Mỹ: 2 kịch bản trái ngược của Tesla; Người vô gia cư kỷ lục; Kêu gọi Israel đổi chiến thuật; Dự án tên lửa trăm tỉ USD

Hai kịch bản trái ngược tại Mỹ và châu Âu của Tesla

Ngày 15/12, Cơ quan Quản lý Phương tiện Hà Lan (RDW) cho biết hiện không có kế hoạch thu hồi các mẫu xe điện do công ty Tesla của Mỹ bán tại thị trường châu Âu.

Động thái trên được đưa ra sau khi Tesla thông báo thu hồi xe ở thị trường Mỹ do các quan ngại liên quan hệ thống hỗ trợ lái tự động Autopilot.

RDW là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc cấp chứng nhận an toàn cho các mẫu xe của Tesla ở châu Âu. Lý giải nguyên nhân đưa ra quyết định trên, RDW cho biết vì có sự khác biệt giữa các chức năng của hệ thống Autopilot ở các mẫu xe có sẵn trên thị trường châu Âu và thị trường Mỹ.

Công nghệ lái tự hành của các xe điện Tesla tại cả hai thị trường châu Âu và Mỹ đều được phân loại ở cấp độ 2, tức là có khả năng tự hành một phần. Ngành công nghiệp ô tô tự hành trên thế giới thường phân ra 5 cấp độ, trong đó cấp độ 5 là cao nhất, tức tự hành hoàn toàn.

Theo người phát ngôn của RDW, có sự khác biệt trong một số tính năng của hệ thống tự lái cấp độ 2 đối với các xe điện Tesla trên thị trường Mỹ và thị trường châu Âu.

Cụ thể, các chức năng lái tự động của xe Tesla trên thị trường châu Âu được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, không phải theo tiêu chuẩn của Mỹ. Hiện RDW đang trao đổi thông tin với Tesla về vấn đề này.

Trước đó, ngày 13/12, Tesla thông báo đang thu hồi hơn 2 triệu xe điện trên thị trường Mỹ để lắp đặt thêm những cảnh báo mới vào hệ thống Autopilot.

Tesla cho biết hệ thống phần mềm điều khiển Autopilot "có thể không đủ hiệu quả" khiến lái xe dễ dàng lạm dụng hệ thống này, có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố va chạm. Đây là đợt thu hồi xe điện lớn nhất của Tesla từ trước đến nay.

Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia của Mỹ công bố những kết quả điều tra cho thấy tài xế thường không phải lúc nào cũng tập trung quan sát đường giao thông khi sử dụng hệ thống lái tự động Autopilot. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Tesla cho biết có kế hoạch nâng cấp phần mềm với các chức năng cảnh báo và kiểm soát bổ sung để đảm bảo lái xe vẫn tuân thủ trách nhiệm ngay cả khi hệ thống lái tự động được kích hoạt.

Số người vô gia cư ở Mỹ tăng lên mức kỷ lục

Số người vô gia cư ở Mỹ đã tăng lên con số kỷ lục hơn 650.000 người trong năm nay, theo báo cáo của chính phủ công bố hôm 15/12.

Nước Mỹ có hơn 653.100 người vô gia cư trong tháng 1, theo số liệu thống kê của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ.

So với một năm trước, con số này đã tăng thêm 70.650 người vô gia cư, tương đương mức tăng 12%. Đây là số người vô gia cư cao nhất được ghi nhận tại Mỹ kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 2007.

Thống kê mới cho biết người Mỹ gốc Phi chiếm 13% tổng dân số Mỹ nhưng lại chiếm tới 37% tổng số người vô gia cư.

Sự gia tăng số lượng người vô gia cư lớn nhất là ở nhóm người xác định mình là người gốc Tây Ban Nha, tăng 28% trong năm 2022-2023, tương đương 39.106 người.

Thống kê mới còn cho biết số gia đình có trẻ em vô gia cư cũng tăng 16%, đảo ngược xu hướng giảm kể từ năm 2012.

Trong hơn 653.100 người vô gia cư tính tới tháng 1, 6 trên 10 người đang sinh sống tại các cơ sở tạm trú hoặc các loại cơ sở tạm thời khác. Bốn trên 10 người đang "ở những nơi vốn không dành cho con người sinh sống".

Bang California có dân số vô gia cư lớn nhất là 181.399 người, theo báo cáo. Tiếp theo là New York (103.200), Florida (30.756), tiểu bang Washington (28.036), Texas (27.377) và Oregon (20.142).

Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng vô gia cư ở Mỹ được thúc đẩy bởi các yếu tố như nghèo đói, sức khỏe tâm thần, nghiện ngập và thiếu nhà ở.

USA Today đưa tin dữ liệu được đưa ra giữa lúc người Mỹ đang phải đối mặt tỷ lệ nghèo và mất an ninh lương thực ngày càng tăng. Vào năm 2022, năm gần nhất có dữ liệu, hơn 12% dân số cả nước sống dưới mức nghèo khổ và gần 13% cho biết họ không đủ ăn.

Mỹ kêu gọi Israel chuyển chiến thuật, giảm thương vong dân sự

Washington đang thúc đẩy Israel tập trung cuộc chiến ở Gaza vào việc nhắm mục tiêu chính xác vào các thủ lĩnh Hamas thay vì ném bom trên diện rộng và các hoạt động trên bộ, cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc loan báo hôm 15/12 trong bối cảnh có dấu hiệu khác biệt về thời điểm.

Israel cho đến nay vẫn chống lại áp lực ngày càng tăng của toàn cầu kêu gọi kiềm chế cuộc tấn công ở Gaza, vốn đã giết chết gần 19.000 người Palestine kể từ cuộc đột kích của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở miền Nam Israel vào ngày 7/10.

Cố vấn Jake Sullivan nói với các phóng viên trong chuyến thăm Israel: “Sẽ có sự chuyển đổi sang một giai đoạn khác của cuộc chiến này, một giai đoạn tập trung theo những cách chính xác hơn vào việc nhắm vào giới lãnh đạo và các hoạt động do tình báo điều khiển”.

Ông nói: “Khi nào điều đó xảy ra và trong những điều kiện chính xác như thế nào sẽ là một cuộc thảo luận khẩn trương tiếp tục giữa Hoa Kỳ và Israel”.

Ông Sullivan cho biết ông đã thảo luận về thời điểm chuyển đổi trong cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nội các chiến tranh và các chỉ huy quân sự của Israel hôm thứ Năm 14/12.

Trước cuộc gặp của ông, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết giai đoạn ít căng thẳng hơn sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần, New York Times và Axios đưa tin, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết ông đã nói với ông Sullivan rằng cuộc chiến sẽ kéo dài “hơn vài tháng”.

Trong bình luận ngày thứ Sáu 15/12, ông Sullivan cũng cho biết cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng nhưng nói chiến thuật sẽ tiến hoá trong khoảng thời gian đó.

Ông Sullivan từ chối trả lời khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có thể giữ lại viện trợ quân sự nếu Israel không giảm thương vong cho dân thường hay không, nói rằng cách tốt nhất để đạt được thỏa thuận là thảo luận riêng.

Trùng hợp với chuyến thăm của ông Sullivan, Israel tuyên bố đã mở cửa khẩu biên giới thứ hai với Gaza cho viện trợ nhân đạo vào, một động thái được Washington hoan nghênh.

Ông Sullivan cũng đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào thứ Sáu 15/12. Hãng thông tấn chính thức WAFA đưa tin ông Abbas nói với ông Sullivan rằng cuộc tấn công của Israel nhắm vào người dân Palestine, đặc biệt là ở Gaza, phải dừng lại.

Kết thúc nhanh hơn

Các quan chức Mỹ cho biết đằng sau những cánh cửa đóng kín, Toà Bạch Ốc đang thúc đẩy việc kết thúc nhanh hơn giai đoạn căng thẳng cao độ của cuộc chiến.

Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm 14/12 rằng ông Sullivan đã thảo luận về sự chuyển đổi sẽ xảy ra trong “tương lai gần”.

Tổng thống Joe Biden muốn Israel thay đổi chiến thuật trong vòng ba tuần, tờ New York Times đưa tin, dẫn lời 4 quan chức Mỹ.

Tuần này, ông Biden cảnh báo rằng dư luận quốc tế đang có chiều hướng chống lại Israel vì thương vong dân sự cao ở Gaza.

Ông Sullivan nói Hoa Kỳ muốn “thấy kết quả” phù hợp với sự đảm bảo của Israel rằng nước này phân biệt giữa dân thường và các phần tử hiếu chiến. Ông chỉ trích Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn, nói rằng các chiến binh hoạt động từ trong trường học và bệnh viện, một cáo buộc mà nhóm này phủ nhận.

Các mục tiêu chiến tranh hàng đầu của Israel bao gồm ông Mohammed Deif, người đứng đầu cánh quân sự của Hamas và là kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10; người chỉ huy thứ hai của ông, Marwan Issa; và thủ lĩnh của Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar.

Hé lộ về dự án tên lửa trăm tỉ USD của Mỹ

Chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Mỹ có nguy cơ “đứt gánh giữa đường” do đội vốn quá lớn theo luật định.

Bloomberg cho hay vào tháng 8-2020, giới chức Mỹ đã phê duyệt chương trình lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sentinel với chi phí ban đầu 96 tỉ USD.

Chương trình do nhà thầu Northrop Grumman Corp phụ trách, nhằm sản xuất 659 tên lửa Sentinel để thay thế các tên lửa Minuteman III có từ những năm 1970. Dự án đầy tham vọng này là một phần của tiến trình hiện đại hóa cả ba nhánh vũ khí hạt nhân trên không - đất - biển của Mỹ để duy trì ưu thế với Trung Quốc.

Dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sentinel dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc hội Mỹ nhưng sau hơn 3 năm triển khai nó đã phát sinh chi phí quá lớn.

Ước tính mỗi ICBM và các chi phí liên quan, như xây dựng hầm chứa, có thể đội vốn hơn 50% so với ước tính 118 triệu USD của hiện tại. Do đó về lý thuyết, việc sản xuất 659 tên lửa Sentinel có thể đội vốn lên tới gần 117 tỉ USD.

Điều này có thể khiến dự án vi phạm Luật Nunn-McCurdy. Luật được đặt theo tên của cựu Thượng nghị sĩ Sam Nunn và cựu Hạ nghị sĩ David McCurdy vào năm 1982.

Luật Nunn-McCurdy buộc Lầu Năm Góc phải thông báo cho quốc hội Mỹ và phải giải trình bất cứ dự án nào đội vốn ban đầu 15%, 25% hoặc tối đa 50%. Khi đó, để tiếp tục dự án, Lầu Năm Góc có thể sẽ phải yêu cầu bổ sung kinh phí.

Kích hoạt luật Nunn-McCurdy, quốc hội Mỹ sẽ phải đánh giá và đưa ra quyết định xem có tiếp tục chương trình phát triển ICBM mới hay không.

Không quân Mỹ đang tiến hành đánh giá và họ cần thêm khoảng 45 ngày để đưa ra kết luận liệu chương trình Sentinel có đội vốn vượt quá ngưỡng theo luật định hay không.

"Nếu phải kích hoạt luật Nunn-McCurdy, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sentinel sẽ đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ" – Bloomberg nhận định.

Nguồn: Bnews; Dân Trí; VOA; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang