- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
- Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021.
- Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi giảm gặp gỡ như có thể.
- Trách nhiệm đeo khẩu trang: Chỉ được sử dụng khẩu trang y tế FFP2 hoặc tương tự khi mua sắm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
- Giao thông công cộng: Giảm mật độ hành khách đi xe buýt và tầu hỏa.
- Trường học và nhà trẻ tiếp tục đóng cửa.
- Làm việc tại nhà: Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể.
- Bán kính di chuyển: Tại các điểm nóng, cấm di chuyển qúa bán kính 15 km tính từ nơi ở.
- Nhóm người dễ tổn thương: Bảo vệ nhiều hơn cho các viện điều dưỡng và dưỡng lão.
- Nhà thờ: Áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn trong các hoạt động nhà thờ.
Chính phủ Liên bang và các tiểu bang đồng ý gia hạn lệnh phong toả đến hết ngày 14.02.2021, vì Thủ tướng Merkel cho rằng tình hình dịch bệnh còn căng thẳng cho tới lễ Phục sinh Ostern. Dù số ca nhiễm mới giảm, nhưng nguy cơ lại cao liên quan tới virus corona đột biến.
Trường học và nhà trẻ tiếp tục đóng cửa
Vậy bao giờ trường học và nhà trẻ mở cửa trở lại? Hiện không có câu trả lời cụ thể. Một số tiểu bang đã lên kế hoạch nới lỏng các trường học vào tháng 1 này. Vì vậy, các trường tiểu học và nhà trẻ ở các tiểu bang đó lẽ ra sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18.01,.2021, nhưng do tình hình Covid-19 hiện tại nên kế hoạch đó không thể thực hiện. Hiện hội nghị đã ra nghị định: Trường học và nhà trẻ đóng cửa tiếp cho đến hết ngày 14.02.2021.
Trong không gian công cộng và riêng tư, chỉ các thành viên trong gia đình được phép gặp chỉ một người ngoài. Thủ tướng Merkel một lần nữa kêu gọi hạn chế tiếp xúc xuống mức tối thiểu.
Quy định trên của tiểu bang Bayern nay áp dụng cho toàn Liêng bang Đức. Ngoài khẩu trang FFP2, có thể sử dụng khẩu trang loại đơn giản dùng trong phẫu thuật. Các loại khẩu trang này gồm một chất liệu đặc biệt ngăn chặn hạt siêu nhỏ và vi rút hiệu quả hơn nhiều so với khẩu trang vải đơn giản. Như vậy, việc che miệng và mũi bằng khăn quàng cổ hiện nay không được phép áp dụng.
Phong toả
Chính phủ Liên bang và các tiểu bang muốn đưa ra lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn Liên bang để ngăn chặn sự lây lan loại covid-19 biến thể. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng và liệu có nên tùy thuộc vào chỉ số Inzidenz hay không. Theo Nghị định được Hội nghị thông qua, các tiểu bang có thể đưa ra quy định và áp dụng lệnh phong toả đối với các điểm nóng khi chỉ số Inzidenz ở ngưỡng từ 50 đến 200. Trong giới hạn trên sẽ cấm người dân di chuyển trong phạm vi 15 km xung quanh nơi ở, để chỉ sô Inzidenz nhanh chóng giảm xuống.
Các quy tắc Corona hiện tại rất nghiêm ngặt, nhưng chỉ điều chỉnh các tiếp xúc cá nhân, không áp dụng được trong lao động.
Chính phủ Liên bang và các tiểu bang muốn người lao động được quyền làm việc tại nhà để tránh tiếp xúc như có thể. Theo nghị định mới, người sử dụng lao động phải cho phép nhân viên của họ làm việc tại nhà ở bất cứ nơi nào, khi nào mà công việc cho phép. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Lao động Liên bang sẽ ban hành quy định trên bằng một văn bản dưới luật, có thời hạn đến hết ngày15.03.2021.
Thủ tướng đã tính đến hạn chế tiếp xúc trên các phương tiện giao thông công cộng đường dài và địa phương. Việc đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng là điều không thể, vì vậy Nghị định chỉ quy định giảm tiếp xúc trong giao thông công cộng địa phương. Theo đó, số lượng hành khách được giới hạn ở mức một phần ba công suất cho phép để bảo đảm khoảng cách tiếp xúc tối thiểu trên tầu xe.
Theo đó, hoạt động nhà thờ phải bảo đảm trách nhiệm đeo khẩu trang y tế. Các cuộc tụ tập trên 10 người phải đăng ký trước với nhà chức trách ít nhất hai ngày làm việc.
Khoảng cách tối thiểu 1,5 m giữa những người tham gia phải bảo đảm, cấm hát đồng ca. Trên cơ sở đó, các tiểu bang tự đưa ra các quy định riêng cho tiểu bang mình.
23/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
20/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
19/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
24/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
14/03/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
09/03/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
24/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
22/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
18/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
25/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
24/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
23/10/2026
Tổng quan: - Gia hạn tiếp Nghị địnhban hành ngày 05.01.2021 đến hết ngày 14/02/2021. - Tụ tập: Vẫn hạn chế một hộ gia đình chỉ được gặp gỡ 1 người ngoài. Kêu gọi g
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá