Người Việt ở Mönchengladbach và khu vực lân cận quyên góp hơn 2.500 Euro cho Bệnh viện Nhi khoa Caritas ở Bethlehem

Bệnh viện nhi Caritas ở Bethlehem là bệnh viện nhi duy nhất ở Bờ Tây Dải Gaza. Hàng năm, hàng chục nghìn trẻ em bị bệnh được chăm sóc y tế, điều dưỡng và điều trị tại đây, bất kể nguồn gốc và tôn giáo.

Phòng khám trẻ em chỉ có thể thực hiện công việc của mình nhờ sự giúp đỡ từ các khoản quyên góp. Nó vẫn mở cửa kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10, nhưng nhiều phụ huynh sống bên ngoài Bethlehem chỉ có thể đến bệnh viện trong điều kiện khó khăn do Bờ Tây đóng cửa. Đó là lý do tại sao đường dây nóng điện thoại 24 giờ đã được thiết lập. Ngoài ra, Bệnh viện Nhi đồng Caritas còn tổ chức phân phối thuốc, đặc biệt cho trẻ em mắc bệnh mãn tính, với sự hợp tác của các nhà thuốc và bệnh viện bên ngoài Bethlehem.

Tổ chức Viện trợ Trẻ em Bethlehem thuộc Hiệp hội Caritas Đức

Theo tổ chức này, tâm trạng của người dân ở Bờ Tây được đặc trưng bởi nỗi sợ hãi về dấu hiệu bom đạn và một tương lai chính trị hoàn toàn không rõ ràng. Frank Polixa, giám đốc điều hành Hiệp hội Caritas ở vùng Mönchengladbach, đã chuyển tiếp khoản quyên góp từ cộng đồng người Việt ở đây đến khu vực Bờ Tây nói trên. Chủ tịch Hiệp hội của cộng đồng đứng ra quyên góp là ông Nguyễn Văn Ri, cùng với các đồng nghiệp trong Ban Chấp hành là Trần Lê Hoàng và Trần Trâm Anh cũng như Mục sư Johannes van der Vorst đã gửi Giám đốc Hiệp hội CaritaFrank Polixa một tấm séc quyên góp tượng trưng. Polixa cảm ơn nồng nhiệt vì khoản quyên góp. Ông nói với Ban Chấp hành người Việt: Với cam kết của mình, các bạn đang giúp đảm bảo rằng trẻ em ở Bethlehem (Bờ Tây) và khu vực lân cận có thể nhận được trợ giúp y tế.

Hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Văn Ri và cộng đồng người Việt ở Mönchengladbach

Ông Nguyễn Văn Ri, 71 tuổi cho biết, cộng đồng của chúng tôi có khoảng 70 thành viên ở Mönchengladbach và khu vực lân cận. Thường chúng tôi gặp nhau hai lần một năm để tham dự thánh lễ và mừng Năm Mới. Vào những dịp này, tiền được quyên góp cho những người có nhu cầu khẩn thiết. Ngoài ra, ông Nguyễn còn đích thân gọi điện cho nhiều thành viên và nhờ họ quyên góp. Kể từ khi cộng đồng được thành lập cách đây 20 năm, người Việt đã quyên góp được hơn 60.000 Euro. Hai phần ba trong số này được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Caritas ở Bethlehem. Ông đã nhận được những giải thưởng cho bao nỗ lực của mình, gồm Huân chương Chữ Thập Liên bang và huy chương do Giáo hoàng John Paul II trao tặng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang