Người Việt ở Đức cần biết: Nghị định Hạn chế đời sống xã hội để ngăn chặn Covid-19

LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie - Hạn chế đời sống xã hội để ngăn chặn Covid-19 (trong nước dùng từ: giãn cách xã hội), được cơ quan báo chí BPA của Chính phủ công bố cùng ngày, và được Toà soạn Đức Việt Online dịch từ nguyên bản ra tiếng Việt dưới đây. Đây là một văn bản lập quy, tức không cần thông qua Quốc hội như các văn bản lập pháp, mang tính chất hành chính, có giá trị thi hành trực tiếp và bị chế tài bởi các lệnh phạt hành chính nếu vi phạm, do các nhân viên công lực thi thành.

Trong văn bản này, sử dụng nhiều khái niệm chuyên ngành luật tiếng Đức được chuyển ngữ sang tiếng Việt dưới dạng phổ thông, vì vậy Qúy độc giả nào cần giải thích, có thể gửi E-Mail về Toà soạn, hoặc viết bình luận bên dưới bài viết, hoặc trên FB.

Tốc độ lây lan cao của dịch bệnh Covid-19 ở Đức trong nửa đầu tháng 3 đã dẫn đến quyết định của Chính phủ lẫn các tiểu bang đưa ra các biện pháp can thiệp, hạn chế đời sống xã hội, để bảo vệ người dân trước lây nhiễm và tránh cho hệ thống y tế bị quá tải. Đa số dân chúng đã tuân thủ các biện pháp này với ý thức trách nhiệm chung cùng với sự kiên nhẫn, đặc biệt những người thực thi những biện pháp đó và lẽ dĩ nhiên cả những người làm việc trong hệ thống y tế, chúng tôi chân thành cảm ơn.

Với biện pháp hạn chế đời sống xã hội, nước Đức đã giảm được tốc độ lây nhiễm. Đó là một tin tốt lành. Đồng thời, chúng ta cũng rút ra được bài học, nếu không hạn chế đời sống xã hội thì tốc độ lây nhiễm sẽ tăng nhanh, trong khi ngăn chặn nó cần rất nhiều thời gian và đòi hỏi các biện pháp can thiệp.

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ để đảm bảo thành công trong những tuần qua. Trong thời gian tới, nguyên tắc chỉ đạo hành động chung của chúng ta là mong muốn bảo vệ tất cả mọi người ở Đức trước lây nhiễm dịch bệnh tốt như có thể. Điều đó càng đặc biệt quan trọng đối với người già và người bị bệnh mãn tính, cũng như người trẻ bị nhiễm bệnh với diễn tiến nặng. Vì vậy, các biện pháp bảo vệ trước lây nhiễm và bảo đảm vệ sinh phải thực hiện khắp nơi, đặc biệt ở bất cứ đâu cần phải tiếp xúc, chẳng hạn ở một số môi trường làm việc nhất định cần đặc biệt chú ý.

Chúng ta sẽ tiến dần từng bước nhỏ, để bắt đầu trở lại đời sống xã hội thường nhật, có thể đem lại cho người dân tự do di chuyển nhiều hơn và khôi phục chuỗi tái tạo giá trị đã bị đảo lộn. Tuy nhiên, điều đó phải được chuẩn bị tốt và trong từng trường hợp riêng lẻ kèm theo các biện pháp bảo vệ chắc chắm nhất như có thể, để tránh bùng phát dịch mới. Thước đo đánh giá vẫn là tốc độ lây nhiễm phải ở mức chấp nhận được, để hệ thống y tế của chúng ta có thể điều trị tốt nhất như có thể đối với từng người nhiễm bệnh, số lượng người mắc bệnh nặng và tử vong ít nhất.

Tất cả chúng ta phải nhận ra rằng, chúng ta đã không thể khống chế được dịch bệnh bằng cách làm chậm tốc độ lây nhiễm trong những tuần qua; dịch bệnh vẫn đang tiếp tục. Do đó, chúng ta chưa thể trở lại ngay với cuộc sống bình thường như trước nạn dịch, mà phải học cách chung sống với dịch bệnh trong một thời gian dài hơn.

Do đó, Thủ tướng và thủ hiến các tiểu bang thống nhất:

1. Các nghị định chung ngày 12, 16 và 22.03.2020, cũng như các biện pháp triển khai của ChefBK / CdS, kèm các quyết định của Ủy ban phòng chống dịch bệnh Corona vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các chỉ thị triển khai thực hiện được gia hạn đến ngày 03.05.2020, trừ khi có quy định khác (Phụ lục 1 cung cấp tổng quan về các biện pháp tiếp theo).

2. Biện pháp quan trọng nhất cho thời gian tới vẫn là giữ khoảng cách tiếp xúc. Do đó, điều quyết định tiếp tục là người dân phải giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét nơi công cộng và chỉ ở đó một mình với thêm nhiều nhất là một người khác không sống chung trong gia đình hoặc với các thành viên trong gia đình của họ. Quy định đó vẫn được áp dụng tiếp tục và nếu vi phạm hạn chế tiếp xúc sẽ bị cơ quan hành chính xử lý thích ứng.

3. Để nhanh chóng nhận biết chuỗi nhiễm trùng xảy ra, xét nghiệm đạt được mục đích, đảm bảo theo dõi đầy đủ hành trình tiếp xúc của người nhiễm, chăm sóc bài bản cho những người liên quan, hệ thống y tế nhà nước phải có đội ngũ nhân lực thường trực bổ sung mạnh tại chỗ, mỗi đội ít nhất 5 người tính trên 20.000 cư dân.

Tại các khu vực nóng, cần sử dụng các đội thường trực của tiểu bang, cũng như sử dụng quân đội với nhân lực qua đào tạo, hỗ trợ cho những khu vực đó trong việc chăm sóc và theo dõi chuỗi tiếp xúc. Mục đích của Chính phủ Liên bang và các tiểu bang là nắm chắc được chuỗi lây nhiễm và ngăn chặn nó nhanh như có thể. Để tối ưu hóa hệ thống thống kê các trường hợp bị nhiễm và cải thiện sự hợp tác giữa các dịch vụ y tế với Viện RKI trong việc theo dõi chuỗi lây nhiễm, Cơ quan Hành chính Liên bang sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến.

Ngoài ra, Bộ Y tế Liên bang lên kế hoạch cho một chương trình hỗ trợ, nâng cấp các thiết bị kỹ thuật, cũng như đào tạo các lực lượng dịch vụ y tế địa phương. Để nắm được rõ hơn chuỗi lây nhiễm xảy ra như thế nào, nhờ đó có căn cứ để đưa ra quyết định tốt hơn, thì các biện pháp hạn chế tiếp xúc vẫn đặc biệt cần thiết. Tới đây, Luật chống lây nhiễm sẽ được bổ sung đầy đủ như có thể các quy định về chuỗi lây nhiễm có thể xảy ra.

4. Để hỗ trợ theo dõi nhanh chóng và đầy đủ các chuỗi tiếp xúc, việc áp dụng kỹ thuật số mang tên “theo dõi tiếp xúc - contact tracing“ là một biện pháp trọng tâm. Chính phủ Liên bang và các tiểu bang ủng hộ Dự án thiết kế phần mềm ứng dụng châu Âu “App“ mang tên tiếng Anh “Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing“, để theo dõi quá trình tiếp xúc trên toàn châu Âu, mà vẫn bảo đảm được quy định bảo mật dữ liệu châu Âu và Đức. Nó chỉ lưu giữ các tiếp xúc liên quan tới dịch bệnh trong vòng ba tuần trước, hiện thị trên điện thoại di động của người dùng, mà không lưu dữ liệu riêng tư. Ngoài ra, việc sử dụng ứng dụng hoàn toàn tự nguyện.

Ngay khi phần mềm ứng dụng App hoàn tất có thể áp dụng được, thì sẽ tiến tới, phần lớn dân chúng sẽ sử dụng nó để nhanh chóng biết được họ đang tiếp xúc với người bị nhiễm, để có thể phản ứng kịp thời. Chính phủ Liên bang và các tiểu bang sẽ kêu gọi nhân dân thực hiện. Sâu hơn, đề nghị khẩn thiết tất cả những người tham gia thiết kế App, thiết kế thật hoàn chỉnh tương thích để sử dụng thật thuận lợi. Một lỗi rất nhỏ của App cũng có thể đem đến cho người dùng kết quả số không.

5. Đức có xét nghiệm (PCR Tests) với công suất lên tới 650.000 ca mỗi tuần để phát hiện người nhiễm. Chính phủ Liên bang đảm bảo công suất xét nghiệm bổ sung cho Đức bằng cách mua dụng cụ xét nghiệm nhiều như có thể trong tình hình thị trường thế giới hiện nay - bằng cách bảo đảm bộ xét nghiệm (Kits), thuốc thử và vật tư qua hợp đồng ba bên với sự bảo lãnh của Chính phủ Liên bang. Một yếu tố quyết định thành công trong việc chống dịch bệnh là kiểm tra đúng đối tượng và đúng thời điểm. Vì lý do đó, quy trình xét nghiệm phải thống nhất chặt chẽ giữa Viện Robert Koch và các dịch vụ y tế của các tiểu bang, các điạ phương để xác định người bệnh một cách nhanh chóng và chắc chắn, đồng thời ngay lập tức tiến hành cách ly, theo dõi chuỗi tiếp xúc và điều trị cần thiết.

6. Chính phủ Liên bang hỗ trợ các tiểu bang và các hiệp hội bác sĩ thuộc hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc, trong việc mua sắm trang thiết bị dụng cụ bảo hộ y tế cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngoài việc mua sắm chủ yếu từ nước ngoài, Đức cố gắng nhanh chóng xây dựng thêm và nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm đó. Mục tiêu cần đạt được nhanh chóng là cung cấp đầy đủ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe các khẩu trang y tế bảo vệ người đeo khỏi bị nhiễm dịch. Công suất sản xuất vượt quá sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực an toàn lao động, ở những nơi vì lý do nghề nghiệp việc tuân thủ khoảng cách tiếp xúc không thể đảm bảo. Sử dụng khẩu trang hàng ngày nơi công cộng cũng được Viện Robert Koch khuyến nghị áp dụng. Theo đó việc đeo khẩu trang (không phải khẩu trang y tế) ở những nơi công cộng mà tại đó khoảng cách tối thiểu không thể bảo đảm, ví dụ trong giao thông công cộng, sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt, chúng bảo vệ người xung quanh tránh được hơi, chất lỏng bắn ra từ người đeo khẩu trang (có thể không có triệu chứng nhưng dễ lây nhiễm). Về mặt này, người dân được khuyến cáo khẩn, cần sử dụng khẩu trang phù hợp hàng ngày, đặc biệt trong giao thông công cộng địa phương và khi mua sắm hàng hoá.

7. Đối với các nhóm dễ bị tổn thương và đặc biệt các viện dưỡng lão, các cơ sở hưu trí và khuyết tật, các biện pháp bảo vệ đặc biệt phải được thực hiện thích ứng với tình hình từng điạ phương và từng cơ sở. Việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương phải được ưu tiên và nguy cơ lây nhiễm ở các cơ sở đó phải được coi là thước đo cơ bản phải giải quyết. Tuy nhiên, cũng phải tính đến các quy định liên quan không được dẫn đến cách ly họ hoàn toàn về mặt xã hội. Do đó, đối với từng cơ sở cần xây dựng một dự án đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài, đặc biệt các bác sỹ chuyên môn trong lĩnh vực vệ sinh bệnh viện, và dự án đó trong quá trình hoạt động sẽ được hoàn thiện tiếp tục liên quan đến lây nhiễm bởi từng môi trường xã hội xung quanh tương ứng.

8. Trước khi mở cửa lại nhà trẻ, trường học, và trường đại học, các biện pháp chuẩn bị tại chỗ rất cần thiết, chẳng hạn có thể tổ chức chuyên chở học sinh. Cơ quan chủ quản nhà trường, cơ quan nhận chuyên chở học sinh, và tập thể nhà trường sẽ được thông báo sớm nhất như có thể. Những biện pháp chăm sóc khẩn cấp áp dụng cho tới nay vẫn tiếp tục và mở rộng. Các kỳ thi và chuẩn bị thi của các lớp cuối, trong năm học này có thể thực hiện sau khi được chuẩn bị thích hợp.

Từ ngày 04.05.2020, có thể ưu tiên mở cửa trường học cho các em học sinh các lớp cuối, và các niên học định hướng nghề nghiệp của trường phổ thông và trường đào tạo nghề mà trong năm học tới thi tốt nghiệp, cũng như lớp cuối của các trường tiểu học.

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa được ủy nhiệm đến ngày 29.04.2020 trình bản báo cáo dự kiến về các bước tiếp theo, như dạy trên lớp với các biện pháp chống lây nhiễm và vệ sinh đặc biệt, nhất là chú ý giữ khoảng cách bằng cách giảm số học sinh của từng nhóm học, tất cả mọi hoạt động có thể được tổ chức trở lại. Trong đó, bên cạnh giờ học trên lớp, giờ nghỉ và đi xe buýt của trường cũng cần được tính đến. Mỗi trường cần lên một kế hoạch thực hiện vệ sinh phòng dịch. Cơ quan chủ quản nhà trường được kêu gọi, bảo đảm các điều kiện vệ sinh tại chỗ, chắc chắn, lâu dài. Về thời điểm bắt đầu mở cửa dạy học cho từng lớp học, mở cửa nhà trông trẻ tiếp nhận trẻ em, Thủ tướng Liên bang khuyến cáo cùng với các thủ hiến các tiểu bang cần căn cứ vào sự tiến triển của số ca nhiễm bệnh được công bố. Ở các trường đại học được bắt đầu tổ chức các kỳ thi, có thể nối lại việc tổ chức thực nghiệm đòi hỏi có phòng thí nghiệm đặc biệt hoặc phòng làm việc, với các biện pháp bảo vệ chống lây nhiễm và vệ sinh đặc biệt. Thư viện và nơi cất giữ các tài liệu lưu trữ có thể được mở cửa với điều kiện bảo đảm các biện pháp vệ sinh và kiểm soát lưu lượng vào cửa, tránh xếp hàng dài.

9. Tổ chức các sự kiện lớn là yếu tố tăng tốc mạnh lây nhiễm, vì vậy vẫn bị cấm tiếp, ít nhất cho đến ngày 31.08.2020.

10. Các cửa hàng sau đây cũng có thể mở lại với điều kiện bảo đảm quy định về vệ sinh phòng chốn dịch, kiểm soát khách vào để tránh xếp hàng dài:

- Tất cả các cửa hàng có diện tích bán hàng rộng tới 800 mét vuông.

- Các cửa hàng bán ô tô, xe đạp, sách báo, không quy định giới hạn diện tích bán hàng.

- Các cửa hàng ăn uống vẫn tiếp tục bị cấm mở cửa trước mắt tới ngày 03.05.2020, ngoại trừ bán mang về nhà hoặc cung cấp tới tận nhà. Lý do, chỉ khi bảo đảm quy định giữ khoảng cách tiếp xúc mới có thể được mở cửa. Trước đó, ngày 30.04.2020, Liên bang và các tiểu bang cần thống nhất các biện pháp áp dụng.

11. Trong ngành dịch vụ không thể thiếu tiếp xúc với cơ thể, trước tiên các công ty làm đầu nên chuẩn bị hoạt động trở lại từ ngày 04.05.2020, với điều kiện tuân thủ quy định vệ sinh, kiểm soát lưu lượng người vào cửa để tránh xếp hàng dài, cũng như sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.

12. Thủ tướng và thủ hiến các tiểu bang ý thức được rằng, hoạt động tôn giáo là một tài sản đặc biệt quý giá, và vừa qua trước những khó khăn do dịch bệng gây ra, đức tin vẫn giữ được sức mạnh và lòng tự tin. Tuy nhiên, theo những gì chúng ta biết về vấn đề tụ tập trong khi dịch bệnh lây lan, nguy cơ lây nhiễm, diễn biến nghiêm trọng đối với các nhóm người dễ bị tổn thương, vẫn đặt ra đòi hỏi cấp thiết, phải giới hạn truyền tải nội dung tôn giáo, chỉ thực hiện nó qua phương tiện truyền thông. Các buổi lễ trong nhà thờ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, giáo đường, cũng như các lễ tôn giáo và các sự kiện, các buổi tụ họp của các cộng đồng tôn giáo khác trước mắt vẫn tiếp tục ngừng thực hiện. Bộ Nội vụ Liên bang cùng với đại diện cho các thủ hiến tiểu bang cùng với đại diện cho các cộng đồng tôn giáo lớn, trong tuần này sẽ gặp gỡ nhau, thảo luận cách thức giải quyết mà các bên có thể thống nhất được như có thể.

13. Cũng trong đại dịch này, chúng ta muốn tạo điều kiện bao trùm nhất như có thể bảo đảm chắc chắn cho mọi hoạt động của ngành công nghiệp, các doanh nghiệp vừa, nhỏ, tự hành nghề. Các hoạt động kinh tế liên quan nhiều tới giao thông chở khách vẫn bị loại trừ. Chủ lao động có trách nhiệm đặc biệt đối với nhân viên, bảo vệ họ khỏi bị lây nhiễm. Chuỗi lây nhiễm phát sinh trong công ty phải được xác định nhanh chóng. Vì vây, mọi công ty ở Đức trên cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm phù hợp, cũng như kế hoạch chống dịch trong công ty, phải áp dụng một chương trình bảo đảm vệ sinh phòng chống dịch. Một trong những mục tiêu cần đạt tới là tránh tiếp xúc không cần thiết trong lực lượng lao động cũng như với khách hàng, thực hiện các biện pháp vệ sinh chung và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi cần tiếp xúc, thông qua các biện pháp dùng đồ bảo hộ và vệ sinh đặc biệt. Các công ty tiếp tục được khuyến khích đưa công việc về nhà làm nếu có thể được. Các cơ quan có trách nhiệm về bảo vệ sức khỏe và cơ quan bảo hiểm tai nạn tư vấn cho các công ty và giám sát thực hiện. Bộ Lao động và Xã hội Liên bang cùng các đối tác hoạt động trên lĩnh vực xã hội, các tiểu bang, và các hãng bảo hiểm tại nạn bắt buộc (DGUV), thống nhất một kế hoạch thực hiện về vấn đề trên và đệ trình Chính phủ nhanh chóng.

14. Trong vài tuần qua, xảy ra nhiều vấn đề trong sản xuất và ngừng sản xuất, không liên quan tới nghị định đóng cửa, bởi các bộ phận thiết yếu cho sản xuất không còn được cung cấp. Chính phủ Liên bang và các tiểu bang hỗ trợ nền kinh tế, khôi phục chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn. Để phục vụ cho điều đó, Bộ kinh tế liên bang và tiểu bang thành lập các cơ sở giao dịch giúp cho các doanh nghiệp liên hệ với nhau. Ở bình diện chính trị, các cơ sở này có nhiệm vụ góp phần đảm bảo việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm cần thiết bất kể ở đâu có thể làm, thực hiện có kết quả, không bị vướng mắc. Về phía Liên bang, Bộ Ngoại giao Liên bang, Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Bộ Tài chính Liên bang chịu trách nhiệm về hải quan và Bộ Nội vụ, Xây dựng Liên bang cùng tham gia cơ sở giao dịch này.

15. Để ngăn chặn vi-rút, tránh lây lan càng xa càng tốt, người dân tiếp tục được yêu cầu, trên nguyên tắc chung, hủy bỏ các chuyến đi cá nhân và các chuyến thăm viếng kể cả đối với người thân. Điều đó cũng áp dụng cả những chuyến đi trong điạ phương hoặc cả ngày trong khu vực. Cảnh báo du lịch toàn cầu vẫn giữ nguyên hiệu lực. Thuê khách sạn tại điạ phương vẫn tiếp tục chỉ cho phép đối với những trường hợp đặc biệt và không nhằm phục vụ mục đích du lịch. Đối với người du lịch đi và trở về, tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly hai tuần theo nghị định được thoả thuận giữa Liên bang và các tiểu bang ban hành ngày 08.04.2020. Đối với vận tải hàng hóa, với lao động ra vào Đức làm việc theo ngày, hoặc đi công tác, các quy định vào và ra khỏi nước Đức vẫn tiếp tục áp dụng như trước đây.

16. Trong diễn biến dịch phải tính đến tốc độ lây lan ở Đức không đồng đều. Trong khi một số điạ phương hầu như không có dịch, thì các điạ phương khácbị lây nhiễm dẫn tới quá tải hệ thống chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế. Đó là do quá trình lây nhiễm tăng tốc ở những nơi thuận tiện cho virus phát tán. Vì vậy, Chính phủ Liên bang và các tiểu bang sẽ áp dụng nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ có thời hạn cho các khu vực bị ảnh hưởng đặc biệt, khi đó sẽ phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban chống khủng hoảng của Liên bang với các tiểu bang. Nếu các kết quả làm chậm tốc độ lây nhiễm đạt được trên toàn nước Đức không còn nguy cơ trở lại, thì phải phản ứng ngay lập tức đối với khu vực có tốc độ lây nhiễm cao với nhiều ca nhiễm mới lớn. Điều đó cũng bao gồm cả việc, sau khi dỡ bỏ hạn chế đời sống xã hội tại một điạ phương nào đó, ngay lập tức lại thắt chặt bởi lý do dịch bùng phát trở lại. Ngoài ra, có thể yêu cầu hạn chế di chuyển không cần thiết vào và ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng đặc biệt trong từng trường hợp cụ thể.

17. Không có vắc-xin mà vẫn đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng đối với SARS-CoV-2 trong một quãng thời gian gần mà không xảy ra quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe và nguy cơ tử vong nhiều, là điều không thể. Đó là lý do tại sao phát triển vắc-xin có tầm quan trọng trung tâm. Chính phủ Liên bang hỗ trợ các công ty Đức và các tổ chức quốc tế phát triển vắc-xin càng nhanh càng tốt như có thể. Vắc-xin là chìa khóa để trở lại cuộc sống thường nhật. Một khi có vắc-xin, thì phải được cung cấp đầy đủ cho toàn bộ dân số, nhanh như có thể.

18. Ngoài việc phát triển vắc-xin, nghiên cứu khoa học sẽ góp phần quan trọng để đối phó với đại dịch nói chung. Với sự hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu của Chính phủ Liên bang và các tiểu bang, một cơ sở dữ liệu SARS-CoV-2 đang được thiết lập, trong đó các phương pháp điều trị nội trú được ghi lại và đánh giá. Kết hợp với các nghiên cứu về các loại thuốc sử dụng để điều trị khác nhau, có thể tìm thấy các phương pháp tốt nhất để phòng chống và điều trị các bệnh nghiêm trọng. Với sáng kiến ​​này, Đức đang tham gia vào tổ chức Y tế Thế giới WHO, cơ quan nghiên cứu “WHO Solidarity Trial“.

Một trọng tâm khác là xác định khả năng miễn dịch đối với SARS-CoV-2 trong dân số nói chung và các nhóm cư dân nhất định. Vì vậy, công suất dự trữ Kit xét nghiệm sẽ được hoàn thiện, phát triển và tối ưu hóa Kit sẽ được hỗ trợ. Những công trình nghiên cứu đầu tiên mang tính khu vực đã hoạt động, các công trình nghiên cứu trên diện rộng đang được lên kế hoạch.

Các thông tin từ đó sẽ được tiếp tục phục vụ cho đánh giá diễn tiến các nạn dịch tiếp theo ở Đức.

19. Với nghị định này, Chính phủ Liên bang và các tiểu bang áp dụng thêm vô số biện pháp để kiểm soát chuỗi lây nhiễm tốt hơn. Một số biện pháp hiệu lực tức thì, số khác vẫn cần thời gian. Vì vậy, để xử lý đúng đắn, cần kiểm tra tốc độ lây nhiễm thường xuyên, khoảng hai tuần một lần, và đặc biệt xem xét kỹ việc giảm tải của hệ thống chăm sóc sức khỏe (đặc biệt trong lĩnh vực trợ thở), hiệu suất của dịch vụ y tế công cộng (đặc biệt theo dõi chuỗi tiếp xúc). Sau đó, phải được đưa ra quyết định tương ứng xem có nên thực hiện các bước tiếp theo nào hay không. Theo logic này, các bước đầu tiên được trình bày ở đây, trước hết áp dụng cho đến ngày 03.05.2020. Trước ngày 04.05.2020, Thủ tướng và thủ hiến các tiểu bang sẽ kịp thời đánh giá lại sự tiến triển của quá trình lây nhiễm cũng như tình hình kinh tế và xã hội ở Đức, với kết qủa đánh giá mới đó sẽ quyết định các biện pháp tiếp theo.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Nhập cư

Cẩm nang nhập quốc tịch Đức năm 2026: Các điều kiện, những điểm đặc biệt và những ngoại lệ - KỲ III

24/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Người Việt ở Đức

Tòa án Münchner Landgericht: Mở phiên đầu tiên xét xử vụ án nhân viên Sở Ngoại kiều München mua bán giấy phép cư trú với 85 người Việt

24/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Chính trị - Xã hội

Đức: BMW đền bù cho nhân viên chịu nghỉ việc; Anh, Pháp diễn tập quân sự lớn; Dùng “siêu công nghệ” chế tạo máy đào hầm dành riêng cho Việt Nam

25/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Đức: Putin phát tín hiệu khôi phục khí đốt; Chấn động án gián điệp; Chi 300 triệu USD bảo đảm nguồn cung khí đốt; Dè dặt triển khai AI quân sự

24/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

  LTS: Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với thủ hiến các tiểu bang ngày 15.04.2020 đã thông qua Nghị định mang tên Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Ei

Lên đầu trang