Người Việt hải ngoại: Căn nhà đẹp Hồng Đào; Cậu bé được Angelina Jolie nuôi dưỡng; Lừa 11 người đi Hàn Quốc; Giọng ca kiếm 400 triệu/tháng; Lễ hội Việt tại Kanagawa

Căn nhà đẹp như resort 5 sao của diễn viên Hồng Đào

Ở tuổi U70, Hồng Đào tận hưởng cuộc sống cực chill trong cơ ngơi rộng lớn, góc nào cũng tràn ngập cây hoa.

Diễn viên Hồng Đào sinh năm 1962, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Ở tuổi 64, cô vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, trẻ trung và hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Lên Hương. Hồng Đào hiện sinh sống và làm việc ở cả Mỹ và Việt Nam, thường xuyên trở về nước để tham gia các dự án nghệ thuật. Những lúc không bận rộn với công việc đóng phim, nữ diễn viên dành thời gian tận hưởng cuộc sống thư thái tại căn biệt thự ở bang California (Mỹ). Nhà riêng của Hồng Đào rộng hàng trăm mét vuông, gây ấn tượng bởi không gian xanh mát, ngập tràn cây hoa cùng cách bài trí hiện đại, đẹp mắt.

Tại California, Hồng Đào sở hữu căn biệt thự ngập tràn sắc xanh và hoa cỏ, được thiết kế theo phong cách Bắc Âu thanh lịch, tinh tế. Đây cũng là chốn đi về bình yên, nơi nữ diễn viên tìm thấy sự thư thái sau những ngày bận rộn.

Điểm nhấn ấn tượng của căn biệt thự nằm ở không gian sân vườn xanh mát, nơi cây cối và hoa lá đan xen, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Những lối đi lát gạch duyên dáng len giữa thảm cỏ xanh mướt, cùng sắc hoa rực rỡ khiến khuôn viên ngập tràn cảm giác trong lành, thư thái. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian nghỉ ngơi lý tưởng, nhẹ nhàng và an yên như một góc nhỏ để chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.

Trong vườn nhà Hồng Đào có đủ loại hoa khoe sắc như hoa trà, hoa đào, hoa lồng đèn, sen đá, hoa hồng... xen kẽ với những loài cây mang nét thân thuộc của quê nhà như rau diếp cá, tre và nhiều loại cây xanh khác. Không chỉ có hoa, Hồng Đào còn dành một khoảng nhỏ để trồng rau, tạo nên một khu vườn vừa đẹp mắt vừa gần gũi với đời sống. Từng mầm cây, khóm hoa trong vườn đều được nữ diễn viên và mẹ tự tay chăm sóc, vun trồng. Ngay trong ngôi nhà, những góc nhỏ ngập tràn cây xanh và hoa lá cũng trở thành nơi Hồng Đào yêu thích để thư giãn, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống thường nhật.

Trong khuôn viên biệt thự còn có một bể bơi ngoài trời, nằm giữa không gian xanh mát của cây cối và hoa lá. Hồng Đào khéo léo bố trí thêm bộ bàn ghế bên hồ, tạo thành một góc nhỏ lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn và thong thả ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

Không gian bên trong

Bên trong biệt thự của Hồng Đào mang vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch. Phòng khách rộng rãi sử dụng gam màu trung tính nhẹ nhàng, kết hợp cùng nội thất được bài trí gọn gàng, tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa và dễ chịu.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/JgC3y3YVOvInfzaby

Cuộc sống của cậu bé gốc Việt sau 19 năm được Angelina Jolie nuôi dưỡng

Từ cậu bé Việt Nam rụt rè, ít nói tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở TPHCM, Pax Thiên trở thành con nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt, lớn lên trong gia đình nổi tiếng nhất Hollywood.

Gần 19 năm sau ngày được nhận nuôi, anh có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách và sự tự tin. Ở tuổi trưởng thành, Pax Thiên dần tìm kiếm con đường riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con trai của minh tinh Hollywood.

Từ cậu bé ở trại mồ côi đến con trai Angelina Jolie

Pax Thiên sinh năm 2003 tại TPHCM, tên khai sinh là Phạm Quang Sáng. Sau khi ra đời, cậu bé được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình. Những năm đầu đời của Pax gắn với cuộc sống tại cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Pax khi nhỏ khá nhút nhát, ít nói và không dễ dàng làm quen với người lạ. Cuộc gặp giữa cậu bé và Angelina Jolie vào cuối năm 2006 trở thành bước ngoặt trong cuộc đời anh.

Khi nữ diễn viên đến thăm trung tâm, Pax được cho là không quấn quýt người lạ mà đứng tách ra một góc phòng. Sự rụt rè của cậu bé khiến Angelina Jolie chú ý.

Theo Time, Pax được mô tả là một cậu bé thân thiện, sáng dạ nhưng đôi khi chuyển từ vui vẻ sang nhút nhát khá nhanh. Trong ngày được nhận nuôi, cậu từng bật khóc khi gặp Angelina Jolie. 

Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin nhận con nuôi tại Việt Nam. Do quy định khi đó, cô thực hiện thủ tục với tư cách mẹ nuôi đơn thân. Tháng 3 cùng năm, nữ diễn viên hoàn tất việc nhận nuôi Pax. Cậu bé rời Việt Nam, bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ cùng Angelina Jolie và các anh chị em.

Brad Pitt sau đó hoàn tất thủ tục nhận nuôi Pax. Từ đây, cậu bé mang tên Pax Thien Jolie-Pitt, trở thành thành viên trong gia đình có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood.

Ngoại hình và tính cách thay đổi khi trưởng thành

Những ngày đầu sang Mỹ, Pax Thiên vẫn còn rụt rè và chưa quen với sự chú ý của truyền thông. Trong một số hình ảnh được giới săn tin ghi lại, cậu bé thường bám mẹ, né tránh ống kính và tỏ ra chưa thoải mái trước cuộc sống mới.

Tuy nhiên, theo thời gian, Pax dần hòa nhập với gia đình và môi trường sống. Anh được Angelina Jolie đưa tới nhiều quốc gia trong các chuyến công tác, quay phim và nghỉ dưỡng. Từ Pháp, Anh, Séc đến Campuchia, những chuyến đi giúp Pax tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và môi trường sống khác nhau.

Trong gia đình, Pax cũng dần thể hiện cá tính rõ rệt hơn. Angelina Jolie từng chia sẻ rằng con trai nuôi người Việt là một trong những đứa trẻ có cá tính mạnh, thích khám phá và không ngại thử thách.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, ngoại hình của Pax thay đổi đáng kể. Cậu bé gầy gò ngày nào dần trở nên cao lớn, rắn rỏi. Phong cách thời trang cũng được chú ý khi Pax thường xuất hiện với áo sơ mi, quần jeans, giày thể thao, mũ lưỡi trai hoặc kính mắt.

Trong những lần xuất hiện cùng gia đình, anh gây chú ý bởi phong cách ăn mặc mang hơi hướng nghệ sĩ. Pax thay đổi kiểu tóc, phối đồ linh hoạt và dần không còn né tránh ống kính như trước.

Sự trưởng thành của Pax không chỉ thể hiện qua diện mạo. Từ một cậu bé thường bám mẹ, anh trở thành người con trai lớn có thể đồng hành cùng Angelina Jolie trong nhiều hoạt động đời thường.

Trưởng thành giữa những biến động của gia đình nổi tiếng Hollywood

Lớn lên cùng Angelina Jolie và Brad Pitt, Pax Thiên có điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục, nghệ thuật và cuộc sống quốc tế. Tuy nhiên, hành trình trưởng thành của anh cũng gắn với sự chú ý đặc biệt từ truyền thông.

Năm 2016, Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn. Sau biến động của gia đình, Pax tiếp tục xuất hiện bên mẹ nuôi. Mối quan hệ giữa anh và Brad Pitt cũng từng trở thành chủ đề được chú ý, nhưng Pax khá kín tiếng về cảm xúc và đời tư.

Vài năm gần đây, trong khi 5 người con của Brad Pit và Angelina Jolie lần lượt bỏ họ bố khỏi tên, Pax Thiên không thay đổi tên họ. Theo một số nguồn tin thân cận, Pax vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên trong gia đình Brad Pitt dù được cho là không có mối quan hệ quá gần gũi với cha nuôi.

Angelina Jolie nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến các con. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết những đứa trẻ đã giúp cô thay đổi cách sống và trở thành động lực quan trọng trong cuộc đời.

Tìm kiếm con đường riêng trong nghệ thuật

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên được truyền thông nhắc đến với những hoạt động liên quan đến nghệ thuật và điện ảnh. Anh từng hỗ trợ mẹ trong các dự án phim ảnh, trong đó có First They Killed My Father và Without Blood.

Những trải nghiệm này giúp Pax có cơ hội quan sát quá trình làm phim từ phía sau máy quay, thay vì chỉ xuất hiện trước ống kính.

Pax cũng được nhắc đến với niềm đam mê nghệ thuật thị giác, truyền thông số và nhiếp ảnh. Một số nguồn tin cho biết anh từng sử dụng nghệ danh Embitto trong các hoạt động sáng tạo.

Đầu năm nay, Pax xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance trong buổi chiếu bộ phim Self Custody, giao lưu cùng hai đạo diễn Fernando Ferro và Garrett Patten. Sự kiện cho thấy Pax tiếp tục duy trì mối liên hệ với điện ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Angelina Jolie cho biết, cậu con nuôi gốc Việt có ý định theo đuổi điện ảnh bên cạnh niềm yêu thích nhiếp ảnh.

Ảnh hưởng của Angelina Jolie và Brad Pitt

Angelina Jolie và Brad Pitt đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Pax Thiên, từ môi trường trưởng thành, giáo dục, cơ hội tiếp xúc nghệ thuật đến cách anh nhìn nhận thế giới.

Mẹ nuôi cũng là người giúp Pax tiếp cận điện ảnh từ sớm. Việc tham gia các dự án của Angelina Jolie tạo cơ hội để anh hiểu hơn về quá trình sản xuất phim và công việc phía sau màn ảnh. Đây có thể là nền tảng quan trọng cho định hướng nghệ thuật mà Pax đang theo đuổi.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/f2tHjiRt1JvuAGD4j

Lừa hàng trăm triệu của 11 người muốn đi Hàn Quốc, nữ 8X trốn sang Dubai

Hứa lo thủ tục đưa 11 người sang Hàn Quốc làm việc, Nguyễn Thị Ngọc lừa rồi chiếm đoạt 264 triệu đồng của các nạn nhân, sau đó xuất cảnh sang Dubai. Khi trở về Việt Nam, người này bị bắt tại sân bay.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1988, ngụ xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc từng nhiều lần xuất cảnh sang Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Dubai, Thái Lan và Campuchia. Từ những lần đi nước ngoài, Ngọc nảy sinh ý định lừa những người Việt Nam có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Ngọc đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng bản thân có khả năng làm hồ sơ, thủ tục đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Khoảng tháng 4/2024, nữ 8X tiếp cận 11 người đang có nhu cầu tìm việc làm, đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc và giới thiệu có thể thực hiện thủ tục để đưa những người này xuất cảnh với chi phí 55 triệu đồng/người.

Để tạo lòng tin, Ngọc yêu cầu mỗi người giao trước 20-30 triệu đồng để làm thủ tục, phần tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi sang Hàn Quốc làm việc. Ngọc cam kết khoảng 3-4 tháng, các nạn nhân sẽ được xuất cảnh.

Tin tưởng lời hứa, 11 người đã giao cho Ngọc tổng cộng 264 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện được các thủ tục như cam kết mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi không còn khả năng hoàn trả, Ngọc xuất cảnh sang Dubai và cắt đứt liên lạc với những người đã giao tiền.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ phát hiện Ngọc dự kiến nhập cảnh về Việt Nam ngày 9/3. Ngay khi Ngọc nhập cảnh, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ tại sân bay.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào tìm việc, đưa người đi lao động thời vụ ở nước ngoài với các cam kết như “lo hồ sơ”, “đảm bảo xuất cảnh” hoặc yêu cầu chuyển tiền trước.

Xem tiếp tại đường Link =>

Hứa đưa người sang Hàn Quốc, 1 phụ nữ nhận 264 triệu rồi trốn sang Dubai

Giọng ca bolero nổi tiếng cả nước 'ngồi yên' vẫn kiếm được 400 triệu/tháng, bất động sản trải dài ở Mỹ và Việt Nam

Ca sĩ Quang Lê nổi tiếng với dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero. Sau hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại và Việt Nam, anh gây dựng tên tuổi qua nhiều ca khúc quen thuộc, đồng thời sở hữu nhiều bất động sản, xe sang và hàng hiệu.

Bên cạnh nguồn thu từ ca hát với mức cát-xê hàng nghìn USD mỗi show, Quang Lê còn có doanh thu đáng kể từ các kênh YouTube.

Giọng ca bolero có cát-xê hàng nghìn USD mỗi show

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế. Anh sang Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 10 tuổi và sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Từ khi còn học lớp 9, Quang Lê đã theo học thanh nhạc, tham gia nhiều cuộc thi dành cho thanh thiếu niên và giành một số giải thưởng tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ tạo dấu ấn với dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero qua các ca khúc như “Đập vỡ cây đàn”, “Đôi mắt người xưa”, “Về đâu mái tóc người thương”, “Sầu tím thiệp hồng”, “Thương về miền Trung”...

Với lượng khán giả lớn tại Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Quang Lê có mức cát-xê thuộc nhóm cao trong dòng nhạc anh theo đuổi. Nam ca sĩ từng tiết lộ một show diễn tại hải ngoại có thể mang về khoảng 6.000 USD, tương đương 155 triệu đồng.

Trước khi được biết đến rộng rãi trong showbiz, Quang Lê từng làm việc tại một công ty điện tử. Trong cuộc trò chuyện với báo chí năm 2023, anh cho biết thu nhập từ công việc bán máy khi đó khoảng 1.000 USD mỗi tháng (26 triệu đồng). Song song, anh nhập và bán dây nối thiết bị để có thêm nguồn thu.

Theo nam ca sĩ, có thời điểm tổng thu nhập từ các công việc này đạt khoảng 4.000-5.000 USD (103-129 triệu đồng) mỗi tháng. Khi được các bầu show lớn biết đến và lịch biểu diễn ngày càng dày, Quang Lê dừng việc kinh doanh để tập trung cho ca hát.

YouTube tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Những năm gần đây, Quang Lê mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nội dung số và phát triển nhiều kênh YouTube.

Đầu năm 2026, trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Thúy Nga, nam ca sĩ tiết lộ doanh thu trung bình từ kênh Quang Lê Official khoảng 15.000 USD mỗi tháng (gần 400 triệu đồng).

Theo Quang Lê, doanh thu có thể tăng mạnh vào các giai đoạn cao điểm do giá quảng cáo trên YouTube thay đổi theo mùa. Có năm, doanh thu dịp Tết đạt khoảng 27.000 USD (700 triệu đồng), trong khi riêng tháng 12 đạt khoảng 24.000 USD (622 triệu đồng).

Nam ca sĩ cho biết khoản tiền hiển thị trên nền tảng chưa phải số tiền thực nhận. Doanh thu còn phải phân chia cho các đơn vị liên quan và chi phí tác quyền.

Thành lập từ tháng 3/2010, Quang Lê Official hiện có hơn 1,5 triệu người đăng ký. Kênh chủ yếu đăng các tiết mục âm nhạc, ca khúc bolero, nhạc xuân và trích đoạn từ các chương trình giải trí.

Sau nhiều năm hoạt động, kênh này sở hữu kho nội dung lớn với nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem. Một sản phẩm đạt khoảng 37 triệu lượt xem, màn trình diễn của Quang Lê và Lệ Quyên đạt khoảng 28 triệu lượt, trong khi một số tiết mục khác vượt 20 triệu lượt xem.

Các sản phẩm cũ vẫn có khả năng tạo lượt xem theo thời điểm. Đặc biệt, những ca khúc bolero, nhạc xuân và chương trình biểu diễn có thể tiếp tục được khán giả tìm kiếm vào các dịp lễ, Tết.

Ngoài Quang Lê Official, nam ca sĩ còn vận hành kênh QUANG LE Lifestyle, ra mắt năm 2020 và hiện có hơn 150.000 người đăng ký. Kênh tập trung vào đời sống thường ngày, ăn uống, du lịch, gặp gỡ bạn bè, hậu trường sân khấu và các hoạt động cá nhân.

Theo Quang Lê, kênh này mang về khoảng 200 USD mỗi tháng (hơn 5 triệu đồng). Một số video có doanh thu cao hơn, trong đó vlog ghi lại chuyến thăm nhà Lệ Quyên đạt khoảng 400.000 lượt xem và mang về 1.500 USD (gần 40 triệu đồng).

Quang Lê từng chia sẻ mục tiêu duy trì hoạt động YouTube trong dài hạn. Theo nam ca sĩ, khi cường độ biểu diễn giảm theo tuổi tác, những sản phẩm đã tích lũy vẫn có thể tiếp tục tạo lượt xem và doanh thu. Với anh, YouTube vừa là nơi lưu giữ các sản phẩm âm nhạc vừa tạo thêm nguồn thu cho chặng đường hoạt động về sau.

Tích lũy nhiều bất động sản, xe sang

Nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm giúp Quang Lê tích lũy tài sản tại cả Mỹ và Việt Nam.

Tại Mỹ, nam ca sĩ từng sở hữu một căn biệt thự sân vườn rộng. Ở Việt Nam, anh có nhiều bất động sản, trong đó có một căn biệt thự tại quận Tân Bình cũ, TP. HCM, gây chú ý bởi không gian và thiết kế sang trọng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Giọng ca bolero nổi tiếng cả nước 'ngồi yên' vẫn kiếm được 400 triệu/tháng, bất động sản trải dài ở Mỹ và Việt Nam

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ X năm 2026

Ngày 12/9, tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), đã diễn ra lễ Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ X năm 2026. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam phối hợp cùng Chính quyền tỉnh Kanagawa và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có: Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu;     Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cùng đại diện Chính quyền Kanagawa; Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa và người dân Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2026 với chủ đề “Gắn kết trái tim - Tiếp nối tương lai”, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc 10 năm Lễ hội được tổ chức tại tỉnh Kanagawa, trở thành điểm hẹn văn hóa khó quên đối với người dân hai nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa được tổ chức từ năm 2015, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa vẫn được duy trì, không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội không chỉ là minh chứng sinh động của hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa giàu sức sống, nơi người dân Nhật Bản có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, đồng thời cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và Kanagawa có dịp giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch của quê hương, đất nước tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, "giá trị nổi bật của Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch và giao lưu nhân dân. Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối, trưng bày, giới thiệu quảng bá du lịch, trong đó có sự tham gia của tỉnh Gia Lai - địa phương chủ trì Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam 2026 cùng nhiều địa phương khác, Lễ hội giới thiệu về hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập".

Thứ trưởng tin tưởng rằng, những trải nghiệm và các cuộc gặp gỡ tại Lễ hội sẽ giúp người dân hai nước hiểu biết, trân trọng văn hóa của nhau, từ đó tiếp tục khẳng định sức mạnh của văn hóa và giao lưu nhân dân trong việc kết nối những trái tim, vượt qua khoảng cách địa lý và vun đắp nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

"Trong hơn một thập kỷ qua, Kanagawa đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Chính vì vậy, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa sẽ tiếp tục là nhịp cầu giao lưu nhân dân, góp phần gắn kết hai đất nước và hai dân tộc", Đại sứ khẳng định.

Cũng tại lễ khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri cho biết, từ lần đầu tổ chức năm 2015, cho đến nay Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã thu hút gần 2,4 triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm, đây là một trong những sự kiện về Việt Nam quy mô lớn nhất tại Nhật Bản. Từ năm 2018, địa phương cũng bắt đầu tổ chức "Kanagawa Festival in Hanoi" tại Việt Nam. Qua 6 lần tổ chức, sự kiện đã thu hút gần 500.000 người đến tham quan và trải nghiệm nét đẹp văn hóa Nhật Bản cũng như của tỉnh Kanagawa.

"Tỉnh Kanagawa luôn không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa, và chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng hai bên đang gắn kết bằng một sợi dây bền chặt. Trong thời gian tới, tôi mong muốn hai bên sẽ tiếp tục quảng bá những nét hấp dẫn về văn hóa, du lịch của nhau, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị nhiều mặt giữa Kanagawa và Việt Nam", Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri khẳng định.

Xem tiếp tại đường Link =>

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ X năm 2026

Nguồn: Kenh24; Dân Trí; Người Quan Sát; Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang