- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.000 trường hợp mỗi ngày, làm tăng chỉ số Inzidenz , tức số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 7 ngày qua.
Trong đánh giá mới nhất ngày 22.01.2022, các thành viên Hội đồng chuyên gia về Covid-19 của Chính phủ Liên bang chỉ ra rằng, sự lây lan nhanh chóng này xuất phát từ hệ qủa đặc biệt, khả năng bảo vệ chống lây nhiễm đối với các biến thể trước đây bị giảm bởi biến thể mới Omikron. Kết quả tỷ lệ dân số dễ bị nhiễm biến thể này đã tăng chừng gấp đôi. Đồng thời, có khu vực tốc độ tăng vọt.
Các biện pháp giảm tiếp xúc và thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống Covid-19 của người dân bước đầu đã làm giảm gia tăng mạnh mẽ về số ca nhiễm ở Đức vốn cũng diễn ra ở các quốc gia khác.
Hội đồng chuyên gia dự kiến số ca nhiễm sẽ gia tăng hơn nữa, có khu vực chỉ số Inzidenz có thể lên vài nghìn.
Mức độ quá tải bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào số ca nhiễm ở nhóm người lớn chưa tiêm phòng và những người trên 50 tuổi. Những con số này hiện vẫn còn tương đối thấp. Biến thể Omikron lan rộng chủ yếu ở các nhóm dân cư trẻ tiếp xúc nhiều, và hiện rất ít ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, thời gian qua, dịch đã lây nhiễm từ tầng lớp dân số trẻ hơn sang nhóm người cao tuổi hơn. Trong nhóm người trên 50 tuổi, tỷ lệ không tiêm phòng quá lớn. Nếu so sánh Đức với các quốc gia khác, rõ ràng là tỷ lệ người chưa tiêm phòng trong nhóm dân số cao tuổi vẫn còn rất cao, với khoảng ba triệu người.
Theo Hội đồng Chuyên gia của Chính phủ, chính nhóm người dân độ tuổi trên thường phải nhập viện trong trường hợp bị nhiễm Covid-19. Đánh giá theo khu vực, có thể nhận thấy xu hướng đảo ngược và tái nhập viện cao. Điều đó tương ứng với tình hình quốc tế. Theo các chuyên gia, tỷ lệ nhập viện hiện nay thấp hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, Hội đồng Chuyên gia chỉ ra rằng chỉ số nhập viện cao nhất phải ở mức thấp hơn so với mùa Đông năm ngoái để dự phòng trường hợp cao hơn dự kiến, không làm quá tải hệ thống y tế. Trên cơ sở dữ liệu hiện có, tỷ lệ nhập viện giảm mạnh như hiện nay không thể lấy làm điểm xuất phát mặc dù tiêm phòng.
Theo đó, với chỉ số lây nhiễm ngày càng tăng, con số lớn nhập viện phải được tính đến. Ở một số khu vực, đã xảy ra nguy cơ qúa tải trong bệnh viện, cũng như tại các cơ sở chăm sóc do thiếu nhân viên phải nghỉ ốm bởi nhiễm Covid-19. Do đó, nguy cơ lây nhiễm ở nhóm người lớn tuổi và nghỉ việc do nhiễm dịch trong hệ thống y tế tiếp tục đặt ra thách thức về gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế. Hội đồng chuyên gia chỉ ra rằng, nếu các chỉ số quan trọng, chẳng hạn như chỉ số nhập viện quá cao do gia tăng chỉ số nhiễm mới, các biện pháp theo dõi chuỗi lây nhiễm có thể trở nên cần thiết trong tương lai. Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang tin tưởng rằng việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hiện có là một cơ hội thực tế để Đức sẽ vượt qua được làn sóng Omikron.
Do đó, Liên bang và các tiểu bang đồng ý, tiếp tục thực hiện các chính sách Covid-19 hiện tại và tiến hành các biện pháp thích ứng, cũng như theo các khuyến nghị của Hội đồng chuyên gia.
Đồng thời, Chính phủ Liên bang và các tiểu bang mong muốn cùng nhau tăng cường chiến dịch tiêm phòng. Bởi vì: Với sự gia tăng khả năng miễn dịch cơ bản Covid-19 trong cộng đồng và giảm chỉ số ca nhiễm mới cũng như chỉ số nhập viện, các biện pháp hạn chế xã hội sẽ dần được thu hẹp trong tương lai. Hội đồng chuyên gia chỉ ra rằng về lâu dài cần phải phủ đầy khoảng trống chưa miễn dịch trong xã hội thông qua biện pháp tiêm phòng. Nếu không, theo chu kỳ có thể thấy trước làn sóng mới lây nhiễm và bị bệnh rất nặng. Trong bối cảnh này, Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang tái khẳng định sự cần thiết phải đưa ra một chính sách tiêm phòng bắt buộc.
Xuất phát từ tình hình hiện tại, Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang thống nhất các thỏa thuận sau:
1- Tiếp tục các biện pháp hiện hành: Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang đồng ý trên nguyên tắc tiếp tục áp dụng các quy định hiện có. Sự bùng phát làn sóng Omikron sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Nếu xảy ra nguy cơ làm quá tải hệ thống y tế, thì sẽ thoả thuận cùng nhau về các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.
2- Chính sách mở cửa: Chính phủ Liên bang và các tiểu bang sẽ xây dựng chính sách mở cửa cho thời điểm mà có thể loại trừ nguy cơ quá tải hệ thống y tế.
3- Các sự kiện lớn liên khu vực: Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang đồng ý, các quy định hiện hành cần được thống nhất khi tổ chức các sự kiện lớn liên khu vực. Trao cho phủ thủ hiến các tiểu bang soạn thảo một quy định thống nhất đệ trình trước ngày 09.02.2022.
4- Tiêm phòng: Tiêm phòng sẽ giúp chúng ta. Tiêm phòng bảo vệ chống lại các bệnh nghiêm trọng. Chúng là phương tiện tốt nhất và an toàn nhất cho xã hội và nền kinh tế để vượt qua đại dịch. Theo khuyến nghị của Hội đồng chuyên gia, Liên bang và các tiểu bang sẽ tăng cường chiến dịch tiêm phòng của họ. Thủ tướng và Thủ hiến các tiểu bang kêu gọi tất cả người dân thực hiện tiêm phòng tăng cường (liều ba) sau 3 tháng tính từ lần tiêm phòng liều hai. Những người tới nay chưa tiêm phòng cần tiêm phòng ngay lập tức. Ngay liều vắc xin đầu tiên đã bảo vệ chống lại được bệnh bị diễn tiến nặng.
Đức có đủ vắc-xin mRNA của Moderna và BioNTech. Tiêm phòng miễn phí, dễ dàng, có sẵn khắp mọi nơi. Đối với tất cả người dân trên 30 tuổi, chủ yếu sử dụng vắc-xin Moderna. Đối với trẻ em và người dân đến 30 tuổi sử dụng vắc-xin BionNTech. Cả hai loại vắc-xin đều an toàn và được thử nghiệm hàng triệu lần. Vắc-xin Novavax, một loại vắc-xin dựa trên protein cũng sẽ có sẵn từ cuối tháng 2 ngoài hai loại vắc-xin mRNA.
(Còn tiếp)
Đức Việt Online
23/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
20/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
19/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
24/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
14/03/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
09/03/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
24/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
22/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
18/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
25/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
24/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
23/10/2026
Làn sóng Omikron đã vào nước Đức, biến thể mới Covid-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên rõ rệt và hiện đang ở mức vượt 100.00
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá