Mỹ: Động thái lịch sử ở Hạ viện; Chưa phải lúc để ăn mừng; Trừng phạt Triều Tiên; Siết trợ cấp xe điện; 'Mở lòng' với TQ

Động thái lịch sử xảy ra tại Hạ viện Mỹ

Hạ viện Mỹ vừa có động thái lịch sử khi bỏ phiếu trục xuất Hạ nghị sĩ George Santos của đảng Cộng hòa vì các cáo buộc tham nhũng và chi tiêu sai quỹ vận động tranh cử.

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 311-114, vượt ngưỡng 2/3 cần thiết, để ngay lập tức trục xuất ông Santos.

Ông Santos - người nói dối về lý lịch khi tranh cử, bị điều tra đạo đức tại Quốc hội, và đang đối mặt cáo buộc hình sự - trở thành nhà lập pháp thứ 6 bị trục xuất khỏi Hạ viện Mỹ.

Nhà lập pháp đảng Cộng hòa đại diện cho bang New York đồng thời là người đầu tiên bị đuổi khỏi Hạ viện mà không bị kết án, cũng như không chiến đấu cho phe Liên bang ủng hộ chế độ nô lệ trong Nội chiến Mỹ.

Sau cuộc bỏ phiếu, trong phòng Hạ viện nổi lên những tràng pháo tay rải rác.

"Vì về mặt phi chính thức thì tôi không còn là thành viên Quốc hội nữa nên không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các bạn", ông Santos nói khi đối diện đông đảo phóng viên bên ngoài Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ.

Cuối ngày 1/12, người ta có thể thấy một nhân viên của Điện Capitol đang thay ổ khóa cho văn phòng cũ của ông Santos và tấm biển ghi tên ông trên cửa đã bị gỡ xuống. Dưới sàn bên ngoài phòng có một bó hoa nhỏ màu hồng.

Thời gian giữ chức của ông Santos kéo dài gần 11 tháng - khoảng nửa nhiệm kỳ 2 năm của ông.

Việc trục xuất ông Santos - một đảng viên Cộng hòa - là sự tiếp nối những diễn biến hỗn loạn và gây tranh cãi tại Hạ viện Mỹ, nơi chỉ 2 tháng trước đã chứng kiến vụ lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sau cuộc nổi dậy của một nhóm nhỏ đảng viên Cộng hòa cực hữu.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul, đảng viên Dân chủ, hiện có 10 ngày để tuyên bố tổ chức bầu cử đặc biệt nhằm tìm người thay thế ông Santos. Cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trong 70-80 ngày kể từ ngày ra tuyên bố.

Ông Santos gây tranh cãi kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022 với việc thừa nhận đã bịa đặt phần lớn lý lịch.

Công tố viên cáo buộc ông rửa tiền cho chiến dịch tranh cử và lừa gạt các nhà quyên góp. Ông Santos phủ nhận các cáo buộc.

Hạ viện Mỹ từng tổ chức bỏ phiếu trục xuất ông Santos vào đầu tháng 11 nhưng không thành công vì nhiều Hạ nghị sĩ cho rằng cần chờ kết quả vụ án của ông.

Nhưng một báo cáo chỉ trích gay gắt của Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã hạ thấp sự ủng hộ còn lại. Chỉ 112 trong số 222 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ ông Santos trong lần bỏ phiếu này.

Theo cuộc điều tra, ông Santos đã dùng gần 4.000 USD tiền chiến dịch tranh cử để chi trả các liệu pháp spa. Ông còn chi hơn 4.000 USD tiền tranh cử mua đồ Hermes và mua dịch vụ từ OnlyFans, nền tảng trực tuyến chuyên về nội dung khiêu dâm.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa phản đối việc trục xuất nhưng cũng không đủ sức ảnh hưởng.

Việc trục xuất ông Santos cũng tiếp tục làm giảm thế đa số vốn đã mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, xuống còn 221-213. Khu vực mà ông đại diện tại thành phố New York và Long Island có tính cạnh tranh cao.

Trước ông Santos, lần gần nhất Hạ viện Mỹ trục xuất thành viên là vào năm 2002, sau khi đảng viên Dân chủ James Traficant của bang Ohio bị kết án tham nhũng.

Chưa phải lúc để Fed ăn mừng chiến thắng

Lạm phát hiện đã giảm, người Mỹ sẽ dần cảm thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn, và nền kinh tế số 1 thế giới đang trên đà đạt được cú “hạ cánh mềm”.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cao sẽ tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất mang tính lịch sử của mình vào tháng tới, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã sẵn sàng thảo luận về việc hạ lãi suất.

Kể từ tháng 7, lãi suất quỹ liên bang đã giữ ổn định ở mức cao nhất trong 22 năm, từ 5,25-5,5%, mức mà các nhà hoạch định chính sách mô tả là “hạn chế” đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp khi Ngân hàng Trung ương của Mỹ tìm cách hạ nhiệt lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quan chức Fed đang đối mặt đồng thời 2 câu hỏi quan trọng: Liệu lãi suất hiện nay có đủ cao để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2% hay không, và lãi suất phải được duy trì ở mức “hạn chế vừa đủ” trong bao lâu.

Những câu hỏi đó sẽ vẫn chưa được trả lời khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) triệu tập vào giữa tháng 12 tới cho cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2023.

Các quan chức Fed vẫn để ngỏ khả năng siết chặt chính sách hơn, trong khi tránh nói đến khả năng cắt giảm lãi suất. Nhưng các tín hiệu kinh tế ngày càng cho thấy không lâu nữa họ sẽ phải bắt đầu các cuộc tranh luận theo hướng này.

Mọi thứ đang trở nên tốt hơn…

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 30/11 cho biết, bà tin rằng nền kinh tế Mỹ không cần thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn nữa để kiểm soát lạm phát và đang trên đà đạt được cú “hạ cánh mềm” với chỉ số lành mạnh về thị trường lao động.

Bà Yellen nói với các phóng viên sau bài phát biểu tại một nhà máy chế biến lithium ở Bắc Carolina rằng, trước đây Fed đôi khi phải thắt chặt chính sách tiền tệ đến mức đủ để ngăn chặn lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế và gây ra suy thoái.

“Bây giờ chúng ta không cần điều đó nữa”, bà Yellen nói. “Tôi tin rằng có các dấu hiệu rất tốt cho thấy chúng ta sẽ đạt được cú hạ cánh mềm với tỉ lệ thất nghiệp tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại ở mức bền vững. Tôi nghĩ chúng ta đang ở điểm giữa cân bằng của những điều này”.

Theo bà Yellen, “lạm phát hiện đã giảm” với giá một số hàng hóa cao, chẳng hạn như trứng, trở lại mức trước đại dịch. Bà nói: “Và giờ đây, mức tăng lương đang thực sự chuyển thành thu nhập thực tế cao hơn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng người Mỹ sẽ dần dần thấy rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn”.

Có lẽ tín hiệu đáng khích lệ nhất đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, cho thấy lạm phát hàng năm ở Mỹ đã giảm xuống mức 3,2% – giảm nhiều hơn mức các nhà phân tích dự kiến – do đà tăng của giá cả đã chậm lại.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng trong những tuần gần đây khi lãi suất dài hạn giảm. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng đó giống như một lời nhắc nhở rằng các nhà hoạch định chính sách phải cẩn thận khi dựa vào công cụ lãi suất để làm việc của mình.

Đà tăng của thị trường đã được tiếp thêm động lực trong tuần này sau khi ông Waller hôm 28/11 cho biết ông ngày càng tin tưởng rằng chính sách tiền tệ đã ở đúng vị trí để đạt được mục tiêu của Fed, và cho rằng lãi suất có thể giảm nếu lạm phát ở mức “vừa phải” trong vài tháng nữa.

Hiện tại, các nhà giao dịch trên thị trường tương lai đang đặt cược rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5/2024, và lãi suất chính sách sẽ dao động quanh mức 4% vào cuối năm tới, thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với mức hiện tại.

…Nhưng chưa phải lúc để ăn mừng chiến thắng

Các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ thực sự không chắc chắn về việc lạm phát sẽ hạ nhiệt nhanh như thế nào và liệu chuỗi dữ liệu tốt hơn mong đợi gần đây có chỉ là thoáng qua hay không – như trường hợp của năm 2021 – hay liệu tăng trưởng giá tiêu dùng có neo ở mức cao không thể chấp nhận được.

Ông Thomas Barkin, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, hôm 29/11 đã cảnh báo rằng nếu lạm phát có vẻ bùng phát trở lại, lựa chọn điều chỉnh lãi suất nhiều hơn là không tránh khỏi.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hồi đầu tháng này đã để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách hơn nữa, ra tín hiệu cảnh giác về việc một lần nữa bị “đánh lừa” bởi những tin tức tích cực về lạm phát.

“Đây chắc chắn chưa phải là lúc để ăn mừng chiến thắng”, ông John Roberts, người đã làm việc 35 năm tại Fed cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2021, cho biết.

Việc Fed do dự tuyên bố chính thức chấm dứt kỷ nguyên tăng lãi suất và bắt đầu bàn đến việc hạ lãi suất, một phần xuất phát từ lo ngại rằng làm như vậy có thể tạo ra một làn sóng nới lỏng các điều kiện tài chính làm suy yếu nỗ lực kiềm chế áp lực về giá mà họ đã xây dựng được trong suốt năm qua.

Tuy nhiên, các quan chức vẫn không thể phủ nhận rằng dữ liệu bắt đầu cho thấy họ có thể đã làm đủ để điều tiết nền kinh tế. Chi tiêu của người tiêu dùng, cùng với hoạt động kinh doanh trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã bắt đầu hạ nhiệt. Nhu cầu nhân lực cũng giảm xuống mà không gây ra những rạn nứt nghiêm trọng trên thị trường lao động.

Chủ tịch Fed Powell đã gợi ý vào tháng 9 rằng việc cắt giảm lãi suất có thể được tính đến khi lạm phát ở mức vừa phải. Sự điều chỉnh như vậy có thể giống với một loạt đợt cắt giảm lãi suất mà Fed đã thực hiện trong 3 cuộc họp vào năm 2019 – được gọi là “điều chỉnh giữa chu kỳ” – nhằm giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế.

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank (Đức) hiện dự báo Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất chính sách vào tháng 6 tới, giảm tổng cộng 1,75 điểm phần trăm vào cuối năm, khi nền kinh tế bước vào một cuộc suy thoái “nhẹ” trong nửa đầu năm 2024.

UBS (Thụy Sĩ) cũng dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ ổn định ở mức khoảng 0,3% trong năm tới và dự kiến việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau

Mỹ cùng 3 nước đồng minh trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh

Hôm thứ Năm 30/11, Mỹ tung ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Triều Tiên sau khi nước này phóng vệ tinh do thám hồi tuần trước. Các biện pháp trừng phạt lần này tập trung vào các cơ sở liên quan đến Triều Tiên đặt ở nước ngoài bị Mỹ cáo buộc là tiếp tay cho Triều Tiên tránh né các lệnh trừng phạt để mang về các nguồn thu và công nghệ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay họ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhóm gián điệp mạng Kimsuky, cáo buộc nhóm này thu thập thông tin tình báo để hỗ trợ các tham vọng chiến lược và hạt nhân của Triều Tiên. Bộ Tài chính cho biết Kimsuky chủ yếu sử dụng các trò lừa đảo, mạo nhận trên mạng để nhắm mục tiêu vào những người làm việc cho chính phủ, trung tâm nghiên cứu, tổ chức học thuật và những cơ quan khác, bao gồm ở châu Âu, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Hành động hôm 30/11 của Mỹ, có sự phối hợp thực hiện với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, được tung ra sau khi Triều Tiên hồi tuần trước đã phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên mà nước này nói rằng được thiết kế để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính chuyên trách Vấn đề Khủng bố và Tình báo Tài chính, nói trong bản tuyên bố: “Các hành động hôm nay của Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp và gây bất ổn của Bình Nhưỡng”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào những nút thắt quan trọng này trong hoạt động tạo nguồn thu bất hợp pháp và phổ biến vũ khí của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, ông Nelson nói thêm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 1/12 rằng họ đã đưa 11 người Triều Tiên vào sổ đen vì số người này liên quan đến việc phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo của nước này, theo đó, Hàn Quốc cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Danh sách này bao gồm các quan chức cấp cao của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, là cơ quan giám sát vụ phóng vệ tinh, và của cục công nghiệp đạn dược.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm 1/12 rằng các cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ hội đàm tại Seoul vào ngày 8-9/12 để thảo luận về tình hình an ninh.

Các biện pháp ban hành hôm 30/11 sẽ phong tỏa mọi tài sản ở Hoa Kỳ của những đối tượng bị nhắm mục tiêu và về tổng thể là cấm người Mỹ giao dịch với các đối tượng đó. Những ai thực hiện một số giao dịch nhất định với họ cũng có nguy cơ bị trừng phạt.

Cũng bị nhắm mục tiêu hôm 30/11 là các vị đại diện các trụ sở ở Iran và Trung Quốc của nhóm có tên là Green Pine, nhóm này đã bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa vào sổ đen. Bộ Tài chính nói rằng nhóm này gách vác trách nhiệm về một nửa lượng xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị liên quan của Triều Tiên.

Hai đại diện các ngân hàng Triều Tiên có trụ sở tại Nga và một đại diện có trụ sở tại Trung Quốc cũng bị trừng phạt.

Mỹ siết quy định trợ cấp xe điện, hạn chế nguyên liệu từ Trung Quốc

Ngày 1-12, Chính phủ Mỹ đã đề xuất các quy định mới liên quan đến trợ cấp cho xe điện, đặt ra giới hạn đối với nguyên liệu các nhà sản xuất có thể lấy từ Trung Quốc hoặc các nước đối thủ khác.

Theo Hãng tin AFP, các hướng dẫn này nêu rõ quy định, cách thức để xe điện (EV) có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 USD/xe theo kế hoạch hành động về khí hậu của Tổng thống Joe Biden - Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Đề xuất này được đưa ra khi Washington đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc của ngành công nghiệp xe điện khỏi Trung Quốc, AFP lưu ý.

Theo đề xuất mới nhất do Bộ Tài chính đưa ra ngày 1-12, một chiếc xe sạch đủ điều kiện không được chứa các bộ phận pin do một "tổ chức nước ngoài có liên quan" sản xuất hoặc lắp ráp bắt đầu từ năm tới.

Từ năm 2025, một phương tiện đủ điều kiện cũng không được phép chứa các khoáng chất quan trọng được khai thác, xử lý hoặc tái chế bởi các "tổ chức nước ngoài" đó.

Đây được cho là nỗ lực nhắm vào các công ty thuộc sở hữu hoặc chịu sự quản lý của các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran. Các công ty thuộc diện này sẽ bị cấm cung cấp những vật liệu như vậy cho các xe điện muốn đạt điều kiện được giảm thuế.

Một công ty có thể bị xem như "một thực thể nước ngoài liên quan" nếu công ty ấy được thành lập ở một trong những quốc gia nêu trên, hoặc có ngưỡng sở hữu 25% từ các quốc gia này.

Các quy định trên có tác dụng hạn chế vai trò của các công ty Trung Quốc trong chuỗi cung ứng xe điện của Mỹ, khi Washington đặt mục tiêu chuyển nhiều hoạt động sản xuất hơn sang Mỹ.

Hiện nay, ngành công nghiệp xe điện chủ chốt đang do Trung Quốc thống trị. Các quy định mới nhất có thể sẽ làm giảm số lượng xe đủ điều kiện hưởng tín dụng thuế, đồng thời gây áp lực lên các nhà sản xuất xe hơi khi họ vật lộn với việc chuyển đổi sang sản xuất xe điện.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Joe Manchin, một thành viên Đảng Dân chủ của Tổng thống Biden, đã chỉ trích các hướng dẫn mới ban hành này chưa đi đủ xa để chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc. Ông Manchin là người đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua IRA.

"Chính quyền này một lần nữa đang cố gắng tìm ra các giải pháp thay thế và trì hoãn, nhằm mở rộng cánh cửa cho Trung Quốc thu lợi từ người nộp thuế Mỹ", ông Manchin tuyên bố.

Trong khi đó, thành viên Đảng Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Hạ viện về vấn đề Trung Quốc - ông Mike Gallagher - lập luận rằng đề xuất mới sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng một số điều khoản miễn trừ.

IRA cung cấp khoảng 370 tỉ USD vào các khoản trợ cấp cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Mỹ, bao gồm giảm thuế cho xe điện và pin do Mỹ sản xuất. Đạo luật trên đã thu hút hàng tỉ USD đầu tư vào chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ.

Các đề xuất quy định mới hôm 1-12 sẽ cần thêm một khoảng thời gian lấy ý kiến công chúng trước khi được hoàn thiện.

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục “mở lòng”

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lần đầu tiên xác nhận nước này hợp tác với Mỹ để khôi phục kênh liên lạc quân sự vốn bị đình trệ trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc xấu đi. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc tăng cường bảo vệ bí mật thương mại trong quá trình tố tụng vào tháng 1/2024.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 30/11 cho biết, với sự đồng thuận giữa hai nguyên thủ quốc gia, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng, Trung Quốc và Mỹ sẽ nối lại liên lạc quân sự cấp cao, đàm phán phối hợp chính sách quốc phòng Trung-Mỹ, các cuộc họp của Hiệp định Tư vấn hàng hải quân sự Trung-Mỹ và tiến hành điện đàm giữa các chỉ huy chiến trường.

Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với đối tác Mỹ để thúc đẩy mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ lành mạnh và ổn định. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh hợp tác với Washington để khôi phục kênh liên lạc quân sự vốn bị đình trệ trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc xấu đi.

Ngoài ra, ông Ngô Khiêm xác nhận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận và nhất trí hơn 20 mục tiêu trong các lĩnh vực khác nhau, động thái này là chỉ dấu cho sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ giữa hai nước.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Thương mại hai nước cũng đã thống nhất sẽ tổ chức các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc tăng cường bảo vệ bí mật thương mại trong quá trình tố tụng vào tháng 1/2024. Ngoài, ra Bộ Thương mại Mỹ có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy mối quan hệ thông qua việc khôi phục hội nghị lãnh đạo ngành du lịch, dự kiến diễn ra tháng 5/2024 tại Tây An (Trung Quốc).

Điều này cho thấy, từ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, đã liên tục xuất hiện những tín hiệu đáng mừng cho mối quan hệ Mỹ - Trung. Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng, mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn khó khăn. Thậm chí, một ý tưởng mới đang ngày càng phổ biến trong số các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách ở Washington là Hoa Kỳ đang ở trong một cuộc “Chiến tranh Lạnh” với Trung Quốc. Đó là một ý tưởng tồi trên cả khía cạnh lịch sử lẫn chính trị và không tốt cho tương lai của bất cứ ai. Nó che khuất thực tế và đánh lừa người ta bằng cách khiến họ đánh giá thấp các thách thức thực sự mà họ phải đối mặt, và khiến họ đưa ra những chiến lược không hiệu quả.

Chính Tổng thống Joe Biden cũng đã cho rằng, luận điệu Chiến tranh Lạnh có nhiều tác động tiêu cực hơn tích cực. Trên bình diện kinh tế, Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc. Do đó, dù phân tách một phần (hay “giảm thiểu rủi ro”) về các vấn đề an ninh là một biện pháp hữu ích, việc phân tách toàn bộ nền kinh tế sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt, và rất ít đồng minh sẽ làm theo. Nhiều quốc gia hiện đang xem Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của họ, chứ không phải Mỹ.

Các khía cạnh khác của sự phụ thuộc lẫn nhau, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và đại dịch, tuân theo các định luật vật lý và sinh học, vì thế cũng khiến cho việc phân tách hoàn toàn là không thể. Không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết được những vấn đề xuyên quốc gia này. Dù tốt hay xấu, Mỹ vẫn bị mắc kẹt trong một cuộc “cạnh tranh có tính hợp tác” với Trung Quốc. Điều đó đòi hỏi một chiến lược có thể đạt được hai mục tiêu trái ngược đó - vừa cạnh tranh, vừa hợp tác - cùng một lúc.

Theo giới chuyên gia, chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh nên là tránh cả chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, hợp tác khi có thể, và huy động nguồn lực của mình để định hình hành vi đối ngoại của Trung Quốc. Chiến lược này có thể được thực hiện thông qua việc ngăn chặn và tăng cường các liên minh và thể chế quốc tế. Và tựu chung lại, Mỹ nên tập trung vào một chiến lược mang lại nhiều hứa hẹn hơn là tái diễn “Chiến tranh Lạnh”.

Nguồn: Dân Trí; Người Đưa Tin; VOA; Tuổi Trẻ; CAND

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang