- Văn nghệ

Lan Anh (Người bị áp bức):
Em từng tưởng anh là thần thế giới,
Nên quỳ xin từng vụn bánh yêu thương.
Anh ban phát bằng roi da, luật lệ,
Bằng cái nhìn sắc lạnh tựa ngậm sương.
Musharraf (Kẻ bạo chúa):
Ta yêu nàng bằng bản năng hoang dại,
Bằng cái tôi ngạo mạn đến điên cuồng.
Ta muốn nàng là của ta mãi mãi,
Nên vô tình siết chặt sợi dây buông.
Lan Anh (Người bị áp bức):
Anh thích thấy em cúi đầu, sợ hãi,
Xem nỗi đau của em như chiến công.
Tình yêu anh là ngục tù giam lỏng,
Khóa chặt em trong một cõi hư không.
Musharraf (Kẻ bạo chúa):
Ta buông lời làm nhục người ta yêu nhất,
Để thỏa lòng ích kỷ, chứng minh uy.
Nhìn nước mắt nàng rơi đầy trên đất,
Lòng ta đau, nhưng lý trí cố lì.
Lan Anh (Người bị áp bức):
Nhưng bạo chúa ơi, ngai vàng anh dựng,
Bằng máu con tim em vắt cạn từng ngày.
Hôm nay em thức giấc sau cơn mộng,
Trả lại anh vương miện đắng cay này!
Musharraf (Kẻ bạo chúa):
Ta cứ ngỡ uy quyền làm tất cả,
Khiến người yêu phải quỵ lụy phụ thuộc.
Có ngờ đâu sự nhẫn tâm, lạnh giá,
Là canh bạc mà ta đã thua cuộc.
Lan Anh (Người bị áp bức):
Em không là nô lệ của tình ái,
Không cúi đầu để anh mãi đạp lên.
Yêu cuồng si không nghĩa là hèn hạ,
Bão nổi rồi, sụp đổ một cái tên!
Musharraf (Kẻ bạo chúa):
Giờ nàng đi, vương quốc này trống hoác,
Ta cô đơn trên đỉnh mớ hoang tàn.
Kẻ bạo chúa tắt nụ cười chua chát,
Tự giam mình trong bản án thế gian.
Lan Anh (Người bị áp bức):
Bước ra khỏi vương quốc đầy tăm tối...
Musharraf (Kẻ bạo chúa):
Ngai vàng lạnh giờ đây ta trơ trọi...
Đồng ca (Lan Anh & Musharraf):
Khi tình yêu biến người thành bạo chúa,
Mật ngọt ngày nào hóa độc trên môi.
Vương quốc tan rồi, vương miện vỡ đôi,
Trả lại nhau… hai ngả rẽ đơn côi.
Đồng tác giả và ảnh: Thi Lan Anh Tran-Aschaffenburg, Aschaffenburg &
Musharraf Hussain-Assam, India

Đời Xuân Thu Chiến Quốc,
Ngô và Việt giao tranh.
Việt thua, vua Câu Tiễn
Phải tự trói, hạ mình
Xin làm thân trâu ngựa
Cho vua Ngô, Phù Sai.
Đó là khổ nhục kế,
Với hy vọng nay mai
Được trở về nước Việt
Nuôi chí lớn phục thù.
Giờ thì tạm nhẫn nhục
Cam chịu cảnh cầm tù.
Hai vợ chồng Câu Tiễn,
Có Phạm Lãi theo hầu,
Đêm nằm trong ngục đá,
Ngày hót phân, chăn trâu.
Gánh nước, quét chuồng ngựa,
Làm những việc nhọc nhằn.
Thường xuyên bị đánh đập,
Đau ốm và đói ăn…
Suốt ba năm đằng đẵng
Chờ cơ và đợi thời.
Bỗng vua Ngô ốm nặng,
Những tưởng sắp qua đời.
Lần nữa khổ nhục kế,
Phạm Lãi khuyên Việt Vương
Nếm phân của người bệnh,
Để tỏ tình yêu thương.
Vua Phù Sai cảm động,
Tưởng Câu Tiễn thực lòng,
Bèn tha cho về nước,
Cả vợ và cả chồng.
Vừa trở về cố quốc
Ngay lập tức Việt Vương
Lo xây dựng quân đội
Và phát triển công thương.
Vua giao cho Phạm Lãi
Toàn quyền lo việc binh.
Giao Văn Chủng quản lý
Việc triều chính thay mình.
Sợ vì nếu sung sướng,
Sẽ quên dần mối thù,
Vua Câu Tiễn sinh hoạt
Hệt như một nông phu.
Ông tự tay cày ruộng,
Cuốc đất và chăn bò.
Trong lòng luôn nung nấu
Ý nghĩ trả thù Ngô.
Ông không chịu nằm đệm,
Mà ngủ trên giường gai.
Không bao giờ ngon giấc.
Miệng luôn nhắc: Phù Sai.
Trong áo có túi mật,
Loại mật gấu lâu ngày,
Thỉnh thoảng nhấp một tí,
Vừa đắng lại vừa cay.
Giường gai và túi mật
Nhắc ông không được quên
Việc trả thù Ngô Quốc,
Cho mình và tổ tiên.
Theo kế của Văn Chủng,
Dẫu mới được ba phần,
Nước Việt đã hưng thịnh
Và nước Ngô suy tàn.
Giờ điểm, quân Phạm Lãi
Tấn công đài Cô Tô,
Rồi nhanh chóng sau đó
Thôn tính cả nước Ngô.
Nhờ “nằm gai, nếm mật”,
Một kế sách lâu dài,
Kiên nhẫn và chịu khổ,
Câu Tiễn thắng Phù Sai.
Nó trở thành ngạn ngữ
Không chỉ với người Hoa,
Mà cả với người Việt,
Trong ngôn ngữ nước nhà.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

Từng làm công việc dọn dẹp, cọ toilet và công nhân xây dựng để mưu sinh tại Hong Kong (Trung Quốc), Yu Pang Lin đã vươn lên trở thành ông trùm bất động sản, khách sạn với khối tài sản hàng tỷ USD. Nhưng điều khiến ông được nhớ đến không chỉ là hành trình làm giàu, mà còn là quyết định dành toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện.
Sinh năm 1922 tại Hồ Nam (Trung Quốc), ông chuyển đến Hong Kong năm 1958, bắt đầu từ những công việc lao động chân tay trước khi bước chân vào lĩnh vực bất động sản và phát triển kinh doanh khách sạn.
Năm 2003, ông thành lập chương trình Pang Lin Bright Project, dành khoảng 500 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo. Từ năm 2003 đến 2010, quỹ đã tài trợ hơn 150.000 ca phẫu thuật, giúp nhiều người có cơ hội tìm lại ánh sáng.
Năm 2010, ở tuổi 88, Yu Pang Lin tuyên bố dành toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 1,28 tỷ USD cho hoạt động thiện nguyện, không để lại gia sản cho con. Ông cho rằng nếu con cái có năng lực, chúng có thể tự xây dựng cuộc sống; còn nếu thiếu năng lực, tài sản thừa kế lớn chưa chắc là điều tốt.
Yu Pang Lin qua đời năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi. Năm 2018, tòa án Hong Kong xác nhận tính hợp lệ của di chúc, tạo cơ sở thực hiện nguyện vọng từ thiện của ông.
Từ người lao động nghèo đến tỷ phú, cuộc đời Yu Pang Lin là câu chuyện về cách một người không chỉ tạo dựng tài sản, mà còn lựa chọn biến thành quả của mình thành cơ hội sống tốt hơn cho hàng nghìn người khác.
Nguồn: FB Khởi nghiệp
Đúc Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
5/6 người vừa nhận Huân chương cao nhất nước Mỹ là dân nhập cư; Laguardia; Một thuở yêu người – Phần II
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá