- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Thăm gia đình
Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi trở xuống.
Nếu chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 100 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong thời gian 7 ngày xảy ra trong 3 ngày liên tiếp ở một tiểu bang hay khu vực, thì mức tối đa trên được giảm xuống 1 hộ gia đình chỉ được phép tụ tập với 1 người ngoài gia đình. Quy định trên đã được Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang thông qua ngày 03.03.2021. Các quy tắc trên được từng tiểu bang nới lỏng khác nhau trong dịp Lễ Ostern dù chỉ sổ lây nhiễm tăng cao.
Baden-Württemberg: Không thắt chặt các hạn chế tụ tập trong Lễ Phục sinh, ngay cả khi áp dụng lệnh phanh khẩn cấp. Tức vẫn áp dụng quy định chung, được tụ tập tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình, không tính trẻ em dưới 14 tuổi.
Bayern: Được áp dụng nghiêm ngặt. Trong trường hợp áp dụng lệnh phanh khẩn cấp khi chỉ số Inzidenz vượt 100, một hộ gia đình chỉ được phép tụ tập với một người ngoài.
Berlin: Giữ quy định tụ tập tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình không tính trẻ em dưới 14 tuổi.
Brandenburg: Từ Thứ Năm đến Thứ Ba sau Lễ Phục sinh, phong toả từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau đối với các điạ phương có chỉ số lây nhiễm Inzidenz vượt ngưỡng 100. Khi đó, một hộ gia đình chỉ có thể gặp gỡ với một người khác.
Bremen: Chỉ số Inzidenz hiện nay đã vượt 100. Vẫn chưa rõ liệu có áp dụng các hạn chế tiếp xúc chặt chẽ hơn vào dịp Lễ Phục sinh hay không.
Hamburg: Mỗi hộ gia đình được phép tụ tập tối đa với một người từ một hộ gia đình khác.
Hessen: Được phép tối đa 5 người từ 1 hộ gia đình tụ tập với 1 người từ hộ gia đình khác. Không tính trẻ em dưới 14 tuổi.
Mecklenburg-Vorpommern: Ở các khu vực có chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 100 sẽ áp dụng biện pháp phong toả ban đêm, từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Giới hạn tụ tập vẫn được áp dụng nguyên tắc, tối đa 2 hộ gia đình, không quá 5 người.
Niedersachsen: Các thành viên của một hộ gia đình có thể gặp tối đa 2 người từ một hộ gia đình khác, không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Nếu chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 100, chỉ được phép gặp 1 người từ hộ gia đình khác.
Nordrhein Westfalen: Từ Thứ Năm đến Thứ Hai Phục Sinh, 5 người từ 2 hộ gia đình có thể gặp nhau, bất kể tỷ lệ lây nhiễm tại địa phương. Không tính trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ngoại trừ Lễ Phục sinh, ở các điạ phương có chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 100, những người trong 1 hộ gia đình chỉ được phép gặp 1 người khác nơi công cộng.
Rheinland-Pfalz: Được tụ tập từ 2 hộ gia đình với tối đa 5 người.
Saarland: Đúng quy định chung, được tụ tập tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình.
Sachsen: Ở những điạ phương có chỉ số Inzidenz vượt ngưỡng 100, các thành viên trong một gia đình chỉ được phép gặp gỡ một người khác.
Sachsen-Anhalt: Hiện đã áp dụng lệnh thắt chặt giới hạn tiép xúc ở những điạ phương chỉ số Inzidenz cao: Mỗi hộ gia đình chỉ được phép gặp 1 người của hộ gia đình khác.
Schleswig-Holstein: Các cuộc tụ tập được phép tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình.
Thüringen: Mặc dù có chỉ số Inzidenz cao nhất Liên bang, nhưng giới hạn tụ tập vẫn được nới lỏng trong thời gian Lễ Phục sinh. Từ thứ 6 đến thứ 2 Lễ Phục Sinh, 2 hộ gia đình được phép tụ tập tối đa 5 người.
Hủy bỏ lệnh cấm tụ tập
Theo Nghị định Hội nghị Thượng đỉnh ngày 22.03, lệnh cấm tụ tập được áp dụng từ ngày 1 đến ngày 5.04.2021. Tuy nhiên quy định này đã bị hủy bỏ sau 2 ngày Hội nghị Thượng đỉnh.
Hạn chế các chuyến đi như có thể
Do chỉ số lây nhiễm tăng mạnh, kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay không khả thi đối với hầu hết mọi người. Chính phủ Liên bang và các tiểu bang tiếp tục kêu gọi người dân, hạn chế đi du lịch ở Đức và nước ngoài, hủy bỏ những chuyến không thực sự cấp thiết.
Nếu cấp thiết phải tuân theo Nghị định Hội nghị Thượng đỉnh thông qua ngày 22.03.2021. Theo đó, những người nhập cảnh, trở về từ các khu vực rủi ro ở nước ngoài (có trong danh sách cảnh báo) phải đăng ký nhập cảnh điện tử, bắt buộc cách ly 10 ngày, và chỉ có thể kết thúc sớm nhất sau 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu nhập cảnh từ các khu vực có biến thể vi rút, thời gian cách ly phải 14 ngày, không áp dụng biện pháp xét nghiệm âm tính để ngừng cách ly sớm.
Kể từ ngày 30.03, khách hàng không chỉ có thể nhập cảnh vào Đức với điều kiện xuất trình xác nhận xét nghiệm âm tính.
Các chuyến đi giữa các tiểu bang
Nghị định hiện hành không cấm các chuyến đi giữa các tiểu bang. Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang kêu gọi người dân Đức hạn chế tất cả các chuyến du lịch cá nhân và nghề nghiệp, hủy bỏ những chuyến đi không cấp thiết. Các khách sạn và nhà nghỉ vẫn đóng cửa không tiếp nhận khác du lịch.
Hoạt động nhà thờ
Lễ Phục sinh năm ngoái, nhà thờ đóng cửa. Năm nay, hoạt động nhà thờ không bị cấm nhưng tự quyết định với 2 phương án, tổ chức trực tiếp hay tượng trưng.
Dịp Giáng sinh vừa qua, các hoạt động nhà thờ được phép tổ chức trực tiếp theo các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh phòng chống dịch. Tuy nhiên, nhiều hội thánh đã hủy bỏ các buổi lễ trực tiếp tại nhà thờ để tránh tạo nên các nguồn lây nhiễm.
Nhiều tuần qua, các chuyên gia đã cảnh báo, tốc độ lây nhiễm có thể còn gia tăng hơn nữa cho đến lễ Phục sinh. Nhiều người ủng hộ biện pháp phong toả toàn phần để có thể kiểm soát tốc độ lây nhiễm. Vì thế, khả năng tổ chức hoạt động trực tiếp hay tượng trưng diễn ra ở những điạ phương nào tới thời điểm này vẫn chưa rõ.
Đức Việt Online
23/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
20/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
19/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
24/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
14/03/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
09/03/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
24/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
22/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
18/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
25/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
24/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
23/10/2026
Thăm gia đình Về nguyên tắc, dịp Lễ Phục sinh chỉ được phép tụ tập gia đình với tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình. Cặp vợ chồng được coi là một hộ. Không tính trẻ em từ 14 tuổi t
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá