- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu lực tiếp tục, những quy định nào thắt chặt dịp nghỉ lễ, được tổng hợp dưới đây.
Phong toả đến ngày 18.04.2021
Nghị định Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang đã thống nhất kéo dài lệnh phong toả đến ngày 18.04.2021. Quy định này dưạ trên cơ sở tốc độ lây nhiễm mạnh, và mang tính bùng phát, tăng theo cấp số nhân. Nếu không áp dụng các biện pháp này, có thể hệ thống y tế sẽ quá tải sớm nhất vào tháng Tư.
Biện pháp Phanh khẩn cấp (Notbremse)
Biện pháp này được quy định trong Nghị định thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày 03.03. 2021. Tới Hội nghị Thượng định ngày 22.03.2021 vẫn tiếp tục được áp dụng nhất quán. Điều đó có nghĩa, nếu chỉ số tốc độ lây nhiễm Inzidenz vượt ngưỡng 100 ca nhiễm mới trên 100.000 dân cư trong vòng 7 ngày, lặp lại trong ba ngày liên tiếp, thì các quy định cũ trước đó sẽ có hiệu lực trở lại.
Các quy định dịp Lễ Phục sinh (Ostern)
Chỉ riêng quy định bổ sung ngày Thứ Năm và Thứ Bảy vào ngày nghỉ lễ Phục sinh chính thức bị bãi bỏ. Còn lại các quy định khác, như quy định mang tên “kéo dài thời gian nghỉ lễ Phục sinh - Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ vẫn tiếp tục có giá trị, tổng cộng từ ngày 01 đến ngày 05.04.2021. Quy định này bao gồm các lệnh, như cấm tụ tập nơi công cộng, các nhà hàng mở cửa ngoài trời phải đóng cửa...
Giới hạn tiếp xúc
Một gia đình có thể tụ tập với các thành viên của một gia đình kháctối đa không qua 5 người. Không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Các cặp vợ chồng được coi là một hộ gia đình. Giới hạn trên cũng được áp dụng đối với các cuộc tụ tập nơi công cộng.
Tuy nhiên, nếu một điạ phương nào đó vượt quá ngưỡng Phanh khẩn cấp Inzidenz 100, thì các hạn chế tiếp xúc chặt chẽ trước đây sẽ được áp dụng trở lại. Khi đó một hộ gia đình chỉ được phép gặp một người từ một hộ gia đình khác, kể cả trẻ em dưới 14 tuổi. Quy định trên cũng được áp dụng tại các khu vực công cộng.
Mặt khác có thể nới lỏng các hạn chế tiếp xúc, nếu chỉ số tốc độ lây nhiễm Inzidenz giảm xuống dưới 35 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày. Khi đó, được tụ tập tới tối đa 3 hộ gia đình, nhưng không quá 10 người. Không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Các cặp vợ chồng được tính là một hộ gia đình.
Quy định trên đòi hỏi mỗi người phải xem chỉ số lây nhiễm cập nhật hàng ngày, có thể mở đường Link từng ngày => Chỉ số lây nhiễm ngày 24.03.2021 từng điạ phương Đức cần biết, để mở hoặc đóng cửa.
Giới nghiêm
Dự thảo ban đầu có quy định biện pháp phong toả ban đêm. Khi thông qua Nghị định, biện pháp trên chỉ còn là một trong các phương án Phanh Khẩn cấp áp dụng cục bộ từng điạ phương.
Nghĩa là, các huyện quận thành có chỉ số Inzidenz cao hơn ngưỡng100, được áp dụng các bước tiếp theo với nhiều lựa chọn. Bên cạnh biện pháp phong tỏa ban đêm, có thể thay bằng trách nhiệm đeo khẩu trang y tế đối với hành khách trên xe ô tô cá nhân (nếu họ không thuộc hộ gia đình tài xế). Hoặc áp dụng trách nhiệm xét nghiệm nhanh nếu các quy tắc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang bất khả thi. Cũng như thắt chặt biện pháp giữ khoảng cách tối thiểu.
Tuy nhiên, các điạ phương được toàn quyền tự do quyết định mức độ thực hiện các biện pháp. Các tiểu bang như Baden-Württemberg, Thüringen và Bayern đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm từ trước để kiềm chế tốc độ lây nhiễm.
Các hoạt động nhà thờ
Về nguyên tắc được phép nhưng phải đáp ứng quy định vệ sinh nghiêm ngặt. Phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu và cấm đồng ca. Các cuộc tụ tập trên 10 người tham gia phải báo cáo cho cơ quan chính quyền trước ít nhất hai ngày làm việc.
Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang và các tiểu bang vẫn yêu cầu các nhà thờ và cộng đồng tôn giáo chỉ tổ chức các hoạt động dưới dạng tượng trưng (virtuell).
Du lịch
Hiện Chính phủ Liên bang đang xem xét lại liệu các chuyến đi nghỉ đến các vùng nổi tiếng ở nước ngoài có bị cấm tạm thời hay không ? Nguyên nhân trước hết do bị chỉ trích mạnh mẽ đối với các chuyến đi đến Mallorca, sau khi hòn đảo nghỉ mát thế giới này bị rút khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao. Nữ Phó Phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Ulrike Demmer cho báo giới biết, đưa ra một lệnh cấm phải phù hợp với những rào cản lớn về hiến pháp.
Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, Nghị định Covid-19 đã được Chính phủ Liên bang và các Tiểu bang thông qua ngày 22.03.2021 vẫn tiếp tục được áp dụng. Nghị định đó đã nêu rõ: "Chính phủ Liên bang và các tiểu bang tiếp tục kêu gọi mọi công dân hạn chế đi du lịch không thực sự cần thiết ở Đức và nước ngoài - kể cả trong những ngày Lễ Phục sinh sắp tới“. Nghĩa là không cấm, nhưng mong mọi người tự giác thực hiện.
- Nghị định còn phân biệt giữa khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao với khu vực biến thể virus. Bất kỳ ai trở về Đức từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở nước ngoài đều phải đăng ký vào sổ đăng ký du lịch kỹ thuật số và phải cách ly 10 ngày. Cách ly chỉ kết thúc sớm khi có kết qủa xét nghiệm âm tính lần hai, được thực hiện sớm nhất vào ngày thứ 5 ngày sau khi nhập cảnh.
- Khi trở về từ những khu vực có biến thể virus, thời gian cách ly kéo dài 14 ngày. Tuy nhiên, theo nghị định, Chính phủ Liên bang có kế hoạch thay đổi Luật Bảo vệ chống dịch bệnh, bổ sung thêm quy định trách nhiệm phải xét nghiệm trước khi khởi hành ra nước ngoài. Do đó, Chính phủ liên bang và các tiểu bang đang đợi kết quả tổng hợp các cuộc xét nghiệm nghiêm ngặt đối với phi hành đoàn và hành khách từ tất cả các hãng hàng không trước chuyến bay trở lại Đức và không mở rộng thêm các chuyến bay vào Đức trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Du lịch, kỳ nghỉ trong phạm vi nước Đức
Đặc biệt, tại Hội nghị thượng đỉnh 22.03.2021, các tiểu bang Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz đã đề xuất và bảo vệ quy định “kỳ nghỉ ít tiếp xúc“. Đó là kỳ nghỉ trong trại nghỉ dưỡng hoặc nhà ở nơi du lịch, căn hộ hoặc nhà di động nếu có trang thiết bị vệ sinh riêng và có thể lo liệu được ăn uống. Dự kiến này đã không thành công, không được Nghị định đề cập tới.
Biện pháp Covid-19 đối doanh nghiệp
Các doanh nghiệp cần đảm bảo giảm tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Nếu không được, cần xét nghiệm cho nhân viên. Nghị định đã đề cấp tới trách nhiệm của các hiệp hội kinh tế trong đề xuất xét nghiệm cho người lao động và Luật An toàn Lao động SARS-CoV-2". Xét nghiệm cần được thực hiện ít nhất mỗi tuần 1 lần.
Phục vụ cho biện pháp trên nhà nước sẽ hỗ trợ thêm tài chính. Tuy nhiên, không có chi tiết nào được đưa ra về vấn đề hỗ trợ. Nghị định chỉ viết, đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng đặc biệt bởi đóng cửa trong bối cảnh đại dịch và đã bị ảnh hưởng trong một thời gian dài, Chính phủ Liên bang sẽ xây dựng một chính sách hỗ trợ bổ sung trong khuôn khổ Quy phạm EU.
Trường học, nhà trẻ
Thẩm quyền ban hành văn bản Luật về nhà trẻ và giáo dục thuộc các tiểu bang. Chính phủ Liên bang chỉ nêu mục tiêu, theo đó nhân viên nhà trẻ có thể thực hiện ít nhất một lần xét nghiệm nhanh miễn phí mỗi tuần mở cửa. Đối với trường học, giao viên nhân viên và học sinh cần thực hiện 2 lần xét nghiệm một tuần khi tổ chức dạy trên lớp.
Trại điều dưỡng và dưỡng lão
Trong nghị định ghi vẫn chưa chắc chắn liệu những người được tiêm chủng có thể lây nhiễm cho những người khác hay không. Đó là lý do Nghị định yêu cầu Hội nghị Bộ trưởng y tế Liên bang và các tiểu bang cần đưa ra các khuyến nghị. Các biện pháp về vệ sinh và xét nghiệm cần được tiếp tục thực hiện một cách nhất quán.
Hai tuần sau khi tiêm vắc xin liều 2, cơ hội đến thăm những trại điều dưỡng không có lây nhiễm có thể được mở rộng diện khách đến thăm và cho phép sinh hoạt theo nhóm như trước đây. Tuy nhiên, không được phân biệt giữa trại viên được tiêm chủng và không được tiêm chủng.
Những người thuộc nhóm dễ tổn thương (bệnh nền, già lão) chỉ được phép tới thăm người nhà trong trại điều dưỡng, dưỡng lão nếu tất cả các thành viên trong gia đình đến thăm đó không có bất kỳ triệu chứng bệnh nào. Chính phủ Liên bang cũng khuyến cáo nên giảm bớt các cuộc tiếp xúc trước chuyến thăm đó.
Nới lỏng
Các tiểu bang có thể áp dụng các biện pháp nới lỏng tạm thời về lĩnh vực nào đó đối với một điạ phương nào đó mang tính thử nghiệm, tuy nhiên với điều kiện phải thắt chặt biện pháp bảo vệ, chống lây nhiễm và xét nghiệm.
Đức Việt Online
23/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
20/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
19/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
24/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
14/03/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
09/03/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
24/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
22/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
18/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
25/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
24/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
23/10/2026
Hai ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Covid 19, Chính phủ Liên bang tuyên bố hủy bỏ quy định bổ sung 2 ngày nghỉ cho dịp Lễ Phục sinh. Vậy những quy định nào vẫn còn hiệu l
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá