bản, càng làm cho không khí căng thẳng, đối đầu ở bán đảo Triều Tiên dâng cao.
Căng thẳng mới leo thang ở eo biển Đài Loan. Sau lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức, ứng cử viên Đảng Dân tiến (DPP) đắc cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc trả đũa bằng chiến dịch quân sự “Liên kiếm-2024A” lần đầu tiên với cả ba lực lượng hải quân, không quân và lực lượng tên lửa rocket, với hơn 100 máy bay và hàng chục tàu hải quân, tiến hành các hoạt động tấn công giả lập trên không và trên biển, vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Các cuộc tập trận này sử dụng các loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu J-20, tên lửa đạn đạo Đông Phong và hệ thống phóng rocket PHL-16. Các hoạt động diễn ra cả ở phía Bắc và phía Nam Đài Loan, bao gồm cả mô phỏng tấn công vào các cơ sở quân sự.
Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông cũng leo thang đáng kể, đặc biệt là tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) và bãi Hoàng Nham (Scarborough Shoal), nhất là sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lần chặn và sử dụng vòi rồng áp lực cao để tấn công các tàu của Philippines, cản trở nỗ lực tiếp tế cho các binh sĩ đóng trên tàu chiến cũ BRP Sierra Madre của Philippines, gây thương tích cho các thủy thủ và làm hư hỏng tàu công vụ Philippines. Việc Philippines đệ trình ranh giới ngoài thềm lục địa lên Liên hợp quốc (LHQ) hôm 14/6 sẽ khuấy động những tranh luận về pháp lý giữa các nước có yêu sách ở Biển Đông, tương tự như cuộc tranh luận bằng công hàm tại LHQ năm 2019-2020.
Không chỉ nóng về địa chính trị, thế giới sáu tháng đầu năm 2024 còn nóng kỷ lục do biến đổi khí hậu gây ra. Tháng 1/2024 được ghi nhận là tháng 1 ấm nhất trong lịch sử, với nhiệt độ bề mặt toàn cầu cao hơn 1,27°C so với mức trung bình của thế kỷ XX. Lượng mưa toàn cầu cũng đạt gần mức kỷ lục, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực, trong khi nhiều vùng khác lại trải qua hạn hán và nguy cơ cháy rừng tăng cao.
Tích cực nhưng vẫn khó lường
Trong bức tranh xám màu đó của môi trường an ninh toàn cầu, có thể thấy vài tia sáng tích cực.
Quan hệ Mỹ-Trung có dấu hiệu ấm lên trong năm 2024, tập trung duy trì đối thoại và kiểm soát cạnh tranh. Hai nước tiếp tục duy trì các tương tác ở cấp cao, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco vào tháng 11/2023. Mỹ và Trung Quốc mở lại các kênh liên lạc quân sự và cam kết tăng cường hợp tác về các vấn đề toàn cầu như giảm phát thải khí nhà kính và chất gây nghiệm fentanyl. Dù còn nhiều điểm bất đồng, cả hai bên đều nỗ lực để tránh leo thang căng thẳng và duy trì ổn định khu vực. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục vì cả hai quốc gia đều hiểu lợi ích của việc hợp tác, ngay cả khi cạnh tranh chiến lược vẫn tồn tại.
Tình hình kinh tế thế giới có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, tuy vẫn còn nhiều thách thức đáng kể. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến đạt 3,1% trong năm 2024, cao hơn so với dự báo trước đó nhờ vào sức mạnh kinh tế của Mỹ, sự phục hồi phần nào sức mua của Trung Quốc và một số nền kinh tế đang phát triển lớn khác. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với mức trung bình lịch sử từ năm 2000 đến 2019 là 3,8%. Lạm phát toàn cầu giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục trong năm 2022. Tại Mỹ, lạm phát cơ bản dự kiến giảm xuống còn 2,4% trong năm 2024, từ mức 3,4% của năm trước.
Kinh tế Đông Nam Á trong sáu tháng đầu năm 2024 tăng trưởng 4,6%, tiếp tục cao hơn nhiều mức bình quân của thế giới, với sự phục hồi mạnh mẽ từ các ngành du lịch và sản xuất điện tử. Các quốc gia như Indonesia và Việt Nam tiếp tục được xem là đạt tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, khu vực vẫn đối mặt với thách thức từ lạm phát và rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn.
Dự báo, nửa sau năm 2024 còn nhiều yếu tố khó lường. Cuộc bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn nước rút sẽ khiến Mỹ tạm thời phân tâm, tập trung vào các vấn đề nội bộ. Các sáng kiến ngừng bắn mong manh ở Trung Đông sẽ có kết cục ra sao nếu thiếu sự quyết tâm thúc đẩy của Mỹ và cá nhân Tổng thống Biden?
Trong khi đó, chiến dịch quân sự mùa Hè trên thực địa giữa Nga-Ukraine năm nay được cho là có thể quyết định phương hướng giải quyết xung đột.
Ở khu vực châu Á, kỳ họp Trung ương lần thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc (dự kiến vào tháng Bảy) sẽ quyết định phương hướng phát triển của Trung Quốc trong nhiều năm tới.
Hy vọng rằng, các ưu tiên chính trị nội bộ sẽ khuyến khích Mỹ và Trung Quốc duy trì đà hợp tác hiện nay, kiểm soát tốt cạnh tranh chiến lược, giảm bớt lo ngại cho thế giới trong tình hình rối ren hiện nay.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang “đau đầu” với những điều khoản hỗ trợ an ninh, phòng thủ chung trong Hiệp ước Đối tác toàn diện Nga - Triều Tiên.
Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Nga lên để phản đối, trong khi Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ những lệnh trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Về phía Nga, nước này cũng có nhiều tuyên bố trấn an dư luận.
Hôm qua (21/6), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này lên để bày tỏ sự phản đối Hiệp ước Đối tác toàn diện Nga - Triều Tiên do có những điều khoản về phòng thủ chung. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun kêu gọi Nga hành động trách nhiệm, lưu ý rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Triều Tiên sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có “tác động tiêu cực” đến quan hệ giữa Hàn Quốc và Nga.
Hàn Quốc kêu gọi Nga ngừng việc hợp tác quân sự với Triều Tiên và tuân thủ chặt chẽ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc cùng với cộng đồng quốc tế sẽ “kiên quyết xử lý bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh của mình.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã phải điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để thảo luận về hiệp ước giữa Nga và Triều Tiên. Cả 2 ngoại trưởng đều bày tỏ sự quan ngại với Hiệp ước, tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để giải quyết “những thách thức an ninh phức tạp và ngày càng gia tăng”.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cũng khẳng định: “Có những lệnh trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an thông qua liên quan đến Triều Tiên. Bất kỳ mối quan hệ nào của bất kỳ quốc gia nào với Triều Tiên, kể cả Liên bang Nga, đều phải tuân thủ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đó”.
Trong chuyến thăm Nga lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Masashi Nakagomi hôm qua cũng có cuộc hội đàm với giới chức Nga, nhấn mạnh quan hệ Nhật - Nga đang ở trong giai đoạn khó khăn. Vị quan chức Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về hợp tác quân sự của Nga gần đây, bao gồm việc Nga ký kết hiệp ước mới với Triều Tiên quy định cụ thể việc hỗ trợ quân sự.
Phản ứng trước những quan ngại của Mỹ – Nhật – Hàn, giới chức Nga khẳng định, đây là hiệp ước mang tính xây dựng, phòng thủ và hòa bình. Đích thân Tổng thống Nga Putin cũng đã lên tiếng trấn an với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo những phản ứng, tính toán sai lầm của Hàn Quốc khi muốn đáp trả Nga bằng cách hỗ trợ vũ khí cho Ukraine:
“Hàn Quốc không có gì phải lo lắng vì các cam kết hỗ trợ quân sự của Nga - Triều theo hiệp ước mà chúng tôi vừa ký. Theo những gì tôi biết, Hàn Quốc không có kế hoạch gây hấn chống lại Triều Tiên. Về việc cung cấp vũ khí sát thương cho vùng chiến sự ở Ukraine, đó sẽ là một sai lầm rất lớn. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những quyết định phù hợp - điều khó có thể làm hài lòng giới lãnh đạo hiện tại của Hàn Quốc”.
Trước đó, trong chuyến thăm Triều Tiên mới đây, Tổng thống Nga Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có những điều khoản phòng thủ chung. Theo đó, hai nước sẽ cung cấp các hỗ trợ song phương trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một trong các bên tham gia Hiệp ước. Cả Nga và Triều Tiên đều khẳng định hiệp ước là văn kiện mang tính xây dựng, phòng thủ và hòa bình, đáp ứng quan hệ chiến lược giữa hai nước trong thời đại mới khi vị thế hai nước trong cấu trúc địa chính trị thế giới đã thay đổi.

Các lệnh hạn chế của Mỹ và phương Tây áp lên Ukraine về việc dùng vũ khí viện trợ khiến Kiev nỗ lực tự sản xuất vũ khí nhằm đáp trả Nga.
Mỹ đã trang bị cho Ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa nhưng Washington đặt ra những hạn chế về cách Kiev có thể sử dụng khi ngăn Ukraine tấn công Nga. Để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Ukraine đã quyết định cải tiến tên lửa chống hạm Neptune thành phiên bản tấn công mặt đất để họ có thêm phương án vũ khí tập kích Nga.
Tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS do Mỹ sản xuất được xem là một trong những vũ khí hiện đại hàng đầu của Ukraine. Tuy nhiên, các hạn chế của Mỹ khiến Ukraine không thể phát huy hiệu quả của ATACMS.
Theo Business Insider, trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune phiên bản hoán cải để làm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất bên trong Nga.
R-360 Neptune là tên lửa hành trình tầm xa, tốc độ cận âm do Cục thiết kế Luch của Ukraine phát triển. Ukraine trước đó từng tuyên bố dùng Neptune đánh chìm tàu tuần dương Moskva của Nga nhưng Moscow không bình luận về thông tin này.
Theo truyền thông phương Tây và Ukraine, Kiev dường như đã dùng Neptune phiên bản tấn công mặt đất nhắm vào hệ thống phòng không Nga ở Crimea, tấn công kho dầu Moscow tại Kavkaz, vùng Krasnodar Krai, cơ sở năng lượng ở gần Chushka.
Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết, điểm chung của cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune là đều nhằm vào mục tiêu trên ở Nga trong tầm bắn của tên lửa ATACMS.
Vị trí bị tấn công đều nằm trong khoảng cách tiền tuyến 240km và tầm bắn 300km của ATACMS. Vì Mỹ cấm Ukraine dùng ATACMS tấn công Nga nên Kiev dường như phải cải tiến Neptune để có thể gây thiệt hại cho đối phương.
"Ukraine lần đầu tiên ra mắt tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các mục tiêu hải quân của Nga vào tháng 4/2022 và đã phải phát triển và sửa đổi thêm những tên lửa này để tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào Nga", ISW nhận định.
Tên lửa Neptune đã được hoán cải là một trong số những cải tiến của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị Nga áp đảo về tiềm lực quân sự. Ví dụ, Kiev đã sử dụng xuồng không người lái tự sát để bù đắp cho việc hải quân nước này thua kém Nga. Ukraine cũng tăng cường sản xuất máy bay không người lái tầm xa tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu bên trong nước Nga, nơi lệnh cấm sử dụng một số vũ khí phương Tây vẫn bị áp dụng.
Nguồn: VOA; CafeF; Báo Quốc Tế; Soha; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá