- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Dù còn gần 1 tháng nữa mới tới Giáng sinh, song không khí lễ hội đã tràn ngập khắp các đường phố châu Âu và Mỹ. Những cây thông Noel rực rỡ đèn màu đã được dựng lên, trong khi những khu chợ Giáng sinh nổi tiếng từ Stratsburg (Pháp) đến Nuremberg (Đức) cũng bắt đầu mở cửa. Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc không thể thiếu vào mỗi dịp cuối năm.
Nhắc đến chợ Giáng sinh, du khách không thể bỏ qua Chợ Giáng sinh Nuremberg của Đức. Đây là một trong những phiên chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại châu Âu khi đã tồn tại từ năm 1628.
Cả khu chợ được trang hoàng đẹp như tranh vẽ với cây thông Noel và những gian hàng rực rỡ đủ màu sắc. Giữa rất nhiều chợ Giáng sinh, Nuremberg vẫn là thành phố thu hút khách du lịch nhất Đức khi bước vào mùa Giáng sinh với khoảng 2 triệu du khách mỗi dịp lễ. Đến đây, du khách có thể thưởng thức món xúc xích lợn rán nổi tiếng của thành phố hay nhâm nhi ly rượu vang nóng nổi tiếng Gluhwein.
“Đến với chợ Nuremberg vào dịp này bạn có thể cảm nhận được đầy đủ không khí và tinh thần của lễ Giáng sinh. Tôi sống ngay tại Nuremberg và năm nào tôi cũng đến chợ Giáng sinh. Tôi không biết Giáng sinh sẽ thế nào nếu không có chợ Nuremberg”, một người dân ở Nuremberg cho biết.
Trong khi đó, mùa Giáng sinh tại Pháp bắt đầu ngay từ giữa tháng 11, với buổi lễ thắp đèn cho đại lộ Champs Élysées ở thủ đô Paris. 400 cây xanh trên đại lộ được trang trí bằng những bóng đèn Led tiết kiệm năng lượng. Những bóng đèn này có thể sử dụng từ 3 - 5 mùa Giáng sinh. Không chỉ có Champs Élysées, mà cả các đại lộ Montaigne, George V, quảng trường Vendôme hay đại lộ Haussmann đều được thắp sáng để chào đón mùa Giáng Sinh.
Trong khi đó, thắp sáng cây thông rực rỡ trong mùa Giáng sinh tại Trung tâm Rockefeller đã trở thành truyền thống của người dân thành phố New York trong suốt gần 1 thế kỷ qua. Người dân từ khắp nước Mỹ và thế giới đã đổ về Trung tâm Rockefeller những ngày này để chiêm ngưỡng cây thông biểu tượng Giáng sinh của New York, với hàng nghìn ngọn đèn đủ sắc màu.
Các chuyên gia cho biết tháng 12 này, dịch COVID-19 có thể sẽ đạt đến mức chưa từng thấy trong năm nay tại Mỹ, kết hợp với sự gia tăng của bệnh cúm, viêm phổi sơ sinh RSV và các mầm bệnh khác.
Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đăng tải, mức nước thải nhiễm vi rút của dịch COVID-19 đang ở mức cao và đang trên đà vượt qua mức đỉnh xảy ra vào tháng 9-2023.
Gần đây nhất số ca nhập viện do COVID-19 tăng 10% mỗi tuần. Và những cái chết về dịch bệnh này tuy không tăng nhưng cũng không giảm.
Tiến sĩ Karen Acker, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng New York - Presbyterian Komansky, nói với tạp chí Fortune hôm 1-12: “Năm ngoái thực sự đã cho thấy điều gì sẽ xảy ra, khi chúng ta trải qua một vài năm mà không thấy xu hướng lây nhiễm trở lại”.
Theo bà Acker, số ca nhiễm từ các mầm bệnh khác tăng đột biến sau khi các biện pháp phòng ngừa đại dịch bị bỏ qua. Một số người nói đây là nguyên nhân gây bệnh hô hấp mùa đông tương đối nghiêm trọng vào năm 2022.
Bà nói thêm: “Có thể mất một thời gian để mức độ vi rút và động lực miễn dịch ổn định. Đây có thể là một năm tồi tệ nữa”.
Trong khi đó tỉ lệ nhập viện do RSV (vi rút hợp bào hô hấp gây bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh) và cúm ở Mỹ cũng đang gia tăng. Số lượt khám ngoại trú vì các bệnh về đường hô hấp cao bất thường, theo dữ liệu của CDC.
Giám đốc CDC, tiến sĩ Mandy Cohen, hôm 30-11 cho biết tại Hạ viện: mùa cúm ở Mỹ đang “tăng tốc nhanh” và mức RSV đang “gần đạt đỉnh điểm”.
Các chuyên gia cho biết có thể Mỹ sẽ chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh mycoplasma pneumoniae, một loại vi khuẩn không điển hình có thể gây nhiễm trùng phổi. Sự gia tăng vi khuẩn mycoplasma pneumoniae đang xảy ra ở Trung Quốc trong giới trẻ, bên cạnh Hà Lan, Đan Mạch, Pháp và Ireland.
Tiến sĩ Stuart Ray, phó chủ tịch y khoa phụ trách về phân tích dữ liệu tại khoa y của Đại học Johns Hopkins, nói ông không “có cảm giác rõ ràng rằng đây sẽ là một mùa hô hấp đặc biệt tồi tệ”. Nhưng thật khó để dự đoán tương lai liên quan đến mầm bệnh đường hô hấp, như chúng ta đã biết trong những năm gần đây.

(Ảnh minh họa).
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.12 kêu gọi những người ủng hộ ông 'tiến vào' Philadelphia và hai thành phố khác do đảng Dân chủ điều hành để 'bảo vệ cuộc bỏ phiếu' năm 2024.
Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 2.12, ông Trump nói rằng điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng cuộc bỏ phiếu ở các bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Ông chỉ ra những thành phố lớn nhất ở các bang Michigan, Pennsylvania và Georgia.
"Vì vậy, phần quan trọng nhất của những gì sẽ diễn ra là bảo vệ cuộc bỏ phiếu. Và các bạn nên tiến vào Detroit, các bạn nên tiến vào Philadelphia và các bạn nên tiến vào nơi này, Atlanta", ông Trump phát biểu tại khu ngoại ô Ankeny của thành phố Des Moines thuộc bang Iowa. Thành phố Detroit thuộc bang Michigan, thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania và thành phố Atlanta là thủ phủ của bang Georgia.
Cựu Tổng thống Trump không nói rõ ông sẽ yêu cầu những ai "tiến vào" các thành phố nói trên. Khi được yêu cầu làm rõ lời kêu gọi này, một trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho hay vị cựu tổng thống đang đề cập những người theo dõi cuộc thăm dò và tình nguyện viên với mục tiêu là đảm bảo một cuộc bầu cử an toàn.
Lời kêu gọi trên báo trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024 có thể sẽ là một cuộc bầu cử gây tranh cãi, theo Reuters.
Dù đã thất bại trong hàng chục vụ kiện nhằm thách thức kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump vẫn tiếp tục tuyên bố, mà không đưa ra bằng chứng, rằng ông đã thua Tổng thống Mỹ Joe Biden do gian lận.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2024, theo Reuters.
Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC mới đây, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cam kết sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bắt đầu ở bang Iowa vào ngày 15.1.2024. Ông DeSantis đã dồn nguồn lực vào bang này để cạnh tranh với ông Trump và ứng viên Nikki Haley.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận Nhà Trắng đang rất cần nguồn tài trợ bổ sung để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Ông Kirby nói thêm rằng nếu chính quyền không có được khoản tài trợ bổ sung cho Kiev trước cuối năm nay, việc hỗ trợ sẽ trở nên "thực sự khó khăn".
Bình luận được John Kirby đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Quan chức này tuyên bố một chiến dịch mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine sắp xảy ra, và mặc dù Mỹ và Kiev “làm việc tích cực” trong nhiều tháng để chuẩn bị cho chiến dịch này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
“Chúng tôi còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ Ukraine và chúng tôi cần Quốc hội hành động để thông qua nguồn tài trợ bổ sung, để có thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine tài sản, thiết bị bảo vệ và vật tư dự phòng mà họ cần”, Kirby nói.
Quan chức này thừa nhận, cơ hội đảm bảo nguồn tài trợ ngày càng thu hẹp và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua. “Nguồn tài trợ bổ sung rất quan trọng. Chúng tôi không tự nhiên mà có những số liệu đó. Chúng tôi cần nguồn tài trợ đó. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua nguồn bổ sung đó càng sớm càng tốt", ông nói.
Trong nhiều tuần, chính quyền Biden đã cố gắng thúc đẩy gói tài trợ “an ninh quốc gia” mới cho Kiev thông qua Quốc hội nhưng không thành công. Lần lặp lại mới nhất của gói này bao gồm khoảng 106 tỷ USD viện trợ tổng hợp cho Israel, Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc).
Theo Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer, nỗ lực mới để thông qua gói này sẽ được thực hiện vào tuần đầu tiên của tháng 12.
Nhưng “trở ngại lớn nhất” trong việc thông qua nguồn tài trợ bổ sung là sự phản đối của đảng Cộng hòa và việc họ khăng khăng buộc phải thay đổi chính sách an ninh biên giới của Mỹ.
“Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta phải hoàn thành là tiến hành và thông qua dự luật tài trợ để đảm bảo chúng ta cũng như bạn bè và đối tác của chúng ta ở Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có đủ khả năng quân sự cần thiết để đối đầu và ngăn chặn với đối thủ của chúng ta", ông Schumer viết trong thư gửi các thượng nghị sĩ vào tuần trước. Nhà lập pháp cấp cao cho rằng Kiev có khả năng thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không nhận thêm tài trợ từ Mỹ.
Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hơn 76 tỷ USD khí tài quân sự và các viện trợ khác nhưng gần đây cảnh báo rằng nguồn vốn sẵn có đang cạn kiệt.

(Ảnh minh họa).
Lượng xe điện được hưởng ưu đãi thuế tiêu dùng tại Mỹ sẽ giảm mạnh kể từ đầu năm tới trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra các quy tắc nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất xe điện tìm nguồn cung ứng nguyên liệu pin từ Trung Quốc và các nước thuộc diện "đối thủ" của Washington.
Là một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn chính sách hỗ trợ 7.500 USD cho người mua ô tô điện tại Mỹ, các quy định mới xếp các công ty có tỷ lệ sở hữu trên 25% bởi những đối tượng trong "danh sách đen" nói trên vào điện "Thực thể nước ngoài quan ngại (FEOC)".
Từ năm 2024, các phương tiện chứa bất kỳ thành phần pin nào do các thực thể FEOC sản xuất hoặc lắp ráp sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi hỗ trợ về thuế khi tới tay người tiêu dùng.
Từ năm 2025, các hạn chế sẽ mở rộng bao gồm các nhà cung cấp nguyên liệu chính phục vụ việc sản xuất pin như niken và lithium.
Các đề xuất này dự kiến sẽ trở thành văn bản cuối cùng vào tháng 1-2024, sau thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 30 ngày. Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ phương tiện nào sẽ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế đầy đủ 7.500 USD theo quy định mới vì Chính phủ Mỹ chưa công bố bất kỳ "danh sách đen" nào.
Được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ưu đãi thuế 7.500 USD, doanh số ô tô điện đã tăng gấp ba lần kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, tới nay, ngành "công nghiệp bốn bánh" của Mỹ vẫn phụ thuộc vào nguồn nước ngoài - đặc biệt là Trung Quốc - đối với nhiều khoáng sản quan trọng cần thiết để sản xuất pin xe điện.
Để ứng phó với khung quy định ngày càng siết chặt về nguồn gốc linh kiện, các hãng ô tô hiện diện tại Mỹ, như General Motors (GM) và Hyundai, đang chạy đua xây dựng chuỗi cung ứng tại chỗ để xử lý nguyên liệu và sản xuất pin.
Tuy vậy, các ý kiến phân tích cho rằng, các hãng sẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể sản xuất được một chiếc xe điện "Made in USA" mà không cần tới nguyên liệu và linh kiện từ Trung Quốc.
Nguồn: VOV; Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Soha; Hà Nội Mới
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá