- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Cứ 5 người thì chỉ có 2 người Mỹ cân nhắc mua xe điện.
Theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 7 bởi Trung tâm nghiên cứu Pew, cứ 5 người thì chỉ có 2 người Mỹ cân nhắc mua xe điện. Tỷ lệ này thấp hơn một chút so với một năm trước đó, dù cho phía các nhà sản xuất liên tục mở rộng mạng lưới tiếp nhiên liệu và đa dạng hóa mẫu mã.
Trong quý 3/2023, xe chạy pin chỉ chiếm 8% tổng doanh số. Người Mỹ mua chưa đến 1 triệu chiếc EV trong khi các tài xế Trung Quốc mua số lượng gấp gần 4 lần. Từ tháng 7 đến tháng 9, General Motors chỉ bán được 20.000 chiếc xe điện tại quê nhà, so với hơn 600.000 chiếc ô tô truyền thống chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.
Theo The Economist, 92 ngày là quãng thời gian xe điện nằm tồn kho trên khắp các đại lý, trong khi xe xăng chỉ mất hơn 50 ngày. Bên ngoài California, Florida và Texas - những khu vực đóng góp hơn một nửa số lượng đăng ký xe điện ở Mỹ, EV vẫn là một thứ gì đó khá mới mẻ.
Nhu cầu sử dụng xe điện tại Mỹ rõ ràng yếu hơn so với những gì các nhà sản xuất dự đoán. Ford và General Motors cắt giảm đầu tư, trong khi Giám đốc điều hành Tesla trong lần báo cáo thu nhập tháng 10 cho biết công ty sẽ đi chậm lại. Động thái tương tự cũng được ghi nhận trên khắp Đại Tây Dương khi Volkswagen quyết định tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy pin thứ tư.
Hiện các nhà sản xuất ô tô Mỹ đang phải đánh giá một lần nữa kế hoạch đầy tham vọng của mình. Vào tháng 10, Ford tuyên bố trì hoãn khoản đầu tư 12 tỷ USD vào xe điện, trong khi GM đẩy lùi 1 năm kế hoạch trị giá 4 tỷ USD nhằm chuyển đổi nhà máy. Gã khổng lồ Detroit cũng từ bỏ các mục tiêu điện, trong đó có tham vọng sản xuất 100.000 EV trong nửa cuối năm nay.
Cùng lúc đó, các nhà sản xuất pin cũng ngày càng trở nên thận trọng. Vào tháng 9, SK Battery sa thải hơn 100 nhân viên, đồng thời giảm sản lượng tại một nhà máy ở Georgia. Vào tháng 11, LG Energy, một công ty Hàn Quốc, cũng sa thải 170 công nhân tại nhà máy ở Michigan.
Tất cả cho thấy những trở ngại của ô tô điện Mỹ, trong đó nan giải nhất là giá cả. Một chiếc xe điện trung bình ở đây được bán với giá 52.000 USD, theo tính toán của Cox Automotive, tức cao hơn một chút so với mức 48.000 USD mà người Mỹ thường chi cho một chiếc xe chạy xăng. Tuy nhiên, nếu tính thêm nhiều chi phí vận hành phát sinh khác, con số sẽ không chỉ dừng ở 52.000 USD.
“Mong muốn sở hữu một chiếc Tesla của mọi người rất cao. Yếu tố hạn chế duy nhất là khả năng chi trả của họ”, Elon Musk nói.
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập mới nhất của Ford, các giám đốc điều hành phàn nàn rằng người Mỹ không chịu chi trả phí bảo hiểm cho xe điện. Khoản tín dụng thuế mới lên tới 7.500 USD sẽ bù đắp được phần nào, song ‘chất bôi trơn’ này chỉ áp dụng với những mẫu xe có pin và linh kiện được sản xuất, lắp ráp tại Bắc Mỹ.
Ngoài ra, nhiều người do dự mua xe điện vì e ngại chất lượng không đảm bảo. Rất nhiều trường hợp xe điện lỗi pin, cháy nổ đã được ghi nhận. 7/10 mẫu xe cũng thường xuyên gặp phải một số vấn đề cơ bản xoay quanh tay nắm cửa.
Tại Mỹ, rất khó để tìm ra một chiếc xe điện có giá dưới 30.000 USD. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã theo chân Tesla, nhà tiên phong về xe điện , trong việc tập trung vào các mẫu xe cao cấp có tỷ suất lợi nhuận cao thay vì dòng xe điện đại chúng. Xe điện Trung Quốc giá rẻ đã biến đại lục trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới, song lại bị hạn chế ở Mỹ bởi mức thuế cao, lại nhiều rào cản.
Tất cả khiến ngành công nghiệp ô tô Mỹ rơi vào vòng luẩn quẩn. Việc người tiêu dùng không muốn vung tiền vào những chiếc xe điện đắt tiền đang buộc các nhà sản xuất ô tô tung ra các đợt giảm giá mạnh để thay đổi lượng hàng tồn kho. Bản thân Tesla cũng đã phải giảm giá nhiều lần.
Từng phút trôi qua cùng với việc thiếu vắng các dòng xe giá rẻ khiến hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ gặp khó khăn trong môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt. Tesla, từng đạt mức vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD, giờ đây dường như đã bỏ lại phía sau những kỳ vọng mạnh mẽ và trở thành “quả bom nổ chậm” có thể rung chuyển toàn ngành.
Hạ giá đồng nghĩa với việc các hãng xe khó có thể bù đắp được chi phí sản xuất khổng lồ. Thua lỗ liên tục cũng sẽ giảm mong muốn rót tiền của các nhà đầu tư tiềm năng.
Các hãng xe Mỹ chỉ đơn giản trì hoãn thay vì từ bỏ hoàn toàn giấc mơ xe điện. Trong một hoặc hai năm tới, nhiều công ty dự kiến sẽ trình làng các phiên bản điện khí hóa chuyên dụng. Các khoản tín dụng thuế xe điện bắt đầu từ tháng 1 cũng sẽ được chấp nhận tại các điểm bán hàng, từ đó giúp người mua cảm thấy bớt nặng nề hơn.
Theo một cuộc thăm dò của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago và Trung tâm Nghiên cứu cộng đồng của Associated Press-NORC, 47% người Mỹ cho biết họ sẽ không mua xe điện làm phương tiện tiếp theo. Chỉ 19% số người được hỏi nói rằng 'rất có khả năng' họ sẽ mua xe điện.
“Mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến việc mua một chiếc xe điện nhưng chi phí trả trước và lo ngại xoay quanh cơ sở hạ tầng sạc điện chính là rào cản đối với nhiều người”, Jennifer Benz, Phó Giám đốc Trung tâm AP-NORC, cho biết.
Một cuộc khảo sát được công bố trong tháng này bởi S&P Global Mobility cho thấy rằng chi phí là nguyên nhân hàng đầu khiến người tiêu dùng không sẵn sàng mua xe điện. Người giàu có đam mê công nghệ được cho là nhân tố giúp thúc đẩy làn sóng quan tâm đến xe điện, song giờ đây lại đang tìm kiếm một mức giá thấp hơn, hấp dẫn hơn.
Nhiều bang miền Bắc nước Mỹ đang tìm cách đối phó với cuộc xâm lấn của giống siêu lợn vô cùng thông minh, có khả năng thích ứng cao từ biên giới Canada tràn vào nước này.
Trong nhiều năm qua, lợn hoang chính là nguyên nhân gây hại cho hệ động thực vật ở Bắc Mỹ. Trong đó, một giống siêu lợn mới đang đe dọa gây ra những vấn đề cấp bách chưa từng có.
Được lai giữa giống lợn nhà với lợn rừng, giống siêu lợn mới này có kỹ năng sinh tồn của cả lợn rừng châu Á - châu Âu, trọng lượng và khả năng sinh sản cao của lợn nhà. Sự kết hợp của những yếu tố trên giúp giống lợn này phát triển rất nhanh, gần như không thể kiểm soát.
Siêu lợn không chỉ có khả năng sống sót ở vùng khí hậu lạnh giá bằng cách đào hố dưới tuyết, chúng còn tàn phá mùa màng, ăn động vật đủ kích cỡ, từ chim cút, gà tây hoang dã đến hươu và nai sừng tấm. Loài lợn này cũng được coi là mầm bệnh làm lây lan những căn bệnh chết người, như cúm lợn châu Phi và các chủng cúm vốn là những căn bệnh đều có thể ảnh hưởng đến con người.
Giáo sư Ryan Brook tại Đại học Saskatchewan gọi siêu lợn là loài “động vật xâm lấn nhất hành tinh” và “cỗ máy huỷ diệt môi trường”. Chúng sinh sản với tốc độ rất khó kiểm soát, có thể sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khả năng bẩm sinh thích ứng với hầu hết mọi tình huống.
Mặc dù lợn này đã du nhập vào Bắc Mỹ từ những năm 1500. Nhưng vấn đề “siêu lợn” của Canada bắt đầu từ những năm 1980, khi nước này khuyến khích nông dân nuôi lợn rừng. Khi thị trường sụp đổ vào năm 2001, nhiều nông dân đã cắt hàng rào và thả lợn về tự nhiên vì thất vọng. Thật không may, một số con lợn là con lai của lợn rừng và lợn nhà ra đời. Chúng có những phẩm chất tốt nhất của cả hai loài, số lượng bùng nổ và trở thành mối đe dọa lớn hơn.
Siêu lợn có trọng lượng rất lớn, có con nặng tới 300kg, cho phép chúng tồn tại ở nhiệt độ thấp tới -50 độ C.
“Vào thời điểm đó, mọi chuyên gia đều nói rằng đừng lo lắng. Nếu một con lợn trốn thoát khỏi trang trại, nó sẽ không thể sống sót qua mùa đông ở miền Tây Canada. Nó sẽ chết cóng. Nhưng không ngờ rằng trọng lượng khổng lồ lại là lợi thế rất lớn giúp chúng sinh tồn trong giá lạnh”, Giáo sư Brook nói.
Những con lợn này có thể đào sâu 2 mét dưới tuyết, tạo ra những hang động cách nhiệt ấm áp. Chúng sẽ sử dụng những chiếc răng nang như dao cạo để xén cỏ đuôi mèo và lót đáy hang bằng loại cỏ này để ủ ấm.
“Trên thực tế, bên trong hang ấm đến mức chúng tôi thấy hơi nước bốc ra từ phía trên của lớp tuyết trong buổi sáng khi trời rất lạnh, lạnh hơn -30 độ C”, ông Brook nói.
Siêu lợn này không chỉ có khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, mà còn đủ thông minh để tránh được sự săn lùng của con người. Việc kiểm soát loài động vật hoang dã này trở nên khó khăn hơn nhiều vì chúng sống về đêm, chúng rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, do đó nguy cơ bị săn bắn thấp hơn nhiều.
“Chúng vô cùng thông minh. Rất khó để săn bắt chúng. Siêu lợn thường ẩn náu trong những khu rừng rậm rạp, biến mất trong những vùng ngập nước và rất khó định vị”, ông Brook nói.
Hơn nữa, siêu lợn cũng sinh sản cực nhanh. Một con lợn nái có thể đẻ 6 con mỗi lứa và nuôi 2 lứa trong một năm. Một số bang của Canada đã từ bỏ ý định tiêu diệt hoàn toàn giống siêu lợn này, thay vào đó tập trung ngăn chặn chúng sinh sôi. Các bang của Mỹ giáp Canada đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lắn sắp xảy ra.
Chuyên gia Canada tuyên bố rằng lựa chọn duy nhất là sử dụng mọi công cụ có tác dụng chống lợn rừng, từ bẫy lớn trên mặt đất, súng lưới bắn từ trực thăng đến công nghệ theo dõi và giám sát bằng máy bay không người lái để theo dõi chuyển động của chúng.
Ngày nay, siêu lợn đã phổ biến ở Canada đến mức việc tiêu diệt chúng gần như là không thể. Chính quyền địa phương đang tập trung vào ngăn chặn giống động vật này sinh sôi.
Còn ở một số vùng của nước Mỹ, sự phổ biến của siêu lợn đã tạo ra cả một ngành săn lợn, nơi người ta trả hàng nghìn USD cho ai hạ gục một con lợn này bằng súng máy.

(Ảnh minh họa).
Một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của Biện lý Đặc biệt Jack Smith về việc giữ kín một số tài liệu trong vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump
Thẩm phán Aileen Cannon, người đang giám sát phiên tòa xét xử vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bác bỏ kiến nghị của Biện lý Đặc biệt Jack Smith về việc giữ kín một số tài liệu với luật sư bào chữa của Tổng thống Trump.
Trong một lệnh được ký hôm 04/12, Thẩm phán Cannon chỉ thị một lục sự mở niêm phong nhiều tài liệu mà nhóm của ông Smith muốn giữ niêm phong trong vụ án buộc tội cựu tổng thống đã giữ lại tại tư nhà Mar-a-Lago các tài liệu nhạy cảm của chính phủ, trong đó một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật.
Cựu Tổng thống Trump cho biết ông đã sử dụng quyền lực tổng thống để giải mật các tài liệu này, nhấn mạnh rằng ông vô tội và gọi vụ án là nỗ lực của các kẻ thù chính trị nhằm cản trở cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.
Ông Walt Nauta, trợ lý lâu năm của cựu tổng thống, và ông Carlos De Oliveira, người quản lý tài sản Mar-a-Lago, được nêu tên là đồng bị cáo trong vụ án này; cả hai ông cũng đều không nhận tội.
Nhóm luật sư bào chữa của cựu Tổng thống Trump và các công tố viên của ông Smith đã và đang tranh tụng về việc các bị cáo được phép xem phần nào của tài liệu mật, trong khi quyết định mới nhất của thẩm phán đã mang lại chiến thắng cho các đồng bị cáo này.
Lệnh hôm 12/12 của Thẩm phán Cannon viết, “Dựa trên Phúc đáp của Biện lý Đặc biệt đối với Kiến nghị của các Bị cáo về việc Mở niêm phong 230, và lưu ý đến giả định đầy thuyết phục ủng hộ việc công chúng tiếp cận các tài liệu tư pháp, Lục sự được chỉ thị để mở niêm phong các mục 223, 224, và 230.”
Thông tin thêm
Mục 230 mới được mở niêm phong này, một phúc đáp của các công tố viên đối với một lệnh của tòa án hôm 01/12, cho thấy nhóm của ông Smith đã đồng ý mở niêm phong các tài liệu này, theo yêu cầu của bên bào chữa, mặc dù các công tố viên yêu cầu một số chỉnh sửa.
“Các bị cáo đã không phản đối yêu cầu của phía Chính phủ, nhưng có quyền phản đối các văn bản chỉnh sửa sau này,” tài liệu này viết.
Nhóm của ông Smith cũng tiết lộ trong hồ sơ tòa án mới được mở niêm phong rằng các công tố viên ban đầu phản đối việc mở niêm phong mục 223 và 224 vì “sẽ tiết lộ cho luật sư bào chữa thông tin, mặc dù không cơ mật, về nội dung của kiến nghị theo Mục 4 của CIPA theo kế hoạch của Chính phủ,” nghĩa là việc này có nguy cơ tạo cơ hội cho nhóm pháp lý của Tổng thống Trump chống lại các kiến nghị của ông Smith một cách hiệu quả hơn.
Tổng thống Trump bị buộc tội lưu giữ thông tin quốc phòng, nghĩa là vụ án của ông sẽ được xét xử theo các quy tắc phức tạp được nêu trong Đạo luật Thủ tục Thông tin Mật (CIPA), vốn quy định cách sử dụng những tài liệu đó tại tòa án.
Kiến nghị theo Mục 4 của CIPA yêu cầu thẩm phán biên tập lại một số thông tin từ các tài liệu mật được chuyển cho bên bào chữa.
Quy trình CIPA bảy giai đoạn diễn ra tuần tự, nghĩa là một giai đoạn phải được hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Vấn đề chính là sự chậm trễ ở một giai đoạn của quy trình CIPA có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình xét xử.
Các luật sư của cựu Tổng thống Trump muốn phiên tòa diễn ra sau cuộc bầu cử năm 2024, trong khi nhóm của ông Smith lại thúc đẩy thời gian diễn ra nhanh hơn.
Ông Smith nói trong hồ sơ 230 rằng lý do ông không còn phản đối việc giấu kín các tài liệu với công chúng là vì tòa án trước đó đã ra lệnh cung cấp các phiên bản đầy đủ, chưa được biên tập lại của các mục 223 và 224 cho các luật sư của cựu Tổng thống Trump.
Vị Biện lý Đặc biệt này viết, “Bởi vì Tòa án bác bỏ quan điểm đó và ra lệnh cho Chính phủ cung cấp các phiên bản chưa được biên tập lại của hai mục trong sổ ghi án cho luật sư bào chữa, nên không có lý do chính đáng nào để giữ kín tài liệu này với công chúng.”
Trong một phán quyết gần đây về vụ kiện tài liệu mật, Thẩm phán Cannon đã chấp nhận một phần và từ chối một phần yêu cầu của bên bào chữa về việc hoãn các thời hạn, kể cả phiên xét xử.
Có thể thay đổi ngày xét xử
Mặc dù Thẩm phán Cannon bác bỏ kiến nghị của bên bào chữa về việc thay đổi ngày xét xử, nhưng bà cho biết việc trì hoãn sẽ “được xem xét tại một cuộc họp đang được sắp xếp vào ngày 01/03/2024,” tức là chỉ ba ngày trước khi phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump bắt đầu trong một vụ án khác mà ông Smith đang truy tố ở Hoa Thịnh Đốn.
Viện dẫn “lượng lớn” chứng cứ là những tài liệu mật, thẩm phán viết rằng “do sự phức tạp ngày càng gia tăng trong vấn đề này, thận trọng nhất là phải điều chỉnh đợt đầu tiên của thời hạn tiền xét xử.” Bà nói rằng bà không thể “bỏ qua thực tế” về một số lịch xét xử khác của Tổng thống Trump.
Lệnh này đặt ra thời hạn mới cho việc trao đổi chứng cứ (discovery), kể cả một báo cáo tình trạng trao đổi chứng cứ chung vào ngày 09/01/2024, và thời hạn kiến nghị tiền xét xử là ngày 22/02/2024, thời hạn cuối cùng trước phần còn lại của lịch xét xử sẽ được quyết định sau phiên điều trần ngày 01/03/2024.
Tại Hoa Thịnh Đốn, ông Smith đang truy tố Tổng thống Trump trong vụ án cáo buộc ông can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử năm 2020, và phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 04/03/2024.
Các luật sư bào chữa đã nhiều lần nói rằng họ cần thời gian để xem hết 1.3 triệu trang tài liệu chứng cứ không cơ mật, 5,500 trang tài liệu chứng cứ mật, và 60 terabyte đoạn ghi hình an ninh.
Các luật sư bào chữa cho biết họ sẽ tìm cách thu thập thêm tài liệu từ văn phòng Biện lý Đặc biệt và từ FBI.
Trong khi đó, văn phòng biện lý đặc biệt đang tìm cách ngăn chặn một số tài liệu chứng cứ mật đã được công bố đến chỗ các bị cáo.
Mỹ đang bàn với các đồng minh về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm trên biển để bảo vệ tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, sau khi xảy ra vụ tấn công mới nhất vào nhiều tàu thương mại ở khu vực này, trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Israel với các lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Ngày 4/12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, hoạt động tuần tra hộ tống có thể là phản ứng phù hợp để bảo vệ các tàu ở khu vực. Ông so sánh việc này với lực lượng đặc nhiệm tương tự trên Vùng Vịnh , nơi Mỹ cáo buộc hải quân Iran nhiều lần nhắm vào các tàu khác, và trên vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi cướp biển thường xuyên tấn công tàu hàng.
“Chúng tôi đang trao đổi với các nước khác về lực lượng đặc nhiệm trên biển để hộ tống tàu của những quốc gia đối tác, để bảo đảm đi lại an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ ”, ông Sullivan nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Phát biểu được đưa ra 1 ngày sau khi nhiều tàu thương mại bị tấn công trên Biển Đỏ, và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ bắn rơi 3 máy bay không người lái trong đợt tấn công kéo dài nhiều giờ đồng hồ hôm 3/12. Một máy bay không người lái bị bắn rơi khi đang lao về phía tàu khu trục Mỹ USS Carney, Bộ Tư lệnh trung tâm của Mỹ cho biết. Không có thương vong hay thiệt hại nào của tàu Mỹ được báo cáo.
Những máy bay không người lái đó được truy ra là thuộc về phiến quân Houthi ở Yemen. Lực lượng được Iran hậu thuẫn đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào mục tiêu của Israel và Mỹ kể từ ngày 7/10, thời điểm bắt đầu cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas với Israel. Houthi tuyên bố quyết tâm ngăn chặn các tàu Israel trên Biển Đỏ cho đến khi Israel dừng tấn công Hamas ở Dải Gaza.
Ông Sullivan nói rằng ông không tin tất cả 3 tàu thương mại bị tấn công hôm 3/12 đều liên quan đến Israel, và kể cả có liên quan cũng không được tấn công như vậy. Ông cho biết, thực tế là 3 tàu đó liên quan đến 14 quốc gia khác nhau.
“Đây là vấn đề của cả thế giới, của mọi quốc gia phụ thuộc vào thương mại trên biển để duy trì nền kinh tế”, ông nói.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng đợt tấn công “hoàn toàn được Iran hỗ trợ” và Houthi thực hiện. “Súng, vũ khí, là do Iran cung cấp. Chúng tôi tin rằng Iran là bên cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho việc này”, ông Sullivan nói.
Ông tuyên bố Mỹ sẽ “có hành động phù hợp” sau khi tham vấn các đồng minh “vào thời điểm và địa điểm chúng tôi lựa chọn”.
Đảng Cộng hòa chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden không làm nhiều hơn để đối phó với các lực lượng thân Iran.

(Ảnh minh họa).
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh thu của 42 công ty Mỹ đã chiếm 51% tổng doanh số của Top 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới vào năm ngoái.
Theo hãng tin RT, báo cáo được công bố vào hôm 4/12 của SIPRI cho thấy doanh số bán vũ khí và dịch vụ quân sự của Top 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đã đạt tổng trị giá 597 tỷ USD vào năm 2022.
Con số này đánh dấu mức giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn cao hơn 14% so với con số được ghi nhận vào năm 2015.
Mỹ vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Ảnh: CNBC
Doanh số của các tập đoàn vũ khí Mỹ đã giảm 7,9% còn 302 tỷ USD, nhưng vẫn chiếm 51% tổng nguồn thu bán vũ khí của Top 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới vào năm 2022. Theo đó, 42 nhà sản xuất vũ khí của Mỹ có tên trong danh sách Top 100 của SIPRI.
Trong khi đó, doanh thu của 26 nhà sản xuất vũ khí châu Âu nằm trong bảng xếp hạng đã tăng nhẹ 0,9% lên 121 tỷ USD.
Theo SIPRI, sự sụt giảm doanh thu bán vũ khí trên toàn cầu chủ yếu là do nguồn thu của các nhà sản xuất vũ khí quy mô lớn ở Mỹ giảm. Nguyên nhân là do Mỹ phải vật lộn với “các vấn đề về chuỗi cung ứng, và tình trạng thiếu lao động” liên quan đến dịch Covid-19.
SIPRI đánh giá hoạt động sản xuất vũ khí toàn cầu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tăng mạnh vào năm 2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, và xuất hiện căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
Cũng theo SIPRI, các nhà sản xuất vũ khí ở châu Á và Trung Đông đã chứng kiến doanh thu tăng đáng kể trong năm 2022.
Đáng nói, tập đoàn quốc doanh Rostec và United Shipbuilding Corporation là 2 đơn vị duy nhất của Nga lọt vào Top 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của SIPRI. Tổng doanh thu của 2 đơn vị này là 20,8 tỷ USD vào vào năm 2022, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021.
Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; Epoch Times; Soha; VOA
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá