- Văn nghệ

Sau đôi kính lớn, sóng sông như khẽ gợn,
Êm đềm trôi qua những khoảng trời xanh.
Trong nụ cười em, vị ngọt của mít chín
Thoảng như hương, dịu ngát một trời tình.
Đôi tai nghe xanh khiến em quên thế giới,
Bỏ lại sau lưng bao náo nhiệt cuộc đời.
Nhưng em có nghe chăng, giữa nghìn thanh âm ấy,
Tin yêu từ tim anh vẫn thầm gọi tên người?
Chiếc váy hoa hồng như khu vườn đang nở,
Mang sắc xuân về giữa phố thị đông người.
Giữa dòng đời vội vã ngược xuôi,
Em lặng lẽ dựng cho mình một khoảng trời riêng.
Trong những lọn tóc mềm cong như gió,
Có tình anh âm thầm nép lại, chẳng thành câu.
Và mỗi lúc em mỉm cười thật khẽ,
Nỗi buồn nhân gian cũng chợt hóa nhiệm màu.
Giữa biển lượt thích, giữa muôn lời bình luận,
Tình chúng mình đâu phải thứ dễ đem cân.
Trong ánh mắt em, dịu dàng và sâu lắng,
Thời gian cũng thôi bước, lặng im một lần.
Dẫu bên dòng nước Kolkata huyền thoại,
Hay ven bờ Guwahati những sớm những chiều,
Em vẫn là bến bình yên của tâm hồn anh mãi,
Là người anh thương, trân quý đến muôn điều.
Nụ cười em nằm yên trong khung ảnh,
Mà trái tim dường như cũng hé mở đôi phần.
Liệu em có thể mở lòng thêm một chút,
Để tình anh tìm được một chốn dừng chân?
Tình yêu vốn chẳng cần điều kiện,
Cũng chẳng vì xa cách mà ngại ngần.
Bởi chỉ cần em hiện diện bên anh,
Mọi ưu phiền cuộc sống sẽ lặng dần, tan biến.
Đây chẳng chỉ là bài thơ anh viết,
Mà là lời thề gửi tận đáy con tim.
Nguyện ánh sáng tình yêu ta luôn còn mãi,
Dẫu tháng năm đi qua, dẫu thế sự nổi chìm.
Xin nhận lấy tình anh chân thành tha thiết,
Và dịu dàng giữ lấy ở trong tim.
Để bức chân dung tình yêu ta từng vẽ
Mãi chẳng phai mờ giữa những tháng năm im.
Đồng tác giả và ảnh
Musharraf Hussain và Thi Lan Anh Tran

Cạn ly rồi, hương thơm còn thoảng lại
Giọt cuối cùng lóng lánh chút tình xưa
Như bụi hồng giũ nhẹ sóng đong đưa
Chao nghiêng ngả ướt mờ vành ly cũ
Tình rượu-bia, như tình chim di trú
Trốn cô đơn mùa lạnh rủ tìm nhau
Khi buồn vui, trái đắng, quả thương đau
Mượn hơi rượu thả hồn bay đỉnh núi
Mượn phiêu lãng trôi phai màu gió bụi
Quên vai gầy trần trụi những lao đao
Chai rượu nồng? Ừ... còn nặng phía sau!
Liêu xiêu giữa lũng sầu chân bỡ ngỡ...
Giờ giã biệt rượu thơm, thôi trăn trở
Phía sau người, giông bão sẽ ngừng quay!
Nhớ mãi một thời, gối ướt, chăn say
Hứa hẹn mãi, lần này... thôi hết nhớ
Ta đứng lên! Chén rượu dù dang dở
Giã từ thôi, ngần ngại lúc ra về...
Mà sao còn quyến luyến, với đam mê?
Nên bước chậm sợ nhàu đường ngập lá?
Đêm nay mình ta... lối về xa lạ
Bóng hết đong đưa, trăng hết dỗi hờn...
Lòng dặn lòng, dẫu buồn chán, cô đơn
Thôi không mượn...
… men nồng chôn nỗi đắng!
Tác giả: Sa Huỳnh

Người ta thường nhìn những người Việt sống ở Đức bằng những hình ảnh rất đẹp.
Là “Việt kiều”. Là những đồng Euro. Là cuộc sống ở một đất nước giàu có, văn minh.
Là những lần gửi tiền về quê, những món quà mang từ Đức về, những căn nhà được xây khang trang ở Việt Nam.
Nhưng có một điều ít người nhìn thấy…
Đằng sau những đồng Euro ấy, đôi khi là những ngày làm việc không có giờ nghỉ. Có những người sang Đức từ khi còn rất trẻ. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân dành cho công việc. Sáng đi làm, tối về mệt rã rời, cuối tuần cũng chẳng phải lúc nào được nghỉ. Có người làm nhiều hơn một công việc. Có người bệnh vẫn cố đi làm. Bởi vì ở nơi đất khách quê người, nghỉ một ngày đôi khi không chỉ là mất một ngày lương, mà còn là tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống và hàng trăm khoản phải lo.
Và rồi có những người phụ nữ… Sang Đức lấy chồng, sinh con, tưởng rằng cuộc sống sẽ bước sang một trang mới. Nhưng đến ngày sinh nở, bên cạnh họ có thể chẳng có mẹ, chẳng có chị gái, chẳng có người thân. Có người tự mình bước vào phòng sinh. Tự mình trải qua những cơn đau. Rồi sau khi sinh lại tự mình học cách chăm một đứa trẻ. Không có ngày ở cữ
Ở Việt Nam, một người phụ nữ sau sinh có thể có mẹ đẻ, mẹ chồng, chị em, họ hàng vây quanh. Còn ở Đức, có những bà mẹ bỉm chỉ có một mình. Chồng đi làm. Con khóc. Mẹ cũng muốn khóc. Nhưng vẫn phải tự lau nước mắt rồi tiếp tục chăm con. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn ai. Mà bởi vì họ chẳng có ai khác để thay mình làm việc đó.
Đó còn là sự cô đơn mà người ở quê nhà rất khó hình dung. Có những ngày nhớ bố mẹ nhưng không thể về. Có những lúc con ốm, bản thân cũng mệt lả nhưng vẫn phải tự xoay xở. Có những chuyện rất nhỏ thôi - một bữa cơm mẹ nấu, một câu hỏi “Hôm nay con có mệt không?”, hay đơn giản là có người trông con giúp mình vài tiếng… Ở quê nhà, những điều ấy có thể rất bình thường. Nhưng ở nơi xa quê, đôi khi lại là một thứ xa xỉ.
Vậy nên, nếu bạn nhìn thấy một người Việt ở Đức và nghĩ rằng: “Ở Đức sướng nhỉ”. “Việt kiều chắc giàu lắm”. “Kiếm Euro chắc dễ lắm”. Thì có lẽ chúng ta nên nhìn thêm một chút nữa. Bởi vì đằng sau một cuộc sống mà người khác nhìn vào và ngưỡng mộ, có thể là rất nhiều điều mà họ chưa bao giờ kể.
Có thể là những giọt nước mắt trong một căn phòng không có người thân. Có thể là những đêm thức trắng chăm con. Có thể là những năm tháng thanh xuân đổi lấy đồng Euro.
Và cũng có thể là một nỗi nhớ quê hương… mà càng sống lâu ở nước ngoài, người ta càng hiểu rằng, có những thứ dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được.
Đây có lẽ chính là một góc khuất của cuộc sống người Việt nơi xứ người. Không phải để than vãn. Cũng không phải để nói rằng sống ở Đức là khổ. Mà chỉ muốn nói rằng: Đừng chỉ nhìn vào những gì một người có. Hãy thử nghĩ xem họ đã phải đánh đổi những gì để có được nó.
Nguồn: FB Phùng Hạnh
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Sự suy đồi của ngành y tế và của chính chúng ta; Vị sư già keo kiệt; Những khung cửa sổ
Phạm Công, Cúc Hoa; Mùa cũ; Về Việt Nam sống một năm, cuối cùng gia đình tôi vẫn quyết định quay lại Đức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá