Người Việt hải ngoại: Thi HH áo dài ở Ba Lan; Hàn Thái Tú ở Mỹ; Gói bánh chưng ở Úc

CUỘC THI HOA HẬU ÁO DÀI PHU NHÂN TOÀN CHÂU ÂU LẦN THỨ 3 SẼ DIỄN RA TẠI BA LAN

(Ảnh minh họa).

Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024 sẽ được tổ chức tại Ba Lan, hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cùng cách thức tổ chức sáng tạo, chuyên nghiệp, quy mô và thu hút hơn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam với tà áo dài truyền thống.

Chiều 27/01/2024, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024 đã có có buổi gặp mặt chia sẻ thông tin về Cuộc thi.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại một số nước Châu Âu, các chị em Phụ nữ tại Châu Ầu từng tham gia Cuộc thi Áo dài Phu nhân các năm, các nhà tài trợ cùng phóng viên báo chí.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Việt Triều – Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu - được tổ chức 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2018 - đã trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu và được mong chờ của cộng đồng người Việt trên toàn Châu Âu, thu hút đông đảo các phu nhân - những người phụ nữ Việt tiêu biểu tại Châu Âu, kiều bào từ nhiều quốc gia Châu Âu ủng hộ và tham dự.

Không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, quan trọng hơn Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu là nơi tôn vinh di sản áo dài Việt, góp phần nuôi dưỡng văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào, chung tay quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Thông qua hoạt động này, các chị em cũng mong muốn lan tỏa tình yêu thương đến bà con khó khăn trong nước qua những hoạt động thiện nguyện của Quỹ Áo dài Phu nhân (được thành lập tháng 6/20219). Thay mặt Ban tổ chức, bà Triều gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ý nghĩa, gắn kết chị em phụ nữ tại Châu Âu này.

Bà Triều cũng cho biết, sau hai lần được tổ chức tại Praha - CH Séc năm 2018 và Dresden - CHLB Đức năm 2022 , Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024 sẽ được tổ chức tại Ba Lan, hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cùng cách thức tổ chức sáng tạo, chuyên nghiệp, quy mô và thu hút hơn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam với tà áo dài truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc, Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu, Thành viên Hội đồng Sáng lập Cuộc thi cho biết, Cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc, Hội người Việt Nam tại Ba Lan...

Ông Hậu cũng thông tin về quy trình đăng ký tham gia Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024, như sau: Các phu nhân từ độ tuổi 30 - 45 và 46 - 60 có chiều cao từ 1m60 trở lên, gửi hồ sơ đăng ký và thông qua vòng sơ khảo hoăc xét duyệt, đề cử của các tổ chức hội đoàn cũng như các phu nhân trong Hội đồng Phu nhân toàn Châu Âu, để được đề cử vào vòng chung khảo và chung kết trao giải. Ban tổ chức và Hội đồng Sáng lập ra quyết định cuối cùng (ngày 14/4/2024) để công bố danh sách các phu nhân lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024.

Top phu nhân lọt vào vòng chung kết sẽ tự ứng cử và tham gia vào các hạng mục của danh hiệu lựa chọn để được đề cử vào top 5 của danh hiệu đó, nhằm lấy được số điểm cao nhất lọt vào top 16 của top đăng quang các danh hiệu của Cuộc thi.

Top phu nhân lọt vào vòng chung kết phải tham gia các hoạt động quảng bá áo dài Việt Nam và phải hoàn thành 3 phần thi (áo dài truyền thống, áo dài cách tân, trang phục dạ hội); phần thi ứng xử dành cho top 8 đăng quang các danh hiệu cao quý nhất.

Ông Hậu nhấn mạnh, Cuộc thi là cầu nối tìm kiếm và kết nối những người phụ nữ hội đủ các yếu tố tâm - tài - sắc, nhiệt huyết với các hoạt động của cộng đồng và nâng cao hình ảnh của cộng đồng người Việt tại Châu Âu, hướng tới giá trị lòng nhân ái của người phụ nữ Việt tại Châu Âu.

Tại buổi gặp gỡ, Quỹ Áo dài Phu nhân cũng trao tượng trưng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 350 triệu đồng để ủng hộ, chia sẻ với các em học sinh vùng cao tại tỉnh Sơn La.

Cuộc sống của Hàn Thái Tú ở Mỹ: Ngày làm 12 tiếng, bơ phờ cả người, ngủ dậy tay nhấc không nổi

(Ảnh minh họa).

"Ở bên đó, cuối tuần tôi đi hát, đầu tuần thì đi làm nghề khác, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, làm bơ phờ người luôn, tới mức ngủ dậy, cái tay nhấc không nổi", Hàn Thái Tú kể.

Hàn Thái Tú sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả không chỉ trên sân khấu ca nhạc mà còn cả trên màn ảnh nhỏ, qua nhiều vai diễn phim truyền hình. Là khách mời chương trình "Đời nghệ sĩ", ca sĩ Hàn Thái Tú đã có những chia sẻ về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Hàn Thái Tú xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa diễn viên. Khi trào lưu karaoke nở rộ, anh ước ao được xuất hiện và minh họa cho những video clip karaoke ấy. Cũng từ đây, Hàn Thái Tú bắt đầu bén duyên với lĩnh vực này và đi hát.

Tiếp xúc với nhiều anh chị em trong nghề, Hàn Thái Tú được sự động viên và cổ vũ của mọi người nên ngày một tự tin và mạnh dạn hơn. Từ những phong trào ca hát cho học sinh – sinh viên, Hàn Thái Tú phát triển bản thân và trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Những năm tháng đó, Hàn Thái Tú tích cực chạy show khắp các tỉnh thành, từ thành thị cho đến nông thôn. Dù không nổi đình đám nhưng cái tên Hàn Thái Tú và bản hit Nghèo mà có tình vẫn chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng khán giả.

Từ năm 2012, thị trường âm nhạc Việt Nam bắt đầu thay đổi theo chiều hướng mới. Hàn Thái Tú bị hụt hẫng vì không bắt nhịp được và cảm thấy bản thân bị lạc hậu.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Trong nước, tôi thấy cái tên Hàn Thái Tú vẫn rất bé. Từ năm 2000 đến 2012 là thời mà các đoàn ca nhạc đi lưu diễn khắp nơi. Tôi và anh em đi hát hàng đêm, từ Huế, Cà Mau ngược lên Tây Nguyên mới về Sài Gòn. 1 chuyến đi hát như thế là hơn 1 tháng.

Sau năm 2012, mô hình ca sĩ chạy show khắp mọi nơi bắt đầu mai một và đổi sang một câu chuyện khác. Tôi bị hụt hẫng và không biết bám vào đâu. Tôi cảm thấy bản thân như bị rơi tự do. Người ta đã biết tới Youtube trong khi tôi còn không biết đó là gì. Tôi nghĩ bản thân cần phải tìm một nơi khác, một môi trường khác để học tập và thay đổi bản thân".

Rời Việt Nam, Hàn Thái Tú lựa chọn một đất nước khác để sinh sống và học hỏi những điều mới. Nam ca sĩ cho biết đó là một hành trình vô cùng vất vả và gian nan.

Ở xứ người, Hàn Thái Tú phải tạm quên đi ánh hào quang trong quá khứ và tập sống một cuộc sống bình thường như bao người. Nam ca sĩ học thêm ngôn ngữ mới, tập lái xe và làm lao động chân tay. Anh cho biết mỗi ngày mình phải làm việc đến 12 tiếng, có hôm ngủ dậy tay chân đau nhức không nhấc lên nổi.

Hàn Thái Tú kể: "Sống ở một nơi mà mình không hiểu được những lời nói và cũng không nói được ra những cảm xúc của mình cho người ta hiểu thì chắc chắn là mình thua rồi. Tôi phải học từ đầu, từ cách lái xe, ngôn ngữ…

Ai theo dõi tôi chắc đều biết, ở bên đó, cuối tuần tôi đi hát, đầu tuần thì tôi đi làm nghề khác, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, làm bơ phờ người luôn, tới mức ngủ dậy, cái tay nhấc không nổi. Đó là những trải nghiệm thực sự mà tôi đã trải qua.

Tôi cảm ơn những điều đó vì nó giúp tôi hiểu được rằng, cuộc đời không có gì là mãi mãi, 100%, cứ lạc quan, vui vẻ, tích cực đón nhận để cố gắng sống cho thật tốt".

Anh cho biết khi còn trẻ, bản thân hay đắn đo trong việc lựa chọn giữa ca sĩ hay diễn viên thì giờ đây, được hoạt động nghệ thuật, được sống với niềm đam mê dù bất cứ công việc gì anh cũng cảm thấy ấm lòng.

Gói bánh chưng xanh - gói trọn ân tình gửi về quê hương, đất nước

Đã thành truyền thống từ nhiều năm nay, cứ mỗi khi Tết đến Xuân về, nhóm xã hội-từ thiện "New Sunlight for Children" (Tia nắng mới cho em) ở thành phố Sydney của Australia lại rộn ràng gặp mặt, cùng nhau gói bánh chưng đón Tết, quây quần bên những nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói tỏa thể hiện sự sum vầy, đoàn tụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đối với nhóm "New Sunlight for Children", để tổ chức được buổi gói bánh chưng cùng nhau là một việc không hề đơn giản. Không có kỳ nghỉ dài và vẫn phải đi làm, nhưng trước đó nhiều ngày, các thành viên của nhóm vẫn cố gắng thu xếp công việc, phân chia nhau người mua lá dong, dây buộc (do ở Australia không có lạt), người mua gạo nếp, đỗ xanh, thịt heo và các gia vị kèm theo để chuẩn bị cho buổi gói bánh chưng mà họ gọi một cách thân thương và trìu mến là "ngày hội gói trọn tình quê hương".

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Hồ Minh Giang - một trong những thành viên sáng lập của nhóm. cho biết không chỉ làm ăn sinh sống và góp phần xây dựng đất nước bằng kiều hối, bằng vai trò cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, các thành viên nhóm còn giữ gìn và quảng bá văn hóa Việt như một niềm tự hào, luôn cố gắng tổ chức một cái Tết thật Việt Nam bởi với những người con xa xứ, thấy Tết là thấy quê hương.

Gói bánh chưng là gói ghém trong đó cả nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi dịp Xuân đoàn tụ, và hơn thế, gói cả truyền thống dân tộc để trao truyền cho các thế hệ sau. Những mùa Tết Việt trên đất khách, dù xa xôi nhưng vẫn đậm đà bản sắc là minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy.

Chị Thu Thủy - một Việt kiều tại Australia, cùng con gái của mình đến với ngày hội do nhóm "New Sunlight for Children" phát động, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, nghe những câu chuyện ý nghĩa về nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Không giấu sự vui mừng và hào hứng, chị Thủy chia sẻ: "Gói bánh chưng vừa là truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, vừa là để nhắc nhở con cái dù xa quê hương, xa Tổ quốc nhưng vẫn phải giữ linh hồn Tết Việt. Thông qua hoạt động này, tôi cũng như các thành viên của nhóm muốn lưu giữ văn hóa Việt Nam cho các thế hệ con cháu sau này. Đặc biệt, tôi muốn giúp con gái mình thêm gần gũi và yêu văn hóa của đất nước".

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các ông bà, bố mẹ, những bàn tay nhỏ xinh của các em nhỏ trong nhóm "New Sunlight for Children" đã làm ra những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn. Các em rất phấn khởi khi thấy thành quả của chính mình, mang trọn hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.

Em Skye Minh Châu - con gái chị Thủy, cho biết em sinh ra ở Việt Nam, nhưng theo bố mẹ sang Australia từ khi 4 tuổi. Em thường xuyên được mẹ kể cho nghe về những ngày Tết sum vầy ở dải đất hình chữ S, cảm nhận được sự gần gũi, thân thương và thêm yêu những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Điều đáng nói là những chiếc bánh chưng xanh thơm ngon do các thành viên của nhóm "New Sunlight for Children" gói không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ nét đẹp văn hóa mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp.

Được thành lập từ tháng 4/2015, với số lượng thành viên hiện nay lên đến hơn 360 người, hàng năm, thông qua nhiều hoạt động như làm lịch, làm bao lì xì, túi giấy đựng quà, tổ chức các chương trình đi bộ, đạp xe, chương trình vui Tết và đặc biệt là gói bánh chưng mỗi dịp Xuân về để gây quỹ từ thiện, nhóm "New Sunlight for Children" muốn dạy các con cháu sinh sống ở Australia những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, muốn các cháu hướng về cội nguồn và sống nhân văn, biết sẻ chia với các mảnh đời còn khó khăn ở Việt Nam.

Chị Phan Thị Bích Phượng - một trong những thành viên sáng lập của nhóm, vui mừng cho phóng viên TTXVN biết, trong 3 năm qua, "New Sunlight for Children" đã hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam 286 suất học bổng với tổng số tiền lên tới gần 600 triệu đồng, bao gồm các xuất hỗ trợ dài hạn và một số suất hỗ trợ khẩn cấp. Đặc biệt, năm 2023 vừa qua là năm khá thành công của nhóm khi đã trao tặng được 115 suất học bổng cho các em nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa như Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Trị, Thanh Hóa…, giúp các em có điều kiện đến trường và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, chia sẻ về các kế hoạch cũng như dự định trong tương lai của nhóm, anh Phạm Lê Cương - Chủ tịch nhóm "New Sunlight for Children", khẳng định trong năm 2024, ban tổ chức của nhóm sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên, bao gồm các hoạt động gây quỹ trực tiếp và các hoạt động kết hợp với các tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Anh Cương cũng bày tỏ hy vọng trong năm 2024, bản đồ các hoạt động hỗ trợ của nhóm "New Sunlight for Children" dành cho các em học sinh nghèo sẽ được tô điểm thêm và mở rộng ra nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Đêm khuya, nồi bánh chưng đã sôi ùng ục, ánh lửa đỏ hồng lấp ló trong sân. Các thành viên của nhóm vẫn tập trung đông đủ để cùng canh lửa, chờ bánh chín và hít căng lồng ngực mùi thơm đặc trưng của những ngày Tết nơi quê nhà. Ký ức đẹp đẽ về từng con phố, làng quê gắn bó, thân thương, những kỷ niệm và câu chuyện về Tết xưa được ôn lại cùng các thành viên trong nhóm.

Họ tin rằng Tết cổ truyền của dân tộc sẽ luôn được gìn giữ, duy trì và trường tồn trong các thế hệ kế tiếp của những người con xa xứ, càng xa quê hương càng yêu văn hóa Việt, Tết Việt và trân trọng, lưu giữ bằng cả tấm lòng mình. Hơn thế nữa, bánh chưng tuy nhỏ nhưng nghĩa tình lớn. Mỗi chiếc bánh chưng được gói hôm nay là một cơ hội được đến trường, được sống tốt hơn của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Và chắc chắn sang Năm Mới, những nghĩa tình ấy sẽ càng nhân lên gấp bội.

Nguồn: Quê Hương Online; Soha; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang