- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình trệ ngày càng căng thẳng kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang lần cuối vào tháng Hai vừa qua.
Tính từ khi bắt đầu khủng hoảng dịch Covid 19, ngành nhà hàng khách sạn Đức đã bị đóng cửa tổng cộng hơn 7 tháng.
Thứ 2 tới, Thủ tướng Angela Merkel và Thủ hiến các tiểu bang sẽ họp Hội nghị Thượng đỉnh Covid-19, quyết định các biện pháp Covid-19 cho tháng tiếp theo.
Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Peter Altmaier ngày hôm qua một lần nữa mời 40 Hiệp hội Kinh tế hàng đầu, trong có có đại diện ngành nhà hàng khách sạn, đến dự Hội nghị Thượng đỉnh các Hiệp hội Kinh tế về khủng hoảng Covid-19, để chuẩn bị ý kiến trình Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang tới.
Dehoga thúc đẩy mở cửa nhà hàng khách sạn vào tháng 5
Ngay trong thời gian chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh các Hiệp hội Kinh tế, Hiệp hội nhà hàng khách sạn (Dehoga) đã mở chiến dịch thúc đẩy chính sách cho phép mở cửa nhà hàng khách sạn. Ingrid Hartges, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Rheinische Post thuộc Dehoga phát biểu, vào ngày 12.04 tới, Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và tiểu bang phải đưa ra được các biện pháp cần thiết để có thể mở cửa nhà hàng khách sạn trong tháng 5. Không thể đóng cửa mãi như thế này được. Theo Hartges, cần có một danh mục các biện pháp ràng buộc trên toàn quốc quy định rõ ràng những hạn chế hoặc nới lỏng nào phải áp dụng để đạt được những chỉ số cần thiết nhất định.
Khủng hoảng ngành nhà hàng khách sạn rất khủng khiếp
Nhiều doanh nghiệp rơi vào thảm hoạ. Chủ tịch Dehoga, ông Guido Zöllick, gần đây đã nói về sự thất vọng và lo sợ cho tương lai trong ngành. Tới 72,2% doanh nhân nhà hàng khách sạn hiện đang lo lắng về sự tồn tại của họ. Theo Dehoga, cứ bốn doanh nhân thì có một người đang cân nhắc đóng cửa (24,8%).
Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội từ tháng 3, các doanh nghiệp đã phàn nàn về sự sụt giảm doanh thu tới 63,0 % kể từ ngày 01.03.2020 so với cùng kỳ năm trước. Zöllick cũng chỉ trích tình trạng có tới 10% đơn xin tiền cứu trợ tháng 11 và tháng 12 (Überbrückungshile) vẫn chưa được thanh toán.
Biện pháp chủ đạo: Xét nghiệm bắt buộc
Theo đề xuất của những người tham gia Hội nghị, trách nhiệm xét nghiệm tại nơi làm việc đối với doanh nghiệp đã chi phối Hội nghị Thượng đỉnh giữa Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Peter Altmaier và các Hiệp hội đầu ngành. Chính phủ sẽ tổng kết trong tuần này về kết quả có bao nhiêu doanh nghiệp đã cho nhân viên xét nghiệm định kỳ tại các văn phòng và nhà máy. Tuy nhiên, 90% những người tham gia Hội nghị dự đoán, ở các công ty lớn hơn chắc thực hiện tối hơn so với các công ty nhỏ hơn.
Theo báo cáo về kết quả Hội nghị, các ngành kinh tế đã lên tiếng rõ ràng chống lại quy định trách nhiệm xét nghiệm bắt buộc và lo ngại về tình trạng quan liêu tăng thêm. Altmaier đã làm rõ vấn đề tại Hội nghị, hiện nay điều quan trọng là phải thuyết phục nhân viên. Sẽ mất vài tháng để tổ chức kiểm tra trách nhiệm xét nghiệm đối với các doanh nghiệp. Cho đến thời điểm đó, số lượng người được tiêm phòng Covid-19 cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cuối cùng, Hội nghị Thượng đỉnh cũng không đưa ra được bất kỳ kết quả cụ thể nào.
Giám đốc điều hành Hiệp hội bán lẻ HDE phát biểu, Hội nghị thượng đỉnh kinh tế không phải là một cuộc thảo luận nhóm mà phải dẫn tới hành động tiếp theo!
Đức Việt Online
09/10/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
01/10/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
17/06/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
24/10/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
23/10/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
22/10/2026
Chính sách đóng cửa Đức đang làm tổn hại ngành nhà hàng khách sạn mỗi ngày một thêm nặng nề, rơi vào tình trạng khủng hoảng đình t
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ
Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá