Nhà trẻ phải mở cửa thêm 30 phút khi phụ huynh cần

Vì vậy, họ đệ đơn đòi nhà trẻ đáp ứng như cầu trông trẻ trong thời gian trên. Nhà trẻ từ chối vì không phù hợp với thời gian mở cửa nhà trẻ, bị kéo dài thêm 30 phút, và yêu cầu cha mẹ bé gửi ở các nhà trông trẻ tư (Tagesmutter) phù hợp hơn. Cha mẹ bé chống lại kiện ra Toà án Verwaltungsgericht Aachen.

Với án quyết số Az.: 8 L 700/18, Toà án Verwaltungsgericht Aachen đứng về phiá nguyên đơn phán: Theo luật định, trẻ em được quyền đòi hỏi có chỗ gửi trẻ. Thời gian mở cửa nhà trẻ phải thích ứng với thời gian làm việc của cha mẹ. Nghĩa là có thể phải kéo dài hơn nửa tiếng. Toà lập luận: Nguyên đơn đã chứng minh được rõ ràng họ cần nhà trẻ trông con cho họ từ 8 giờ đến 17 giờ. Nhà trẻ không thể đơn giản yêu cầu cha mẹ bé chọn lựa phương án gửi nhà trông trẻ tư được. Điều đó chỉ có thể áp dụng khi nhà trẻ công không còn chỗ. Về nhân lực, nhà trẻ hiện cũng không thiếu nhân lực lao động trông trẻ để từ chối kéo dài thời gian mở cửa.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang