Mỹ: Triệu phú sau 1 đêm; 7 triệu ca nhiễm; 39 ngày trước bầu cử; Lợi thế của Đảng Cộng Hòa; Từ America First thành Trump First; Mặt trận đối đầu mới

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần

Câu chuyện thành công của Peter Rahal là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho câu nói "muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu những cảm giác không ai chịu được".

"Trở thành triệu phú chỉ sau một đêm, giờ thì sao?", đó là suy nghĩ của doanh nhân 33 tuổi Peter Rahal sau khi bán startup mà anh thành lập ngay trong căn bếp của mẹ mình, Rxbar với giá 600 triệu USD. Thời điểm được mua lại, công ty của Rahal có doanh thu 130 triệu USD và bán được hơn 105 triệu sản phẩm.

Hiện anh đang sống trong một biệt thự ở bãi biển Miami, nơi được trang bị nội thất sang trọng với giá khoảng 19 triệu USD. Anh cũng mua một chiếc Ferrari 488 và một chiếc Vespa màu kem.

Quay trở lại thời điểm thành lập Rxbar năm 2012, Rahal và Jared Smith, một người bạn từ thời tiểu học quyết định khởi nghiệp sau khi phát hiện ra cơ hội trong thị trường về thanh năng lượng (loại thực phẩm dành cho người mất nhiều năng lượng như vận động viên thể thao, người tập thể hình).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Rahal cho biết: "Năm 2012, tôi đọc ở đâu đó rằng chỉ tốn 10.000 USD để bắt đầu một công ty kinh doanh thanh dinh dưỡng. Bạn biết đấy, bất kỳ ‘kẻ ngốc’ nào cũng có thể dễ dàng tạo ra một thanh năng lượng. Chúng tôi mỗi người bỏ ra 5.000 USD để làm sản phẩm và bán cho các phòng tập.

Bên cạnh đó, RxBar còn bán hàng qua mạng. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ nó sẽ chỉ là một doanh nghiệp khoảng 10 triệu USD chứ không phải hàng trăm triệu USD như hiện tại".

Họ tạo ra công thức ban đầu gồm chà là, các loại hạt và lòng trắng trứng trong nhà bếp của mẹ Rahal. Bao bì thương hiệu được thiết kế trên PowerPoint. Mẹ của Rahal cũng tham gia vào quá trình sản xuất để tiết kiệm chi phí nhưng vì hay nhầm lẫn, bà đã bị con trai "đuổi việc" dù thực tế là bà làm việc này không công.

Sau đó, Rahal và Smith bán sản phẩm cho các phòng tập gym ở Chicago, rồi Indiana và đến khắp khu vực Trung Tây.

Vào thời điểm RxBar phát triển thành một doanh nghiệp có doanh thu lên tới 100 triệu USD (hầu như không có vốn đầu tư từ bên ngoài), Rahal đã làm việc không ngừng nghỉ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Rahal cho biết anh và Jared không có bất cứ kỳ nghỉ nào trong vòng 4 năm.

Khi thỏa thuận bán công ty cho Kellogg vào năm 2017 hoàn tất, Rahal cho biết anh không tổ chức tiệc ăn mừng và hôm sau vẫn mang cơm trưa đi làm như bình thường. Rahal và Smith, mỗi người nhận được một khoản thanh toán một lần duy nhất. Anh ở lại giúp điều hành RxBar.

Tuy nhiên, sau một thời gian, anh cảm thấy không còn động lực. Triệu phú trẻ nhớ lại: "Tôi có vẻ như không phù hợp với vị trí CEO. Tối Chủ Nhật, tôi không làm việc như trước đây. Việc giúp RxBar phát triển hơn nữa không còn quá thách thức như thời gian đầu thành lập.

Tại đây tôi được trả lương hậu hĩnh nhưng mọi thứ quá an toàn". Chính vì vậy, anh nghỉ việc tại Kellogg nhưng vẫn giữ tư cách là người đồng sáng lập RxBar.

Đối với Rahal, anh vẫn cảm thấy khá kỳ quặc và thậm chí là đáng sợ khi giàu lên quá nhanh. Giờ đây, anh giao du với tầng lớp thượng lưu trong xã hội, được mời đến những bữa tiệc xa xỉ và bàn luận về các vấn đề lớn như mức thuế của Florida so với Puerto Rico.

Anh sống trên một hòn đảo có người canh gác. Và nếu anh muốn hẹn hò hay gặp bạn mới, họ có thể tìm thấy tên kèm số tiền mà anh kiếm được trên Google. Trở nên giàu có chỉ sau một đêm về bản chất đồng nghĩa với một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Rahal cho biết đôi lúc anh vẫn cảm thấy chưa thích nghi kịp với cuộc sống như vậy.

Mỹ: Số ca nhiễm COVID vượt mốc 7 triệu

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Số người nhiễm virus corona tại Mỹ vượt quá 7 triệu—chiếm hơn 20% tổng số ca trên thế giới—trong lúc các tiểu bang vùng Trung Tây báo cáo số ca nhiễm COVID tăng cao trong tháng 9, theo dữ liệu của Reuters.

Con số cột mốc mới nhất ngày 24/9 được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước Mỹ vượt mốc 200.000 người chết vì COVID-19, cao nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn 700 người chết tại Mỹ vì COVID-19.

California đứng đầu nước Mỹ với 800.000 ca nhiễm, tiếp theo là Texas, Florida và New York.

Tất cả các tiểu bang vùng Trung Tây trừ Ohio, báo cáo tăng ca nhiễm trong 4 tuần qua so với 4 tuần trước, đứng đầu là South Dakota và North Dakota. South Dakota có tỷ lệ tăng cao nhất, ở mức 166%, với 8.129 ca mới, trong khi những ca mới tại North Dakota tăng gấp đôi lên thành 8.752 ca so với 4.243 vào tháng 8 năm ngoái.

Theo phân tích của Reuters, các ca dương tính tăng tại một nửa trong số 50 tiểu bang của Mỹ trong tháng này. Trong tháng 9 này có mười tiểu bang báo cáo số ca COVID-19 gia tăng kỷ lục trong một ngày, trong đó có Montana, South Dakota và Utah hôm 24/9.

Đà tăng trong tuần qua xuất hiện sau khi giảm trong 8 tuần liên tiếp. Các chuyên gia y tế tin sự gia tăng này là do các trường học và đại học tái mở cửa cũng như các buổi tiệc tùng trong Lễ Lao động đầu tháng 9.

Một cuộc nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Trường đại học North Carolina ở Greensboro, Trường đại học Indiana, Trường đại học Washington và Trường Cao đẳng Davidson nói việc mở cửa lại các giảng đường cao đẳng và đại học hồi cuối hè có thể liên hệ với trên 3.000 ca COVID thêm mỗi ngày tại Mỹ trong những tuần gần đây.

Số ca nhiễm được xác nhận tại Mỹ cao nhất trên thế giới. Tiếp theo là Ấn Độ với 5,7 triệu ca và Brazil với 4,6 triệu.

Hoa Kỳ hiện có trung bình là 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Chính trường Mỹ 39 ngày trước bầu cử

Vụ ông Trump muốn tiếp tục bám ghế ở tòa Bạch Ốc, báo Tuổi Trẻ có bài: Ông Trump né tránh chuyển giao quyền lực trong hòa bình, đảng Dân chủ và Cộng hòa nói gì? Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell lên tiếng trấn an cử tri: “Người chiến thắng cuộc bầu cử vào ngày 3-11 tới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2021. Sẽ diễn ra sự chuyển giao (quyền lực) có trật tự giống như đã từng có cứ mỗi 4 năm kể từ năm 1792”.

Về phía đảng Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cảnh báo Trump: “Ông đang ở tại Mỹ. Ông không phải đang ở Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga đâu, ông tổng thống à!” Còn thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói rằng, ông Trump là “tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ từ chối cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu thất cử”, đồng thời cáo buộc Trump “ít tôn trọng hiến pháp”.

Hôm 23/9, trong một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Trump không hứa chuyển giao quyền lực nếu thất cử. Ông Trump đề nghị hủy bỏ số lượng lớn các lá phiếu qua thư với lý do “không công bằng” và nói: “Hãy loại bỏ các lá phiếu và thành thật mà nói sẽ không có sự chuyển giao hòa bình, mà là sự tiếp nối”.

Gần đến ngày bầu cử Mỹ, bàn tay lông lá của cựu tình báo KGB lại xuất hiện. VnExpress đưa tin: Facebook xóa các tài khoản Nga định can thiệp bầu cử Mỹ. “Bổn cũ soạn lại”, nhưng lần này người Mỹ đã đề phòng: “Các tài khoản bị đình chỉ sử dụng danh tính giả với mục đích phát tán những tài liệu bị hack và có tác động tới bầu cử của Mỹ. Những tài khoản này có liên quan đến tình báo Nga và một tổ chức ở St.Petersburg, từng bị quan chức Mỹ cáo buộc can thiệp vào quá trình bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016”.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

“Có tật giật mình” nên ông Putin kêu gọi Mỹ thỏa thuận không can thiệp vào bầu cử của nhau, theo báo Tuổi Trẻ. Trong tuyên bố hôm nay, tay cựu tình báo KGB “kêu gọi hai nước cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau bao gồm các cuộc bầu cử, nhất là trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông”.

Không phải mấy màn diễn kịch bằng lời nói mà hành động thực tế cho thấy, các chiêu trò từ năm 2016 hiện đang được diễn lại. Hôm 22/9, đài Russia Today (RT) của Nga có clip mời Trump tham gia làm phóng viên cho đài này nếu thất cử. Điều này cho thấy, đài này xem Trump là con rối của Nga.

Đài của Nga chính thức gửi lời mời Trump tới làm phóng viên cho đài này, nếu Trump thua Biden ngày 3/11. Họ đưa ra tình huống giả dụ, Trump thua và chấp nhận công việc mới. Ngày 5/11, Trump bay qua Moscow, ký hợp đồng với đài RT. Và đây là ngày đầu tiên Trump làm việc cho đài RT:

Trong tình hình Tối cao Pháp viện có nguy cơ bị mất cân bằng, trong trường hợp sẽ có thêm một thẩm phán Cộng hòa được bổ nhiệm, thành 6 thẩm phán Cộng hòa và 3 thẩm phán Dân chủ, phe Dân chủ Mỹ muốn bỏ nhiệm kỳ trọn đời của thẩm phán tòa án tối cao, theo báo Thanh Niên. Tin từ Reuters cho biết, các dân biểu đảng Dân chủ ở Hạ viện “sẽ soạn thảo dự luật giảm nhiệm kỳ của thẩm phán Tòa án Tối cao xuống còn 18 năm thay vì trọn đời”.

Bê bối trong gia đình: Ông Trump bị cháu gái tố lừa đảo hàng triệu USD, theo báo Pháp Luật TP HCM. Theo đó, Trump đã bị cháu gái là cô Mary Trump kiện “với cáo buộc thông đồng với anh trai và em gái để lừa bà hàng chục triệu USD bằng cách sử dụng tài liệu giả để định giá thấp cổ phần của bà trong công việc kinh doanh của gia đình”.

Lợi thế nội tại của Đảng Cộng Hòa

Đảng Cộng Hòa luôn có lợi thế nội tại trong các cuộc bầu cử Thượng Viện và Tổng Thống, nhờ vào các tiểu bang miền trong luôn bảo thủ hơn các tiểu bang ven biển. Đây là đặc tính của địa chính trị, cho nên nó có tính cách trường kỳ.

Hơn nữa, miền trong bang nhiều dân ít, trong khi Hiến Pháp cho mỗi bang dù lớn hay nhỏ đều có hai nghị sĩ cho Thượng Viện, và bầu Tổng Thống bằng cử tri đoàn chứ không phải bầu trực tiếp, ai đạt được 270 cử tri đoàn trở lên thì thắng ghế Tổng Thống (quá bán của 538 cử tri đoàn).

Để quan sát một cách thực tế, chúng ta hãy nhìn qua 14 tiểu bang miền trong có truyền thống đỏ sau đây, và so sánh nó với tiểu bang California có truyền thống xanh. Mỗi bang chúng ta quan sát số dân và số phiếu cử tri đoàn.

Idaho 1,787,065 dân (4 cử tri đoàn)
Montana 1,068,778 dân (3 ctđ)
Wyoming 578,759 dân (3 ctđ)
Utah 3,205,958 dân (6 ctđ)
N. Dakota 762,062 dân (3 ctđ)

S. Dakota 884,659 dân (3 ctđ)
Nebraska 1,934,408 dân (5 ctđ)
Kansas 2,913,314 dân (6 ctđ)
Oklahoma 3,956,971 dân (7 ctđ)
Iowa 3,155,070 dân (6 ctđ)

Missouri 6,137,428 dân (10)
Kentucky 4,467,673 dân (8)
Tennessee 6,833,174 dân (11)
W. Virginia 1,792,147 dân (5)

_________________________

Tổng cộng: 39,477,466 (80 ctđ)

California 39,512,223 dân (55 ctđ)

Cộng dân số 14 tiểu bang đỏ miền trong có dân số tương đương với tiểu bang xanh California (khoảng 39.5 triệu dân mỗi bên).

Vì hai bên có dân số gần ngang nhau nên số dân biểu cũng gần ngang nhau, dân biểu của 14 bang đỏ là 52 và của một bang xanh là 53 (trung bình một dân biểu đại diện cho khoảng 720,000 dân).

Nhưng số nghị sĩ đại diện cho 14 bang đỏ là 28, còn số nghị sĩ của một bang xanh là 2.

Cử tri đoàn để bầu tổng thống của mỗi bang là tổng số dân biểu và nghị sĩ của bang đó.

Điều này cho thấy cùng một dân số thì bên đỏ có nhiều cử tri đoàn hơn bên xanh. Bên đỏ có 80 trong khi bên xanh là 55.

Lợi thế nội tại này nó giúp cho đảng Cộng Hoà dễ thắng ghế tổng thống hơn đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa có thể thua số phiếu bầu nhưng vẫn thắng được tổng thống như đã từng xảy ra (W Bush, Trump…). Nhưng nếu đảng Dân Chủ thua số phiếu bầu thì coi như thua luôn.

Đảng CH từ khi thành lập (1854) cho đến nay có đến 19 tổng thống, trong khi đảng DC từ khi thành lập (1828) cho đến nay có 14 tổng thống.

Các tiểu bang miền trong đất rộng dân thưa, có truyền thống bảo thủ nên luôn đỏ và luôn bầu cho đảng Cộng Hòa. Dân ít nhưng bang nhiều nên Cộng Hòa vào Thượng Viện nhiều, tạo lợi thế cho Cộng Hòa ở Thượng Viện.

Hiện nay đang có phong trào đòi các lãnh thổ xanh trở thành tiểu bang để cân bằng lại, như Puerto Rico, Washington DC – hoặc nhập 4 bang đỏ (Montana, Wyoming, N. Dakota, S. Dakota) lại thành một bang có tên là South Saskatchewan. Bốn bang này nhập lại có dân số chỉ mới tương đương Connecticut.

Cộng Hoà thường thắng giải độc đắc (tổng thống) và dễ kiểm soát Thượng Viện hơn Dân Chủ. Nhưng Hoa Kỳ chọn thể chế chính trị lưỡng đảng, cho nên hai đảng là hai chân của cơ thể Hoa Kỳ. Nguyên tắc kiểm soát và thăng bằng (check and balance) đã thắm vào máu của của công dân, cho nên khi họ thấy một đảng nào mạnh quá thì kỳ bầu cử sau họ bầu cho đảng yếu.

Hai giá trị Tự Do và Bình Đẳng đều tốt để phục vụ con người, nhưng hai giá trị này luôn đi ngược chiều với nhau khi áp dụng, nó như Âm và Dương của dịch lý. Cộng Hoà đi về hướng Tự Do vận hành chân phải, Dân Chủ đi về hương Bình Đẳng vận hành chân trái.

Nước Mỹ đi bằng hai chân để không sa hầm, sẩy hố.

Từ “America First” biến thành “Trump First”!

Theo đuổi những tham vọng ích kỷ và không tưởng, dẫn tới những bất lợi cho Hoa Kỳ và bất ổn định trên thế giới, tạo cơ hội cho các thủ lãnh độc tài và chủ nghĩa dân tộc cực đoan!

Một người cha biết rõ vài gia đình hàng xóm có người đang bị bệnh dịch nguy hiểm. Nhưng ông không giải thích cho các con về những nguy hiểm của bệnh dịch này mà lại cứ để các con qua lại hàng xóm rồi bị lây bệnh. Người cha còn biết ý thức trách nhiệm làm cha không? Người cha còn đủ tư cách làm cha không?

Trong tư cách và trách nhiệm làm Tổng thống (TT), nhưng Trump đã hành động như thế đối với trên 300 triệu dân Hoa Kỳ từ đầu năm 2020 liên quan tới đại dịch Covid-19, khởi đầu từ Vũ Hán rồi lây lan ra ở Trung quốc và toàn thế giới. Chính ông xác nhận là biết rõ nguy hiểm của đại dịch này, nhưng ông đã cố tình không nói cho nhân dân Hoa Kỳ (HK) biết và cũng không ra lệnh cho các bệnh viện và cơ quan công quyền chuẩn bị các biện pháp cần thiết để kịp thời bảo vệ sinh mạng nhân dân trong việc ngăn chặn đại dịch.

Chính thái độ cực kỳ vô trách nhiệm của Trump nên đến nay đã làm hơn 200.000 người bị thiệt mạng do Covid-19 ở HK và hơn 7.000.000 người đang bị mắc bệnh này. Trong khi dân số HK chỉ chiếm dưới 5% dân số toàn cầu, nhưng số người bị chết vì dịch Covid-19 ở HK lên tới trên 20% tổng số người bị chết vì bệnh này trên thế giới! Khiến HK trở thành một nước có số người chết và bị mắc bệnh dịch này cao nhất trên thế giới![1]

Tại sao Trump biết nguy hiểm của bệnh này nhưng lại vô lương tâm như thế với ngay nhân dân HK? Trump đã trả lời là không muốn gây lên hỗn loạn cho kinh tế và xã hội HK.[2] Nhưng tại sao ông Trump lại lo sợ như vậy? Vì dưới tính toán và tham vọng của Trump thì như thế sẽ vô cùng bất lợi cho cuộc tranh cử để giữ ghế nhiệm kỳ thứ 2 làm TT!

Động cơ cực kỳ ích kỷ này đã khiến ông sẵn sàng đi tới quyết định vô trách nhiệm và vô lương tâm đối với hàng triệu người Mỹ! Như thế cho thấy từ khẩu hiệu “America First” (Mỹ trước tiên) nay đã biến thành “Trump First”! Đây mới là ý đồ thực sự của Trump. America First chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền để đánh lừa những người dân nhẹ dạ để thực hiện mục tiêu muốn đạt là trở thành TT Mỹ không chỉ 4 năm, mà đang muốn kéo dài thêm 4 năm nữa!

Tóm lại, do tính toán cực kỳ ích kỷ, theo đuổi cuồng vọng, muốn được tái cử thêm 4 năm, nên Trump đã cố tình phủ nhận những sự thật khoa học y tế về những tai hại giết người hàng loạt của Covid-19. Nhưng chính vì thế Trump đã gây thiệt hại sinh mạng, gây bất ổn vô cùng tai hại cho kinh tế, chính trị và giáo dục HK. Sinh mạng của hàng triệu dân không đáng giá bằng cái ghế TT!

Cách làm và lối hành xử của Trump rất giống với Hồ Chí Minh (HCM). Trước đây 75 năm trong Tuyên ngôn Độc lập, ông Hồ thề thốt đấu tranh để cho nhân dân VN được “tự do, dân chủ, hạnh phúc”. Nhưng liền sau khi cướp được chính quyền, ông đã để Đảng Cộng sản độc quyền và thẳng tay đàn áp nhân dân. Rồi không lâu sau đó, ông Hồ tự thần thánh hóa mình, tự xưng là “cha già của dân tộc” (trong sách do chính HCM viết với tên giả là Trần Dân Tiên).[3] Nghĩa là HCM cũng đã từ “vì dân” biến thành “vì mình”!

Hơn 4 năm trước, trong dịp tranh cử Trump cũng hứa “America First”, nhưng suốt gần 4 năm qua, mọi người đều chứng kiến ông Trump và gia đình là First (Family First, Trump First). HCM đã thành công ở VN trong những điều kiện đặc biệt của lịch sử VN thời đó, nhưng đã gây ra tai hại khủng khiếp cho nhân dân ta suốt trên 75 năm qua. Nhưng Trump không thể thành công ở HK. Vì HK là một xã hội có truyền thống dân chủ tự do từ trên hai thế kỷ, các định chế và cơ cấu chính trị, cách điều hành xã hội ở HK và kiến thức của người dân Mỹ sẽ không cho phép một người đứng đầu hành pháp độc tài lâu dài. Lịch sử thế giới từ Đông sang Tây đã chứng minh, các thủ lãnh độc tài thường đưa ra những tuyên bố và chủ chương rất mị dân, chỉ cốt lừa bịp trong việc thực hiện những ý đồ ích kỷ cho bản thân mình!

Cách lợi dụng quyền lực của Trump cũng rất giống với nhà độc tài Tập Cận Bình khi đưa ra tuyên bố, quyết “thực hiện giấc mơ vĩ đại của Trung quốc” trong thế kỷ này để ru ngủ nhân dân. Từ đó họ Tập củng cố quyền lực cá nhân, tự thần thánh hóa và đang muốn kéo dài suốt đời giữ ghế Tổng bí thư và Chủ tịch nước!

Hiện nay nhiều khu vực ở Mỹ, đặc biệt là tiểu bang California, đã xảy ra nạn cháy rừng thường xuyên trong các mùa hè, mức độ tàn phá và thiệt hại ngày càng gia tăng từ năm này sang năm khác. Gây thiệt hại sinh mạng và tài sản cho nhân dân ngày càng khủng khiếp. Riêng trong năm nay gần 2 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi cùng với sinh mạng, nhà cửa và súc vật.[4] Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chính của nạn cháy rừng ngày càng gia tăng là do khí hậu nóng ngày càng gia tăng từ sự biến đổi khí hậu. Nhưng Trump trước sau lại phủ nhận kết luận khoa học này.

Nhiều giới khoa học trên thế giới đã chứng minh rằng, thán khí CO² do con người tạo nên đã khiến cho môi trường trên toàn thế giới thay đổi, khiến cho nhiệt độ ngày càng gia tăng. Việc này nếu không sớm chấm dứt sẽ gây những hậu quả khủng khiếp cho nhân loại, như cháy rừng, bão tố lớn và lụt lội gia tăng, mùa màng bị phá hủy, nạn đói gia tăng, nhiều khu vực trên thế giới có nguy cơ chìm trong biển nước! Ngay tại VN cũng có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm này!

Vì thế, tại Hội nghị Liên hiệp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu họp ở Paris cuối năm 2015 với 187 nước và các ốc đảo trên thế giới, trong đó có cả HK, đã đồng thuận cùng nhau thực hiện giảm chất thải CO2 “để nhiệt độ trong thế kỷ này ở mức gia tăng dưới 2C (3,6F) so với mức tiền công nghiệp”[5]. Nhưng sau khi lên làm TT, Ông Trump đã gọi biến đổi khí hậu là “hoang đường”, “không tồn tại”, hay “một trò lừa bịp đắt tiền“– và quyết định HK ra khỏi các thỏa thuận chung của Hội nghị Quốc tế Paris! Điều này tỏ rõ trình độ hiểu biết quá tồi và tư cách rất tồi tệ của ông Trump.

Đó là, do những động cơ cá nhân, bắt nguồn từ các tính toán ích kỷ, nên ông đã không ngại ngùng phủ nhận những kiến thức và giá trị chung của nhân loại, trong đó cả các nhà khoa học Mỹ. Khi đưa ra quyết định độc đoán rút khỏi những cam kết của HK trong Hội nghị Quốc tế ở Paris về biến đổi khí hậu, ông Trump đã coi thường danh dự và uy tín của HK. Ông đã thực hiện quyết định theo tiêu chuẩn cá nhân độc đoán “Trump First” thay cho “America First”!

Quyền lực cao đã thúc đẩy mức độ vô đạo đức, vô lương tâm của Trump gia tăng với thời gian làm TT: Từ vô trách nhiệm đối với dân trong Covid-19, nay ông còn dùng mọi thủ đoạn để chống lại pháp luật trong việc khuyến khích cử tri bỏ phiếu lần 2. Nguyên nhân trước sau chỉ vì lòng tham quyền muốn giữ ghế TT thêm 4 năm nữa!

Trong những ngày gần đây đứng trước nguy cơ có thể bị thua đối thủ trong cuộc tranh cử TT vào đầu tháng 11 sắp tới, nên Trump hoảng loạn, càng giở thói cực kỳ ngang ngạnh sẵn sàng chà đạp lên cả luật pháp. Trong khi luật pháp HK cho phép công dân có quyền chọn lựa một trong hai cách bỏ phiếu thích hợp: 1. Gởi phiếu bầu qua đường bưu điện. 2. Hay tới ngày bầu cử tự mình tới phòng phiếu làm thủ tục bầu cử. Nhiều cơ quan báo chí HK dự đoán là, vì lo sợ đại dịch nên nhiều cử tri HK sẽ bỏ phiếu theo đường bưu điện, như thế có thể bất lợi lớn cho Trump. Vì thế bất chấp pháp luật, ông Trump đã loan tin trên Twitter, khuyên cử tri đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng tới ngày bầu cử nên tới phòng phiếu để đòi bầu lần thứ hai.[6]

Mưu đồ đen tối của Trump là tạo ra những xáo trộn lớn trong ngày bầu cử để có lợi cho ông. Vẫn theo tính toán này, những lời thúc giục của Trump khiến nhiều cử tri nhẹ dạ sẽ bị giao động tâm lý mạnh. Cho nên nếu trong ngày bầu cử họ cứ nghe lời khuyên của Trump và tự ý tới các phòng phiếu đòi kiểm soát xem phiếu bầu cử của mình qua đường bưu điện đã tới chưa. Nếu không sẽ đòi bỏ phiếu lần nữa. Nếu tình trạng xáo trộn này xảy ra ở nhiều nơi tại nhiều tiểu bang thì Trump sẽ tuyên bố là cuộc bỏ phiếu bầu TT bất hợp lệ. Nhất là khi thấy kết quả bỏ phiếu ở những nơi đó có thể bất lợi cho Trump. Ý đồ thâm độc này cũng càng chứng tỏ lòng tham ích kỷ “Trump First” điên rồ như thế nào!

Chính vì nhận thấy ý đồ đen tối của ông Trump nên một số trang mạng xã hội lớn ở Mỹ đã lên tiếng báo động và viết phụ đề ngay cạnh bản tin của Trump và nhấn mạnh đây là Fake News. Có mạng xã hội còn rút các bản tin này, không cho Trump đưa tin sai.

Ngoài lương tâm ra, một nhà lãnh đạo có trí tuệ và khả năng phải có tầm nhìn sâu rộng, nắm vững được các tương quan lực lượng trên thế giới, trào lưu thời đại để thiết lập chiến lược thích hợp nhằm củng cố nội lực, đồng thời biết kết hợp các đồng minh cũ, tìm những bạn mới. Biết xây dựng nội lực trong nước đoàn kết và thiết lập liên minh đáng tin cậy với bên ngoài. Đó là những điều kiện cơ bản để củng cố và tăng cường vị thế của nước mình trên thế giới. Như thế người lãnh đạo có trách nhiệm không được phép hành động theo bốc đồng, lấy mộng làm thực!

Suốt gần bốn năm ngồi trong Tòa Bạch ốc, nhưng do tâm lí cực kỳ ích kỷ và ngạo mạn nên Trump càng chứng tỏ không chỉ là một người vô đạo đức, bất lương, mà còn là một người không có khả năng và trình độ để hoạch định một chiến lược thích hợp cho HK trong thời đại mới.

Với việc Liên xô sụp đổ vào đầu thập niên 90 chấm dứt giai đoạn thế giới lưỡng cực, HK trở thành siêu cường duy nhất về quân sự. Nhưng về các lãnh vực kinh tế, tài chính, thương mại và ngoại giao, quốc phòng thì thế giới đã chuyển sang đa cực. Ngoài HK, còn có Liên minh Âu châu (EU), NATO, Nhật, Anh… Nhất là Trung quốc với 1,4 tỉ người đang nổi lên, trở thành một cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, nhưng theo chế độ chính trị độc tài CS và theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tham vọng đế quốc, nên đang trở thành nguy cơ đe dọa trực tiếp ở Á châu và lâu dài cho cả thế giới trên nhiều lãnh vực.

Nhưng do tâm lí “Trump First” rất cao ngạo và cuồng vọng, nên khi điều chỉnh chiến lược cho thích hợp với tương quan mới trong nước và thế giới, thay vì sửa chữa lại chỗ yếu và củng cố lại các điểm mạnh, Trump lại đạp đổ tất cả, xóa bỏ toàn bộ, theo lối được ăn cả! Trong đối ngoại, NATO và EU là liên minh chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao quan trọng của HK đã được thử thách từ sau Thế chiến thứ 2. Nhưng Trump đã từng nói thẳng là, NATO đã lỗi thời và EU đang là đối thủ của HK. Trong khi nhà độc tài Nga Putin đang tìm cách phục hồi đế quốc Liên xô và đe dọa EU, thì ông Trump lại tâng bốc gọi Putin là bạn tin cậy. Đây đúng là chủ trương cực kỳ sai lầm và bốc đồng của Trump coi bạn là thù và coi thù là bạn! [7]

Trong khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên thế giới, thay vì dùng uy thế là siêu cường và kết hợp với đồng minh và thân hữu trên thế giới để tổ chức lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tránh một số khuyết điểm để cùng nhau tập chung chống đại dịch được hiệu quả, đồng thời lập một ủy ban quốc tế đầy đủ thẩm quyền để điều tra nguyên nhân gây ra bệnh Covid-19, nhưng do thiếu tư cách và khả năng lãnh đạo, nên Trump đã đổ lỗi hoàn toàn cho WHO và tự ý một mình rút HK ra khỏi WHO, để tránh trách nhiệm lơ là của chính ông ngay với nhân dân HK trong việc kiềm chế đại dịch! [8]

Thái độ rất ích kỷ và vô trách nhiệm với nhân loại này cũng đã được ông Trump thi thố trong lãnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Trong khi cả thế giới lo ngại về những hậu quả rất tai hại của biến đổi khí hậu trên toàn cầu và đã thỏa thuận một Hiệp ước quốc tế tại Hội nghị ở Paris năm 2015 tìm cách giảm chất thán khí CO2, trong đó HK cũng đã kí tên. Nhưng khi lên làm TT Trump đơn phương quyết định rút HK ra khỏi hiệp ước này, đồng thời tăng cường khai thác dầu khí mỏ, một sản phẩm chứa đựng nhiều CO2.

Một trong những hành động đầu tiên của ông Trump khi vào Nhà trắng là đơn phương hủy bỏ sự tham gia của HK trong Hiệp ước TPP (Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương) nhằm liên kết nhiều nước về kinh tế, thương mại để ngăn chặn ảnh hưởng bành trướng nguy hiểm của Trung quốc.[9] Trong khi chống TQ trên nhiều lãnh vực, nhưng Trump lại từng ca tụng Tập Cận Bình và yêu cầu họ Tập giúp ông thắng cử trong nhiệm kỳ TT thứ hai! Đối với hai nước láng giềng là Canada và Mexico, Trump đã dùng chủ nghĩa bá quyền đơn phương cưỡng bách hai nước phải thay đổi chính sách kinh tế, thương mại với HK và xây tường ở biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn di dân. Các chủ trương bá quyền đơn phương với hai nước láng giềng đã gây mất thiện cảm và nghi kỵ.

Ngay cả thái độ đối với tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), một tổ chức quốc tế điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính và thương mại trên thế giới, dưới thời Trump cũng tìm cách biến nó trở thành vô hiệu.[10] Thay vì cùng với các đồng minh và thân hữu đưa ra các sáng kiến và biện pháp hữu hiệu nhằm cải tổ lại những quy định không còn thích hợp; ngăn ngừa những trường hợp một số nước lạm dụng tự do thương mại để chiếm độc quyền; hay nói tự do kinh tế và cạnh tranh lành mạnh, nhưng lại để các xí nghiệp quốc doanh của nước mình thao túng, lũng đoạn phá hoại các quy định chung trong giao dịch thương mại quốc tế…

Các chính sách và hoạt động ngoại giao của ông Trump gần bốn năm qua coi thù là bạn, coi bạn là thù, chứa đựng đầy mâu thuẫn, bất nhất, hỗn loạn, nay thế này, mai lại khác, đã khiến các đồng minh mất tin tưởng ở HK, các bạn hữu nghi ngờ, các đối thủ coi thường. Vì thế, trong một thế giới đa cực chủ trương một mình một chiếu đã hoàn toàn lỗi thời! Chính sách này đưa HK bị cô lập, một mình một chiếu, chẳng ai muốn ngồi chung! Cụ thể như vừa qua tại Hội đồng bảo an LHQ HK đã bị cô lập hoàn toàn trong chính sách đơn phương chống Iran! Các đồng minh chính của HK cũng không ủng hộ.[11] Hội nghị thượng đỉnh G7 đáng lẽ được tổ chức ở HK trong năm nay, nhưng đã bị bãi bỏ vì nhiều nước đã từ chối không muốn gặp Trump, lấy cớ là vì Covid-19![12]

Hợp lý hợp tình thì phải cùng làm chung với các nước và tổ chức quốc tế có chung những giá trị tiến bộ, quyết chí sửa lại những sai lầm hoặc thiếu sót để các bên đều có lợi; qua đó tăng cường an ninh, gìn giữ hòa bình thế giới, nâng cao mức sống của nhân dân các nước… Thời đại muốn áp dụng chiến lược ăn một mình, làm một mình, sai bảo người khác đã qua! Trong một thế giới đa cực với nhiều trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính và quân sự lớn nhỏ khác nhau sẽ không còn có chỗ cho sách lược một mình một chiếu đã hoàn toàn lỗi thời! Thời Trung cổ với

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Cảnh báo ngành cắt tóc làm móng: Vấn nạn lao động chui phổ biến hơn bao giờ hết

19/04/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Kinh doanh

Lufthansa, Ryanair và Co sắp tăng vé, có kế hoạch cần đặt vé sớm; Xếp hạng sân bay thế giới 2024 cần biết, cơ hội lựa chọn cho hành khách

21/04/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Thương hiệu xe Đức cạnh tranh bất chấp cả xe xăng lẫn xe điện Trung Quốc; Mô hình bán mỳ Ramen độc đáo của đầu bếp Christopher Selig

21/04/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

Thành triệu phú đôla sau 1 đêm: Thành quả sau 4 năm không có kỳ nghỉ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả cuối tuần Câu chuyện thành công của Peter Rahal là m

Lên đầu trang