Mỹ: Vụ tranh chấp thế kỷ; Chật vật lấp đầy kho dầu; Công nghiệp vũ khí 'theo đuôi' TQ; Không kích ở Iraq; Biển Đỏ nóng rực

Vụ tranh chấp thế kỷ tác động tới tương lai luật thuế tài sản tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Kết quả phiên xét xử vụ tranh chấp thuế hồi hương sẽ tác động tới khả năng thông qua những đề xuất về thuế giá trị tài sản hay thuế tỷ phú mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy.

Những nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm áp thuế tài sản liên bang đối với các tỷ phú Mỹ có thể “phá sản” do một vụ kiện sẽ được các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ xét xử trong tuần này.

Thách thức về khoản thuế một lần của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với các khoản lợi nhuận ở nước ngoài đã bùng phát thành một cuộc chiến ủy nhiệm mà các chuyên gia cho rằng có thể gây ra hậu quả sâu sắc đối với các tập đoàn tạo doanh thu lớn trong tương lai, và thậm chí đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các nội dung quan trọng của luật thuế hiện hành.

Nguyên đơn là vợ chồng Charles và Kathleen Moore, những người bị buộc phải trả gần 15.000 USD thuế hồi hương bắt buộc áp dụng với các khoản thu nhập chuyển từ nước ngoài về Mỹ, đã kiện chính phủ để đòi hoàn lại tiền.

Hai người này lập luận rằng chính sách trên là hành động vi hiến với phần lợi nhuận “chưa thực hiện được” từ khoản đầu tư của họ tại một doanh nghiệp nông nghiệp ở Ấn Độ hơn một thập kỷ trước.

Hai tòa án cấp dưới đã ra phán quyết chống lại vợ chồng này, nhưng tòa án cấp cao đã đồng ý xét xử đơn kháng cáo của cặp đôi.

Don Susswein, người đứng đầu nhóm thuế đối tác tại văn phòng Washington của công ty kế toán RSM, cho biết vụ việc này là vụ tranh chấp thuế quan trọng nhất được đưa ra trước Tòa án Tối cao trong một, thậm chí là hai thế kỷ qua.

Kết quả phiên xét xử sẽ tác động tới khả năng thông qua hay bác bỏ những đề xuất về thuế đánh vào giá trị tài sản hay thuế tỷ phú đối với lãi chưa thực hiện của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Phòng Thương mại Mỹ, đại diện cho các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ, cho biết nếu không thay đổi, các quyết định này sẽ dẫn đến “các loại thuế liên bang mới đánh vào tất cả các loại tài sản.”

Chính quyền Biden, có quan điểm phản hồi vụ Moore, đã lập luận trong bản tóm tắt gửi Tòa án Tối cao rằng việc vô hiệu hóa thuế hồi hương bắt buộc “có thể khiến chính phủ phải trả khoảng 340 tỷ USD trong thập kỷ tới” và “có thể còn nhiều hơn thế” nếu tòa án cũng đặt ra câu hỏi về các loại thuế liên bang lâu đời khác.

Dave Kautter, Trợ lý Bộ trưởng về Chính sách Thuế tại Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump và đã giúp soạn thảo dự luật này, cho biết quyết định trong vụ Moore có thể dẫn đến “toàn bộ các phần của luật thuế bị gián đoạn.”

Kautter, hiện là đối tác của RSM, cho biết khả năng Quốc hội đánh thuế các khoản lãi chưa thực hiện đối với danh mục đầu tư chứng khoán nằm trong số những khả năng có thể bị áp dụng.

Phán quyết cũng có thể gây rủi ro về thuế đối với các hình thức thu nhập chưa thực hiện khác, chẳng hạn như thu nhập kiếm được thông qua quan hệ đối tác hoặc các công ty con ở nước ngoài.

Trong bản tóm tắt, Chính quyền Biden tuyên bố Moores trên thực tế đang tìm cách áp đặt “giới hạn văn bản” đối với quyền đánh thuế của Quốc hội và vấn đề pháp lý trọng tâm của vụ việc không liên quan gì đến thuế tài sản tiềm năng.

Tổng thống Biden cho biết đề xuất thuế tỷ phú của ông, vốn sẽ buộc những người có tài sản ròng hơn 100 triệu USD phải trả 25% thuế đối với những thay đổi tài sản ròng, sẽ tạo ra doanh thu 440 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Phiên bản đầu tiên của dự thảo luật này đã bị Thượng viện bỏ phiếu bác bỏ, nhưng dự luật này đã được các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện giới thiệu lại vào tuần trước.

Trong khi đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết phản đối thuế tài sản, một số nhân vật của Đảng Cộng hòa đã đứng ra ủng hộ quan điểm của chính phủ, bao gồm cả cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một trong những người soạn thảo luật thuế hồi hương bắt buộc.

Trước đó, Tổng thống Biden đã kêu gọi nỗ lực công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế, trong đó nhấn mạnh giới siêu giàu cần trả phần thuế phù hợp hơn với thu nhập thực tế của mình.

Phát biểu tại sự kiện tranh cử, ông Biden nhấn mạnh tầng lớp lao động là lực lượng then chốt của nền kinh tế Mỹ, có ý nghĩa quan trọng giúp duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ông đề xuất biện pháp cải cách thuế trong bối cảnh số lượng tỷ phú của Mỹ đã tăng lên khoảng 1.000 người. Tổng thống Biden cho rằng giới siêu giàu cần phải trả mức thuế tương đương trung bình 8% thu nhập của họ./.

Mỹ chật vật lấp đầy kho dự trữ dầu mỏ đang ở mức thấp kỷ lục

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Mỹ Tim Stewart cho biết Washington có thể mất nhiều thời gian để bổ sung lại kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này.

Theo đài Sputnik (Nga), SPR được thành lập để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô, chứ không phải do giá nhiên liệu cao. Khi nguồn cung thiếu, giá dầu dĩ nhiên sẽ tăng và các công ty sẽ ứng phó bằng cách sản xuất nhiều dầu hơn.

Ông Stewart cho biết Mỹ đã xả 31 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991. Đây là lần xả kho dự trữ lớn nhất của Washington. Sau đó, đến năm 2005, Mỹ đã xả 30 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung do cơn bão Katrina gây ra.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã khởi động đợt xả kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết lệnh xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm giúp “xoa dịu nỗi đau mà các gia đình Mỹ đang cảm nhận” vì giá nhiên liệu tăng vọt. Ông Stewart cho rằng ông Biden hành động như vậy là vì cần vượt qua vòng bầu cử, không phải là một cơn bão hay một cuộc xung đột quân sự lớn nào.

Theo ông, để khôi phục mức năm 2021 và bổ sung hoàn toàn kho dự trữ dầu chiến lược, chính quyền Mỹ phải nạp thêm 168 triệu thùng dầu, vì SPR đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, cần thêm 300 triệu thùng bổ sung để lấp đầy kho dự trữ này.

Song Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Mỹ nhận định: “Điều đó sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian”.

Xác nhận SPR đã cạn kiệt 40%, ông nhấn mạnh một phần của vấn đề này liên quan đến khoản đầu tư của Mỹ vào các nhà máy lọc và tinh chế dầu thô nhẹ.

Theo ông Stewart, chính quyền Mỹ đã nhấn mạnh khoản đầu tư đó là không thể, do có vấn đề an ninh chiến lược và toàn cầu liên quan.

Nhận định của ông Stewart được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên cho biết hồi đầu năm nay, Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến mua lại 12 triệu thùng dầu thô trước cuối năm 2023 để nạp đầy kho dự trữ chiến lược.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết rằng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua lại bổ sung khi điều kiện thị trường và những hạn chế trong hoạt động SPR cho phép.

Việc Washington xả kho dầu dự trữ chiến lược là vấn đề gây căng thẳng đối với những nhà đầu cơ và những người không ủng hộ Tổng thống Biden. Cả hai bên đều cáo buộc ông Biden đã xả bừa bãi hàng trăm triệu thùng từ kho dự trữ để giảm giá dầu thô và củng cố vị thế chính trị với cử tri Mỹ, bất chấp thực tế là SPR trước hết được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trong thời điểm nguồn cung dầu vô cùng thiếu hụt.

Công nghiệp vũ khí Mỹ chật vật bắt kịp Trung Quốc?

(Ảnh minh họa).

Dự thảo Chiến lược công nghiệp quốc phòng của Lầu Năm Góc gần đây tiết lộ: Công nghiệp vũ khí Mỹ đang nỗ lực đạt tốc độ và khả năng phản ứng nhanh, để luôn dẫn đầu trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ cao trước các đối thủ như Trung Quốc.

Theo báo Politico, bản Chiến lược công nghiệp quốc phòng đầu tiên dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới bởi ông William LaPlante, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là người chịu trách nhiệm về các vấn đề mua lại, quản lý hợp đồng, sẵn sàng về hậu cần và trang thiết bị, năng lượng hoạt động, phòng thủ hạt nhân - hóa - sinh, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Rủi ro chiến lược

Theo tình hình hiện tại, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ "không có năng lực, khả năng, khả năng phản ứng lại hay khả năng phục hồi cần thiết để đáp ứng các nhu cầu sản xuất quân sự về cả tốc độ và quy mô", Politico trích dẫn dự thảo đã thu thập được.

Đáng nói là các nhà thầu quốc phòng truyền thống của Mỹ sẽ gặp thách thức trong việc ứng phó với xung đột hiện đại ở tốc độ, quy mô và tính linh hoạt cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu không ngừng thay đổi của một cuộc xung đột hiện đại lớn.

Đồng thời, Lầu Năm Góc nhận định Mỹ chế tạo những vũ khí tốt nhất thế giới nhưng lại không sản xuất chúng đủ nhanh.

Dự thảo chỉ ra rằng sự không phù hợp này gây ra rủi ro chiến lược ngày càng tăng, khi Mỹ đối mặt với những yêu cầu cấp thiết phải hỗ trợ các hoạt động chiến đấu tích cực, đồng thời phải ngăn chặn mối đe dọa lớn hơn và tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật đang xuất hiện ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Một cố vấn công nghiệp quốc phòng không nêu tên tỏ ra thất vọng với bản dự thảo và cho rằng nó thiếu đi những khuyến nghị cứng rắn, không tập trung vào các giải pháp lâu dài cho vấn đề chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Sau chiến tranh lạnh, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã bị thu hẹp do việc sáp nhập các công ty.

Đồng thời trong 30 năm qua, Trung Quốc đã trở thành một "cường quốc công nghiệp toàn cầu" trong lĩnh vực đóng tàu, khoáng sản quan trọng và vi điện tử.

Dự thảo chiến lược thừa nhận ngành công nghiệp Trung Quốc "vượt xa rất nhiều khả năng của không chỉ Mỹ mà còn cả sản lượng tổng hợp của các đồng minh châu Âu và châu Á quan trọng" của Washington.

Ngoài ra, đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Chiến sự Nga - Ukraine và xung đột Israel - Hamas cũng cho thấy một loạt nhu cầu công nghiệp khác và những rủi ro tương ứng, khi Mỹ chạy đua sản xuất vũ khí để tài trợ cho Kiev và Tel Aviv.

Để khắc phục, Mỹ cho biết sẽ phát triển chuỗi cung ứng sáng tạo và linh hoạt hơn, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ hơn và tập trung nhiều hơn vào đổi mới.

Mỹ kêu gọi nỗ lực chung

Song Lầu Năm Góc thừa nhận không phải tất cả các câu trả lời đều có ở trong nước. Họ sẽ cần thu hút cả những nhân tố nước ngoài, kể cả những bên không có mối quan hệ trước đây với Bộ Quốc phòng hoặc sản xuất quốc phòng của Mỹ.

Lầu Năm Góc kêu gọi khu vực công và tư nỗ lực, tận tâm đảm bảo năng lực công nghiệp quốc phòng của Washington: "Lời kêu gọi hành động này có vẻ phải trả giá đắt, nhưng hậu quả của việc không hành động hoặc thất bại còn lớn hơn nhiều".

Để đáp ứng mở rộng năng lực sản xuất, các doanh nghiệp cần trình bày rõ với Lầu Năm Góc về nhu cầu mua hàng trong tương lai để họ đầu tư vào nhà máy mới và R&D (nghiên cứu và phát triển).

Đổi lại, Lầu Năm Góc cũng cần chứng tỏ rằng họ nghiêm túc về việc mua vũ khí nguyên mẫu mà các công ty đang phát triển với số lượng lớn.

Mỹ tiếp tục không kích dân quân thân Iran tại Iraq

Không quân Mỹ tấn công nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq, sau khi nhóm tập kích căn cứ của Washington ở quốc gia Trung Đông.

Reuters dẫn các nguồn tin an ninh của Iraq cho biết quân đội Mỹ ngày 3/12 đã không kích một cứ điểm của nhóm dân quân thân Iran gần thành phố Kirkuk, khiến 5 tay súng thiệt mạng, trong lúc nhóm này đang chuẩn bị phóng đạn nổ vào căn cứ của Mỹ tại Iraq.

Một quan chức quân sự Mỹ sau đó xác nhận Washington đã tiến hành cuộc "tấn công tự vệ" nhằm vào một điểm phóng máy bay không người lái (UAV) gần thành phố Kirkuk. Nhóm vũ trang thân Iran có tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq cho biết 5 tay súng của nhóm đã thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ và tuyên bố sẽ trả đũa.

Nhóm này trước đó cùng ngày đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông, trong đó có vụ phóng loạt rocket vào Khu vực Đổ bộ Rumalyn, cứ điểm của lực lượng Mỹ và liên quân quốc tế ở đông bắc Syria. Vụ tập kích không gây ra thiệt hại về người hay cơ sở hạ tầng, theo Washington.

Chính phủ Iraq chưa đưa ra bình luận về các vụ tấn công.

Lực lượng Mỹ tại Trung Đông liên tục bị dân quân thân Iran tấn công bằng UAV, tên lửa sau khi xung đột ở Dải Gaza bùng phát hôm 7/10, trong đó các nhóm vũ trang tại Iraq đã nhận trách nhiệm hơn 70 vụ.

Đây được cho là động thái của Tehran và lực lượng ủy nhiệm nhằm gây sức ép với Washington, trong bối cảnh nước này đang hỗ trợ Israel đối phó với Hamas, đồng minh của Iran.

Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều vụ tấn công trả đũa nhằm vào các lực lượng thân Iran tại Trung Đông, trong đó có các vụ tập kích vào các căn cứ của nhóm Kataeb Hezbollah và Lực lượng Động viên Nhân dân ở Iraq hồi tháng 11, khiến ít nhất 10 tay súng thiệt mạng. Đây là các vụ tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào dân quân thân Iran tại Iraq.

Chính phủ Iraq khi đó đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ, gọi đây là hành động "vi phạm trắng trợn chủ quyền" và "gây mất ổn định an ninh". Baghdad cũng cảnh cáo các nhóm dân quân tại Iraq, khẳng định bất kỳ hoạt động quân sự nào không liên quan quân đội nước này đều "đáng bị lên án", có thể ảnh hưởng lợi ích quốc gia.

Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính ở Syria, nằm trong liên minh quốc tế chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi IS bị tiêu diệt, liên minh này cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương.

Biển Đỏ nóng rực: chiến hạm Mỹ bắn hạ UAV đang tấn công tàu thương mại

(Ảnh minh họa).

Chiến hạm Mỹ USS Carney đã bắn hạ ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV) của Houthi đang hướng về phía tàu này ở biển Đỏ vào ngày 3.12, theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ.

Số UAV nói trên là một phần trong 4 cuộc tấn công nhắm vào ba tàu thương mại riêng biệt do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn thực hiện ở Yemen, theo CNN dẫn thông báo ngày 3.12 từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Theo CENTCOM, vào khoảng 9 giờ 15 sáng 3.12 (theo giờ địa phương), tàu USS Carney "phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm được bắn từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía tàu M/V Unity Explorer". Tên lửa rơi xuống ở khu vực lân cận tàu USS Carney đang tuần tra ở biển Đỏ vào thời điểm đó. Unity Explorer là một tàu chở hàng được gắn cờ Bahamas do Anh sở hữu và vận hành, theo CENTCOM.

Vài giờ sau, vào lúc 12 giờ trưa, tàu USS Carney đã "tiêu diệt" một chiếc UAV của Houthi khi đang ở phía nam biển Đỏ, theo CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ. Chiếc UAV đó "đang hướng tới tàu USS Carney dù mục tiêu cụ thể của nó không rõ ràng", theo thông cáo từ CENTCOM.

Trước đó, Hãng tin AP dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho hay một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đang bị tấn công ở biển Đỏ. "Chúng tôi nắm được thông tin về các vụ tấn công nhắm vào tàu chiến USS Carney và các tàu hàng ở biển Đỏ, và sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể", Lầu Năm Góc cho biết.

Gần như cùng lúc đó, tàu USS Carney đã tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của Unity Explorer và đã đến hỗ trợ. Chiến hạm Mỹ đã phát hiện một chiếc UAV khác đang bay đến và phá hủy nó mà "tàu Carney hoặc Unity Explorer không bị hư hại hay bị thương". Tuy nhiên, Unity Explorer đã báo cáo có "thiệt hại nhỏ" do cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, theo thông cáo của CENTCOM.

Cũng theo CENTCOM, hai tàu thương mại khác ở biển Đỏ đã bị tấn công bằng tên lửa vào chiều 3.12, gồm tàu M/V Number 9, tàu mang cờ Panama, do Bermuda và Anh sở hữu và điều hành, và tàu M/V Sophie II. Tàu USS Carney đã nhận cuộc gọi cầu cứu từ M/V Sophie II và đã bắn hạ một chiếc UAV khác hướng về phía tàu này. Hai tàu thương mại không bị thiệt hại đáng kể trong vụ tấn công bằng tên lửa.

Trong tuyên bố của mình, CENTCOM xem các cuộc tấn công trên là "mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải". CENTCOM nhấn mạnh: "Mỹ sẽ xem xét mọi phản ứng phù hợp với sự phối hợp đầy đủ với các đồng minh và đối tác quốc tế của mình".

Trong khi đó, Houthi ngày 3.12 tuyên bố rằng lực lượng hải quân của họ đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại "hai tàu Israel" ở eo biển Bab al-Mandab của biển Đỏ. Theo tuyên bố đó, các tàu Unity Explorer và Number 9 lần lượt bị tấn công bằng tên lửa hải quân và UAV sau khi từ chối các tin nhắn cảnh báo.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với tuyên bố trên của Houthi.

Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; Vnxpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang