- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Vụ án xảy ra cách đây 8 năm. Christian Goetjes, cựu thủ quỹ đảng Xanh đã hai lần phải lòng gái làng chơi. Và cả hai lần vị cựu thủ quỹ tiểu bang Brangenburg đều phạm tội hình sự khi đút túi hơn 25 nghìn Euro tiền qũy Đảng để thanh toán chi phí cai nghiện heroin cho một phụ nữ mà ông ta quen trên phố đèn đỏ tại Berlin và để trả khoản nợ nần vốn không có thật cho một gái làng chơi người Bulgarie.
Goetjes bị kiện ra tòa án Potsdam, với cáo buộc lạm dụng tiền công quỹ trong 267 trường hợp. Từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011, ông ta đã thường xuyên chuyển tiền từ các tài khoản khác nhau của Đảng vào tài khoản cá nhân 206.000 Euro. Thời gian đầu, ông ta che đậy việc chuyển tiền gian dối bằng những mục đích chuyển tiền và hoá đơn ngụy tạo, sau đó ông ta không còn cố gắng che đậy nữa. Ngoài ra, bị cáo còn dùng tài khoản Đảng thanh toán hoá đơn cá nhân với số tiền gần 14.000 Euro và rút 54.200 Euro tiền mặt. Theo cáo buộc, bằng cách này, ông Goetjes đã biển thủ công quỹ tổng cộng 274.000 Euro. Đảng Xanh cho biết, bao gồm cả chi phí luật sư và các khoản chi phí khác phát sinh do vụ việc ông Goetjes gây ra, tổn thất cho Đảng Xanh lên đến 289.000 Euro.
Theo lời bị cáo, ông đã dùng 20.000 Euro để trả tiền cho việc cho việc giúp người phụ nữ quen tại phố đèn đỏ cố gắng cai nghiện. Một thời gian ngắn sau khi vào cai nghiện tại một bệnh viện đặc biệt, ông ta chấm dứt quan hệ với người phụ nữ này để bắt đầu mối quan hệ với một gái làng chơi khác người Bulgarie. Ông cũng gặp và quen người phụ nữ này tại khu phố đèn đỏ tại Berlin Schöneberg và bắt đầu mối quan hệ riêng tư sau vài lần gặp.
Suốt một năm ròng, ông ta tin tưởng vào chuyện người phụ nữ này bị những chủ nợ dùng bạo lực đe dọa đòi tiền và cô ta còn cần hàng ngàn Euro để trị bệnh cho người chị ốm nặng. Nhiều lần, bị cáo đã đưa cho cô ta khoản tiền mặt lên đến 15.000 Euro, số tiền ông ta bòn rút trong tài khoản Đảng. Chỉ đến khi bị bắt giữ điều tra do giao dịch bất hợp pháp bị phanh phui vào đầu năm 2011, ông ta mới nhận ra mình cũng trở thành nạn nhân. Ả gái điếm người Bulgarie và tên chủ chứa đã lừa gạt của ông ta tổng cộng 200.000 Euro.
Chánh án phiên tòa, Jörg Thiemann không hiểu nổi tại sao Goetjes vẫn tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ với một gái làng chơi Đông Âu tại khu phố đèn đỏ sau kinh nghiệm lần dầu tiên. Ông cũng không tin rằng bị cáo là một người thiếu kinh nghiệm sống. Rõ ràng, ông Goetjes muốn tỏ ra là người đàn ông mạnh mẽ, tốt bụng, trong khi trên thực tế vẫn sống cùng bố mẹ và hàng tháng vẫn nhận 300 Euro từ họ.
12 năm làm thủ quỹ giúp ông Goetjes biển thủ công quỹ một cách dễ dàng, do Đảng Xanh không có hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt đối với vấn đề tài chính của Đảng. Ông Goetjes là người được ủy quyền duy nhất đối với các tài khoản mà ông làm thủ quỹ và cũng là người duy nhất nắm quyền quản lý tài khoản online. Theo thỏa thuận ngoại toà, bị cáo phải trả lại Đảng 65.000 Euro.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá