Mỹ: Làn sóng vô gia cư; Bổ sung kho dự trữ dầu; Biden mỉa mai Trump; Giục G7 trừng phạt dầu Nga; Duyệt lô vũ khí cho Israel

Los Angeles đau đầu với làn sóng người vô gia cư

(Ảnh minh họa).

Carlos Schmidt chẳng có gì ngoài một chiếc balô và chăn cũ, giống hàng nghìn người vô gia cư ở một trong những thành phố giàu nhất thế giới.

"Ban đêm, tôi tìm nơi yên tĩnh như công viên hay ghế chờ xe buýt, nơi không ồn ào", người đàn ông 37 tuổi nói. "Tôi cố gắng nghỉ ngơi ở đó lâu nhất có thể".

Schmidt là một trong số 75.000 người vô gia cư sống trên đường phố Los Angeles và các khu vực ngoại ô, theo khảo sát hồi tháng 1. Con số này tăng 70% kể từ năm 2015 tại thành phố mà bất bình đẳng thu nhập hiển hiện rất rõ.

Những người giàu có thường phóng xe thể thao xa xỉ trên đường phố, vào nhà hàng giá 1.000 USD/suất ăn hay tới hộp đêm chỉ dành cho hội viên. Trên cùng con phố, đàn ông và phụ nữ co ro chống lại cái đói. Hơn một nửa trong số này bị các vấn đề sức khỏe tâm thần hay nghiện ngập.

Ngoài Los Angeles, cảnh tượng này cũng tồn tại ở nhiều thành phố như San Francisco, Sacramento và San Diego, những đô thị lớn của California, nơi có 1/3 số người vô gia cư ở Mỹ.

Những nguyên nhân dẫn tới vô gia cư rất đa dạng và phức tạp, trong đó có nghiện ngập, bệnh tật, gia đình tan vỡ và nợ nần. Nhưng một yếu tố quan trọng ở California là thị trường bất động sản, nơi tồn tại nhiều ngôi nhà hàng chục triệu USD và giá thuê trung bình một căn hộ studio ở Los Angeles là 1.700 USD/tháng.

Đó là nguyên nhân khiến Schmidt ra đường hai năm trước. Không thể trả tiền thuê, anh phải ngủ nhờ nhà bạn tới khi không thể ở ké được nữa. Số tiền 400 USD mỗi tuần từ việc làm dọn dẹp không đủ thuê nhà. Sau vài tuần ở khách sạn, anh hết sạch tiền tiết kiệm.

"Tôi đã cố gắng. Nhưng mọi thứ quá đắt đỏ. Đắt nhất là đồ ăn", anh nói.

Căng thẳng khi phải ngủ ngoài đường khiến Schmidt trầm cảm, sử dụng ma túy và cuối cùng mất việc. "Đôi khi từ bỏ dễ dàng hơn. Tôi đã chọn từ bỏ", anh nói.

Hình ảnh những túp lều xiêu vẹo chen chúc trên vỉa hè rất phổ biến ở Los Angeles. Có thể thấy chúng ở các đại lộ Hollywood, đường phố ở Venice Beach và dưới các cầu vượt cao tốc.

Vấn đề này được đưa ra trong cuộc bầu cử thị trưởng năm ngoái. Karen Bass, người chiến thắng, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về người vô gia cư trong những ngày đầu tiên nhậm chức.

Thị trưởng đảng Dân chủ muốn chấm dứt các chính sách không giải quyết được gốc rễ vấn đề như dọn dẹp khu lều trại của người vô gia cư rồi nó lại mọc lên ở nơi khác cách vài con phố.

Trong 12 tháng qua, thành phố đã phá dỡ 32 khu lều trại, đồng thời cung cấp nơi ở cho người dân. Họ tuyên bố đã đưa 21.600 người vào những nơi trú ẩn như khách sạn dành cho người vô gia cư. Thị trưởng cũng xóa bỏ một số chính sách quan liêu làm chậm quá trình xây dựng nhà ở.

"Đối mặt cuộc khủng hoảng này giống như bóc hành", bà Bass nói. "Khi lột hành, ta sẽ khóc. Mỗi khi tiến thêm một bước, chúng tôi lại gặp rào cản và phải phá bỏ rào cản đó".

Thị trưởng Bass ngày 6/12 đi thị sát vỉa hè trước một trường học ở Hollywood, nơi từng có 40 người vô gia cư ngủ ở đây hơn một năm trước. Khu lều trại của họ đã biến mất, nhưng cách đó ba dãy nhà, hàng chục căn lều xiêu vẹo trải dài trên đại lộ Sunset.

Công việc mà Bass và chính quyền của bà đối mặt rất lớn và phức tạp, bởi mỗi ngày có thêm hàng chục người vô gia cư. Thành phố vốn đã đắt đỏ lại càng khắc nghiệt hơn khi áp lực lạm phát toàn cầu đè nặng. Hàng chục nghìn người đi thuê nhà đối mặt việc mất nhà. Thời Covid-19, chính quyền từng ra lệnh ngăn chủ nhà đuổi người thuê không trả tiền đúng hạn nhưng lệnh này đã hết hiệu lực.

Cam kết ban đầu của thị trưởng về cung cấp nhà ở 6 tháng cho tất cả những người đang cần chỗ ở khẩn cấp không thể thực hiện bởi "nhà ở tạm thời chỉ thực sự có ý nghĩa nếu thời gian ở là một năm rưỡi tới hai năm".

Sau 9 tháng ở khách sạn, Jaquies Manson quay lại căn lều trên vỉa hè Venice Beach. Manson từng ngồi tù vì buôn bán ma túy nhưng đã không tái phạm suốt 5 năm. Có điều, các quy định của khách sạn, trong đó cấm người tới thăm ở qua đêm, là quá sức chịu đựng.

"Tôi đã 52 tuổi", ông nói. "Tôi không cần ngày nào cũng có người gõ cửa phòng lúc 6h để kiểm tra xem trong phòng tôi có người khác hay không".

Ông bị liệt nửa người bên trái vì đột quỵ, không tìm được việc làm và được nhận trợ cấp tàn tật hàng tháng là 1.000 USD. Manson nói rằng số tiền này không đủ.

"Tôi có thể tìm một căn phòng tồi tàn giá 900 USD. Nhưng sống thế nào với 100 USD còn lại trong tháng?", Manson nói.

Mỹ gấp rút bổ sung kho dự trữ dầu

Bộ Năng lượng Mỹ vừa cho biết sẽ tận dụng giá dầu giảm để bổ sung khoảng 3 triệu thùng dầu thô cho Kho Dự trữ Dầu khí chiến lược (SPR).

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào năm ngoái đã xả kho SPR cao kỷ lục - lên đến 180 triệu thùng - trong nỗ lực hạn chế đà tăng của giá dầu sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022.

Tháng 10 năm nay, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ mua lại lượng dầu dự trữ ở mức 79 USD/thùng hoặc thấp hơn sau khi bán ra với mức giá trung bình 95 USD/thùng trong đợt bán dầu khẩn cấp năm ngoái.

Bộ Năng lượng Mỹ có kế hoạch mua dầu thô hằng tháng để dự trữ khẩn cấp cho đến tháng 5 năm sau. SPR lưu trữ dầu trong các hang được đào sâu trên bờ biển Texas và Louisiana, hiện chứa 351,9 triệu thùng dầu.

Trong khi đó, giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 8-12, sau khi dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ làm tăng kỳ vọng về nhu cầu dầu. Giá dầu thô Brent được giao dịch quanh ngưỡng 75,84 USD/thùng, giá dầu WTI kết phiên ở mức 71,23 USD/thùng.

Dù tăng nhẹ phiên cuối tuần nhưng nhìn chung cả tuần, 2 loại dầu này đều giảm 3,8% - dấu hiệu cho thấy thị trường đang dư cung.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ước tính giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình 86,48 USD/thùng và giá dầu WTI là 81,48 USD/thùng vào năm 2024. Cơ quan này cũng dự đoán lượng dầu tồn kho toàn cầu sẽ tăng nhẹ vào năm 2024, giúp giảm áp lực lên giá dầu.

Góp phần làm giảm giá dầu tuần qua, số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của nước này trong tháng 11 giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do trữ lượng tồn kho cao, các chỉ số kinh tế yếu và đơn đặt hàng chậm lại từ các nhà lọc dầu độc lập.

Theo Reuters, ngày 7-12, hai nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới là Ả Rập Saudi và Nga cũng kêu gọi tất cả thành viên thuộc OPEC+ tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Ông Biden mỉa mai ông Trump

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Biden mỉa mai ông Trump, sau khi cựu tổng thống Mỹ nói “sẽ chỉ chuyên quyền trong ngày đầu tiên” nếu tái đắc cử.

“Ơn Chúa, chỉ một ngày”, Tổng thống Joe Biden đùa khi phát biểu tại một sự kiện gây quỹ tại Los Angeles, bang California ngày 8/12. Ông chủ Nhà Trắng nhắc đến bình luận của ông Donald Trump khi cựu tổng thống Mỹ trả lời phỏng vấn Fox News ngày 5/12.

“Ông có hứa với người dân Mỹ tối nay rằng mình sẽ không bao giờ lạm quyền để trả đũa bất kỳ ai không?”, người dẫn chương trình Sean Hannity hỏi ông Trump. “Ngoại trừ trong ngày đầu tiên”, cựu tổng thống trả lời. Khi được đề nghị làm rõ, Trump nói ông sẽ dùng quyền lực để đóng cửa biên giới và tăng cường khai thác dầu ở Mỹ.

Đội ngũ của ông Biden lập tức lên tiếng. “Trump đã đề cập những gì sẽ làm nếu tái đắc cử, và tối nay ông ấy nói sẽ là chuyên quyền ngay ngày đầu tiên. Người dân Mỹ nên tin điều đó”, Julie Chavez Rodriguez, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói.

Tổng thống Biden còn mô tả ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ là lý do khiến ông quyết định tái tranh cử để đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa lần nữa. Ông Biden từng chiến thắng ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Biden đang trong chuyến gây quỹ dài ba ngày ở California, với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng. Ông dự kiến còn tham gia hai sự kiện gây quỹ nữa ở Los Angeles. Khi dừng chân ở Las Vegas, bang Nevada cùng ngày, ông Biden đã công bố ngân sách 8,2 tỷ USD cho các dự án đường sắt vận tải hành khách mới.

“Ông Trump chỉ nói suông. Chúng tôi hành động”, ông Biden phát biểu. “Ông ấy thường cho rằng Mỹ là quốc gia đang thất bại nhưng thật ra còn không biết mình đang nói gì. Tôi thấy những chiếc xẻng trên đất, cần cẩu trên bầu trời. Mọi người đều nỗ lực hết sức để cùng xây dựng nước Mỹ”.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò gần đây cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden trong cuộc đối đầu giả định ở các bang chiến trường và ở cấp quốc gia. Chỉ trong tháng 11, tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm ở 11 trong số 13 cuộc thăm dò. Tuổi tác của ông Biden là mối quan tâm đặc biệt với nhiều cử tri Mỹ, khi ông đã bước sang tuổi 81 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ hai ở tuổi 86 nếu tái đắc cử.

Mỹ giục G7 siết trừng phạt dầu Nga

Bộ Tài chính Mỹ tuần này kêu gọi G7 siết kiểm soát hoạt động mua bán dầu Nga khi số tàu chở hàng hóa này ngày càng tăng.

Trang tin Axios (Mỹ) hôm 6/12 trích thông báo Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo gửi đến những người đồng cấp trong G7: "Nga đã đầu tư vào năng lực chuyên chở mới, vận hành mà không cần các dịch vụ của G7 và Australia. Việc này giúp họ xuất khẩu được nhiều dầu thô hơn với giá bán trên mức trần. Chúng ta cần điều chỉnh cách tiếp cận để thích ứng với tình hình mới".

Năm ngoái, G7 và các nước châu Âu áp trần giá lên dầu Nga xuất khẩu bằng đường biển. Theo đó, các hãng vận tải biển và bảo hiểm tại các nước thành viên bị cấm cung cấp dịch vụ cho dầu Nga xuất khẩu nếu giá bán vượt 60 USD một thùng. Lệnh cấm tương tự được áp lên các sản phẩm dầu Nga từ tháng 2/2023. Các biện pháp này nhằm siết nguồn thu từ dầu mỏ của Moskva.

Khi lệnh cấm được ban hành, phần lớn tàu tham gia hoạt động này là của phương Tây. Nếu giá dầu khi đó vượt 60 USD, các lệnh trừng phạt sẽ tác động nghiêm trọng đến xuất khẩu của Nga.

Tuy nhiên, đến tháng 7 năm nay, giá dầu Nga mới vượt mức đó. Điều này đồng nghĩa các nhà buôn, hãng vận tải và hãng dầu Nga có nhiều tháng để chuẩn bị cho lệnh trừng phạt.

Trong vài tháng này, các nhà buôn cũng tích cực gom tàu dầu cũ để vận chuyển. Nhiều tàu dầu khác thì đăng ký tại các nước không áp lệnh trừng phạt Nga.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nga, dầu thô Nga trên thị trường quốc tế đã lên gần 80 USD một thùng trong tháng 9 và 10, một phần do sự xuất hiện của các tàu dầu trên. Một báo cáo gần đây của Atlantic Council cho thấy khoảng 70% dầu Nga hiện được chuyên chở bởi "tàu dầu ngầm" - những tàu có thông tin về chủ sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng. Tháng 1/2022, tỷ lệ này chỉ chưa đầy 30%.

Axios cho biết vài tuần gần đây, các nước bắt đầu siết kiểm soát với dầu Nga xuất khẩu. Nhiều lệnh trừng phạt đã được áp lên các tàu chở dầu Nga. Đây được cho là phần chính trong kế hoạch mà Adeyemo gọi là giai đoạn 2 của giá trần.

"Chúng ta phải giảm lợi nhuận của Nga thông qua 2 kênh: Củng cố việc áp trần giá với hoạt động mua bán dầu Nga và tăng chi phí của Nga khi lách chính sách này", Thứ trưởng Tài chính Mỹ viết.

Gần đây, nhiều quan chức phương Tây cũng thừa nhận trần giá không hoạt động hiệu quả. Do Moskva vẫn bán được dầu với giá trên 60 USD và doanh thu từ xuất khẩu dầu vẫn cao hơn dự báo.

Mỹ duyệt lô vũ khí khẩn cấp cho Israel

(Ảnh minh họa).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 đạn xe tăng cho Israel mà không cần thông qua sự phê duyệt của quốc hội.

Theo RT, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lách quyền của quốc hội về việc viện trợ quân sự cho Israel bằng cách phê duyệt khẩn cấp thương vụ vũ khí trị giá 106,5 triệu USD cho Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thương vụ vào ngày 9/12, đồng thời cho biết đã thông báo cho quốc hội vào ngày hôm trước, sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken kết luận rằng "có tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay" đạn xe tăng cho Israel.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Việc phê duyệt việc bán vũ khí như vậy hiếm khi vượt qua được sự giám sát của quốc hội và thường chỉ được thông qua khi nhận thấy nhu cầu cung cấp vũ khí là quá cấp bách để chờ các nhà lập pháp hành động. Thỏa thuận với Israel bao gồm gần 14.000 quả đạn xe tăng có chất nổ mạnh. Đạn nổ mạnh M830 có khả năng tiêu diệt xe tăng và các mục tiêu bọc thép khác.

"Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ và sẵn sàng", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Việc phê duyệt khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đạt được sự chấp thuận của quốc hội đối với 106 tỷ USD ngân sách an ninh bổ sung, bao gồm 14,3 tỷ USD cho Israel.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào tháng trước về việc sẽ cấp 14,5 tỷ USD viện trợ cho Israel, nhưng Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nguồn tài trợ cho Israel và Ukraine phải được gộp lại với nhau.

Tuy nhiên, đa số nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc gộp viện trợ, cho rằng ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ Israel và giải quyết các vấn đề trong nước, cắt giảm viện trợ Ukraine trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tăng.

Mỹ là một đồng minh của Israel và đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch đáp trả quân sự của Tel Aviv nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Ngay sau khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ hôm 7/10, Washington đã cấp gói viện trợ khẩn cấp cho Israel và điều động hai biên đội tàu sân bay, một tàu ngầm mang tên lửa đến Địa Trung Hải.

Một số thành viên đảng Dân chủ cho rằng bất kỳ viện trợ quân sự nào dành cho Israel cần tùy thuộc vào việc tiến hành các bước nhằm giảm thương vong cho dân thường ở Gaza. Gần 18.000 người Palestine đã thiệt mạng và 1,9 triệu người phải di dời kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu nổ ra vào tháng 10.

Xung đột bùng phát khi Hamas tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các ngôi làng ở miền nam Israel vào ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và đưa hàng trăm con tin trở về Gaza.

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Việt Nam; 24h Money; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang