- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến vào ngày 1/12 sẽ ban hành các quy định về tín dụng thuế để định hình thị trường xe điện của Mỹ.
Tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang hạn chế vai trò của Trung Quốc tại thị trường xe điện nước này. Còn theo hãng tin Bloomberg, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến vào ngày 1/12 sẽ ban hành các quy định về tín dụng thuế để định hình thị trường xe điện của Mỹ.
Nhà Trắng hy vọng các quy định về tín dụng thuế mới sẽ khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng ô tô ở thị trường Mỹ. Việc loại bỏ các pin xe điện có liên quan tới các công ty Trung Quốc, điều này có nghĩa rất ít xe điện sẽ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng 7.500 USD và có khả năng làm chậm quá trình chuyển đổi ô tô chạy bằng xăng.
Quy tắc tín dụng thuế được đưa ra khi nhu cầu về xe điện có dấu hiệu hạ nhiệt khiến một số nhà sản xuất ô tô phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào xe điện. Trong khi doanh số bán xe điện vẫn tăng trưởng đáng kể nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với năm 2022.
Hướng dẫn mới của chính quyền ông Biden có thể sẽ ngăn khoản trợ cấp đối với ô tô chứa pin, linh kiện hoặc khoáng chất do các công ty nhà nước của Trung Quốc sản xuất.
Các quan chức đang cân nhắc cách giải quyết đối với các công ty do các công ty tư nhân Trung Quốc sở hữu một phần có trụ sở tại Mỹ hoặc ở một quốc gia thứ ba. Vấn đề pin được sản xuất bằng công nghệ được cấp phép từ một công ty Trung Quốc có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không cũng là một lĩnh vực đang được tranh luận.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào năm 2024 đối với các thành phần sản xuất pin và vào năm 2025 đối với các khoáng chất chế tạo pin.
Các chuyên gia trong ngành ô tô dự báo yêu cầu này sẽ làm giảm số lượng ô tô đủ điều kiện nhận tín dụng trong thời gian tới bất kể chính quyền ông Biden thực thi quy tắc này thế nào.
USD tháng này đã mất giá 3,7% so với rổ tiền tệ lớn, trên đà ghi nhận tháng giảm mạnh nhất một năm qua.
USD yếu là tin tốt với các nước phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu, do phần lớn niêm yết bằng đôla Mỹ, cũng như với các quốc gia phải trả nợ bằng đồng tiền này. Tuy nhiên, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều hơn cho hàng nhập khẩu.
Dollar Index tăng mạnh giai đoạn tháng 7 đến tháng 10, với hơn 7%. Nguyên nhân là hàng loạt số liệu tích cực về kinh tế Mỹ làm bùng lên dự báo Cục Dự trữ liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức cao.
Lãi suất cao sẽ kéo giá trị đồng tiền lên. Nhà đầu tư kỳ vọng có lợi nhuận lớn hơn sẽ đổ tiền vào nước đó, từ đó làm tăng nhu cầu nội tệ.
Tuy nhiên, vài tuần gần đây, kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc. Điều này khiến nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ hoàn tất quá trình nâng lãi và sớm cắt giảm.
USD tháng này đã mất 3,7% so với rổ tiền tệ lớn, tiến tới tháng giảm mạnh nhất trong một năm qua. "Tôi dự đoán USD còn yếu đi thêm 2 quý nữa, đặc biệt nếu có thêm bằng chứng rõ ràng về việc Fed sẽ giảm lãi suất", Ulrich Leuchtmann - Giám đốc nghiên cứu ngoại hối tại Commerzbank - cho biết trên CNN.
Cameron Willard, thành viên nhóm nghiên cứu thị trường vốn tại Ngân hàng Handelsbanken (Thụy Điển), dự báo USD tiếp tục giảm trong nửa đầu năm tới. Tuy nhiên, nếu rủi ro địa chính trị tăng lên (ví dụ như bất ổn sau các cuộc bầu cử sắp tới), đà giảm có thể đảo ngược.
Trong thời kỳ bất ổn, nhà đầu tư coi USD là công cụ trú ẩn an toàn. Họ tin rằng tài sản của họ sẽ được bảo toàn giá trị. "Tôi không cho rằng USD sẽ mất giá trong dài hạn. Để điều đó xảy ra, anh cần một tiền tệ thay thế đáng tin cậy. Nhưng USD vẫn đang là đồng tiền dự trữ của thế giới và là tiền tệ an toàn nhất. Tôi không nhận thấy điều đó sắp thay đổi đâu", Willard cho biết trên CNN.
Người hưởng lợi khi USD yếu đi
Với các nước phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu, USD yếu đồng nghĩa họ phải trả ít hơn cho các sản phẩm thiết yếu như lúa mỳ và dầu thô. Điều này sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát tại các nền kinh tế này.
Ví dụ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, cùng nhiều nước khu vực đồng euro đang dựa vào hàng hóa nhập khẩu sẽ có lợi, theo Mark McCormick - Giám đốc ngoại hối và các thị trường mới nổi tại TD Securities.
Các công ty xuất khẩu tại Mỹ cũng hưởng lợi, vì giá sản phẩm của họ sẽ rẻ đi khi đổi sang các tiền tệ khác. Hàng hóa vì thế có sức cạnh tranh hơn ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, Leuchtmann cho biết hàng nhập khẩu vào Mỹ cũng sẽ đắt đỏ hơn, giúp các doanh nghiệp Mỹ bán hàng trong nước cạnh tranh tốt hơn so với đối thủ nước ngoài.
Đây cũng là tin tốt với các thị trường mới nổi. Nhiều quốc gia hiện vay nợ bằng USD nên khi đồng tiền này yếu sẽ giúp họ trả nợ dễ dàng hơn.
USD yếu đi còn làm tăng cơ hội đầu tư ngoài Mỹ. "Nhìn chung, đồng đôla yếu sẽ như thủy triều lên, nâng mọi con tàu lên cao", McCormick nhận xét.
Kẻ mất khi USD giảm
Dù vậy, người tiêu dùng Mỹ sẽ không mấy vui vẻ với tin tức này. Vì họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng nhập khẩu, như rượu vang Pháp hay đồ chơi Trung Quốc và các chuyến du lịch ở nước ngoài.
"Về cơ bản, đồng đôla yếu sẽ khiến người Mỹ nghèo hơn một chút, vì họ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng nhập khẩu, và nhận được ít tiền hơn khi xuất khẩu", Leuchtmann cho biết.
Nếu các yếu tố khác giữ nguyên, USD yếu sẽ khiến lạm phát tại Mỹ tăng tốc. Tuy nhiên, lạm phát còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. "Tôi chắc chắn lạm phát tại Mỹ còn giảm nữa. Tuy nhiên, tốc độ này sẽ chậm hơn so với kịch bản USD mạnh", Leuchtmann nói.
Willard cũng cho rằng thị trường việc làm và nhà đất Mỹ hạ nhiệt có thể giúp kiềm chế lạm phát, dù hàng nhập khẩu tăng. "Tôi không cho rằng Fed sẽ quá lo lắng với tình hình này đâu", ông nói.

(Ảnh minh họa).
Giá nhà ở tại Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng Chín so với tháng Tám trong bối cảnh lượng tồn kho thấp lịch sử tiếp tục đẩy giá nhà lên cao, ngay cả khi lãi suất thế chấp duy trì ở mức trên 7%.
Theo CNN, số liệu công bố cuối tháng 11 cho thấy giá nhà tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Chín vừa qua, đạt mức cao kỷ lục mới và đánh dấu tháng tăng thứ tám liên tiếp.
Ngay cả khi lãi suất thế chấp duy trì ở mức trên 7% trong tháng Chín, lượng tồn kho thấp lịch sử vẫn tiếp tục đẩy giá nhà lên cao.
Giá nhà đã tăng 0,7% trong tháng Chín so với tháng Tám - theo dữ liệu được điều chỉnh theo mùa từ Chỉ số Giá nhà Quốc gia Mỹ của S&P CoreLogic Case-Shiller.
Dữ liệu cho thấy so với một năm trước, chỉ số tổng hợp quốc gia cũng tăng, với mức giá tăng 3,9% kể từ tháng 9/2022.
Tính đến tháng 9/2023, chỉ số tổng hợp quốc gia này đã tăng 6,1%. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng thông thường hằng năm trong 35 năm mà S&P theo dõi.
“Mặc dù lãi suất thế chấp tăng trong năm nay chắc chắn đã làm giảm số lượng nhà bán được, nhưng tình trạng thiếu hụt tương đối số lượng nhà để bán đã hỗ trợ vững chắc cho giá nhà” - Craig Lazzara, Giám đốc Điều hành tại S&P Dow Jones Indices, cho biết.
Ông Lazzara nhận định trừ khi có những biến cố lớn hơn dẫn đến sự suy yếu chung của nền kinh tế, đà tăng giá dự kiến sẽ còn tiếp tục.
Giá nhà đạt mức cao kỷ lục ở những đâu?
Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, tất cả 20 thành phố trong một chỉ số riêng biệt đều chứng kiến giá tăng trong tháng 9/2023, và giá nhà tại 17 thành phố trong số đó cao hơn so với tháng 9/2022.
Đáng chú ý, giá nhà đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng Chín tại các thành phố: Atlanta, Boston; Charlotte, Bắc Carolina; Chicago; Cleveland; Detroit; Miami; New York và Tampa, và Florida.
So với cùng kỳ năm trước, những thành phố có giá nhà tăng nhiều nhất trong tháng Chín là Detroit - nơi giá nhà tăng 6,7%; San Diego, tăng 6,5%; và New York, tăng 6,3%.
Các thành phố có giá nhà giảm nhiều nhất kể từ tháng 9/2022 là Las Vegas, giảm 1,9%; Phoenix giảm 1,2%; và Portland, Oregon, giảm 0,7%.
Vùng Đông Bắc và Trung Tây mỗi vùng đều có mức tăng giá hơn 5% kể từ tháng 9/2022 và tiếp tục là khu vực tăng mạnh nhất cả nước. Phía Tây, nơi giá cả đã giảm so với một năm trước, vẫn là nơi “yếu” nhất.
Lượng tồn kho thấp đẩy giá lên cao hơn
Hannah Jones, nhà phân tích nghiên cứu kinh tế cấp cao tại Realtor.com, cho biết chỉ số Case-Shiller mới nhất cho thấy tác động của nhu cầu nhà ở mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế, khi giá nhà tiếp tục đi lên vào đầu mùa Thu.
Giá nhà cao hơn và lãi suất thế chấp cao hơn đã dẫn đến thách thức về khả năng chi trả đối với người mua nhà trong tháng Chín, đưa doanh số bán nhà hiện tại xuống mức thấp nhất trong 13 năm.
Và lượng hàng tồn kho hạn chế đã giữ giá tương đối cao. Vì thế, một số người mua đã tìm các lựa chọn thay thế trên thị trường xây dựng mới. Doanh số bán nhà mới tăng mạnh trong tháng Chín, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái - bà Jones cho biết.
Bà Jones cho biết thêm: “Khi doanh số bán nhà mới tăng lên, lượng tồn kho nhà mới cũng tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong số lượng nhà sẵn có. Cứ ba căn nhà trên thị trường thì có gần một căn là mới xây, gần gấp đôi so với trước đại dịch.”./.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương công bố những bức ảnh chụp một lực lượng hóa học Mỹ tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Theo hãng tin Yonhap ngày 30-11, các binh sĩ Mỹ từ Đại đội hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân số 59 đã huấn luyện cùng với lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc gần DMZ để củng cố thế trận phòng thủ tổng hợp. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc không nêu lịch trình cụ thể.
Cuộc tập trận tập trung vào các nhiệm vụ trinh sát và khử nhiễm cũng như các hoạt động chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối nguy hiểm hóa học, sinh học, hạt nhân.
Yonhap cho biết lực lượng nói trên triển khai luân phiên trong 9 tháng tại Trại Casey của quân đội Mỹ ở TP Dongducheon, tỉnh Geonggi - Hàn Quốc, cách Seoul 41 km về phía Bắc, bắt đầu từ tháng 7. Mục đích là hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2 và Tập đoàn quân số 8 đóng tại Hàn Quốc.
Lực lượng này từng tham dự Ulchi Freedom Shield, một cuộc tập trận quân sự chung thường niên Mỹ - Hàn tổ chức vào tháng 8.
Thông tin về cuộc tập trận được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới liên Triều. Gần đây, Triều Tiên đã tái triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng tới DMZ.
Động thái này được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ khôi phục tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận năm 2018, sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám quân sự vào tối 21-11.
Một số nguồn tin của hãng Yonhap tiết lộ quân đội Hàn Quốc đang xem xét khôi phục một trạm gác đã được giải trừ vũ khí ở tiền tuyến phía Đông.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã phá hủy 10 trạm gác ở mỗi nước trong DMZ theo sau thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều được ký vào năm 2018, đồng thời mỗi bên giữ lại một trạm còn nguyên vẹn nhưng không có vũ khí do giá trị lịch sử của chúng.
Quân đội Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị trang bị cho các trạm giám sát tạm thời và vũ khí để đáp trả việc Triều Tiên tái điều động binh sĩ và vũ khí hạng nặng tại DMZ.

(Ảnh minh họa).
Với quy mô nền kinh tế như của Mỹ, không có lý do gì họ lại đóng góp ít hơn những nước giàu có khác, các chuyên gia về khí hậu cho biết.
Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 ở Dubai vừa giành được chiến thắng sớm ngay trong ngày khai mạc khi các đại biểu toàn cầu đã chính thức thông qua Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại” và một số quốc gia đã cam kết gửi hàng triệu USD vào quỹ này để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng khí hậu.
Chiến thắng này cho phép COP28, diễn ra từ 30/11 đến 12/12 tại quốc gia giàu dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có nhiều thời gian hơn để thảo luận về các vấn đề gai góc xung quanh việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.
Tuy nhiên, Mỹ – một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu – đang bị chỉ trích vì đóng góp một số tiền quá “hẻo” cho quỹ này, chưa bằng 1/5 số tiền đóng góp của UAE hay Đức.
Mất 32 năm để tới đích
Nhu cầu về một quỹ, nơi các nước giàu có đổ tiền vào để tài trợ cho các nước đang phát triển trong công cuộc đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, đã cản trở tiến trình đàm phán của Hội nghị Thượng đỉnh thường niên này của Liên Hợp Quốc trong nhiều năm.
Các chi tiết về quỹ đã được nhất trí vào đầu tháng này tại cuộc họp trước thềm COP28 và chính thức được các đại biểu từ gần 200 nước tham dự thông qua vào ngày 30/11.
“Hôm nay chúng ta đã làm nên lịch sử – lần đầu tiên một quyết định được thông qua vào ngày đầu tiên của bất kỳ COP nào”, Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber cho biết. Thỏa thuận về thành lập Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại” được thông qua mà không vấp phải sự phản đối từ bên nào và thậm chí còn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Ngay sau khi quỹ được thông qua, một số quốc gia đã cam kết đóng góp. Nước chủ nhà COP28 UAE cam kết hỗ trợ 100 triệu USD, Đức cũng cam kết con số tương tự. Vương quốc Anh cam kết đóng góp 60 triệu bảng Anh (76 triệu USD), một phần trong số đó sẽ được sử dụng cho “các thỏa thuận khác”, trong khi Mỹ cam kết 17,5 triệu USD cho quỹ, và Nhật Bản đóng góp 10 triệu USD.
Tổng cộng gần 300 triệu USD đã được công bố. Không tệ cho ngày đầu tiên. Nhưng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính cần tới 2.000 tỷ USD để tài trợ cho việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
Để làm được điều đó, chỉ một cử chỉ thiện chí thôi là không đủ, mà sẽ cần nhiều tiền hơn từ nhiều quốc gia hơn. Trong khi các chuyên gia về khí hậu và các nhóm vận động vì môi trường phần lớn ca ngợi việc thành lập quỹ, họ cũng nói rằng đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài nhằm đảm bảo các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng khí hậu được hỗ trợ đầy đủ.
“Quỹ Tổn thất và Thiệt hại sẽ là cứu cánh cho người dân trong thời khắc đen tối nhất của họ, giúp các gia đình xây dựng lại nhà cửa sau thảm họa, hỗ trợ nông dân khi mùa màng của họ bị xóa sổ và giúp đỡ những người phải vĩnh viễn rời bỏ nhà cửa của họ do nước biển dâng cao”, ông Ani Dasgupta, Chủ tịch & CEO của Viện Tài nguyên Thế giới – một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, cho biết. “Kết quả này rất khó khăn nhưng là một bước tiến rõ ràng”.
Cũng cần lưu ý rằng các bên đã phải mất 32 năm mới đến được cái đích đầu tiên này. Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại” đã được nêu ra tại cuộc họp về biến đổi khí hậu lần đầu tiên của Liên Hợp Quốc vào năm 1991.
Mỗi Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu đều có thể dẫn đến một cái đích nào đó, nhưng điều quan trọng là nó không đến nơi đủ nhanh.
Mặc dù trước đây tất cả các bên đều đồng ý thành lập quỹ này, nhưng có sự phản đối về việc cho phép Ngân hàng Thế giới (WB) làm “thủ quỹ”. Một số quốc gia phản đối việc WB quản lý quỹ vì tổ chức này có mối liên hệ chặt chẽ với Mỹ. Nhưng cuối cùng, tại COP28, tất cả các bên đã đồng ý với điều kiện rằng việc giám sát quỹ của WB sẽ chỉ là tạm thời.
Khoản đóng góp quá “hẻo”
Đặc biệt, Mỹ đã bị chỉ trích vì khoản đóng góp 17,5 triệu USD, mà một số chuyên gia và nhóm vận động cho là “đáng hổ thẹn” vì mức đóng góp là quá nhỏ so với cam kết của các quốc gia khác.
Ông Dasgupta gọi khoản đóng góp của Mỹ và Nhật Bản là “đáng thất vọng”. Ông nói: “Với quy mô nền kinh tế của họ, không có lý do gì họ lại đóng góp ít hơn những nước giàu có khác”.
Ông Mohamed Adow, Giám đốc của Power Shift Africa – một tổ chức nghiên cứu về khí hậu và năng lượng, cũng chỉ trích sự đóng góp của Mỹ là quá nhỏ.
“Các cam kết tài trợ ban đầu rõ ràng là không đủ và sẽ như giọt nước trong đại dương so với quy mô nhu cầu mà mọi người phải giải quyết”, ông Adow cho biết trong một tuyên bố. “Đặc biệt, số tiền mà Mỹ công bố là đáng hổ thẹn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry. Nó chỉ cho thấy đây mới chỉ là sự khởi đầu”.
Ông Tom Evans, cố vấn chính sách tại tổ chức tư vấn khí hậu quốc tế E3G, lưu ý rằng phái đoàn Mỹ tới COP28 đang chịu áp lực chính trị đáng kể từ các động lực trong nước, với Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, ông Evans cho biết, quy mô đóng góp của Mỹ vẫn quá “hẻo” so với khoản cam kết lớn hơn nhiều từ UAE và Đức.
Các quan chức Mỹ nói rõ rằng họ đang quyên góp cho một quỹ gọi là “Quỹ Tác động Khí hậu”, ông Evans nói và cho biết thêm rằng họ đang tìm cách tránh việc quỹ này bị gọi là “Quỹ Tổn thất và Thiệt hại” vì lo ngại về cách Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ sẽ xem xét khoản tiền đó như thế nào.
Ông Evans cũng lưu ý rằng khoản đóng góp mà Nhà Trắng công bố cần nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, đồng thời nói thêm “trước đây chúng ta đã thấy điều đó khó khăn như thế nào ở Mỹ”.
Đài CNN cho biết đã liên hệ với phái đoàn Mỹ tại COP28 để yêu cầu bình luận.
Bản thân Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích trước khi COP28 bắt đầu vì tin tức cho biết ông không tham dự hội nghị, thay vào đó ông chọn tập trung vào các vấn đề đối nội và cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
COP28 sẽ tiếp tục đến hết ngày 12/12 và cung cấp không gian cho các nhà lãnh đạo và nhà khoa học thế giới thảo luận về biến đổi khí hậu và đưa ra chiến lược giải pháp. Sau cuộc bỏ phiếu về Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại”, giờ đây sự chú ý sẽ chuyển sang “Kiểm kê toàn cầu” lần đầu tiên, đánh giá mức độ tiến bộ đã đạt được đối với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
Hiệp ước ràng buộc quốc tế đã được phê chuẩn tại hội nghị COP21 năm 2015, với thỏa thuận hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức tăng 1,5 độ C vào năm 2050, so với mức thời tiền công nghiệp
Nguồn: Bnews; Vnexpress; VietnamPlus; Soha; Người Đưa Tin
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá