Rắc rối tính thời hạn truy tố tham nhũng

Một Ủy viên Ủy ban Thành phố nhận đút lót của 2 doanh nghiệp xây dựng tổng cộng 128.000 DM, đối lại tìm cách cho họ trúng thầu 3 công trình xây dựng, thi công từ năm 1992 đến 1999. Mãi đến năm 2008, vụ tham nhũng mới bị phát hiện. Ông bị cáo buộc tội nhận hối lộ, chủ hai doanh nghiệp tội đưa hối lộ và 4 nhân viên viết hoá đơn khống tội tòng phạm đưa hối lộ.

Vụ án được toà án Landgericht Düsseldorf thụ lý, xét xử. Tòa cho rằng, lần chuyển tiền dút lót cuối cùng vào ngày 23.5.1995, nên chỉ được phép truy tố muộn nhất là ngày 22.5.2005, tức là trong vòng 10 năm theo luật định, hết thời hạn đó được coi là đã quá hạn. Viện kiểm sát không chấp nhận, kháng án lên Toà án Tối cao Liên bang BGH.

Với án quyết số Az: 3 StR 90/08, Toà án BGH cho rằng, mốc bắt đầu để tính thời điểm qúa hạn không phải thời điểm người hối lộ đưa tiền mà phải tính từ thời điểm người nhận hối lộ trao hàng cho người hối lộ. Thời điểm giao nhận tiền hối lộ lần cuối cùng vào ngày 23.5.95, nhưng Ủy viên Ủy ban lại trao hàng vào tháng 5.1999. Đó là thời điểm ông ta ký giấy phép xây dựng 3 ngôi nhà giao cho 2 hãng xây dựng. Do vậy, BGH lấy tháng 5.1999 làm thời điểm để tính thời hạn truy tố, bằng cách viện dẫn điều 78a Bộ Luật hình sự StGB. Theo điều luật này, thời điểm bắt đầu được tính khi hành vi phạm tội kết thúc.

Với án quyết trên, Toà án Tối cao Liên bang hủy bản án sơ thẩm, không trả lại hồ sơ cho toà sơ thẩm Landgericht Düsseldorf xét xử lại mà giao cho toà án Landgericht Essen xét xử từ đầu, theo Điều 332 Bộ Luật hình sự StGB. Điều khoản trên quy định tội tham nhũng sẽ bị phạt tù từ 6 tháng dến 5 năm. Được xem là hành vi tham nhũng khi đòi lợi ích cho mình hay cho người khác, đổi lại hoặc hứa với họ hoặc quyết định cho họ được hưởng những lợi ích công do mình phụ trách.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang