Người bố tuyệt vời; Đợi em về giữa nắng thu; Điều khiến tôi nể phục người Mỹ không phải họ giàu mà họ không sợ nghề nghiệp

NGƯỜI BỐ TUYỆT VỜI

Chuyện kể rằng Thượng Đế

Khi tạo ra loài người,

Ngài tạo người Bố trước -

Cao to, đẹp tuyệt vời.

 

Một nữ thần bèn nói:

“Cao to thế thực tình

Người Bố sẽ bất tiện

Cúi chơi với con mình.”

 

Ngài đáp: “Đã là Bố,

Phải cao lớn, đúng không?

Để con cái ngưỡng mộ

Và cao lớn như ông.”

 

Thấy đôi tay người Bố

Quá thô ráp, nữ thần

Lại nói: “Thưa Thượng Đế,

Tay to thế không cần.

 

Vì xâu kim sẽ khó.

Khó đeo khuyên vào tai,

Cài nơ cho con gái,

Cài cúc cho con trai.”

 

“Đôi tay Bố phải lớn, -

Thượng Đế đáp, mỉm cười. -

Để nâng đỡ con cái

Vượt khó khăn thành người.”

 

Vị nữ thần lần nữa

Lại ngạc nhiên thấy Ngài

Đang tạo cho người Bố

Lực lưỡng một đôi vai.

 

“Đôi vai này khỏe mạnh

Công kênh con đi xa,

Để con kê đầu ngủ,

Để gánh đỡ cả nhà.”

 

Xong việc, ngày hôm ấy

Thượng Đế rất hài lòng

Khi tạo nên tuyệt tác

Người Bố, người Đàn Ông.

 

Có mấy giọt nước mắt

Trên khóe mắt người này.

Ngài do dự một chốc,

Rồi lau nó bằng tay.

 

Người Bố tuyệt vời ấy

Yêu vợ và thương con

Về sau ít khi khóc,

Cả những lúc đau buồn.

Nguồn: FB Thái  Bá Tân

 

 

 

ĐỢI EM VỀ GIỮA NẮNG THU

Nắng thu vàng long lanh đáy mắt

Hanh hao buồn chất chứa tình ai

Để hồn tôi bỗng dưng ngây ngất

Đợi em về trong áng nắng ban mai

 

Áng thu nhuốm vàng nơi hiên vắng

Lá úa nghiêng chiều phủ lối xưa

Tôi đứng bên thềm nghe gió thoảng

Mà nghe lòng hoang hoải xót chua

 

Em cất bước về phương trời mới

Bỏ lại mùa thu với lời thề

Bỏ lại cuộc tình bao ngang trái

Để nỗi buồn day dứt tái tê

 

Vẫn đợi em về trong mê mải

Dẫu đường đời cách trở xa xôi

Một chút hương xưa còn vương lại

Cũng làm xao xuyến mãi khôn nguôi

 

Nắng thu rộn ràng trên ngõ nhỏ

Gió vẫn ru khúc nhạc êm đềm

Đợi em giữa chiều thu vời vợi

Bước chân em nhè nhẹ bên thềm

 

Nếu một mai em quay trở lại

Xin nhặt giùm chiếc lá vàng rơi

Dẫu cuộc tình tan vào dĩ vãng

Vẫn lặng thầm ôm nỗi đơn côi.

Nguồn: FB Đào Quốc Thế

 

 

ĐIỀU KHIẾN TÔI NỂ PHỤC NGƯỜI MỸ KHÔNG PHẢI HỌ GIÀU MÀ HỌ KHÔNG SỢ NGHỀ NGHIỆP

Ngày đầu chân ướt chân ráo sang Mỹ, tôi mang theo nguyên vẹn cái tư duy cũ kỹ từ quê nhà. Mỗi lần gặp ai, câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu tôi luôn là: “Người này làm nghề gì?”.
Có lẽ vì từ nhỏ, chúng ta đã quen nhìn nhận giá trị của một con người qua chiếc áo họ mặc, qua tấm danh thiếp họ cầm:
 Bác sĩ, Kỹ sư, Giám đốc thì mặc định là người thành đạt, đi đâu cũng được săn đón, nể trọng.
 Còn những công việc chân tay, lao động phổ thông… thường chỉ nhận lại những cái nhìn ái ngại, hoặc tệ hơn là sự thương hại.
Nhưng rồi, những năm tháng lăn lộn, mưu sinh bằng nghề nail tại đất California này đã cho tôi một cái tát tỉnh người. Nó thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về hai chữ "giá trị".
Ở tiệm nail, chiếc ghế làm chân là nơi san bằng mọi khoảng cách địa vị. Khách hàng của tôi có khi là một bà luật sư thét ra lửa ở tòa án, một cô giáo viên, và cũng có khi là một chị lao công dọn vệ sinh, một anh công nhân bốc vác.
Khi họ ngồi xuống trước mặt tôi, trút bỏ những bộn bề ngoài kia, không một ai mang cái danh cao quý ra để hạch sách hay coi thường người thợ.
Họ trân trọng từng cái chạm, kiên nhẫn đợi tôi dũa từng form móng, sơn từng nét cọ như thể tôi là một người nghệ sĩ đang sáng tạo nghệ thuật trên đôi tay họ.
Đến khi đứng dậy, câu "Thank you" kèm số tiền tip để lại luôn đi cùng một ánh mắt biết ơn rất thật lòng. Giây phút đó, tôi hiểu ra: Mình đang bán sức lao động và sự tử tế, chứ không hề thấp kém hơn bất kỳ ai.

Bước ra khỏi tiệm, nhìn rộng ra thế giới xung quanh, tôi lại càng thấm thía:
Một buổi sáng Cali lạnh ngắt, chiếc xe rác dừng trước hiên nhà. Ba người công nhân bước xuống, tay thoăn thoắt, miệng huýt sáo vang. Họ làm việc chuyên nghiệp, tự hào và đầy năng lượng. Không một ai đi qua nhìn họ bằng ánh mắt né tránh. Xã hội nhìn họ như những người đang làm sạch đẹp cho cuộc sống.
Rồi bác tài xế xe buýt già, từ chuyến xe mờ sáng cho đến khi thành phố lên đèn, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, lịch sự cúi đầu chào từng người bước lên, bước xuống.
Tôi chợt nhận ra ở đây, người ta không quan tâm bạn làm nghề gì để phán xét sang hèn. Họ chỉ nhìn vào một điều duy nhất: “Bạn có làm tốt công việc của mình và có trách nhiệm với nó hay không?”
Chính cái tư duy văn minh đó đã tạo nên một xã hội mà người quét đường có thể ngẩng cao đầu tự hào, người thợ sửa ống nước được săn đón, và một người thợ nail như tôi có thể mỉm cười kiêu hãnh vì những đồng tiền lương thiện do chính mồ hôi nước mắt mình làm ra.
“Một xã hội văn minh không phải là nơi ai cũng làm giám đốc. Mà là nơi mọi nghề nghiệp lương thiện đều được cúi đầu trân trọng”.
Nhìn lại cộng đồng người Việt mình ở xứ cờ hoa này, tôi thấy thương và tự hào vô cùng. Chúng ta có những người làm hãng, người rửa bát, người dọn phòng khách sạn, giao hàng, hay những người thợ ngày ngày miệt mài bên bàn nail từ sáng sớm đến tối mịt.
Đôi bàn tay chúng ta có thể đầy bụi bột, có thể chai sần, quần áo không thơm mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng chính những bàn tay ấy đang nuôi sống cả gia đình, nuôi những đứa con khôn lớn vào giảng đường đại học danh tiếng, và viết nên những "giấc mơ Mỹ" vô cùng rực rỡ.
Bây giờ, tôi không còn nhìn một con người qua chức danh hay khối tài sản họ sở hữu. Tôi nhìn cách họ run lên vì xúc động khi nhận được một sự giúp đỡ, nhìn cách họ tử tế với công việc mình làm và tôn trọng những người xung quanh.
Giá trị của một con người chưa bao giờ nằm ở tên gọi của nghề nghiệp. Nó nằm ở lòng tự trọng và cái tâm bạn đặt vào cuộc đời mỗi ngày.
Làm nghề gì cũng được, miễn là lương thiện, thì chúng ta đều có quyền ngẩng cao đầu và xứng đáng được thế giới này trân trọng!

Nguồn: FB Mai Thanh Nga

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang