- Thời sự

Số liệu năm 2025 cho thấy chi phí để người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giảm đáng kể, trong khi tiền lương bình quân tăng so với năm 2021. Diễn biến này cho thấy hiệu quả quản lý thị trường được cải thiện, đồng thời đặt yêu cầu nâng chất lượng nhân lực để gia tăng thu nhập bền vững.
Chi phí giảm, thị trường lao động minh bạch hơn
Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục là kênh quan trọng tạo việc làm, nâng thu nhập và bổ sung nguồn ngoại tệ. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2024 có hơn 158 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, năm 2025 khoảng 144 nghìn người. Mỗi năm, lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD, điều này cho thấy di cư lao động quốc tế là một kênh tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bổ sung nguồn ngoại tệ quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.
Cùng với quy mô thị trường, yêu cầu bảo đảm di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự ngày càng được chú trọng. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc qua đó tăng cường quản trị di cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, đồng thời gắn quản lý di cư với mục tiêu phát triển bền vững.
Kết quả Điều tra Lao động việc làm năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho thấy chi phí bình quân do lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài giảm đáng kể, từ khoảng 164,9 triệu đồng năm 2021 xuống còn 125,7 triệu đồng năm 2025. Trong đó, chi phí của nam là 133,8 triệu đồng, nữ là 114 triệu đồng.
Theo khu vực cư trú, chi phí lao động thành thị giảm từ 168,3 triệu đồng xuống 107,8 triệu đồng; khu vực nông thôn giảm từ 164,4 triệu đồng xuống 128,9 triệu đồng. Chi phí đầu vào giảm giúp người lao động giảm áp lực vay vốn, rút ngắn thời gian hoàn vốn và nâng khả năng tích lũy.
Tuy nhiên, mức chi phí vẫn khác biệt khi xét theo nhóm tuổi. Nhóm lao động trẻ từ 15-24 tuổi chịu mức bình quân 142,9 triệu đồng, cao nhất trong các nhóm tuổi. Nhóm từ 40 tuổi trở lên vẫn có chi phí thấp nhất là 111,9 triệu đồng. Xét theo trình độ học vấn, nhóm có trình độ sơ cấp, trung cấp có chi phí bình quấn cao nhất, 155,6 triệu đồng, trong khi nhóm dưới trung học cơ sở có chi phí thấp nhất chỉ 50,9 triệu đồng.
Theo khu vực kinh tế, ngành công nghiệp và xây dựng có chi phí bình quân cao nhất, 136 triệu đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản 127,1 triệu đồng và thấp nhất là dịch vụ 108,2 triệu đồng. So với năm 2021, chi phí đều giảm ở tất cả các ngành, điều này phản ánh sự thay đổi của thị trường lao động, thực tiễn tuyển dụng và các nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường quản lý, minh bạch hóa hoạt động tuyển dụng và bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư.
Đáng chú ý, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là những thị trường có chi phí người lao động chi trả cao nhất. Năm 2025, chi phí bình quân tại Nhật Bản đạt khoảng 140,8 triệu đồng, Hàn Quốc 139,4 triệu đồng và Đài Loan (Trung Quốc) 130,2 triệu đồng, trong khi nhóm các nước khác chỉ khoảng 85,7 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí tại Hàn Quốc đã giảm khoảng 86,2 triệu đồng, Nhật Bản giảm khoảng 51,6 triệu đồng và Đài Loan (Trung Quốc) giảm khoảng 2,2 triệu đồng.so với năm 2021.
Phương thức tìm việc tạo ra khoảng cách chi phí rất lớn. Người lao động tìm việc qua người thân, họ hàng, bạn bè chỉ phải chi bình quân 57,8 triệu đồng, trong khi qua nhà tuyển dụng cá nhân hoặc môi giới lên tới 161,1 triệu đồng; qua tổ chức tuyển dụng tư nhân 156,7 triệu đồng. Đây là cơ sở để tiếp tục kiểm soát phí môi giới, tăng công khai thông tin và mở rộng các kênh tuyển dụng chính thống.
Thu nhập tăng, nhưng kỹ năng quyết định khả năng bứt phá
Cùng với chi phí giảm, tiền lương của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng có xu hướng tăng và còn có sự thay đổi về mức độ chênh lệch giữa các nhóm lao động. So với năm 2021, mức lương trung bình của lao động di cư tăng từ 22,4 lên 28,1 triệu đồng, đồng thời sự khác biệt về thu nhập giữa các nhóm cũng khá rõ.
Xét theo nhóm tuổi, lao động từ 25-39 tuổi có thu nhập trung bình cao nhất đạt 30,2 triệu đồng; nhóm từ 40 tuổi trở lên đạt 27,3 triệu đồng và thấp nhất là nhóm từ 15-24 tuổi đạt 25,1 triệu đồng. Đáng chú ý, thu nhập của nhóm 40 tuổi trở lên tăng mạnh từ 17,8 triệu đồng lên 27,3 triệu đồng, cho thấy kinh nghiệm và kỹ năng có thể tạo lợi thế rõ hơn trên thị trường tiếp nhận.
Trình độ chuyên môn tạo khoảng cách lớn nhất. Thu nhập của nhóm lao động có trình độ cao đẳng trở lên đạt 42,6 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các nhóm còn lại. Trong khi đó, các nhóm từ dưới trung học cơ sở đến trung học phổ thông có mức thu nhập khá tương đồng, dao động trong khoảng 22-26 triệu đồng. Như vậy, mở rộng đào tạo nghề, ngoại ngữ và kỹ năng chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp người lao động chuyển sang các vị trí có giá trị gia tăng cao.
Theo nghề nghiệp có sự khác biệt rõ rệt theo cấp độ kỹ năng và vị trí việc làm. Nhóm quản lý và chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung đạt 51,7 triệu đồng, cao gần gấp đôi mức bình quân chung; nhóm lao động giản đơn chỉ đạt 24,3 triệu đồng. Khoảng cách này cho thấy xuất khẩu lao động không chỉ nhìn dưới góc độ số lượng người đi làm việc ở nước ngoài, mà cần đánh giá bằng chất lượng việc làm và khả năng tạo thu nhập.
Theo khu vực kinh tế, dịch vụ có thu nhập cao nhất, 33,3 triệu đồng, tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản 27,4 triệu đồng, công nghiệp - xây dựng 25 triệu đồng. Trong dịch vụ, bán buôn, bán lẻ và các dịch vụ khác đạt khoảng 37,5-37,6 triệu đồng, trong khi lưu trú, ăn uống chỉ 22,3 triệu đồng.
Theo thị trường, Singapore có mức lương bình quân cao nhất, 44,9 triệu đồng/người. Nhật Bản đạt 26,5 triệu đồng, Hàn Quốc 28,8 triệu đồng, Đài Loan (Trung Quốc) 21,6 triệu đồng. Tuy nhiên, lương cao không đồng nghĩa với khả năng tích lũy cao, bởi còn phụ thuộc vào các yếu tố như chi phí sinh hoạt và điều kiện làm việc.
Xem tiếp tại đường Link =>
Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thu nhập tăng, chi phí giảm
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ tiếng Việt và ra mắt các Câu lạc bộ tiếng Việt vừa diễn ra tại Công viên Titiwangsa, Malaysia, góp phần lan tỏa tiếng mẹ đẻ và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt xa quê, nhất là thế hệ trẻ, với quê hương, đất nước.
Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam tổ chức, thể hiện sự đồng hành, kết nối và hỗ trợ của Đại sứ quán đối với các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, qua đó góp phần củng cố tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.
Chương trình thu hút đông đảo bà con kiều bào sinh sống, làm việc và học tập tại Kuala Lumpur cũng như nhiều địa phương của Malaysia tham dự. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường 10 năm của Câu lạc bộ tiếng Việt và khẳng định ý nghĩa của việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ nơi xa quê.
Dấu mốc 10 năm của câu lạc bộ không chỉ ghi nhận một hành trình bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, mà còn cho thấy sức sống của tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia.
Với những thế hệ trẻ sinh ra hoặc lớn lên xa quê hương, mỗi bài học tiếng Việt còn là một cách để các em hiểu hơn về nguồn cội, gần gũi hơn với ông bà, cha mẹ và nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước, văn hóa Việt Nam.
Chương trình trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh công tác gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, dành nhiều nguồn lực phát triển.
Vừa qua, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định yêu cầu giữ gìn, phát huy tiếng Việt, để tiếng mẹ đẻ trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt xa Tổ quốc với quê hương.
Trước đó, Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” đã chọn ngày 8.9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng.
Với mong muốn gìn giữ tiếng Việt và tình yêu quê hương, văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia luôn xác định việc đồng hành cùng cộng đồng trong dạy và học tiếng Việt là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài.
Xem tiếp tại đường Link =>
Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Malaysia
Lần đầu tiên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại Praha, theo quyết định triển khai của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, đồng thời cụ thể hóa chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong kiều bào.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở hướng dẫn này, việc tổ chức Ngày hội tại Praha được xác định là bước triển khai cụ thể ở một địa bàn có đông người Việt sinh sống, học tập và làm việc.
Theo văn bản, mục đích của Ngày hội là tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định ý nghĩa, giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, sự kiện hướng tới tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa Việt Nam và trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Ngày hội cũng được định hướng là diễn đàn gặp gỡ, giao lưu, kết nối giữa cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn, trí thức, doanh nhân, thanh niên, sinh viên, người lao động và các tầng lớp kiều bào. Qua đó, hoạt động góp phần quảng bá với bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Một nội dung quan trọng khác là biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập, phát triển, hướng về quê hương, đất nước. Đây được xem là điểm nhấn có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Praha, nơi nhiều năm qua duy trì hoạt động hội đoàn, dạy và học tiếng Việt, gìn giữ văn hóa truyền thống và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống.
Theo hướng dẫn, Ngày hội được khuyến khích tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm. Tuy nhiên, thời gian có thể được lựa chọn linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể gắn với các sự kiện quan trọng như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hoặc các dấu mốc trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước sở tại.
Địa điểm tổ chức có thể là trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trung tâm văn hóa, hội trường cộng đồng, cơ sở sinh hoạt của hội đoàn, trường học, nhà văn hóa hoặc các địa điểm phù hợp khác, với yêu cầu bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định của nước sở tại.
Về hình thức, văn bản khuyến khích các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì, phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ, định hướng và hỗ trợ của cơ quan đại diện Việt Nam. Trường hợp đủ điều kiện, ban tổ chức sẽ được thành lập để xây dựng chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị và triển khai. Hướng dẫn cũng khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số, kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong tuyên truyền và tổ chức sự kiện nhằm tăng tính tương tác, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.
Nội dung Ngày hội được xây dựng gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được yêu cầu ngắn gọn, trang trọng, gồm văn nghệ chào mừng; ôn lại lịch sử, truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nêu ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, chương trình có thể trình chiếu video, phóng sự về hoạt động tổ chức Ngày hội ở trong nước nếu có.
Phần lễ cũng bao gồm báo cáo khái quát tình hình cộng đồng người Việt tại địa bàn; kết quả hoạt động của các hội đoàn trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, gìn giữ văn hóa, tiếng Việt, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, hội nhập nước sở tại và hướng về quê hương. Bên cạnh đó là phần phát biểu của đại diện cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đại diện hội đoàn, đại diện kiều bào tiêu biểu, đại diện thế hệ trẻ và đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nếu có.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong xây dựng cộng đồng, giữ gìn văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt, hỗ trợ kiều bào khó khăn, quảng bá hình ảnh Việt Nam và đóng góp cho quê hương, đất nước. Đồng thời, Ngày hội có thể phát động hoặc hưởng ứng các phong trào, mô hình, hoạt động phù hợp trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Phần hội được định hướng tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gần gũi, với nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng như giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn áo dài, dân ca, nhạc cụ dân tộc, giới thiệu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Ban tổ chức cũng có thể bố trí không gian trải nghiệm văn hóa Việt như vẽ tranh Đông Hồ, nặn tò he, viết thư pháp.
Ngoài ra, các hoạt động trò chơi dân gian, thể thao, sinh hoạt gia đình và chương trình dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, thế hệ trẻ gốc Việt cũng được khuyến khích tổ chức. Không gian tiếng Việt, thi kể chuyện, đọc thơ, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam; tôn vinh các lớp học tiếng Việt, thầy cô giáo và tình nguyện viên sẽ là những nội dung góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc trong cộng đồng.
Hướng dẫn cũng mở ra khả năng tổ chức các tọa đàm, giao lưu, giới thiệu việc làm, kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân, thanh niên, sinh viên kiều bào với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong nước; đồng thời có thể lồng ghép ngày hội đổi mới sáng tạo, tôn vinh các sáng kiến công nghệ. Hoạt động “Bữa cơm Đại đoàn kết”, không gian ẩm thực Việt Nam, giới thiệu sản phẩm quê hương, hàng Việt Nam và sản phẩm đặc trưng địa phương cũng được khuyến khích.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc tổ chức Ngày hội phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm; phù hợp với pháp luật, phong tục, tập quán của nước sở tại; bảo đảm an toàn cho đại biểu, kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự. Nội dung chương trình cần cân đối giữa phần lễ và phần hội, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và khuyến khích sự tham gia của nhiều thế hệ, nhất là thanh niên, sinh viên, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, người lao động và người có uy tín trong cộng đồng.
Văn bản đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng sự đa dạng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo, thế hệ, nghề nghiệp hay địa vị xã hội; lấy điểm tương đồng là tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển. Ngày hội cũng không được bị lợi dụng cho mục đích cá nhân, thương mại không phù hợp, chia rẽ cộng đồng, vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại.
Kinh phí tổ chức được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí phải bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng mục đích.
Xem tiếp tại đường Link =>
Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và mở rộng việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là cách thiết thực để gìn giữ bản sắc, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Với người Việt xa quê, tiếng Việt giúp các thế hệ trẻ tiếp tục gắn bó với quê hương. Với người nước ngoài, học tiếng Việt cũng là cơ hội để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
Gìn giữ tiếng Việt, tiếp nối văn hóa Việt
Từ ý nghĩa đó, việc xây dựng những địa chỉ dạy tiếng Việt và nghiên cứu, giới thiệu Việt Nam ở nước ngoài có giá trị lâu dài. Đây vừa là việc hỗ trợ cộng đồng người Việt duy trì tiếng mẹ đẻ, vừa tạo điều kiện để người dân các nước hiểu hơn về Việt Nam bằng chính ngôn ngữ và những giá trị văn hóa của Việt Nam.
Tại Thái Lan, ý nghĩa ấy được thể hiện rõ qua việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Khon Kaen. Ngày 9/9 vừa qua, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham dự lễ khánh thành Trung tâm. Sự kiện diễn ra trong dịp Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 8/9 hằng năm để tôn vinh tiếng Việt theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022. Cùng dịp này, Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về ngôn ngữ và văn hóa với Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Trường đại học Khon Kaen.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học cho rằng, ngôn ngữ là một trong những con đường gần nhất để các dân tộc hiểu nhau. Theo ông, từ sự tin tưởng được vun đắp qua quá trình hợp tác lâu dài giữa hai trường, việc cùng nhau truyền dạy tiếng Việt, nghiên cứu và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Thái Lan mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chương trình hợp tác giáo dục: Đưa Việt Nam đến gần hơn với người Thái Lan, giúp thế hệ trẻ người Việt ở Thái Lan tiếp tục gắn bó với tiếng mẹ đẻ, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Khon Kaen được xây dựng với hai nhóm người học chính: Sinh viên Thái Lan và thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan. Trung tâm tổ chức đào tạo tiếng Việt, đồng thời giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Với người Việt tại Thái Lan, việc có thêm nơi học và sử dụng tiếng Việt có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ, nhất là đối với thế hệ trẻ. Khi tiếng Việt được duy trì, những hiểu biết về quê hương và văn hóa Việt Nam cũng có thêm cơ hội được truyền lại trong cộng đồng.
Với sinh viên Thái Lan, việc học tiếng Việt mở ra cơ hội tìm hiểu Việt Nam trực tiếp hơn. Ngôn ngữ giúp người học tiếp cận các tài liệu, tác phẩm và kiến thức về Việt Nam, đồng thời thuận lợi hơn trong giao lưu, học tập và nghiên cứu với người Việt.
Đặt trong bối cảnh hiện nay, việc này cũng gắn với yêu cầu tăng cường công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là “bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam” của kiều bào.
Việc thành lập Trung tâm Việt Nam học - nơi đào tạo tiếng Việt, giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cho sinh viên Thái Lan và thế hệ trẻ kiều bào - chính là bước cụ thể hóa yêu cầu “nâng tầm tư duy từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài” mà Nghị quyết đề ra.
Điểm đáng chú ý là Trung tâm được đặt tại Trường đại học Khon Kaen, một trường đại học lớn ở vùng đông bắc Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời. Vì vậy, việc dạy tiếng Việt và giới thiệu Việt Nam tại đây vừa phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên Thái Lan, vừa góp phần hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt duy trì tiếng mẹ đẻ và hiểu biết về nguồn cội. Đây là cách những chủ trương về gìn giữ tiếng Việt và phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện bằng những hoạt động cụ thể, bắt đầu từ giáo dục và văn hóa.
Từ hợp tác giữa hai khoa đến ngoại giao văn hóa
Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Khoa Nhân văn và Khoa học xã hội, Trường đại học Khon Kaen có nhiều điểm tương đồng về lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo. Hợp tác giữa hai khoa vì thế có thể gắn với giảng dạy tiếng Việt, nghiên cứu về Việt Nam, trao đổi học thuật và các hoạt động giới thiệu văn hóa.
Mối quan hệ này cũng có một điểm đặc biệt: Trong khi Việt Nam có ngành Thái Lan học để nghiên cứu về đất nước và con người Thái Lan, tại Thái Lan lại có Trung tâm Việt Nam học để nghiên cứu và giới thiệu Việt Nam. PGS, TS Nguyễn Tương Lai, người sáng lập chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông phương học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Khon Kaen. Sự kết nối ấy cho thấy, việc tìm hiểu về nhau đang diễn ra từ cả hai phía, trong đó giáo dục và nghiên cứu là những kênh quan trọng.
Trước khi Trung tâm được khánh thành, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã có quá trình hợp tác với các trường đại học Thái Lan trong trao đổi sinh viên, đào tạo sau đại học, nghiên cứu, hội thảo và xuất bản. Nhà trường cũng tổ chức các lớp tiếng Việt trực tuyến miễn phí, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Việt và tham gia thúc đẩy ý tưởng thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen.
Những nỗ lực đó được ghi nhận tại lễ khánh thành khi Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Đinh Hoàng Linh trao Kỷ niệm chương thành tựu, đồng thời vinh danh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vì những đóng góp trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại khu vực đông bắc Thái Lan.
Xem tiếp tại đường Link =>
Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) vừa phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.
Dự toạ đàm có thanh niên, trí thức, doanh nhân cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn giới thiệu bối cảnh ra đời, ý nghĩa, nội dung chính, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Trường Sơn nêu một số điểm mới của Nghị quyết, trong đó khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết cũng đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng khi chuyển từ phương châm “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển đất nước.
Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong đó, trọng tâm là nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ hội nhập, ổn định đời sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng như những “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam”.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn đánh giá cộng đồng người Việt ở Kansai là cộng đồng trẻ, năng động và đang tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho đất nước cũng như xã hội sở tại. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm pháp luật sở tại, ảnh hưởng đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Trường Sơn, thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc và kinh doanh tại Nhật Bản có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức, công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến, qua đó có thể đóng góp trực tiếp, thực chất và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.
Tổng Lãnh sự cho biết, thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng mạng lưới tri thức Việt ở khu vực; kết nối các tổ chức, hội đoàn người Việt ở sở tại với các địa phương, doanh nghiệp trong nước nhằm tạo ra các cơ hội hợp tác, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước...
Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, bà Lê Thương, đại diện Ban tổ chức, cho rằng việc tạo không gian để thanh niên gặp gỡ, trao đổi và kết nối là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Xem tiếp tại đường Link =>
Phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản
Nguồn: Tạp Chí Kinh Tế Tài Chính; Báo Văn Hóa; Tamda Media; Việt Nam
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá