- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt bao trùm phần lớn nước Mỹ vào ngày 9-1 (giờ địa phương) và được dự báo kéo dài suốt tuần này ở nhiều khu vực.
Gió lớn và lốc xoáy đã tấn công miền Nam nước Mỹ trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở các bang Alabama, Bắc Carolina và Georgia - giới chức địa phương chia sẻ với Reuters. Lốc xoáy cũng gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực thuộc bang Florida.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), mưa to và gió lớn xuất hiện ở phần lớn bờ Đông vào ngày 9-1 và sẽ tiếp tục vào ngày 10-1.
Lượng mưa từ 7,5 cm trở lên được dự báo trút xuống một vùng rộng lớn ở phía Đông Bắc, nơi một số khu vực đã bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày vào cuối tuần trước. Nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng được dự báo gia tăng đáng kể.
Cũng trong ngày 9-1, bão làm hơn 418.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên khắp 12 bang bị mất điện.
Tuyết sẽ tiếp tục rơi vào ngày 10-1 ở vùng Trung Tây và Ngũ Đại Hồ, nơi đã hứng chịu bão tuyết vào 2 ngày trước đó.
NWS cho biết tuyết đang hình thành ở rìa Bắc và Tây của cơn bão đang bao trùm bờ Đông. Gió lớn và lượng tuyết dày hơn 20 cm được NWS dự báo gây mất điện diện rộng.
Các nhà dự báo cho biết thời tiết vùng Trung Tây và bờ Đông sẽ dần được cải thiện vào ngày 10-1, khi bão di chuyển ra khỏi khu vực.
Ở phía Tây Bắc của Thái Bình Dương, một cơn bão riêng biệt cũng đang gây ra bão tuyết, được dự đoán kéo dài đến ngày 10-1 và tạo tuyết dày bao phủ vùng núi Cascade ở Washington và Oregon, NWS cho biết.
Cơn bão này sẽ mạnh lên khi nó di chuyển qua dãy Rocky và đổ bộ vào vùng đồng bằng miền Trung vào ngày 11-1.
Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mới đây cho biết chuyên cơ Không lực 2 của bà phải chuyển hướng hôm 9-1 vì thời tiết bất lợi.
"Tối nay, khi đang trở về từ TP Atlanta, Không lực 2 phải chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Dulles từ Căn cứ Hỗn hợp Andrews vì thời tiết khắc nghiệt" - người phát ngôn của Phó Tổng thống Harris, bà Kirsten Allen, cho biết trong một tuyên bố.
Máy bay đã hạ cánh an toàn ở Dulles và bà Harris hiện đã ở nhà.
Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 9/1, thâm hụt thương mại của nước này đã bất ngờ thu hẹp trong tháng 11/2023 do nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm, trong bối cảnh nhu cầu trong nước chậm lại.
Thâm hụt thương mại tháng 11/2023 của Mỹ đã giảm 2,0%, xuống còn 63,2 tỷ USD, ngược lại với dự báo được một số nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra là thâm hụt thương mại sẽ tăng lên mức 65,0 tỷ USD. Số liệu của tháng 10/2023 cũng được điều chỉnh tăng nhẹ với mức thâm hụt 64,5 tỷ USD, thay vì 64,3 tỷ USD được báo cáo trước đó.
Thâm hụt thương mại hàng hóa giảm 0,6%, xuống còn 89,4 tỷ USD trong tháng 11/2023. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, thâm hụt thương mại hàng hóa thực tế giảm 2,3 tỷ USD, tương đương 2,7%, xuống còn 84,8 tỷ USD.
Nhập khẩu giảm 1,9%, tương đương 6,1 tỷ USD, xuống còn 316,9 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hóa giảm 2,3%, xuống còn 257,4 tỷ USD. Nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm 4,1 tỷ USD, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, trong đó điện thoại di động và các mặt hàng gia dụng khác giảm mạnh 1,9 tỷ USD.
Nhập khẩu các chế phẩm dược phẩm cũng như vật tư và nguyên liệu công nghiệp, trong đó có cả các sản phẩm dầu mỏ, cũng giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô lại tăng 1,5 tỷ USD. Nhập khẩu tư liệu sản xuất giảm 0,7 tỷ USD, do nhập khẩu thiết bị khoan và khai thác dầu mỏ sụt giảm.
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho thấy xuất khẩu giảm trong tháng 11/2023 do nhu cầu ở nước ngoài giảm sút. Xuất khẩu giảm 1,9%, tương đương 4,8 tỷ USD, xuống còn 253,7 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa giảm 5,4 tỷ USD xuống còn 168,0 tỷ USD, trong đó vật tư và nguyên liệu công nghiệp giảm 3,6 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô, phụ tùng và động cơ cũng giảm. Xuất khẩu hàng tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022, trong khi xuất khẩu dịch vụ tăng 0,6 tỷ USD, lên mức cao kỷ lục là 85,7 tỷ USD. Thặng dư dịch vụ trong tháng 11/2023 đạt 26,2 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2018.
Nhập khẩu giảm do các doanh nghiệp hạn chế tích lũy hàng tồn kho với dự đoán nhu cầu sẽ chậm lại trong năm 2024, khiến kỳ vọng tăng trưởng quý IV/2023 bị ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ công bố số liệu sơ bộ về tăng trưởng kinh tế quý IV/2023 vào cuối tháng 1/2024.

(Ảnh minh họa).
Các tòa nhà văn phòng ở Mỹ trống rỗng hơn bất kỳ thời điểm nào trong ít nhất bốn thập niên, phản ánh nhiều năm xây dựng quá mức và sự chuyển dịch sang mô hình làm việc từ xa kể từ đại dịch Covid-19.
Theo Moody’s Analytics, tính đến quí 4, 19,6% diện tích văn phòng tại các thành phố lớn của Mỹ không có khách thuê. Con số này tăng từ mức 18,8% vào một năm trước và cao hơn một chút so với kỷ lục trước đây là 19,3% được thiết lập vào năm 1986 và năm 1991.
Kỷ lục mới về tỷ lệ văn phòng trống cho thấy mô hình làm việc từ xa đã làm đảo lộn thị trường văn phòng như thế nào. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Phần lớn tình trạng bất ổn hiện nay của thị trường văn phòng có căn nguyên từ cơn suy thoái của thị trường văn phòng của Mỹ trong thập niên 1980 và1990.
Sự gia tăng số lượng văn phòng trống vào những năm của những thập niên đó là hệ quả của nhiều năm xây dựng quá mức. Các điều kiện cho vay dễ dàng đã thúc đẩy cơn bùng nổ xây dựng, đặc biệt là ở các bang miền nam nước Mỹ, nơi đất đai có giá rẻ. Các ngân hàng thường tài trợ cho các dự án văn phòng mang tính đầu cơ chưa có khách đăng ký thuê trước.
“Tòa nhà tôi xây rộng gần một triệu feet vuông, trống 100%”, chủ đầu tư văn phòng Bruce Eichner, người đã xây dựng tòa tháp văn phòng Manhattan 1540 Broadway ở New York vào thập năm 1980, cho biết.
Kết quả là tình trạng dư thừa là các tòa nhà văn phòng không thể tìm được khách thuê khi nền kinh tế suy thoái vào thập niên 1990. Tình trạng dư thừa đó đè nặng lên thị trường văn phòng cho đến ngày nay và giải thích tại sao số lượng văn phòng trống ở Mỹ lại cao hơn nhiều so với ở châu Âu hoặc châu Á. Nhiều khu văn phòng xây dựng từ thập niên 1980 trở về trước chật vật tìm khách thuê khi các công ty cắt giảm diện tích hoặc chuyển sang làm việc ở các tòa nhà hiện đại hơn.
“Phần lớn diện tích trống là các tòa nhà được xây dựng vào những năm 1950 đến 1980”, Mary Ann Tighe, giám đốc phụ trách khu vực New York của hãng môi giới bất động sản CBRE, nói.
Và cũng giống như những năm đầu thập niên 1990, các bang miền nam, nơi xây dựng quá mức, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất . Hiện nay, ba thành phố lớn của Mỹ có tỷ lệ văn phòng trống cao nhất cả nước là Houston, Dallas và Austin ở bang Texas, theo Moody’s. Năm 1991, hai thành phố Palm Beach và Fort Lauderdale ở bang Florida và San Antonio ở Texas dẫn đầu về tỷ lệ văn phòng trống.
Để cắt giảm chi phí, nhiều doanh nghiệp bắt đầu bỏ các tòa văn phòng rộng rãi để chuyển sang sử dụng các tầng và không gian việc mở. Điều này có nghĩa là họ cần ít không gian hơn cho mỗi nhân viên.
Thomas LaSalvia, người đứng đầu bộ phận kinh tế bất động sản thương mại của Moody’s Analytics, cho biết kỷ nguyên của những tòa nhà văn phòng đồ sộ đã qua rồi. Sự thay đổi đó khiến tỷ lệ văn phòng trống tăng lên và sự chuyển dịch dần sang các văn phòng nhỏ hơn. Đại dịch Covid-19 chỉ đơn thuần đẩy nhanh sự thay đổi khi các doanh nghiệp nhận ra họ cần ít không gian hơn cho mỗi nhân viên do xu hướng làm việc từ xa.
Tuy nhiên, cũng có những khác biệt quan trọng giữa hai cơn suy thoái văn phòng hiện nay và bốn thập niên trước. Cuộc khủng hoảng đầu những năm 1990 kết thúc đột ngột sau khi nền kinh tế bắt đầu bùng nổ trở lại. Vào thời kỳ đó, số lượng không gian văn phòng trống giảm mạnh khi các doanh nghiệp tranh giành thuê mặt bằng. Lần này, hầu hết các nhà phân tích đều dự báo các văn phòng sẽ trống lâu hơn vì các không gian trống ít liên quan đến chu kỳ kinh tế mà liên quan nhiều hơn đến xu hướng làm việc tại nhà ngày càng phổ biến.
Theo Moody’s, năm 1991, San Francisco có tỷ lệ văn phòng trống thấp thứ ba trên toàn quốc. Hiện nay, thành phố này một số văn phòng trống trải nhất cả nước, một phần vì nhiều doanh nghiệp công nghệ ở đây đón nhận hình thức làm việc từ xa.
Palm Beach và Fort Lauderdale có tỷ lệ văn phòng trống cao nhất trong số các thị trường lớn của Mỹ vào năm 1991. Ngày nay, hai thành phố này có tỷ lệ trống thuộc hàng thấp nhất. Tỷ lệ trống của Palm Beach giảm từ 28,8% năm 1991 xuống 14,2% vào năm 2023, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường lớn. Fort Lauderdale chứng kiến mức giảm mạnh thứ hai trong giai đoạn này, từ 28,1% xuống 18,9%.
Kevin Probel, giám đốc cấp cao của hãng môi giới và tư vấn bất động sản JLL, cho biết, khu vực West Palm Beach ở bang Florida chứng kiến sự tăng trưởng đột phá vào những năm 1980 khi các nhà phát triển phủ kín thành phố bằng những tòa nhà văn phòng khổng lồ và phải mất một thời gian dài để lấp đầy tất cả không gian đó.
Ngày nay, khu vực này một lần nữa lại bước vào thời kỳ bùng nổ xây dựng văn phòng. Nhưng nhà phát triển đang xây dựng các văn phòng cao cấp, chống bão với mái hiên ngoài trời có cảnh quan thiên nhiên và sân chơi bóng ném. Nhưng không giống như những năm 1980, West Palm Beach hiện là điểm đến của các công ty tài chính lớn đang tìm kiếm mức thuế thấp và thời tiết ấm áp.
“Điều đó đã trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi cho thị trường”, Probel nói.
Các quan chức Tòa Bạch Ốc hôm 8/1 gặp các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp quốc phòng để thảo luận về cách cung cấp cho Ukraine các thiết bị tiên tiến của Mỹ như hệ thống máy bay không người lái hoặc thiết bị rà phá bom mìn và hỗ trợ nỗ lực tự vệ trước Nga, theo các phụ tá của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, đã triệu tập cuộc họp kéo dài 5 giờ giữa các chuyên gia trong ngành và các quan chức chính phủ về khả năng công nghệ mới cho phép Ukraine phát hiện và chống lại các hệ thống máy bay không người lái của Nga và rà phá các khu vực rộng lớn ở Ukraine trong lúc số tiền hơn 100 tỉ đô la viện trợ bổ sung của Tổng thống Joe Biden, bao gồm hỗ trợ cho Ukraine, đang bị trì hoãn tại Quốc hội.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 8/1 kêu gọi các nước thuộc Liên hiệp châu Âu cung cấp thêm hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Ông chỉ trích các nước thành viên EU không cung cấp đủ vũ khí cho Kyiv và kêu gọi họ làm nhiều hơn nữa.
Mặc dù Đức tụt hậu trong việc hỗ trợ Ukraine khi bắt đầu chiến tranh, nhưng nước này hiện là một trong những nhà cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính hàng đầu. Cuối năm ngoái, nước này đã đồng ý tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 lên 8,8 tỷ đô la.
Ông Scholz nói trong một cuộc họp báo ở Berlin: “Dù sự đóng góp của Đức rất quan trọng nhưng nó sẽ không đủ để đảm bảo an ninh của Ukraine về lâu dài”.
Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 10 quả đạn pháo khi tiếp cận thành phố Belgorod gần biên giới Ukraine hôm 8/1. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết ba người dân bị thương trong vụ pháo kích.
Belgorod đã bị Ukraine tấn công trong những tuần gần đây. Một cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái vào cuối tháng trước đã giết chết 25 thường dân, trong đó có 5 trẻ em.
Trước đó, Nga đã nối lại chiến lược ném bom mùa đông, tấn công một số khu vực trên khắp Ukraine hôm 8/1 bằng phi đạn hành trình và siêu thanh lớn nhất, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã sử dụng các phi đạn tầm xa phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao, bao gồm cả phi đạn siêu thanh Kinzhal, để tấn công cái mà họ gọi là “các cơ sở của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine”.
Các quan chức và nhà phân tích phương Tây đã cảnh báo rằng Nga đang dự trữ phi đạn hành trình để nhắm mục tiêu chủ yếu vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong mùa đông này, trái ngược với việc nhắm và cơ sở hạ tầng của nước này vào mùa đông năm ngoái. Nhưng cho đến nay, các cuộc tấn công của Nga thường xuyên nhắm vào các khu dân cư.
Phi đạn, máy bay không người lái bị bắn hạ
Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 18 phi đạn hành trình và 8 máy bay không người lái Shahed do Nga phóng.
Lực lượng không quân Ukraine nói mục tiêu của phi đạn bao gồm “các cơ sở hạ tầng quan trọng” cũng như các khu công nghiệp dân sự và quân sự. Lực lượng này cũng lưu ý rằng không phải tất cả các phi đạn không bị đánh chặn đều đến được mục tiêu.
Ông Oleksiy Kuleba, phó văn phòng tổng thống Ukraine, nói phi đạn Nga đã tấn công một trung tâm mua sắm và các tòa nhà cao tầng ở Kryvyi Rih, thành phố trung nam, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ông Kuleba cho biết một người đã thiệt mạng.
Tại khu vực phía Tây Khmelnytskyi, các quan chức nói, một cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga đã giết chết ít nhất 2 người.
Ông Oleg Synegubov, thống đốc khu vực Kharkov ở miền đông Ukraine, cho biết một người đã thiệt mạng ở thành phố Zmiiv.
Ông Zelenskyy hôm 7/1 bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga có thể bị đánh bại và cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy rằng châu Âu nên phát triển hoạt động sản xuất vũ khí chung với Ukraine và xây dựng kho vũ khí đủ để phòng thủ.
“Hai năm của cuộc chiến này đã chứng minh rằng châu Âu cần có đủ kho vũ khí của riêng mình để bảo vệ tự do. Khả năng riêng của châu Âu để đảm bảo phòng thủ. Tiềm năng riêng của mình sẽ cho phép toàn bộ châu Âu, hoặc bất kỳ phần nào của châu Âu, đứng vững và tự bảo vệ mình trước bất kỳ tình huống toàn cầu nào,” ông nói.
Ông Zelenskyy đưa ra bình luận thông qua liên kết video tại hội nghị quốc phòng ở Stockholm, trong khi Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom bày tỏ cam kết của nước ông trong việc hỗ trợ Kyiv.
Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ Ukraine hôm 7/1 khi Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa có chuyến thăm không báo trước, trở thành vị khách nước ngoài chính thức đầu tiên đến thủ đô Ukraine vào năm 2024.
Bà Kamikawa đã lên án các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga nhắm vào dân thường, đồng thời nói thêm rằng đất nước của bà sẽ cung cấp thêm 37 triệu đô la cho quỹ ủy thác của NATO để giúp mua các hệ thống phát hiện máy bay không người lái.

(Ảnh minh họa).
Mỹ đang nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào các chip thế hệ cũ do Trung Quốc sản xuất.
Mỹ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào chất bán dẫn thế hệ cũ từ Trung Quốc trong nỗ lực "giảm rủi ro" sau nhiều tháng cố gắng hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ chip tiên tiến của Trung Quốc.
Các chip thế hệ cũ hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong mọi thứ, từ máy rửa chén đến xe điện. Hạ nghị sĩ Mike Gallagher, thành viên Đảng Cộng hòa và Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, một đảng viên Đảng Dân chủ đã cùng gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Katherine Tai kêu gọi khẩn cấp hành động nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc của Mỹ vào chip kém tiên tiến của Trung Quốc bằng mọi cách, bao gồm cả việc đưa ra các biện pháp thuế quan.
Các Nghị sĩ này cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng các chất bán dẫn cũ Trung Quốc vẫn đang tràn ngập thị trường Mỹ và toàn cầu. So với các chip hiệu suất cao, người ta ít chú ý hơn đến nguy cơ do sự gia tăng của các loại chip cũ do Trung Quốc sản xuất gây ra cho an ninh kinh tế Hoa Kỳ.
Trong khi những con chip tiên tiến nhất - 8 nanomet hoặc nhỏ hơn - dùng trong điện thoại thông minh, siêu máy tính và trung tâm dữ liệu hầu hết được sản xuất ở Đài Loan và Hàn Quốc, thì Trung Quốc đang tăng cường năng lực cho những con chip nền tảng, hay còn gọi là chip lớn hoặc phổ biến, sản xuất trên tiến trình 28 nm hoặc lớn hơn. Những con chip này tận dụng công nghệ từ 10 đến 20 năm trước nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều loại hàng hóa, bao gồm cả một số thiết bị quân sự.
Báo cáo của Rhodium Group vào tháng 4 năm ngoái đã lưu ý rằng, Trung Quốc và Đài Loan cùng nhau có thể chiếm gần 80% công suất sản xuất chip 20 đến 45 nm trên toàn cầu trong vòng 3 đến 5 năm tới. Nhóm này cũng cho biết thêm, trong phạm vi 50 đến 180nm, Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 30% công suất và trong vòng một thập kỷ tới có thể kiểm soát khoảng 46% công suất toàn cầu.
Các nhà lập pháp Mỹ cũng đưa ra ý tưởng thiết lập "thuế quan thành phần" để áp thuế nhập khẩu lên chính con chip nền tảng chứ không phải vào thành phẩm.
Tuần trước, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch cấp khoản tài trợ trị giá 162 triệu USD cho Microchip Technology, tập đoàn công nghệ được thành lập theo Đạo luật Khoa học và CHIPS để hỗ trợ các nỗ lực sản xuất chip trong nước.
Bà Raimondo cho biết, đây là một bước đi có ý nghĩa trong nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố chuỗi cung ứng các chất bán dẫn truyền thống có trong mọi thứ từ ô tô, máy giặt, đến tên lửa". Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cũng thông báo sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để xác định cách các công ty Mỹ tìm nguồn cung ứng chip truyền thống.
Jimmy Goodrich, chuyên gia bán dẫn và cố vấn cấp cao của RAND Corp. về các vấn đề công nghệ, nói với Nikkei Asia rằng dữ liệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng trở thành nhà sản xuất chip truyền thống thống trị toàn cầu trước cuối thập kỷ này với chuỗi cung ứng tương đối tự cung tự cấp.
Ông nói: “Sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc đối với thị trường chip truyền thống sẽ tạo ra những lỗ hổng kinh tế và an ninh quốc gia mới cho Hoa Kỳ, nhưng chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh”.
Ông Megan Hogan, nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson viết trên trang web War on the Rocks vào tháng trước rằng: “Chiến thắng trong cuộc chiến chip với Trung Quốc đòi hỏi phải duy trì sự thống trị trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến và giảm sự phụ thuộc vào các chip truyền thống của Trung Quốc”.
Chuyên gia này cũng chỉ ra, những con chip cũ làm nền tảng cho mọi thứ, từ máy rửa chén đến hệ thống vũ khí quân sự. Giống như đã làm với năng lượng mặt trời, Trung Quốc có thể loại bỏ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thông qua việc bán phá giá, khiến Mỹ và phần còn lại của thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc về chip cỡ lớn.”
Trung Quốc đã thúc đẩy quyết tâm trong việc xây dựng năng lực sản xuất chip truyền thống của mình, trong đó nước này đã lưu ý đến cách chính quyền Biden đã tập trung các lệnh trừng phạt Nga trong lĩnh vực chất bán dẫn, thứ mà Moscow không thể tự sản xuất.
Một nhà phân tích trong lĩnh vực này cho biết: “Trung Quốc đang nghiên cứu rất kỹ các lệnh trừng phạt và tác động đối với nền kinh tế Nga. Họ hy vọng rằng họ sẽ tạo ra một vùng đệm mạnh mẽ hơn để chống lại các lệnh trừng phạt”.
Nguồn: Người Lao Động; Báo Tin Tức; The Saigon Times; VOA; Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá