Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại

KHOẢNG CÁCH KHÔNG NGĂN ĐƯỢC TRÁI TIM

Em không đến như cơn mưa mùa hạ,
Không ồn ào, chẳng vội vã đi qua.
Em đến nhẹ như một câu thơ nhỏ,
Khi chúng ta đã đủ những phong ba.

Ta gặp nhau khi chẳng còn trẻ nữa,
Đã đi qua bao năm tháng cuộc đời.
Không tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo,
Chỉ mong tìm một người hiểu mình thôi.

Anh một phương trời, em nơi phương ấy,
Giữa chúng ta là khoảng cách thật xa.
Là thành phố, là những giờ khác biệt,
Là những đêm thương nhớ chẳng nói ra.

Nhưng lạ thay, càng xa càng thấy gần,
Một tin nhắn cũng đủ ấm lòng nhau.
Một câu nói dịu dàng trong đêm vắng,
Cũng khiến ngày dài bỗng nhẹ đi mau.

Chúng ta chẳng còn yêu bằng lời hứa,
Chẳng cần những điều quá đỗi xa hoa.
Ta yêu bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu,
Bằng niềm tin dành trọn đến người ta.

Anh hiểu em đã đi qua giông gió,
Em hiểu anh mang những vết thương lòng.
Nên chúng ta không tìm về tuổi trẻ,
Mà tìm nhau giữa những tháng năm mong.

Ta đến với nhau không vì hoàn hảo,
Mà vì cùng hiểu những nỗi niềm riêng.
Muốn những tháng năm còn lại phía trước,
Có một người cùng bước, thế là yên.

Nếu một ngày em thấy lòng thương nhớ,
Đừng buồn em, hãy ngước mắt nhìn trời.
Có thể lúc ấy, nơi xa xôi ấy,
Anh cũng nhìn trăng và nhớ đến người.

Khoảng cách có thể ngăn đôi bàn tay,
Nhưng chẳng thể ngăn hai trái tim này.
Bởi khi hai người thật lòng thương nhớ,
Xa đến đâu rồi cũng hóa gần ngay.

Anh chẳng cần một tình yêu náo nhiệt,
Chẳng cần những lời hứa đẹp trên môi.
Anh chỉ mong một ngày không xa nữa,
Được ngồi bên em, chẳng nói một lời.

Không cần màn hình thay đôi mắt ấy,
Không cần tin nhắn gửi nhớ thương xa.
Anh chỉ muốn được nắm bàn tay nhỏ,
Và mỉm cười khi em ở cạnh ta.

Sau những tháng năm âm thầm chờ đợi,
Sau những đêm thương nhớ ở hai phương,
Nếu một ngày chúng ta gần bên nhau,
Anh sẽ hiểu vì sao mình đã thương.

Bởi tình yêu đâu chỉ là gần gũi,
Mà là dù xa vẫn hướng về nhau.
Là giữa cuộc đời bao nhiêu đổi thay ấy,
Vẫn chọn một người để bước dài lâu.

Và đến cuối con đường đời còn lại,
Anh chẳng mong điều gì quá cao sang.
Chỉ mong có em bình yên bên cạnh,
Cùng nắm tay nhau đi hết thời gian.

Đồng tác giả & Ảnh:
Thi Lan Anh Tran — Aschaffenburg, Đức,
Musharraf Hussain — Assam, Ấn Độ

 

 ·

 

ĐƯƠNG QUY

Ngày xưa có làng nọ

Ở gần sông Bạch Long,

Nay thuộc tỉnh Cam Túc,

Đất tốt, người lại đông.

 

Trong vùng có ngọn núi

Tên chữ là Đại Tiêu.

Đó là kho thuốc quí,

Nhưng thú dữ rất nhiều.

 

Nên tiếc thì tiếc thật

Mà không ai dám vào.

Trai làng quả không ít,

Nhưng kém mặt anh hào.

 

Ấy thế mà bất chợt

Có một chàng thư sinh

Quyết vào rừng hái thuốc,

Bỏ cô vợ rất xinh

 

Ở với mẹ, và dặn

Ba năm về, nếu không

Coi như chàng đã chết,

Nàng cứ việc lấy chồng.

 

Sau ba năm chờ đợi,

Mãi không thấy chồng về.

Cô vợ đi bước nữa,

Lấy một ông nhà quê.

 

Thật oái oăm, bất chợt,

Chàng thư sinh về nhà.

Nhà trống hoang, lạnh lẽo,

Chỉ còn lại mẹ già.

 

Vợ chàng thì hối hận

Đã không ráng chờ thêm,

Rồi đổ bệnh, ốm yếu

Vì than thở ngày đêm.

 

Chàng hay tin, đem thuốc

Vừa lấy được trong rừng,

Nhờ người bạn mang đến,

Còn hướng dẫn cách dùng.

 

Sau một thời gian uống,

Bệnh của nàng đỡ dần,

Rồi đột nhiên khỏi hẳn,

Cứ như có phép thần.

 

Lại nói anh chồng mới,

Nhà quê, rất thật thà.

Thấy vợ ốm khỏi bệnh

Và chồng cũ về nhà,

 

Bèn đem vợ đến trả

Rồi bỏ đi biệt tăm.

Một người vừa biết nghĩ

Và cũng rất có tâm.

 

Câu chuyện này có thật

Loan truyền trong đám đông.

Ai cũng mừng, rốt cuộc,

Nàng trở về với chồng.

 

Nên mới có huyền thoại

Là Đương Qui sau này.

Đương qui là quay lại

Về với chồng, may thay.

(Trích)

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÔ THƯỜNG – HỌC CÁCH TRÂN QUÝ HIỆN TẠI
 

Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là quy luật của cuộc sống. Có sinh ắt có diệt, có hợp rồi có tan, có đến rồi có đi. Không điều gì tồn tại mãi mãi.
Hiểu vô thường không phải để bi quan trước cuộc đời, mà để biết trân quý những gì đang có.

1. Trân trọng những người còn bên cạnh
Cha mẹ rồi sẽ già, con cái rồi sẽ trưởng thành, những người thân yêu cũng không thể ở bên ta mãi mãi.
Đừng đợi đến khi xa cách mới nói lời yêu thương. Đừng để những điều giản dị hôm nay trở thành niềm tiếc nuối ngày mai.

2. Học cách chấp nhận đổi thay
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn. Có những điều hôm qua còn nguyên vẹn, hôm nay đã khác.
Điều gì có thể thay đổi, hãy hết lòng cố gắng. Điều gì không thể thay đổi, hãy học cách bình thản đón nhận.
Buông bỏ không phải là quên đi, mà là không để khổ đau trói buộc tâm mình mãi mãi.

3. Bớt hơn thua, thêm yêu thương
Đời người ngắn ngủi, đừng dành quá nhiều thời gian cho giận hờn, trách móc và những chuyện không đáng.
Một lời nói dịu dàng có thể hóa giải hiểu lầm. Một chút bao dung có thể giữ lại tình nghĩa.
Sau cùng, điều đáng quý không phải là thắng được người khác, mà là giữ được sự bình an trong tâm mình.

4. Sống trọn vẹn với hiện tại
Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Điều quý giá nhất chính là ngày hôm nay.
Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi thăm, một buổi sáng bình yên… đôi khi chính là hạnh phúc mà con người mải miết tìm kiếm.
Biết đủ không phải là ngừng cố gắng, mà là biết trân trọng những gì mình đang có.

5. Hiểu vô thường để sống thiện lành
Tiền bạc, danh vọng rồi cũng đổi thay. Chỉ có tình thương và những việc thiện ta gieo vào cuộc đời mới có thể để lại giá trị lâu dài.
Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, dù chỉ bằng một lời tử tế hay một hành động nhỏ bé.
Vô thường không chỉ là mất mát mà còn là hy vọng. Bởi mọi thứ đều thay đổi, nên nỗi buồn cũng không kéo dài mãi mãi. Sau những ngày mưa, trời vẫn có thể sáng.
Hiểu vô thường để bớt chấp niệm, thêm bao dung, biết yêu thương khi còn có thể và bình thản trước những điều không thể giữ.
Nguyện cho tất cả chúng ta giữa cuộc đời vô thường, luôn giữ được tâm thiện lành, lòng từ bi và sự bình an.

Nguồn: FB Huong Radeberg
Đức Việt Online
 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang