Người tị nạn cần biết: Luật Cơ hội cư trú mới: Hơn 50.000 người tị nạn đã được cấp giấy phép Cư trú Cơ hội Chancen-Aufenthalt

Trước đây, người tị nạn vào Đức thường phải chịu đựng nhiều năm tạm dung, nghĩa là không chắc chắn, và có thể bị trục xuất bất kì lúc nào. Chính phủ Liên minh đèn giao thông muốn thay đổi điều đó bằng một hình thức cư trú mới gọi là Cư trú Cơ hội Chancen-Aufenthalt với triển vọng được quyền ở lại Đức.

Triển vọng từ thực tế

Với Luật Cơ hội Cư trú, được thông qua cách đây một năm, tới nay đã có gần 54.000 người tị nạn hiện đã nhận được giấy phép cư trú cơ hội, mở ra con đường dẫn đến quyền ở lại lâu dài. Điều này được thể hiện qua kết quả cuộc khảo sát toàn quốc của Mediendienst Integration.

Luật Cơ hội Cư trú có hiệu lực từ ngày 31.12.2022, liên quan đến những người đã được cấp giấy cư trú tạm dung (Duldung), hoặc tạm cấp giấy phép lưu trú (Getattung), ít nhất 5 năm tính đến ngày 01.10.2022. Họ cùng với người nhà có thể được cấp giấy phép cư trú cơ hội (auf Probe) 18 tháng. Những người tạm dung là những người lẽ ra phải rời khỏi Đức nhưng không thể bị trục xuất vì một số lý do nhất định, như vì họ không có giấy tờ tùy thân hoặc bị bệnh. Tạm dung luôn có thời hạn.

Nhiều đơn được giải quyết ở các tiểu bang Bayern, Berlin und Sachsen-Anhalt

Theo thăm dò dư luận của dịch vụ truyền thông về hòa nhập thuộc các tiểu bang, cho đến nay đã có 75.345 người nộp đơn đăng kí xin cấp giấy phép cư trú cơ hội Chancen-Aufenthalt. Trong đó, 53.972 đơn đã được chấp thuận. Khoảng 4.000 đơn xin cấp bị từ chối. Tổng số đơn đăng ký có thể sẽ cao hơn vì dữ liệu không được thu thập đầy đủ ở mọi nơi trong toàn bộ thời gian trên. So sánh với tổng số người được chấp nhận đã sống ở Đức ít nhất 5 năm tính đến ngày báo cáo, một số lượng lớn đơn đăng ký đã được nộp ở Bayern, Berlin und Sachsen-Anhalt.

Điều kiện để chuyển từ Cư trú cơ hội sang cư trú vô thời hạn

Cư trú cơ hội không phải là một lựa chọn dành cho tội phạm và những người “liên tục cố ý cung cấp thông tin sai lệch” về danh tính của họ và do đó ngăn cản việc trục xuất họ.

Vào cuối thời hạn 18 tháng, bất kỳ ai có khả năng tự nuôi sống bản thân, có đủ kiến ​​thức về tiếng Đức và danh tính rõ ràng hoặc đã "thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp lý để làm rõ danh tính của mình" sẽ được cấp quyền cư trú vô thời hạn.

Triển vọng những người đã được cấp cư trú cơ hội

Theo nghiên cứu của Integration Media Service cho thấy, ở một số tiểu bang, những người tạm dung đã đáp ứng các yêu cầu trước khi kết thúc 18 tháng và do đó đã nhận được giấy phép cư trú vô thời hạn tương ứng. Số lượng đơn đăng ký xin cấp giấp phép cư trú cơ hội đã được gửi đi cũng phụ thuộc vào cách thông báo về cơ hội cư trú mới tại địa phương. Ví dụ, cơ quan quản lý nhập cư ở Hanover cho biết họ đã viết thư giải thích cho 1.200 người tị nạn vào tháng 01.2023. Gần 90% trong số họ đã báo cáo lại.

Tổng cộng, hiện có hơn 300.000 người được chấp nhận cư trú ở Đức, bao gồm cả những người đã ở Đức dưới 5 năm.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang