Quy định Hải quan Đức: Pháo nhập khẩu từ Cộng hòa Séc

Người Séc đón năm mới ở Đức khá phổ biến. Bất kỳ ai muốn mang theo pháo từ Cộng hòa Séc phải tuân thủ những quy định do Luật hải quan Đức đặt ra.

Những quy phạm chính

-Khi nhập khẩu pháo, quá cảnh từ nước thứ ba luôn phải đăng ký tại cơ quan hải quan.

-Pháo thuộc nhóm F1, những người từ 12 tuổi trở lên được quyền nhập khẩu quanh năm.

-Pháo nhập khẩu trái phép sẽ bị tịch thu và tiêu hủy, người mang theo phải trả chi phí đó.

- Pháo hoa thuộc loại F2 và có giấy phép lưu hành, phải tuân thủ quy định sau: Người tiêu dùng trong độ tuổi hợp pháp có thể nhập khẩu. Ngoại lệ trừ những loại pháo chỉ có thể được sử dụng khi có giấy phép.

-Bất cứ ai có ý định nhập khẩu pháo loại F3, F4 đều phải có giấy phép.

-Bất cứ ai nhập khẩu pháo trái phép bất chấp lệnh cấm sẽ bị truy tố theo quy định của Đạo luật Chất nổ.

Các loại pháo

Loại F1

Loại này chỉ liên quan đến pháo rất nhỏ, tiếng Việt gọi là pháo Tép có tên gọi tiếng Đức Wunderkerzen, Brummkreisel hoặc kleine Vulkane. Chúng không gây nguy hiểm cho con người và cũng có thể được bán cho người từ 12 tuổi trở lên.

Loại F2

Loại này bao gồm pháo tên lửa Raketen, pin Batterien hoặc pháo cỡ vừa. Chúng có rủi ro thấp và tiếng nổ bé. Chúng cũng được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Để có thể nhập khẩu pháo như vậy từ các nước khác, người nhập khẩu phải ít nhất 18 tuổi .

Tuy nhiên, không phải tất cả pháo thuộc loại này đều có thể được nhập khẩu mà không có sự chấp thuận của hải quan. Chẳng hạn những pháo có khối lượng thuốc nổ vượt quá giới hạn 20 gam, cần được Hải quan chấp thuận.

Loại F3

Các pháo loại này thuộc loại cỡ trung bình, mức độ nguy hiểm cũng trung bình, theo đó độ ồn không ảnh hưởng đến sức khỏe của những người liên quan. Chúng chỉ thích hợp sử dụng ở những khu vực rộng, thoáng. Trước khi pháo thuộc loại này được nhập khẩu, phải trình cơ quan hải quan giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Loại F4

Những loại pháo ẩn chứa nhiều rủi ro và chỉ phù hợp với những người có kiến ​​thức chuyên môn. Chúng còn được gọi là pháo lớn Großfeuerwerk. Để có thể nhập khẩu những pháo này vào Đức, trước tiên phải trình hải quan giấy phép.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang