Người Việt hải ngoại: Gieo duyên tiếng Việt ở Sri Lanka; 3 nhà khoa học trẻ được vinh danh tại Hàn; Gia đình ở Mỹ rao bán ‘bản sao’ Nhà Trắng

HÀNH TRÌNH GIEO DUYÊN TIẾNG VIỆT Ở SRI LANKA

Gieo duyên văn hóa

Sau 6 năm du học tại Học viện quốc tế Siba, sư thầy Thích Pháp Quang quyết định xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt đầu tiên tại Sri Lanka. Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại quốc gia Nam Á này được thành lập năm 2020 trên mảnh đất rộng 2.000 m² do chùa Siri Sugatha Thapowanaya phát tâm tặng.

Ở chùa, buổi sáng các sư tụng kinh tiếng Việt, tối tụng kinh tiếng Pali. Từ đó, người dân bản địa biết và đến chùa ngày một đông hơn. Nhiều lần nghe giảng pháp bằng tiếng Việt, trẻ em trong thị trấn cảm thấy tò mò rồi dần thích thú và muốn học theo để nói chuyện với sư thầy, hiểu hơn về Việt Nam. Vị trụ trì quyết định mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em địa phương.

Lớp học đầu tiên được khởi xướng vào năm 2022, khi Thiền viện đã ổn định. Không bàn ghế, không bục giảng, không học phí, lớp học khai giảng tại chánh điện của chùa vào tháng 6. Ngay ngày đầu tiên, lớp đã có 30 học trò. "Nhỏ nhất là bé 5 tuổi, lớn nhất 71 tuổi. Ai cũng hăng say học tập khiến thầy rất bất ngờ và hạnh phúc", sư thầy nói. Sự hiện diện của nhiều thế hệ cùng một lớp học tạo nên một không khí ấm cúng, gần gũi, và đầy cảm hứng.

Lớp được mở đều đặn từ 18h30 đến 20h các ngày thứ 2 đến thứ 6. Ban đầu, thầy dạy những câu đơn giản như "Xin chào", "Cảm ơn sư phụ" để trò thực hành nói với nhau. Bên cạnh đó, thầy dạy thêm những bài hát tiếng Việt và giới thiệu văn hóa truyền thống của đất nước thông qua điệu múa quạt, biểu diễn áo dài. Về sau, lượng học viên ngày càng một đông nên thầy chia thành hai lớp.

"Vui nhất là lúc các em hát tiếng Việt say sưa, cứ ngỡ như mình đang sống cùng cộng đồng người Việt. Điều đó giúp các thầy vơi đi nỗi nhớ nhà", sư thầy kể.

Sau ba tháng, những đứa trẻ đến chùa hình thành thói quen giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Thầy kể, có hôm gặp một vị phụ huynh cười và cất tiếng: "Xin chào sư phụ". Hỏi ra mới biết, bọn trẻ về nhà dạy lại tiếng Việt cho bố mẹ. Cũng từ những học trò nhỏ tuổi ấy, phong trào mọi nhà cùng học tiếng Việt phát triển. "Tại thị trấn này khoảng 50% số hộ dân có con em theo học tiếng Việt", thầy Pháp Quang nói.

Những buổi tối cuối năm 2022, Sri Lanka thường xuyên cúp điện, nhưng học viên vẫn đến lớp đều đặn, học dưới ánh đèn dầu hay pin chiếu sáng bảng. Hòa thượng Thích Pháp Quang nhớ lại: "Thật sự lúc đó thấy thương các em. Thầy không nghĩ người dân nơi đây yêu tiếng Việt đến vậy".

“Ban đầu, đây chỉ là một mô hình nhỏ bé, giản dị, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng, nó đã trở thành một điểm sáng về giáo dục cộng đồng, mang trong mình cả yếu tố ngôn ngữ và văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc", Hòa thượng Thích Pháp Quang chia sẻ.

Không gian học tập mở và phương pháp sáng tạo

Thiền viện Trúc Lâm Sri Lanka không chỉ là nơi học tập mà còn là trường học mở. Học viên không bị gò bó trong lớp học truyền thống; họ có thể ngồi thiền đường, xung quanh tượng Phật hoặc trong khuôn viên Thiền viện. Không gian thanh tịnh giúp tâm hồn học viên bình an, dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Hòa thượng Thích Pháp Quang tự biên soạn giáo trình theo nguyên tắc "Dạy những gì học viên cần và có thể sử dụng ngay". Giáo trình xoay quanh các mẫu câu cơ bản: chào hỏi, giới thiệu bản thân, cảm ơn, xin lỗi, hội thoại đơn giản.

Hòa thượng Thích Pháp Quang tự biên soạn giáo trình theo nguyên tắc "Dạy những gì học viên cần và có thể sử dụng ngay". Giáo trình tập trung vào các mẫu câu cơ bản: chào hỏi, giới thiệu bản thân, cảm ơn, xin lỗi và hội thoại đơn giản.

Trái ngọt từ nỗ lực gieo duyên

Theo Hòa thượng Thích Pháp Quang, sau 3-6 tháng học tập đều đặn, những nỗ lực của thầy và trò đã bắt đầu đơm hoa kết trái: hơn 70% học viên có thể tự tin giới thiệu bản thân, chào hỏi và tham gia các hội thoại đơn giản bằng tiếng Việt. Nhiều học viên trở thành "thầy giáo" tại nhà, dạy lại tiếng Việt cho người thân. Hiện nay, gần một nửa số hộ gia đình trong làng Ambakote có thành viên đang học hoặc từng học tiếng Việt tại Thiền viện, cho thấy ngôn ngữ này đã đi vào đời sống và trở thành phần quen thuộc, được yêu mến.

Tiếng Việt cũng trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong các dịp lễ Phật giáo và lễ hội truyền thống Việt Nam, học viên tham gia biểu diễn văn nghệ, hát, múa, ngâm thơ bằng tiếng Việt. Những khoảnh khắc này không chỉ thể hiện niềm tự hào của học viên mà còn minh chứng cho tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Bà Arakita, 58 tuổi, người dân Ambakote, kể: "Tôi bắt đầu học tiếng Việt khi thấy cháu hát bài "Kìa con bướm vàng". Sau ba tháng, tôi đã có thể giao tiếp cơ bản với người Việt Nam. Học tiếng Việt là cách để tôi tìm niềm vui trong cuộc sống".

Abhi, 15 tuổi, thuộc lòng nhiều bài hát như "Đi học", "Bông hồng cà áo", Quốc ca Việt Nam... Cậu học bằng cách nhẩm theo lời hát, lắng nghe giải thích ca từ và hình dung nội dung, với ước mơ sớm được đến Việt Nam.

Triển vọng nhân rộng mô hình dạy tiếng Việt ở nước ngoài

Từ thực tiễn giảng dạy tại Sri Lanka, Hòa thượng Thích Pháp Quang rút ra 3 bài học kinh nghiệm: ngôn ngữ phải đi kèm văn hóa và cảm xúc; động lực nội tại quyết định thành công; giáo viên cần tâm huyết, gần gũi và sáng tạo.Việc dạy tiếng Việt không chỉ là truyền đạt từ vựng hay ngữ pháp mà còn là quá trình gieo duyên văn hóa, nuôi dưỡng lòng yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Khi học viên cảm nhận được sự ấm áp và vẻ đẹp của văn hóa Việt, họ sẽ tự nhiên mở lòng với ngôn ngữ. Điều này đòi hỏi người dạy không chỉ truyền kiến thức mà còn truyền tải tình cảm và sự thấu hiểu.

Ông cũng khuyến nghị nhân rộng mô hình tại các quốc gia có cộng đồng kiều bào, các trung tâm Phật giáo Việt Nam hoặc các nước quan tâm đến hợp tác văn hóa. Những nơi này thường có sẵn một nền tảng về sự quan tâm hoặc kết nối với Việt Nam, giúp việc triển khai lớp học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, các trung tâm Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài có thể là những hạt nhân quan trọng để lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt.

Ông đề xuất hỗ trợ biên soạn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài phù hợp từng độ tuổi, nền văn hóa dưới dạng mở. Một bộ giáo trình chuẩn mực, được thiết kế khoa học, linh hoạt để giáo viên có thể điều chỉnh theo đặc điểm của từng đối tượng và nền văn hóa sẽ là công cụ đắc lực. Giáo trình nên tập trung vào giao tiếp thực tế, có yếu tố văn hóa lồng ghép, và có thể bao gồm các tài liệu nghe nhìn phong phú. Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết giữa các trung tâm, tổ chức dạy tiếng Việt ở các quốc gia khác nhau để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Điều này sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công tác lan tỏa tiếng Việt đạt được hiệu quả cao hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tháng 8/2024, trong dịp công tác tại Kandy, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã đến thăm và giao lưu với trẻ em học tiếng Việt tại Thiền viện. Bà xúc động khi xem các em biểu diễn các bài hát và điệu múa Việt Nam, đánh giá cao mô hình và mong muốn các sư thầy tiếp tục truyền bá ngôn ngữ, văn hóa Việt.

Hòa thượng Thích Pháp Quang nhấn mạnh: "Từ những lời chào đầu tiên, những bài hát thiếu nhi trong veo, đến các trải nghiệm văn hóa và Phật pháp, mỗi hạt giống tiếng Việt gieo ở Sri Lanka sẽ nảy mầm thành cây đại thụ của sự hiểu biết, tình đoàn kết và tuệ giác".

 

 

BA NHÀ KHOA HỌC TRẺ ĐƯỢC VINH DANH TẠI HÀN QUỐC

Đây là những nhà khoa học có thành tích nghiên cứu nổi bật ở lĩnh vực công nghệ, 'góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng trí thức Việt Nam ở Hàn Quốc', theo ban tổ chức giải thưởng.

Theo tin từ Hội Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc (VSAK), đơn vị này mới đây tổ chức hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 11 (ACVYS 2025). Chương trình diễn ra tại ĐH Yonsei (Seoul, Hàn Quốc) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và Bộ KH-CN, thu hút gần 500 người tham dự để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, chia sẻ tri thức giữa các học giả người Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra lễ trao giải thưởng "Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc ở Hàn Quốc". Danh hiệu này vinh danh cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật, được trao cho tiến sĩ Nguyễn Quang Khánh, ngành công nghệ vật liệu mới ĐH Hanyang; tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa ĐH Khoa học và công nghệ Hàn Quốc; tiến sĩ Bùi Văn Đức, ngành công nghệ môi trường ĐH Soongsil.

"Những nhà khoa học trẻ này có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng trí thức Việt Nam ở Hàn Quốc cũng như khẳng định năng lực của người Việt trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc tế", VSAK thông tin.

Phát biểu ở sự kiện, ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, chia sẻ ông thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của những du học sinh Việt khi mới đặt chân tới Hàn Quốc và khuyến khích các bạn xem đây là cơ hội để học hỏi, phát triển.

"Tôi tin rằng ACVYS sẽ tiếp tục là một ngọn hải đăng tri thức, hướng dẫn và tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ nghiên cứu sinh tiếp theo, để chúng ta có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam và Hàn Quốc", Đại sứ Vũ Hồ nhận định. Trong khi đó, Chủ tịch VSAK Nguyễn Trần Hưng tin rằng hội thảo "khẳng định sức sống, sự phát triển mạnh mẽ của một diễn đàn học thuật mang tầm quốc tế".

Hội thảo ACVYS 2025 tập trung vào 6 nhóm chủ đề nghiên cứu chính, gồm công nghệ bán dẫn và vi mạch; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu-năng lượng-môi trường; công nghệ thông tin; kỹ thuật cơ khí và tự động hóa; kinh tế và xã hội học cùng chuyên đề đặc biệt về mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Đây không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa trí thức trẻ Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan khoa học Hàn Quốc.

 

 

GIA ĐÌNH GỐC VIỆT RAO BÁN 'BẢN SAO' NHÀ TRẮNG GIÁ 35 TRIỆU USD

Doanh nhân người Mỹ gốc Việt quyết định rao bán căn nhà tại Atlanta – được coi là 'bản sao' Nhà Trắng – với giá 35 triệu USD.

Một dinh thự tại ngoại ô Atlanta (bang Georgia, Mỹ) vừa được rao bán với giá 35 triệu USD, trở thành bất động sản nhà ở đắt đỏ nhất khu vực. Công trình được xây dựng như một bản mô phỏng Nhà Trắng, song chỉ mang tính kiến trúc và được sử dụng làm nhà ở tư nhân.

Mức giá kỷ lục này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh các bất động sản siêu sang tại Mỹ thường được xem là phép thử cho nhu cầu sở hữu những không gian mang tính biểu tượng và độ hiếm cao.

Giấc mơ thành hình từ cảm hứng Nhà Trắng

Tọa lạc tại Oak Grove, dinh thự được hoàn thiện năm 2001 bởi nhà phát triển Fred Milani. Để tạo nên bản mô phỏng sát nhất, ông thậm chí cử các nhà thiết kế tới Washington D.C. để nghiên cứu chi tiết kiến trúc Nhà Trắng. Nhờ vậy, khu nhà chính rộng hơn 1.500 mét vuông mang diện mạo bề thế, gợi nhớ ngay đến tòa nhà quyền lực của nước Mỹ.

Bên trong, chủ nhân bước vào một không gian mang đậm dấu ấn “Tổng thống” với phòng làm việc phong cách Phòng Bầu dục, phòng ngủ khách lấy cảm hứng từ phòng ngủ Lincoln, cùng nhiều sảnh tiếp khách trang trọng theo hơi hướng tân cổ điển.

Hành trình của nữ chủ nhân gốc Việt

Chủ sở hữu bất động sản là bà Thúy Ái Kathy Lam, một doanh nhân gốc Việt. Bà sang Mỹ năm 1995 gần như tay trắng; 9 tháng sau, bà mở tiệm nail đầu tiên bằng một khoản vay. Từ đó đến nay, bà đã phát triển hệ thống salon và trường dạy nghề làm đẹp trên khắp nước Mỹ, trong đó có Học viện Thẩm mỹ & Tóc Atlanta (Atlanta Beauty & Barber Academy).

Bà Lam cho biết bà và chồng cũ mua căn nhà này năm 2013. Với bà, căn nhà là biểu tượng cho hành trình theo đuổi “giấc mơ Mỹ”, cũng là nơi gắn bó với gia đình trong suốt nhiều năm. Nay các con đã vào đại học, bà Lam quyết định chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn trong khu vực. Bà nói sẽ rất nhớ nơi này và hy vọng người chủ mới sẽ trân trọng và chăm sóc nó như cách bà từng làm.

Vì sao định giá lên đến 35 triệu USD?

Khu bất động sản rộng gần 3 mẫu Anh gồm ngôi nhà chính 6 phòng ngủ, 11 phòng tắm, và một nhà khách 7 phòng ngủ – được chủ nhân ví như “West Wing” (Cánh Tây) – tạo thành 2 không gian sống độc lập trong cùng một khuôn viên.

Bên trong, sảnh chính gây ấn tượng với trần vẽ tranh tường, cầu thang lớn uốn cong và đèn chùm thiết kế riêng, tất cả được kết nối bằng một thang máy âm tường. Không gian bên ngoài gồm khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, hồ bơi cỡ lớn và bể jacuzzi, cùng một nhà phụ đầy đủ tiện nghi với bếp ngoài trời.

Với chủ sở hữu tiếp theo, đây có thể là cơ hội sở hữu một trong những bất động sản độc đáo nhất trong lịch sử địa ốc Atlanta. Nếu giao dịch thành công với mức giá chào bán, thương vụ này sẽ vượt xa kỷ lục nhà ở đắt nhất từng được ghi nhận tại khu vực Atlanta, vốn chỉ dừng lại ở khoảng 18 triệu USD.

 

Nguồn: Thời Đại; Việt Nam; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang