Nguy cơ gia đình ông Sơn bị trục xuất tiếp tục nóng: Lịch ra tòa và tới Sở Ngoại kiều ngày 13.03.2023

Hiện chưa có quyết định cuối cùng, nhưng cơ hội để gia đình ông Phạm Phi Sơn được quyền ở lại vẫn tiếp tục trắc trở. Sở Ngoại kiều Chemnitz vẫn không muốn cấp giấy phép ở lại Đức theo chính sách nhân đạo. Quyết định trên làm Hiệp hội Người tị nạn Sachsen sốc và chỉ trích kịch liệt. Ngày mai thứ 2, ông Sơn vừa có lịch gặp Sở Ngoại kiều buổi sáng vừa có lịch ra Tòa buổi chiều.

Tiến trình đòi và xét cấp giấy phép cư trú tới nay

Ông Phạm Phi Sơn thuộc diện xuất khẩu lao động sang CHDC Đức năm 1987. Ông được cấp giấy phép cư trú vô thời hạn năm 1998 và giấy phép định cư Niederlassungserlaubnis năm 2003.
- Năm năm trước đây, ông về Việt Nam 9 tháng, bị vượt quá 3 tháng so với hạn định 6 tháng ở nước ngoài. Do đó, Sở Ngoại kiều Chemnitz thu hồi giấy phép định cư.
- Ông Phạm Phi Sơn kiện ra Tòa án, nhưng bị tòa xử thua.
- Thất bại, ông Phạm Phi Sơn đệ đơn cứu xét lên Ủy ban Cứu xét Sachsen Sächsische Härtefallkommission 2 lần, lần 1 năm 2018 và lần tiếp theo vào tháng 02.2023 vừa qua.
- Vợ và con gái Emilia sáu tuổi, sinh ra ở Đức, cũng bị từ chối quyền cư trú theo diện đoàn tụ gia đình.
- Vụ việc đã gây xôn xao dư luận vượt ra ngoài ranh giới tiểu bang. Trong một bản kiến nghị trực tuyến đòi quền lưu trú cho ông Sơn, gần 100.000 người đã kí tên ủng hộ.

- Tại một cuộc biểu tình trước Sở Ngoại kiều Chemnitz vào giữa tháng hai vừa qua đã thu hút 300 người ủng hộ ông Phạm Phi Sơn và gia đình ông.

Hiệp hội ủng hộ người tị nạn Sachsen bị sốc

Hiệp hội ủng hộ người tị nạn tiểu bang Sachsen (der Sächsische Flüchtlingsrat) bất bình trước các quyết định trên của Sở Ngoại kiều lẫn Ủy ban Cứu xét. Phát ngôn viên của Hiệp hội Dave Schmidkte nói: Chúng tôi hoàn toàn bị sốc. Văn bản pháp lí được thành phố Chemnitz trích dẫn làm cơ sở cho quyết định của mình đã cho phép thành phố tận dụng nhiều khả năng vận dụng. Tuy nhiên, Sở Ngoại kiều Chemnitz lại nghiêng về phương án từ chối cấp giấp phép cư trú. Trong khi đó cùng vụ việc tương tự, tại các tiểu bang khác từ lâu họ đã vận dụng có lợi cho người đệ đơn như có thể.

Lịch gặp Sở Ngoại kiều Chemnitz vào sáng ngày mai 13.03.2023

Vào sáng thứ Hai, ngày 13.03, gia đình ông Sơn có lịch hẹn tại Sở ngoại kiều Chemnitz. Ông Schmidtke giải thích: Trên thực tế, các điều kiện tiên quyết có thể có cho một quyết định tích cực cần được thảo luận ở đó.

Lịch ra Tòa Amtsgericht Chemnitz cùng ngày mai buổi chiều

Tòa án ra thông cáo hôm thứ 6 cho biết: Ông Phạm Phi Sơn bị Sở Ngoại kiều cáo buộc tội nhập cảnh và cư trú trái phép. Bằng chứng được Tòa viện dẫn: Năm 2016 ông về nước nhưng trở lại quá thời hạn được phép theo quy định. Kết quả giấy phép định cư mất hiệu lực.

Vào đầu tháng 10.2016, ông trở lại Đức với giấy phép cư trú mất hiệu lực và đã ở lại Đức bất hợp pháp kể từ đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang