Mỹ: Trump phát ngôn gây tranh cãi; Cảnh báo về AI; Chia rẽ với Israel; Chỉ còn 1 tỷ đô cho Ukraine; Tìm tài liệu mật về người Nga

Ông Trump: Người nhập cư lậu ‘đầu độc dòng máu’ nước Mỹ

(Ảnh minh họa).

Ông Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, nói rằng những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đang 'đầu độc dòng máu' của đất nước.

Theo Hãng tin Reuters, ông Trump phát ngôn trong sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire ngày 16-12. Tại đó, cựu tổng thống chỉ trích việc người di cư vượt biên ở biên giới Mỹ - Mexico, vốn đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 9.

Ông Trump đã hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và hạn chế nhập cư hợp pháp nếu được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai.

"Họ đang đầu độc dòng máu của đất nước", ông Trump nói về người nhập cư châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. "Từ khắp nơi trên thế giới, họ đang đổ xô vào đất nước của chúng ta".

Ông Trump đã sử dụng cách nói "đầu độc dòng máu" trong cuộc phỏng vấn với The National Pulse, một trang tin thiên hữu, được xuất bản vào cuối tháng 9. Cách nói này vướng nhiều chỉ trích là "phân biệt chủng tộc, bài ngoại".

Ông Jonathan Stanley - giáo sư Đại học Yale và là tác giả cuốn sách về chủ nghĩa phát xít, cho biết việc ông Trump sử dụng nhiều lần cách nói đó là rất nguy hiểm.

Ông Stanley cho biết những lời nói của cựu tổng thống đã lặp lại lời hùng biện của nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, người đã cảnh báo việc người Do Thái đầu độc dòng máu người Đức trong cuốn sách "Mein Kampf" của ông.

"Ông ta đang lặp đi lặp lại cách nói này trong các cuộc vận động. Việc lặp lại lời nói nguy hiểm sẽ khiến nó trở nên bình thường", giáo sư Stanley nhận định.

Vào tháng 10, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Steven Cheung đã bác bỏ những lời chỉ trích nhắm vào phát ngôn của cựu tổng thống. Ông Cheung cho rằng cách nói tương tự ông Trump rất phổ biến trong sách, bài báo và trên tivi.

Thêm cảnh báo về trí tuệ nhân tạo

Các cơ quan quản lý tài chính ở Mỹ lần đầu tiên xem công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là rủi ro đối với hệ thống tài chính.

Trong báo cáo mới nhất được công bố hôm 14-12, Hội đồng Giám sát ổn định tài chính (FSOC) cho rằng việc nhanh chóng ứng dụng AI có thể gây ra những rủi ro mới cho hệ thống tài chính của Mỹ nếu công nghệ này không được giám sát đúng cách.

Theo FSOC, AI có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiệu quả tại các công ty tài chính nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng từ cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, các công cụ AI ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu bên ngoài và từ các nhà cung cấp bên thứ ba, từ đó gây ra rủi ro về vấn đề riêng tư và an ninh mạng. Vì thế, báo cáo khuyến nghị các công ty và cơ quan quản lý "tăng cường chuyên môn và năng lực" để giám sát việc sử dụng AI và xác định các rủi ro mới.

FSOC gồm các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Mỹ và hiện do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen làm chủ tịch. Theo bà Yellen, mức độ sử dụng AI có thể tăng khi ngành công nghiệp tài chính ứng dụng các công nghệ mới và FSOC sẽ đóng vai trò giám sát các rủi ro mới nổi.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, một thành viên của FSOC và một số cơ quan quản lý khác đang giám sát chặt chẽ cách thức sử dụng AI của doanh nghiệp. Chính phủ Mỹ gần đây cũng chính thức ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm giảm thiểu rủi ro từ AI.

Vào tuần rồi, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận toàn diện về quản lý AI. Một quy định đáng chú ý là các công ty công nghệ hoạt động ở EU sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về dữ liệu dùng để huấn luyện các hệ thống AI và thử nghiệm sản phẩm, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng được đánh giá có nguy cơ cao, như phương tiện tự lái và chăm sóc y tế.

Mỹ - Israel chia rẽ về khủng hoảng Gaza?

(Ảnh minh họa).

Mỹ đang gây thêm sức ép lên Israel về vấn đề giảm thiểu thương vong của dân thường trong cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hamas.

Khi được hỏi về việc Israel có nên giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14-12 thúc giục Israel quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ dân thường.

Ông Biden đưa ra bình luận trên trong lúc Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết ông Sullivan và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về các mục tiêu và điều kiện để chuyển dần từ các hoạt động quân sự cường độ cao sang hoạt động cường độ thấp hơn, chính xác và có mục tiêu hơn.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết thêm Washington hiện không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho khả năng chuyển đổi nói trên nhưng muốn thấy xung đột kết thúc càng sớm càng tốt.

Đài Al Jazeera nhận định chuyến thăm của ông Sullivan diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel có dấu hiệu chia rẽ về con số thương vong ở Dải Gaza và khung thời gian chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sau cuộc gặp ông Sullivan rằng xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi Hamas bị xóa sổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết sẽ cần thêm nhiều tháng để đánh bại Hamas.

Dù vậy, tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Israel hôm 15-12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã tìm cách giảm nhẹ những khác biệt giữa hai đồng minh này về cuộc khủng hoảng.

Theo tờ The New York Times, ông Sullivan nhấn mạnh cả Mỹ và Israel đều kỳ vọng nhịp độ xung đột cuối cùng sẽ chậm lại. Ngoài ra, sẽ có sự chuyển tiếp sang giai đoạn khác của cuộc xung đột, theo đó tập trung vào các hoạt động tình báo và tấn công ban lãnh đạo Hamas.

Nhà Trắng: Mỹ chỉ còn 1 tỷ USD cho Ukraine

Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ đang dần cạn kiệt nguồn vốn được phê duyệt trước để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, chỉ còn lại 1 tỷ USD.

Phát biểu với các phóng viên hôm 13/12, Thư ký Báo chí Karine Jean-Pierre giải thích, đây là số tiền còn lại trong quỹ, cho phép Lầu Năm Góc mua vũ khí từ các nhà thầu tư nhân để thay thế các thiết bị cũ gửi đến Ukraine.

"Vậy là còn lại 1 tỷ USD. Khoảng 96% kinh phí bổ sung đã được sử dụng. Và Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị phân bổ 4% còn lại trong tháng này", bà Jean-Pierre nói thêm.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng lưu ý rằng khi số tiền này cạn kiệt, Mỹ sẽ không thể bổ sung thiết bị quân sự vào kho dự trữ của chính mình để thay thế các vũ khí đã được gửi đến chiến trường ở Ukraine. Bà nói thêm rằng Washington hiện phải giảm số lượng viện trợ quân sự cho Ukraine khi ngân sách của nước này bị thắt chặt.

Đầu tháng 11, sau khi công bố gói hỗ trợ an ninh khác cho Kiev, Chính phủ Mỹ cho biết đã cạn kiệt hoàn toàn Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Kể từ đó, chính quyền Tổng thống Biden ngày càng phải dựa vào thẩm quyền của tổng thống, vốn cho phép họ chuyển vũ khí từ kho của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này trong trường hợp khẩn cấp.

Hôm 12/12, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Biden đã công bố viện trợ quân sự 200 triệu USD cho Ukraine, bao gồm bổ sung các máy bay đánh chặn phòng không, pháo binh và đạn dược. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu không có thêm nguồn tài trợ, Washington sẽ "nhanh chóng cạn kiệt khả năng giúp Ukraine đáp ứng các yêu cầu hoạt động khẩn cấp".

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội nước này phê chuẩn đề xuất tài trợ bổ sung trị giá 106 tỷ USD của ông, bao gồm khoảng 60 tỷ USD viện trợ cho Kiev, hỗ trợ cho Israel và Đài Loan (Trung Quốc), cũng như các quỹ để tăng cường an ninh ở biên giới Mỹ - Mexico.

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã miễn cưỡng bật đèn xanh cho biện pháp này, yêu cầu kiểm soát người nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico chặt chẽ hơn. Một số thành viên đảng Cộng hòa tỏ ra hoài nghi về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine, trong đó nhiều thành viên yêu cầu chính quyền ông Biden chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi cục diện, đồng thời kéo các nước NATO vào thế đối đầu trực tiếp với Moscow.

Mỹ quyết tìm tài liệu mật về người Nga

(Ảnh minh họa).

Những tài liệu trên được cho là liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Hôm thứ Sáu, CNN cho biết các đặc vụ Mỹ đã tìm kiếm một tập tài liệu chứa thông tin về cuộc điều tra trong gần ba năm.

Nhiều nguồn tin cho biết cựu Tổng thống Donald Trump trước đó muốn tài liệu trên được giải mật và công khai, tuy nhiên vài quan chức theo phe ông được cho là đã cản trở điều này trước khi chúng đột ngột biến mất.

Tài liệu trên được các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện biên soạn vào năm 2018 và cũng kể từ đó, một số tài liệu khác cho biết các cuộc điều tra của FBI về chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chuyển thành cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

Theo CNN, một phần nhỏ trong 1/5 nội dung của tài liệu này đã được công bố chứa thông tin tình báo về Nga mà Mỹ và các đồng minh NATO thu thập được. Các cơ quan tình báo Mỹ chưa bao giờ tiết lộ nội dung thực sự của tài liệu này và theo CNN, CIA chỉ cho phép Đảng Cộng hòa xem hồ sơ nguồn trong một chiếc két an toàn tại trụ sở của cơ quan này ở Langley, Virginia.

Cộng đồng tình báo đã tiết lộ rằng những tài liệu trên chứng minh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng vào năm 2016 nhằm tác động tiêu cực lên cơ hội tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton, đồng thời thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trong những ngày trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump đã ra lệnh giải mật nội dung của tài liệu và CNN cho biết điều này đã gây ra sự hỗn loạn trong các cơ quan tình báo Mỹ. Theo đó, Giám đốc CIA Gina Haspel, Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc NSA, Tướng Paul Nakasone đều ngay lập tức tới Đồi Capitol để bày tỏ lo ngại với các nhà lãnh đạo tình báo Quốc hội về việc việc ông Trump có thể tiết lộ nội dung tài liệu.

Không rõ việc công khai nội dung tài liệu này sẽ tác động như thế nào đến các cơ quan an ninh , tuy nhiên ông Trump muốn nó được công bố cho các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và giới truyền thông nhằm chứng minh lập luận của vị cựu Tổng thống này về cáo buộc Nga liên quan đến chiến thắng của ông vào năm 2016 chỉ là một cuộc săn phù thủy chính trị.

Theo CNN, một bản sao của tập tài liệu đã được chuyển đến Nhà Trắng ngay trước khi ông Trump rời khỏi nhiệm sở. Cựu Tổng thống được cho là đã yêu cầu thực hiện các công đoạn thực hiện chỉnh sửa lần cuối và chỉ thị cho chánh văn phòng lúc đó là Mark Meadows bắt đầu gửi bản sao cho phóng viên. Trong đó, một bản sao được cho là chuyển đến nhà báo John Solomo trước khi được một đặc vụ mang trở về Nhà Trắng vào ngày hôm sau.

Tài liệu trên không nằm trong số các hồ sơ tìm thấy trong cuộc đột kích của FBI vào khu bất động sản Mar-a-Lago của ông Trump vào năm ngoái, và CNN cho biết rất có thể ông Meadows đang giữ nó, tuy nhiên luật sư của ông đã phủ nhận. Theo CNN, Chính phủ Mỹ đang tích cực tìm cách lấy lại tập tài liệu.

Các nhà báo CNN Jeremy Herb, Katie Bo Lillis, Natasha Bertrand, Evan Perez và Zachary Coren - những người đóng góp cho tài liệu trên – đã công bố thông tin lên mạng nhằm phản đối ông Trump trong nhiệm kỳ lãnh đạo.

Nguồn: Tuổi Trẻ; CafeF; Soha; VTV; Kinh tế & Đô thị

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang