Mỹ: Tiệc chi tiêu kết thúc; Vận may của Elon Musk đã hết; Sức ép lãi suất; Chi ngân sách cho trẻ em; Trump từ chối hầu tòa

"Bữa tiệc chi tiêu" tại Mỹ sẽ kết thúc vào năm 2024?

(Ảnh minh họa).

Đối với kinh tế Mỹ, nếu năm 2023 là năm của lãi suất, năm 2024 được cho là năm của tiêu dùng.

Lãi suất tăng là một cú sốc đối với các doanh nghiệp nhỏ trong năm 2023, khi tăng từ 3,25% vào đầu năm 2022 lên 8,5%, mức cao nhất trong 20 năm. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể có đủ nguồn vốn để phát triển, trong khi nhiều doanh nghiệp khác đối mặt với sự thắt chặt về tín dụng.

Trong năm 2024, tình hình có thể chưa có nhiều thay đổi, nhưng câu chuyện lãi suất có thể lắng xuống, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phản ứng trước việc nền kinh tế đang chậm lại. Tuy nhiên, điều đó sẽ đưa đến một vấn đề mới đối với các doanh nghiệp nhỏ khi kinh tế chậm lại do chi tiêu tiêu dùng giảm.

Trong năm 2023, dù lãi suất tăng, lạm phát cao dai dẳng, xung đột, bất ổn chính trị và giá năng lượng biến động, người tiêu dùng Mỹ vấn tiếp tục chi tiêu. Doanh số bán lẻ trong năm tăng lên mức cao kỷ lục. Kinh tế Mỹ trong quý III/2023 tăng trưởng 5,2%.

Doanh số bán trong các ngày Black Friday, Small Business Saturday và Cyber Monday đều đạt kỷ lục. Các doanh nghiệp lớn đạt lợi nhuận cao chưa từng có và nhiều công ty nhỏ vẫn đang tìm kiếm lao động để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy tâm lý tiêu dùng đang có những thay đổi. Doanh số bán lẻ và chi tiêu tiêu dùng đã tăng chậm hơn trong tháng 10/2023.

Chỉ số lòng tin tiêu dùng theo khảo sát của Đại học Michigan giảm tháng thứ tư liên tiếp. Lòng tin của các doanh nghiệp nhỏ vẫn rất thấp. Các nhà bán lẻ đang trở nên lo ngại.

Giám đốc điều hành Target, Brian Cornell, cho rằng người tiêu dùng đang chịu sức ép từ việc lãi suất tăng, nợ thẻ tín dụng tăng và tỷ lệ tiết kiệm giảm, khiến họ giảm thu nhập khả dụng, buộc phải có những lựa chọn.

Khi mức tăng lương thấp hơn mức cần thiết hay giá khí đốt tăng dưới tác động của nhiều yếu tố, người tiêu dùng Mỹ có thể hạn chế chi tiêu với tốc độ cũng nhanh như khi tăng chi tiêu trong năm nay.

Các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc "bữa tiệc chi tiêu" sẽ kết thúc vào năm 2024, với việc đánh giá lại các khoản chi phí phát sinh và tăng cường các nỗ lực bán hàng.

Vận may của Elon Musk kết thúc: Liên tục bòn rút tiền của Tesla vì món nợ khổng lồ, X có thể phá sản

Là người giàu thứ hai trên thế giới song Elon Musk lại ‘nghèo’ đi một cách đáng kinh ngạc.

Elon Musk lòng đang nóng như lửa đốt.

Từ năm 2019 đến năm 2022, gần như mọi canh bạc người đàn ông này đặt cược đều ‘hái trái ngọt’. Tesla liên tục có lãi, trong khi cổ phiếu hãng này tăng phi mã sau thông tin nhà máy khổng lồ tại Thượng Hải tăng cường công suất hoạt động. SpaceX thì thu hút được đông đảo sự chú ý của công chúng, ngay cả khi tên lửa thử nghiệm nổ tung sau nhiều lần phóng trượt. Năm 2021, Musk thậm chí còn được Tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm.

Tuy nhiên, thái độ tự mãn sau đó đã đẩy vận may của Musk đi quá xa. Và BÙM! Đế chế của ông đang gặp rắc rối.

Điều này thể hiện khá rõ ràng tại Hội nghị giao dịch New York Times hồi tuần trước, khi vị tỷ phú tỏ ra bối rối trước những loạt câu hỏi quan trọng về tương lai Tesla, SpaceX, X… Musk cũng không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi về những phát ngôn ‘kém duyên’ của mình trên mạng xã hội.

Hiện Musk phải đối mặt với khoản nợ hơn 13 tỷ USD đè nặng lên Twitter. Lợi nhuận Tesla cũng sụt giảm do nhu cầu không đủ lực.

Quay lại năm 2018 - thời điểm kinh hoàng đầu tiên của Musk khi ông đặt cược tương lai của Tesla vào Model 3. Với mức giá khởi điểm dự kiến 30.000 USD, chiếc xe được cho là có thể giúp những tài xế thu nhập thấp nhất cũng có thể tiếp cận xe điện. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại, chúng vẫn mắc kẹt trong cái mà Musk gọi là “địa ngục sản xuất”.

Áp lực phải đưa Model 3 ra thị trường đè nặng lên Musk. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên của Tesla, ông thậm chí còn cắt ngang câu hỏi tài chính cơ bản của một nhà phân tích, cho rằng “chúng nhàm chán, ngu ngốc và chẳng hay ho chút nào”.

Thời điểm này, Musk hoạt động tích cực trên Twitter (tên nền tảng X trước đây), song sức ảnh hưởng không mấy tốt đẹp. Việc có những phát ngôn ngông cuồng, ngạo mạn đã khiến hình ảnh vị tỷ phú xấu đi.

Vào năm 2019, khi các giám đốc điều hành rời bỏ Tesla còn công ty tiếp tục thua lỗ, Musk đạt được thỏa thuận xây dựng siêu nhà máy ở Thượng Hải và điều này giúp hãng xe vốn ‘ngắc ngoải’ được cứu sống. Nếu không có Trung Quốc, Tesla khó có thể trở thành một “công ty ô tô thực sự”.

Năm 2022 đánh dấu thương vụ tỷ USD giữa Elon Musk và Twitter. Vị tỷ phú đã không lãng phí bất kỳ giây phút nào kể từ khi thâu tóm mạng xã hội với giá 44 tỷ USD: sa thải hầu hết các lãnh đạo cấp cao, một nửa nhân sự Twitter, đồng thời chấm dứt chính sách làm việc từ xa, buộc nhân viên quay trở lại văn phòng.

Động thái nhằm xử lý các hóa đơn cần phải trả, song theo các chuyên gia, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn do lãi suất một số khoản nợ không bị ràng buộc và sẽ tăng theo thị trường chung. Việc Twitter không có lãi kể từ 2019, cộng thêm tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong năm kinh tế suy thoái càng khiến công ty này chật vật.

“Một năm đã kết thúc. Lượng tiền mặt của Twitter có thể sắp cạn”, một chuyên gia nhận định.

Rắc rối xoay quanh X đang đe dọa toàn bộ đế chế kinh doanh. Là người giàu thứ hai trên thế giới song Musk lại ‘nghèo’ đi một cách đáng kinh ngạc. Nếu cổ phiếu Tesla giảm xuống dưới một mức nhất định, ngân hàng có thể thu hồi các khoản vay cá nhân và điều này sẽ càng khiến Musk thêm khốn đốn.

Thời điểm thiếu tiền nhất, Musk đã vay SpaceX - công ty tư nhân thua lỗ tổng cộng 1,5 tỷ USD vào năm 2021 và 2022. Người đàn ông này cũng bán cổ phiếu Tesla nhằm tài trợ cho thương vụ thâu tóm.

“Musk đang chấp nhận rủi ro bằng cách sử dụng cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp. Việc cổ phiếu nhà sản xuất ô tô điện này đột ngột sụt giảm sẽ gây ra nhiều sự khó chịu cho thị trường”, Russ Mold, chuyên gia AJ Bell nhận định.

Việc FED tăng lãi suất trong nỗ lực chống lạm phát đang gián tiếp khiến các khoản nợ phải trả của Musk ‘phình to’. Triển vọng kinh doanh của Tesla cũng không giúp ích được gì nhiều cho ‘gã khổng lồ’ mạnh miệng.

Thậm chí, theo tờ Fortune, hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ này còn đang hiện nguyên hình là một thương hiệu khó chào bán sản phẩm và ngày càng xói mòn vào tỷ suất lợi nhuận. “Họ chẳng phải là một hãng công nghệ như những gì Apple đã làm trên thị trường điện thoại”.

Rõ ràng, nhà đầu tư đã bị thao túng khi đổ tiền cho Tesla với kỳ vọng công ty này tăng trưởng bùng nổ như một hãng công nghệ. Điều này khiến những lời hứa của Elon Musk về chiếc xe điện bán tải Cybertruck hay ngành taxi điện lái tự động dù đẹp đẽ nhưng chẳng còn thu hút như trước.

Theo các chuyên gia, Musk sẽ tiếp tục ‘bòn rút’ tiền từ Tesla theo những cách khó hiểu. Chỉ là không ai biết chính xác hãng này có bao nhiêu tiền để bòn và Musk sẽ làm điều đó trong bao lâu. Có những khoản tiền đi và không bao giờ quay trở lại.

Phố Wall chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Theo báo cáo, các ngân hàng nắm giữ khoản nợ của Twitter dự kiến sẽ thiệt hại 2 tỷ USD. X/Twitter chính là mớ hỗn độn và hãng có thể phá sản bất cứ lúc nào nếu Musk không thể cầm cự, theo Vicki Bryan, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Bond Angle.

Sức ép từ bài toán lãi suất

(Ảnh minh họa).

Nhiều chuyên gia dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 5-2024.

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới trong tuần này dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến lãi suất trong năm 2023.

Theo trang Bloomberg, giới chức tiền tệ tại nhiều nước đang đối mặt sức ép từ các thị trường tài chính về việc giải thích lý do họ chưa vội xoay trục sang nới lỏng tiền tệ.

Bà Joyce Chang, chuyên gia của Ngân hàng JPMorgan (Mỹ), cho rằng không ít ngân hàng trung ương đang đợi xem liệu xu hướng giảm lạm phát hiện nay có bền vững hay không, đồng thời dự báo sẽ không có chuyện cắt giảm lãi suất trước nửa cuối năm 2024.

Thu hút sự quan tâm nhiều là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong 2 ngày 12 và 13-12. Theo trang Bloomberg, FED được dự báo tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 20 năm sau khi báo cáo mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ mạnh hơn kỳ vọng. Theo Reuters, nhiều chuyên gia dự báo FED có thể bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 5-2024. Đến cuối năm tới, con số này có thể còn 4%-4,25%.

Lãi suất cơ bản Mỹ hiện ở mức 5,25% -5,50% và con số này đã được duy trì từ tháng 7. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED, trong tháng 10 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này trong tháng 9 tăng 3,7%.

Theo đài CNBC, việc FED bắt đầu cắt giảm lãi suất mạnh trong năm 2024 như kỳ vọng của thị trường có thể diễn ra trong bối cảnh kinh tế chậm lại đáng kể và thất nghiệp tăng, từ đó khiến lạm phát giảm.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao kỷ lục 4% tại cuộc họp chính sách ngày 14-12 tới. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng ECB sẽ chỉ cắt giảm lãi suất từ quý II/2024 sau khi lạm phát của khu vực sử dụng đồng euro giảm còn 2,4% trong tháng rồi. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận lạm phát sụt giảm và con số này tiến gần hơn mục tiêu 2% của ECB.

Phát biểu trước thềm hội nghị, bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng Điều hành ECB, nhận xét sự sụt giảm nói trên là "ấn tượng", đồng thời cho rằng ngân hàng có thể không cần bàn về chuyện tăng lãi suất thêm nữa.

Riêng Chủ tịch ECB Christine Lagarde tái khẳng định ngân hàng sẽ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mới nhất, đồng thời duy trì lãi suất cao cho đến khi đạt được mục tiêu lạm phát. Bà Lagarde cũng cho rằng giờ chưa phải lúc tuyên bố chiến thắng.

Chủ tịch ECB có lý do để thận trọng sau những gì diễn ra với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Theo AP, lạm phát ở Đức trong tháng 11 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này trong tháng 10 là 3%.

Tuy nhiên, Đức hiện đối mặt cuộc khủng hoảng ngân sách và những dự báo kém lạc quan về tăng trưởng. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kinh tế Đức năm nay bị trúng đòn bởi lạm phát cao và sản xuất sụt giảm.

Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến cũng giữ nguyên lãi suất 5,25% tại cuộc họp ngày 14-12, cùng với đó là lời cảnh báo cuộc chiến chống lạm phát còn lâu mới kết thúc. Dù vậy, với nền kinh tế được dự báo đối mặt nhiều thách thức trong năm tới, các nhà đầu tư cho rằng lãi suất sẽ bắt đầu được cắt giảm từ tháng 6-2024.

Tại Mexico, lãi suất dự kiến được duy trì ở mức cao kỷ lục 11,25% tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương (Banxico) ngày 14-12. Thống đốc Banxico Victoria Rodriguez cho biết thêm có thể bắt đầu thảo luận về giảm lãi suất vào đầu năm 2024.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Brazil ngày 13-12 dự kiến tiếp tục hạ lãi suất xuống còn 11,75%. Đây là lần thứ 4 liên tiếp lãi suất giảm 0,5 điểm %. Với lạm phát đang nằm trong phạm vi mục tiêu, ngân hàng này có thể duy trì mức cắt giảm lãi suất như thế trong suốt quý I/2024 giữa lúc lạm phát giảm

Trái lại, Ngân hàng Trung ương Nga trong ngày 16-12 dự kiến công bố quyết định tiếp tục tăng lãi suất cơ bản lên 16% trong nỗ lực giảm lạm phát xuống mục tiêu 4%. Mức lãi suất này đã được nâng lên 15% hồi tháng 10.

Chi ngân sách cho trẻ em: Giải pháp giúp Mỹ giảm tỷ lệ đói nghèo và kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam

Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ công bố trong tháng 9 năm nay, tỷ lệ người Mỹ, đặc biệt là trẻ em, rơi vào tình trạng nghèo đói tăng đáng kể vào năm ngoái, phần lớn là do Quốc hội đã ngừng gia hạn khoản tăng cường tín dụng thuế trẻ em trong đại dịch Covid-19.

Năm 2021, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp dụng Chương trình Thuế tín dụng trẻ em (CTC) nằm trong Kế hoạch Giải cứu Mỹ - gói cứu trợ liên quan đến dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD. Đây là khoản thanh toán định kỳ, thay vì séc chỉ một lần hay tín dụng hàng năm.

Trong một phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi việc thực hiện điều khoản mở rộng thuế tín dụng trẻ em trong gói cứu trợ dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD là "một nỗ lực lịch sử". Ông Biden khẳng định sự thay đổi lớn từ điều khoản này đã giúp giảm tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em theo năm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Điều này cũng giúp giảm tỷ lệ nghèo đói của trẻ em giữa các cộng đồng da trắng, da màu, người Mỹ gốc Latin, người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương (AAPI).

Theo Cục Điều tra Dân số, khoảng 12,4% trẻ em Mỹ rơi vào cảnh đói nghèo vào năm ngoái, tăng từ mức thấp kỷ lục 5,2% so với năm trước và gần tương đương với thời điểm trước đại dịch năm 2019. Các nhà kinh tế cho biết, đây là mức tăng nhanh nhất về tỷ lệ nghèo ở trẻ em kể từ khi Giải pháp Nghèo bổ sung áp dụng vào năm 2009. Biện pháp này tính đến một số hỗ trợ không dùng tiền mặt của chính phủ, tín dụng thuế và các chi phí cần thiết – giải quyết lỗ hổng lớn trong tỷ lệ nghèo chính thức.

Nhìn chung, tỷ lệ nghèo bổ sung tại Mỹ năm 2022 là 12,4%, tăng mạnh so với năm trước đó và cao hơn nhiều so với trước đại dịch Covid-19. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2010. Tỷ lệ nghèo chính thức là 11,5% không khác biệt về mặt thống kê so với hai năm trước.

Trong khi đó, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ là 74.580 USD vào năm ngoái, giảm 2,3% so với năm 2021 và thấp hơn 4,7% so với trước đại dịch. Các số liệu được điều chỉnh theo lạm phát.

Và tỷ lệ người dân không có bảo hiểm đã giảm xuống 7,9% vào năm ngoái từ mức 8,3% vào năm 2021 -tương đương với tỷ lệ vào năm 2017. Tuy nhiên, mức tăng gần đây dự kiến sẽ không tiếp tục vào năm nay vì các bang đã bắt đầu chu trình chấm dứt chương trình bảo hiểm Medicaid đối với những người dân không đủ điều kiện.

Tỷ lệ trẻ em nghèo tăng gấp đôi

Tỷ lệ nghèo ở trẻ em đã giảm mạnh vào năm 2021 khi áp dụng khoản tín dụng thuế trẻ em. Tuy nhiên, tín hiệu này chỉ tạm thời áp dụng trong thời điểm thực thi Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la.

Cụ thể, Đạo luật này đã hỗ trợ 3.600 đô la cho mỗi trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và 3.000 đô la cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình vào năm 2021. Lần đầu tiên, 1/2 tín dụng được trả góp hàng tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm đó, trong khi cha mẹ có thể yêu cầu trả 1/2 còn lại khi nộp thuế năm 2021.

Vì là một phần của chiến dịch tăng cường tín dụng nên nhiều phụ huynh có thu nhập thấp đều đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, chương trình này đã giúp 2,1 triệu trẻ em thoát khỏi mức nghèo vào năm 2021. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy khoản tín dụng thuế trẻ em có tác động đáng kể đến việc giảm bớt khó khăn cho các gia đình có trẻ em.

Tuy nhiên, vì Quốc hội Mỹ đã không gia hạn khoản tín dụng tăng cường này sau năm 2021 nên mức hỗ trợ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Các chương trình cứu trợ đại dịch tạm thời khác, bao gồm đợt thanh toán gói kích thích kinh tế thứ 3 vào năm 2021, cũng góp phần giảm nghèo trong năm đó.

Việc hết hạn các khoản tín dụng thuế được hoàn lại, bao gồm cả tín dụng thuế cho trẻ em và các khoản thanh toán kích thích đã đẩy số lượng trẻ em nghèo lên hơn 5 triệu.

"Phải đảm bảo rằng trẻ em được đáp ứng các nhu cầu cơ bản là điều tối thiểu mà chúng ta có thể và nên làm. Việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho trẻ em trên cả nước và cho xã hội là không thể đo lường được", ông Renee Ryberg, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại tổ chức nghiên cứu Child Trends cho biết.

Điều đó cho thấy rõ ràng vì không có hành động cứu trợ bổ sung của chính phủ nên tình trạng nghèo đói đã tăng trở lại vào năm 2022.

Kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam

Ở hầu hết các quốc gia, trẻ em luôn được xác định là lực lượng lao động của quốc gia trong tương lai, có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, an sinh xã hội trong dài hạn; do đó, trẻ em là một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên trong cân đối ngân sách.

Tại Mỹ, chi ngân sách qua chi tiêu thuế và trực tiếp cho trẻ em trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nhà ở, dịch vụ xã hội và các lĩnh vực khác được phân cấp theo cấp ngân sách tiểu bang và cấp liên bang. Trong đó, ngân sách tiểu bang và ngân sách địa phương đóng vai trò chủ yếu trong tổng chi ngân sách cho trẻ em, nhất là đối với các lĩnh vực y tế và giáo dục.

Hiện nay ở Việt Nam, theo Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước cho trẻ em được lồng ghép vào các nhiệm vụ chi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội hoặc các chương trình mục tiêu quốc gia. Hàng năm, ngân sách nhà nước đã bố trí kinh phí để thực hiện các quyền của trẻ em thông qua các chính sách, chương trình, đề án và bố trí trong chi hoạt động thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương theo lĩnh vực và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành để đảm bảo quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; quyền chăm sóc sức khỏe và được nuôi dưỡng; quyền được vui chơi, giải trí...

Chi ngân sách cho trẻ em hiện nay ở Việt Nam được xem xét ở các khoản mục chính như chi ngân sách hằng năm cho giáo dục, y tế. Chi ngân sách nhà nước cho y tế và giáo dục có xu hướng tăng mỗi năm, thể hiện sự ưu tiên của nhà nước cho hai lĩnh vực quan trọng có liên quan trực tiếp tới trẻ em.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2011 - 2018 là 532.768 tỷ đồng, chiếm 6% tổng chi ngân sách nhà nước. Ngoài các khoản chi thường xuyên trong lĩnh vực y tế thì ngân sách nhà nước phân bổ cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế có liên quan tới trẻ em như Chương trình mục tiêu y tế dân số theo Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 19.380 tỷ đồng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương cũng đã phân bổ khoảng 6.558 tỷ đồng trong năm 2017 và 7.063 tỷ đồng trong năm 2018 để mua thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chi tiêu y tế cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tổng chi y tế năm 2017 chỉ chiếm khoảng 4,86%, trẻ em từ 5 - 15 tuổi chỉ chiếm khoảng 4,99%.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, chi phí y tế cho trẻ em được lồng ghép vào các chương trình mục tiêu y tế, đặc biệt là chương trình tiêm chủng mở rộng, an toàn thực phẩm, dân số và phát triển, phòng chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, khoản chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đối với trẻ em cũng được Chính phủ ưu tiên để đạt được các mục tiêu về giáo dục quốc gia. Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 đặt mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo tất cả trẻ em hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng; tất cả các trẻ em được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học.

Để đạt các mục tiêu về giáo dục cho trẻ em đề ra, chi ngân sách nhà nước cũng tăng đều qua các năm, với mức chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề tăng từ 78.206 tỷ đồng (năm 2010) lên 245.235 tỷ đồng (năm 2019). Trong đó, gần 70% chi ngân sách nhà nước cho giáo dục hằng năm cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn về phát triển con người. Trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ trẻ em, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, giảm sự bất công bằng, tăng cường an sinh xã hội. Điều này cho thấy, việc chi ngân sách nhà nước cho trẻ em là khoản mục chi ngân sách mang lại hiệu quả cao của Chính phủ.

Và giống như Mỹ, Việt Nam đã và đang ưu tiên tiếp cận những chính sách hỗ trợ trẻ em - lực lượng lao động của quốc gia trong tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động của mỗi quốc gia, an sinh xã hội trong dài hạn./.

Cựu Tổng thống Trump từ chối ra hầu tòa

(Ảnh minh họa).

Ngày 10/12 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không trình diện tại tòa án thành phố New York ngày 11/12 để bào chữa cho bản thân liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hòng thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh.

Tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump xác nhận “sẽ không làm chứng trước tòa trong ngày 11/12” vì “không còn gì để nói”. Ông cho biết thêm rằng bản thân trước đó đã ra trình diện và “khai mọi thứ” trước tòa, và buổi trình diện hôm đó diễn ra “rất thành công và thuyết phục”. Ông cũng chỉ trích vụ kiện lần này là “hành động can thiệp toàn diện” vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra mà không có lời khai của ông Trump. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2024.

Trước đó, ngày 6/11, ông Trump cùng hai con trai là Don Jr và Eric và lãnh đạo của Tập đoàn Trump Organization đã lần đầu tiên ra hầu tòa vì bị cáo buộc gian lận kinh doanh. Thẩm phán Arthur Engoron cho rằng ông Trump cùng các con trai đã thao túng báo cáo tài chính nhằm thổi phồng hàng tỷ USD giá trị tài sản trong các hồ sơ vay ngân hàng và bảo hiểm.

Theo Bộ trưởng Tư pháp bang New York, bà Letitia James, trong giai đoạn 2014-2021, các báo cáo tài chính về giá trị tài sản ròng của tập đoàn đã công bố con số sai lệch theo hướng tăng thêm từ 812 triệu USD đến 2,2 tỷ USD. Bà James yêu cầu khoản bồi thường lên tới 250 triệu USD cùng một lệnh cấm vĩnh viễn ông Trump và hai con trai điều hành hoạt động kinh doanh ở New York.

Do đó, thẩm phán Engoron đang đề nghị thanh lý một số công ty quản lý tài sản thuộc quyền sở hữu của tập đoàn như Tháp Trump và 40 tòa nhà cao tầng khác ở phố Wall. Tuy nhiên, phán quyết này hiện đang bị kháng cáo.

Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau. Dự kiến vào tháng 3/2024, ông sẽ phải trình diện tại tòa án liên bang Mỹ liên quan vụ kiện cáo buộc ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Nguồn: Bnews; Soha; CafeF; Tổ Quốc; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang