Người Việt hải ngoại: Gian hàng café Đặng Lê Nguyên Vũ ở Nga; Nhận 42 người bị Mỹ trục xuất; Em nhỏ 3 tuổi ở Pháp gìn giữ tiếng Việt; Bảo hộ 10 ngư dân từ Malaysia

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga

Trung Nguyên Legend mang cà phê Việt tới WorldFood Moscow 2026, hội chợ thực phẩm quy tụ hơn 870 doanh nghiệp từ 30 quốc gia.

Mới đây, fanpage chính thức của Trung Nguyên Legend đăng tải loạt hình ảnh của thương hiệu tại WorldFood Moscow 2026 – hội chợ quốc tế thường niên trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, diễn ra từ ngày 15-18/9 tại Moscow, Liên bang Nga. Đây là lần thứ 35 sự kiện được tổ chức, quy tụ hơn 870 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia.

Tại sự kiện năm nay, Trung Nguyên Legend cho biết sẽ giới thiệu những sản phẩm cà phê mang đậm bản sắc Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng câu chuyện về Robusta Việt Nam và văn hóa cà phê như một phần trong hoạt động giới thiệu thương hiệu ra thị trường quốc tế.

Không gian gian hàng của Trung Nguyên Legend tại WorldFood Moscow 2026 được thiết kế theo hướng mở, lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp logo thương hiệu và những mảng hình ảnh kể câu chuyện về cà phê Việt. Cách bài trí này cũng từng được Trung Nguyên Legend sử dụng tại các triển lãm quốc tế trước đây, trong đó có WorldFood Moscow 2024.

Khu vực trung tâm là quầy phục vụ cà phê, liên tục có khách tham quan dừng lại trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm. Các hình ảnh tại sự kiện cũng ghi nhận nhiều cuộc trò chuyện, trao đổi trực tiếp giữa đại diện Trung Nguyên Legend với khách hàng và đối tác quốc tế.

Giữa không gian triển lãm đông đúc, gian hàng trở thành một điểm dừng để khách không chỉ xem sản phẩm mà còn trực tiếp thưởng thức cà phê Việt Nam.

Trong câu chuyện thương hiệu, Trung Nguyên Legend nhiều năm theo đuổi cách tiếp cận cà phê không chỉ như một loại đồ uống mà còn gắn với văn hóa và trải nghiệm. Doanh nghiệp cho biết đã mang các sản phẩm và không gian trải nghiệm cà phê tới nhiều triển lãm quốc tế tại Mỹ, Nga, Ấn Độ và Dubai. Đây cũng là một phần trong chiến lược đưa thương hiệu cà phê Việt tiếp cận người tiêu dùng và đối tác ở các thị trường nước ngoài.

Với riêng WorldFood Moscow, triển lãm đã trở thành một sự kiện thường niên dành cho các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và nhà phân phối tại Nga và khu vực.

Theo ban tổ chức, từ năm 1992, WorldFood Moscow đã phát triển thành một trong những nền tảng kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp với hệ thống bán lẻ, HoReCa, nhà mua hàng và các đối tác trong ngành thực phẩm. Năm 2026, triển lãm được tổ chức tại Pavilion 3 của Crocus Expo, gồm Hall 14 và Hall 15.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/hNoUq4UGQo4Cub8W0

Tiếp nhận 42 người Việt bị Mỹ trục xuất, Công an TP.HCM hỗ trợ tìm người thân, nơi ở

Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 42 người Việt bị Mỹ trục xuất. Một số trường hợp chưa liên hệ được người thân, chưa có nơi cư trú ổn định được hỗ trợ tìm gia đình, chỗ ở.

Ngày 16-9, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Tổ công tác của Công an thành phố vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 42 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, đây là đợt tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất thứ 6 trong năm nay.

Phần lớn những công dân trong đợt tiếp nhận này cư trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh. Trong thời gian sinh sống tại Mỹ, những người này vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng các điều kiện cư trú hợp pháp, nên bị trục xuất về Việt Nam.

Sau thời gian dài xa quê, khi trở về, một số người gặp khó khăn trong việc làm lại giấy tờ tùy thân, liên hệ người thân, tìm nơi cư trú và việc làm.

Đáng chú ý, có trường hợp không còn người thân đủ điều kiện tiếp nhận, mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài hoặc thuộc diện người cao tuổi, sức khỏe yếu.

Trước những trường hợp trên, Công an TP.HCM đã rà soát hoàn cảnh, xác định nơi cư trú và người thân, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để hỗ trợ.

Đối với những người chưa liên hệ được người thân, chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tổ công tác phối hợp UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TP.HCM đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Theo Công an TP.HCM, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất vẫn diễn ra, trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát nhập cư.

Công an khuyến cáo công dân Việt Nam khi học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cần tìm hiểu và tuân thủ pháp luật nước sở tại; không xuất nhập cảnh trái phép, cư trú hoặc lao động bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả hay tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Những hành vi này không chỉ khiến cá nhân phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn hoặc vĩnh viễn, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt Nam, khiến việc cấp thị thực của các quốc gia trở nên chặt chẽ, khó khăn đối với công dân Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tiếp nhận 42 người Việt bị Mỹ trục xuất, Công an TP.HCM hỗ trợ tìm người thân, nơi ở

Dân mạng tan chảy khi em nhỏ 3 tuổi sống ở Pháp nói lý do gìn giữ tiếng Việt

Mẹ hỏi tại sao nói được tiếng Việt dù sống ở Pháp, em bé 3 tuổi đáp: “Tại vì... mình là người Việt Nam nên mình phải nói tiếng Việt”, câu trả lời "đốn tim" dân mạng.

Đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa hai mẹ con sinh sống tại Pháp thu hút cộng đồng mạng vì những câu trả lời ngây thơ nhưng sâu sắc của bé trai. Mở đầu video, khi người mẹ quay sang hỏi cậu con trai nhỏ 3 tuổi tên Bốc về lý do bé có thể nói được tiếng Việt dù sống ở Pháp: “Có một người hỏi là Bốc ơi, tại sao Bốc nói được tiếng Việt? Thì con trả lời thế nào?”.

Cậu bé ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tại vì... mình là người Việt Nam nên là mình phải... mình phải nói tiếng Việt”.

Câu nói xuất phát từ nhận thức rất tự nhiên về cội nguồn của bé khiến người mẹ không khỏi bất ngờ và reo lên “Trời ơi!” đầy xúc động và tự hào.

Bà mẹ trẻ tiếp tục đặt câu hỏi giả định: “Thế nếu sau này, Bốc quên tiếng Việt thì làm sao?”. Cậu bé lại “đốn tim” người xem bằng câu trả lời đáng yêu: “Thì con lại tiếp tục... con lại tiếp tục học... học tiếng Việt thôi...”.

Sự thông minh và tình yêu tự nhiên dành cho tiếng mẹ đẻ của Bốc khiến người mẹ vui sướng: “Sao mà con trả lời hay thế nhỉ? Mẹ sẽ cố gắng nói tiếng Việt thật hay cho Bốc học nhé”.

Đoạn clip với dùng ghi chú: “Em bé Việt Nam. Tưởng em bảo: ‘Vì bố mẹ con nói tiếng Việt thôi’” nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Cư dân mạng ngợi khen sự thông minh, lém lỉm của em Bốc: “Mới tí tuổi đầu, lại sinh sống ở nước ngoài giữa môi trường toàn tiếng Tây mà nhận thức về cội nguồn của Bốc thật sâu sắc. Thích nhất cái cách em trả lời tỉnh rụi vì mình là người Việt Nam nên phải nói tiếng Việt”.

“Trẻ con không biết nói dối, tình yêu với tiếng mẹ đẻ của Bốc thật tự nhiên. Mẹ Bốc chắc hẳn phải tự hào và hạnh phúc lắm khi nghe con trai trả lời như thế này”; “Ở xứ người, việc giữ được cho con sự tự giác và nhận thức dân tộc như thế này là cả một nỗ lực lớn của cha mẹ”; “Cách em bé ngập ngừng rồi khẳng định mình là người Việt Nam nghe nó chững chạc và ngọt ngào gì đâu”...

Minh Anh bình luận dưới bài đăng clip: “Trẻ em như tờ giấy trắng, ở nước ngoài thường rất dễ quên hay ngại nói tiếng Việt, nhưng em Bốc thì ngược lại hoàn toàn. Ý thức quên thì học lại của em thật sự vừa thông minh, vừa buồn cười. Một em bé thông minh, tình cảm và ngoan ngoãn”.

Nhiều dân mạng đánh giá cao cách người mẹ giáo dục con nhỏ gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài. “Ở xứ người, việc nuôi dạy trẻ giữ được vốn tiếng mẹ đẻ chuẩn xác và nhận thức cội nguồn sâu sắc như thế này là cả hành trình đầy kiên nhẫn. Chứng tỏ cha mẹ đã gieo vào lòng con niềm tự hào dân tộc từ những điều vô cùng nhỏ nhặt hàng ngày”, Quốc Huy viết.

Xem tiếp tại đường Link =>

Dân mạng tan chảy khi em nhỏ 3 tuổi sống ở Pháp nói lý do gìn giữ tiếng Việt

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Ngày 12/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 27/8/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh, liên hệ trực tiếp với nhóm ngư dân.

Theo trình bày của nhóm, cả 10 người sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá từ tháng 2/2026, trong quá trình làm việc bị thu giữ toàn bộ hộ chiếu, thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, có thời điểm bị bỏ đói nhiều ngày. Do cùng cực, các ngư dân đã liên hệ cầu cứu gia đình làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam đề nghị giúp đỡ.

Trước hoàn cảnh của 10 ngư dân nói trên, cán bộ Đại sứ quán đã chủ động duy trì liên lạc, hướng dẫn nhóm bỏ trốn và di chuyển đến địa điểm an toàn, bố trí phương tiện đưa cả 10 người về Kuala Lumpur, thu xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt. Đồng thời, Đại sứ quán thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy tờ, hỗ trợ nhóm trình báo cảnh sát và hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư Malaysia.

Sau gần một tuần được hỗ trợ tại Kuala Lumpur, cả nhóm đã được cán bộ Đại sứ quán đưa ra sân bay, làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

Trước khi vào phòng chờ lên máy bay, anh Phạm Hoài Phong đại diện nhóm ngư dân xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán đã tận tình giúp đỡ trong những ngày khó khăn. Từ việc bảo đảm bữa ăn, chỗ ở đến giải quyết giấy tờ và hỗ trợ hồi hương, những hành động thiết thực đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác bảo hộ công dân, khẳng định Cơ quan đại diện là điểm tựa của người Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người lao động cần thận trọng trước các lời mời ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”. Trước khi quyết định, cần kiểm chứng bên tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, tiền lương và điều kiện cư trú, lao động; không tin vào lời hứa miệng hoặc chuyển tiền cho môi giới thiếu minh bạch.

Xem tiếp tại đường Link =>

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Nguồn: Soha; Tuổi Trẻ; VTC; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang