- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Ngày hôm đó, một bà cụ 79 tuổi ở nhà dưỡng lão trên, bị rơi từ cửa sổ phòng mình ở tầng 2, xuống đất, gây chấn thương não và rạn hộp sọ. Bà được đưa vào bênh viện điều trị, một tháng sau thì mất.
Theo cáo buộc của bên nguyên AOK Plus, nhà dưỡng lão đã để bà cụ mắc bệnh giảm sút trí nhớ và mất phương hướng này sống trong một căn phòng, cửa sổ không có biện pháp bảo đảm an toàn thích hợp. AOK đòi Diakonie Werk bồi thường 39.000 Euro cho quá trình điều trị tại bệnh viện, mà họ đã chi, với lý do nhà dưỡng lão vi phạm trách nhiệm giám sát và bảo vệ cư dân của mình.
Thẩm phán Tòa án cho rằng, giải pháp mỗi bên trả 50% số tiền điều trị là chấp nhận được và nếu muốn giải quyết thoả đáng tranh chấp phải trả lời được câu hỏi, liệu đây có phải là một trường hợp tự tử không, vì trong hồ sơ bệnh lý, bà cụ này có biểu hiện chán đời. Chỉ khi đó, nhà dưỡng lão mới phải chịu bồi thường 100% về trách nhiệm đã không rào chắn cửa sổ để xảy ra vụ tự tử.
Nhưng luật sư của nhà dưỡng lão bác bỏ, cho rằng, tình trạng bà cụ đã tiến triển tốt trong thời gian qua, không có cơ sở nào chứng minh mối liên quan giữa bệnh lý và tai nạn xảy ra. Phía luật sư của AOK ngược lại không đồng ý với ý kiến đó.
Cuối cùng, hai bên thoả hiệp, nhà dưỡng lão chịu trách nhiệm 40% tổng chi phí, trả cho AOK Plus 15.500 Euro.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá