- Thời sự

Lộ trình tăng lương tối thiểu sẽ được thực hiện từ ngày 1.1.2024 ở nhiều bang của Mỹ.
Tăng lương tối thiểu từ 15 USD/giờ trở lên
Vào đầu năm mới, bất kỳ ai làm công việc nhận lương tối thiểu theo giờ sẽ được trả nhiều tiền hơn ở 22 tiểu bang và ít nhất 40 thành phố và quận trên cả nước Mỹ, theo CNN.
Từ ngày 1.1.2024, 7 tiểu bang và Thủ đô Washington D.C sẽ có mức lương tối thiểu theo giờ từ 15 USD/giờ trở lên, tăng so với chỉ bốn tiểu bang và Thủ đô trong năm nay.
Những thành phố mới tham gia nhóm này là Maryland, New Jersey và hầu hết bang New York (ngoại trừ Thành phố New York, Westchester và Long Island, những nơi đã áp dụng mức lương tối thiểu là 15 USD/giờ và ở những nơi mức lương tối thiểu tăng lên 16 USD trong năm mới).
Mức lương tối thiểu cao nhất của tiểu bang vào năm 2024 sẽ là tiểu bang Washington, ở mức 16,28 USD, tăng từ mức 15,74 USD hiện tại. Xếp thứ hai là California, tăng lên 16 USD từ mức 15,5 USD hiện nay.
Tiểu bang có mức tăng lương tối thiểu lớn nhất trong năm tới sẽ là Hawaii, nơi sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 2 USD.
Ngày 1.1.2024 không phải là ngày duy nhất mức lương tối thiểu tăng. Một số tiểu bang, chẳng hạn như Nevada và Oregon, đã ấn định mức tăng vào ngày 1.7. Mức lương tối thiểu của Florida sẽ tăng vào ngày 30.9.
Mức lương tối thiểu của các bang thường bị lu mờ bởi mức lương ở nhiều thành phố và quận của chính họ.
Ví dụ như thành phố Tukwila, bang Washington, ngay phía nam Seattle, có mức lương tối thiểu sẽ đạt 20,29 USD vào tháng 1, tăng từ mức 18,99 USD hiện nay. Vào thời điểm đó, Tukwila sẽ có mức lương tối thiểu tiêu chuẩn cao nhất cả nước so với các tiểu bang, quận và thành phố. Seattle, nơi sẽ có mức lương 19,97 USD, sẽ không bị tụt lại quá xa.
Theo GovDocs, năm tới, ít nhất 40 thành phố và quận sẽ tăng mức lương tối thiểu, bao gồm: Flagstaff, Arizona (đến 17,4 USD); Mountain View, California (đến 18,85 USD); Denver, Colorado (đến 18,29 USD) và Portland, Maine (đến 15 USD).
Ở một số bang đang có kế hoạch tăng lương lớn theo từng ngành cụ thể. Ví dụ, ở California, bắt đầu từ tháng 4, nhân viên bán đồ ăn nhanh phải được trả ít nhất 20 USD/giờ và vào ngày 1.6, nhân viên y tế sẽ bắt đầu kiếm được từ 18-23 USD/giờ tùy thuộc vào vai trò của họ cũng như quy mô và loại hình chủ lao động mà họ làm việc. Dự kiến, mức lương theo giờ có thể sẽ lên đến 25 USD.
Tại Thành phố New York, nhân viên giao hàng tại nhà hàng qua ứng dụng (những người làm việc cho Uber, Grubhub và DoorDash) hiện được trả mức lương tối thiểu mỗi giờ là 17,96 USD, dự kiến sẽ tăng lên 19,96 USD vào năm 2025.
Chậm trễ tăng lương tối thiểu cấp liên bang
Mức lương tối thiểu liên bang đã bị kẹt ở mức 7,25 USD kể từ năm 2009. Và 20 bang - bao gồm Pennsylvania, New Hampshire, Alabama và Mississippi - vẫn tuân thủ mức lương tối thiểu này.
Nỗ lực tăng lương đã diễn ra trong nhiều năm vì những người lao động có mức lương tối thiểu bị mắc kẹt ở mức 7,25 USD đã mất đi sức mua đáng kể.
Nếu lương được điều chỉnh theo lạm phát kể từ năm 2009 thì ngày nay sẽ là 10,33 USD/giờ. Nhưng những người ủng hộ mức lương tối thiểu cao hơn, bao gồm Holly Sklar, Giám đốc điều hành Doanh nghiệp vì Mức lương tối thiểu hợp lý, muốn thấy lương được điều chỉnh theo lạm phát so với mức năm 1968. Mức lương khi đó là 1,6 USD/giờ, tính theo ngày nay sẽ là 14,39 USD.
Sklar cho biết, 1,6 USD thời đó đã mang lại cho những người lao động có mức lương tối thiểu sức mua lớn nhất. “Mỗi lần tăng lương tối thiểu kể từ năm 1968 đều quá muộn. Việc làm toàn thời gian từng giúp mọi người thoát nghèo” - Sklar nói.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 6/12 thông báo rằng chính phủ Mỹ đã phê duyệt xóa khoản nợ trị giá 4,8 tỷ USD cho 80.300 sinh viên.
Quyết định này là kết quả của việc Bộ Giáo dục Mỹ điều chỉnh các kế hoạch trả nợ theo thu nhập cũng như chương trình "Xóa nợ đối với các khoản vay dịch vụ công". Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ 10.000 USD đối với khoản nợ của các cựu sinh viên có mức lương dưới 125.000 USD/năm.
“Điều này nâng tổng số tiền xóa nợ mà chính phủ Mỹ đã phê duyệt lên 132 tỷ USD cho hơn 3,6 triệu người Mỹ thông qua nhiều hoạt động khác nhau,” hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Biden trong một tuyên bố.
Được biết, kế hoạch xóa một phần nợ sinh viên được ông Biden công bố vào tháng 8/2022 theo cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020.
Theo Chuyên gia giáo dục đại học Mark Kantrowitz, động thái mới này có thể sẽ giúp ích cho Tổng thống Joe Biden khi ông tái tranh cử.
“Biden đã xóa nợ cho sinh viên vay nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trước đây. Điều đó tạo nên sự khác biệt so với những ứng cử viên khác,” ông Kantrowitz nói.
Tuy nhiên, các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử chức Tổng thống lại phản đối việc xóa nợ cho sinh viên.
Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã nói rằng Biden không có thẩm quyền hủy khoản nợ của sinh viên nếu không có sự cho phép trước của Quốc hội.
“Ông ấy biết mình làm điều này là bất hợp pháp và quá mức cho phép,” Christie nói với tờ This Week của ABC ngay sau khi Biden công bố kế hoạch xóa nợ sâu rộng của mình.
Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng đưa ra ý kiến phản đối quyết sách của Nhà Trắng. “Điều này sẽ rất bất công đối với hàng triệu triệu người đã trả nợ bằng sự chăm chỉ và siêng năng”.

Theo Cơ quan quản lý đường sắt, thuộc Bộ Giao thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden mới đây đã chấp thuận 10 dự án phát triển đường sắt cao tốc trên toàn nước Mỹ trị giá đến 8,2 tỷ USD.
Nhà Trắng cho biết, đây là một phần của chương trình nghị sự “Đầu tư vào nước Mỹ” của ông Biden, sẽ cấp cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới trên khắp đất nước, mở rộng khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế và tạo việc làm được trả lương cao.
Các dự án chính được lựa chọn bao gồm: xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới giữa các bang California và Nevada, sẽ phục vụ hơn 11 triệu hành khách mỗi năm; tạo ra một tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua Thung lũng Trung tâm của California để nối đến Los Angeles và San Francisco, hỗ trợ việc di chuyển với tốc độ lên tới hơn 350 km/giờ và thực hiện các nâng cấp đáng kể cho các hành lang đường sắt ở Virginia, Bắc Carolina và D.C.
Những dự án mang tính lịch sử này sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm với mức lương cao, mở ra cơ hội kinh tế cho các cộng đồng trên khắp đất nước và mở ra các lựa chọn di chuyển, du lịch an toàn, thoải mái và thân thiện với khí hậu để đưa mọi người đến các điểm đến trong một khoảng thời gian ngắn, theo Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Las Vegas ngày 8/12 cũng đã thông báo loạt chương trình nâng cấp đường sắt này. Chính quyền Biden hy vọng sẽ hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Mỹ từ Las Vegas đến Los Angeles vào năm 2028. Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ rút ngắn hành trình còn 2 giờ 40 phút, so với 5 tiếng di chuyển bằng ôtô. Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng hành khách được vận chuyển bằng đường sắt vào năm 2040.
Bất đồng nội bộ về viện trợ cho Ukraine ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của Mỹ, nhất là khi nỗ lực tăng viện trợ cho Kiev của chính quyền ông Biden trở nên bế tắc khi vấp rào cản lớn từ phe Cộng hòa.
Những tranh cãi mới nhất giữa Tổng thống Joe Biden và các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ về viện trợ cho Ukraine đang làm dấy lên những lo ngại mới về cam kết của Washington dành cho Kiev, nhất là khi cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đang đến gần.
Hôm 6/12, Tổng thống Biden cáo buộc đảng Cộng hòa "thi gan với an ninh quốc gia của chúng ta" khi ông có bài phát biểu tại Quốc hội và một lần nữa kêu gọi phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 106 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine và Israel.
Đó là một thông điệp nhằm nâng cao tính cấp bách xung quanh vấn đề hỗ trợ của Mỹ, vốn có thể cạn kiệt trong những tháng tới và khiến Ukraine không có vũ khí quan trọng để chiến đấu với lực lượng Nga.
"Đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẵn sàng trao cho Nga món quà lớn nhất mà các bạn có thể hy vọng và từ đó từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu của chúng ta, không chỉ ở Ukraine mà còn hơn thế nữa", ông Biden nói.
Bài phát biểu của Tổng thống Biden cho thấy một canh bạc lớn của chính ông. Bằng cách nhấn mạnh tính cấp bách của việc Quốc hội cần thông qua gói viện trợ quân sự trên, Tổng thống Biden cũng đang nỗ lực thu hút về những trở ngại mới này - mà chỉ mới vài tháng trước không ai có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra.
Vài giờ sau lời kêu gọi trên truyền hình của Tổng thống Biden, Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thất bại trong ván cờ của chính mình khi đảng Cộng hòa chặn gói viện trợ khẩn cấp 66 tỷ USD cho Ukraine.
Cuộc đấu đá nội bộ của Mỹ có thể làm dấy lên lo ngại cho các nước châu Âu và châu Á vốn đang tìm kiếm sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Giới quan sát cho rằng, việc gắn các yêu cầu chính trị trong nước với một ưu tiên chính sách đối ngoại cấp bách đặt ra một tiền lệ đáng lo ngại về Washington.
"Đối với bất kỳ ai dựa vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ, họ sẽ có cảm giác sốc. Họ sẽ nghĩ mình không thể dựa vào Mỹ vì họ không nghiêm túc", chuyên gia Max Bergmann tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington nhận định.
Ông cho biết, xung đột chính trị "có khả năng cản trở sự hỗ trợ về chính sách đối ngoại của Mỹ dành cho Ukraine cũng như độ tin cậy chung của Washington đối với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới".
Bài phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra chỉ một ngày sau khi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy đột ngột hủy bỏ kế hoạch phát biểu trực tuyến tại Thượng viện Mỹ, động thái được cho là nhằm tránh đặt mình vào một cuộc tranh cãi chính trị trong nước Mỹ.
Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khi chiến tranh kéo dài, tỷ lệ cử tri cho rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine ngày càng tăng lên. Những lo ngại cho Ukraine ngày càng nhiều hơn khi ứng viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo sẽ rút hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, NATO và ca ngợi chính quyền Tổng thống Vladimir Putin.
Mỹ và phương Tây thất bại trong việc cô lập Nga
Trong một dấu hiệu cho thấy phương Tây tiếp tục thất bại trong việc cô lập hoàn toàn nhà lãnh đạo Nga bằng các biện pháp trừng phạt và cáo buộc tội ác chiến tranh, ông Putin đã thực hiện chuyến công du nước ngoài hiếm hoi đến Trung Đông, gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào hôm 6/12.
Trong khi Ukraine có thể cạn kiệt số vũ khí cần thiết để duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không, thì tác động tức thời của việc này cũng sẽ chỉ ở "mức khiêm tốn" trên thực địa, bởi vì cả Nga và Ukraine đều không thể tiến hành một cuộc tấn công lớn trong thời gian tới, theo Michael O'Hanlon, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings.
Mặc dù vậy, sự chậm trễ đáng kể này sẽ cản trở Ukraine chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào mùa xuân hoặc mùa hè, ông nói thêm.
Một số quan chức châu Âu rõ ràng đang lo lắng về cam kết của Mỹ và nỗ lực kêu gọi các nghị sĩ Washington giữ vững lập trường và không bỏ rơi Ukraine trong một cuộc chiến mà nước này khó có thể tự mình giành chiến thắng.
"Tôi không muốn chứng kiến một Afghanistan thứ hai", cựu Phó Thủ tướng Ba Lan Jadwiga Emilewicz, người hiện đang làm liên lạc viên giữa Warsaw và Kiev nói với Bloomberg.
Một số người lạc quan về sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ cho cuộc chiến đã định hình lại châu Âu, kể cả ở các quốc gia vùng Baltic vốn lo sợ nhất về sự xâm lược của Nga.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Latvia Rihards Kols, người đã gặp các quan chức chính quyền và thành viên Quốc hội tại Washington trong tuần này, cho biết ông tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ nhận được nhiều viện trợ hơn. Ông ca ngợi cuộc phản công của Ukraine, nói rằng đó là một "phép màu với nguồn tài nguyên của Ukraine", nhưng đưa ra cảnh báo với Mỹ rằng Putin đang chống lại áp lực của phương Tây và đang dấn thân vào một cuộc chiến lâu dài.
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Nga đang cải thiện khả năng quân sự của mình bất chấp các lệnh trừng phạt". "Họ đã thông qua ngân sách chiến tranh một cách hiệu quả, báo hiệu rằng họ sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài ở Ukraine".
Ngay cả khi một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ ra rằng những nhận xét mới nhất của Biden đã đưa ra một lối thoát, đưa ra đề nghị thỏa hiệp đối với một số yêu cầu, những người khác vẫn "không phục".
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đảng viên Cộng hòa tại Nam Carolina, cho biết" "Nếu bạn muốn đạt được một thỏa thuận giúp đỡ Ukraine, bạn phải giúp đỡ nước Mỹ". "Chúng tôi sẽ không có thỏa thuận giúp đỡ quốc gia khác cho đến khi chúng tôi bảo đảm được biên giới của mình".

Hoa Kỳ hôm 8/12 phủ quyết yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về đình chiến nhân đạo ngay lập tức giữa Israel với nhóm Hamas người Palestine ở Gaza. Sự phủ quyết này cô lập Washington về mặt ngoại giao khi bảo vệ đồng minh của mình.
13 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ một dự thảo nghị quyết ngắn gọn do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đưa ra, trong khi Anh bỏ phiếu trắng.
Cuộc biểu quyết diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres có động thái hiếm thấy hôm 6/12 chính thức cảnh báo hội đồng gồm 15 thành viên về mối đe dọa toàn cầu từ cuộc chiến kéo dài hai tháng nay.
“Thông điệp chúng ta gửi đến người Palestine là gì nếu chúng ta không thể đoàn kết đằng sau lời kêu gọi dừng cuộc oanh tạc không ngừng nghỉ vào Gaza?” phó đại sứ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Liên hiệp quốc Mohamed Abushahab chất vấn Hội đồng.
Mỹ và Israel phản đối đình chiến vì họ tin rằng sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Washington ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ thường dân và tạo điều kiện thả thêm các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công chết người vào Israel ngày 7/10.
Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc Robert Wood nói với Hội đồng rằng dự thảo nghị quyết là một văn bản không cân bằng ‘xa rời thực tế.’
Ông Wood nói: “Mặc dù Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài mà trong đó cả người Israel và người Palestine đều có thể sống trong hòa bình và an ninh, nhưng chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi của nghị quyết này về một cuộc đình chiến không bền vững vốn chỉ sẽ gieo mầm cho một cuộc chiến tiếp theo.”
Hoa Kỳ đã đề nghị những sửa đổi đáng kể đối với dự thảo nghị quyết, bao gồm cả việc lên án các cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel hôm 7/10 mà Israel cho biết đã giết chết 1.200 người và khiến 240 người bị bắt làm con tin.
Đại sứ Anh tại Liên hiệp quốc Barbara Woodward cho biết nước bà bỏ phiếu trắng vì nghị quyết không lên án Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 7/12 thừa nhận rằng có ‘khoảng cách’ giữa ý định bảo vệ thường dân của Israel với những gì đã xảy ra trên thực địa.
Bộ Y tế ở Gaza cho biết hơn 17.480 người đã thiệt mạng.
Israel đã ném bom Gaza từ trên không, tiến hành một cuộc bao vây và mở một cuộc tấn công trên bộ. Đại đa số trong số 2,3 triệu cư dân Gaza phải thất tán.
Nguồn: Lao Động; Người Đưa Tin; CAND; Dân Trí; VOA
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá