- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thị trường lao động tại Mỹ được dự báo sẽ hạ nhiệt trong năm 2024.
Hãng tin Bloomberg ngày 27/12 dẫn một số khảo sát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chỉ ra các nhà tuyển dụng ở nước này có thể giảm số lượng tuyển trong năm 2024. Xu hướng này được cho là để hạn chế mức tăng lương và làm dịu áp lực lạm phát. Giới chuyên gia kinh tế dự báo trong 3 tháng đầu năm 2024, trung bình mỗi tháng thị trường có thêm 80.000 việc làm, chỉ bằng một nửa tốc độ của quý này. Tuần tới, Chính phủ Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm hằng tháng, với các thông tin dự báo rằng số việc làm trong tháng 12 sẽ tăng thêm 170.000 việc.
Bên cạnh đó, các dữ liệu của Fed chỉ ra những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát đã có tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm qua. Tuy nhiên, việc tuyển dụng không bị thu hẹp hoàn toàn. Hiện nay, dù các doanh nghiệp vẫn lo ngại về tình trạng thiếu lao động có kinh nghiệm và tay nghề cao nhưng các kết quả khảo sát cho thấy nguồn cung lao động đang dần cân bằng hơn với cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Washignton, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đầu tư hàng trăm tỷ USD để thúc đẩy tiến độ thực hiện chuyển dịch năng lượng sạch tại Mỹ.
Tờ Wall Street Journal ngày 27/12 đưa tin chính phủ Mỹ đang tích cực đầu tư chuyển dịch năng lượng, qua đó giảm sư phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ xác định cần phải có các dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ song song với phát triển các công nghệ mới vượt trội.
Phát triển xe điện là một trong những mục tiêu rõ nhất của quá trình chuyển đổi năng lượng tại Mỹ. Doanh số bán xe điện ở Mỹ hiện vẫn đang tăng nhưng tốc độ tăng đang có dấu hiệu chậm lại do các công ty phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng và các vấn đề về sản xuất.
Trong khi đó, việc thay thế đội xe trong nước, từ các xe chạy bằng xăng sang xe chạy bằng điện hoặc xe lai, dự kiến sẽ phải mất nhiều năm. Để thúc đẩy việc sử dụng xe điện, chính phủ đầu tư xây dựng mạng lưới 500.000 trạm sạc công cộng cho tới năm 2030. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy Mỹ đã có gần 160.000 trạm sạc công cộng.
Chính phủ Mỹ cũng đang đổ tiền vào các công nghệ xanh như năng lượng hydro và các công nghệ khử carbon. Những nỗ lực này vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu nhưng rất cần thiết trong nỗ lực cắt giảm khí thải ở Mỹ và trên toàn cầu.
Một mục tiêu lớn khác của Washington là chuyển đổi ngành điện, hiện gây ra khoảng 1/4 lượng khí thải của cả nước. Trong quá trình chuyển đổi này, sản xuất năng lượng gió và năng lượng Mặt trời đang tăng lên, nhưng không thể phủ nhận nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp phần lớn năng lượng cho đất nước.
Nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than đá và khí đốt tự nhiên, hiện chiếm khoảng 60% sản lượng điện của cả nước, còn lại là các nguồn carbon thấp, trong đó năng lượng tái tạo đóng góp 21% và năng lượng hạt nhân đóng góp 19%. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên khi các dự án năng lượng sạch đi vào hoạt động.
Một nghiên cứu gầy đây chỉ ra giảm khí thải là mục tiêu ưu tiên trong nhiều dự luật mang tính bước ngoặt, lượng khí thải từ ngành điện được dự đoán sẽ giảm từ 66%-87% vào năm 2035. Đây là mức giảm mạnh nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà chính phủ của Tổng thống Biden đề ra.

(Ảnh minh họa).
Bang Maine đã trở thành bang thứ hai quyết định cấm ông Donald Trump tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Theo kênh CNN, đây là một quyết định ngạc nhiên dựa trên lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14.
Quyết định này khiến Maine trở thành bang thứ hai ở Mỹ loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 vì vai trò của ông trong vụ người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.
Trước đó, vào đầu tháng 12, Tòa án Tối cao Colorado đã đưa ra phán quyết gây choáng váng khi cấm ông Trump tham gia tranh cử tại bang này.
Diễn biến này là một chiến thắng quan trọng đối với những người chỉ trích ông Trump. Họ nói rằng họ đang tìm cách thực thi một điều khoản trong hiến pháp để bảo vệ nước Mỹ khỏi những người nổi dậy chống dân chủ.
Tổng thư ký bang Maine, bà Shenna Bellows, một thành viên đảng Dân chủ, đã đưa ra quyết định trên ngày 28/12 (giờ Mỹ) sau khi chủ trì một phiên điều trần hành chính vào đầu tháng này để xem ông Trump có khả năng đủ điều kiện tranh cử tổng thống ở bang này hay không. Một nhóm lưỡng đảng gồm các cựu nhà lập pháp bang Maine đã đệ đơn kiện nhằm vào ông Trump.
Quyết định của bà Bellows có thể bị kháng cáo tại tòa án bang và gần như chắc chắn rằng phe của cựu Tổng thống Trump sẽ tìm cách phản đối kết quả kháng cáo.
Bà Bellows tuyên bố: “Tôi không đưa ra kết luận này một cách nhẹ nhàng. Nền dân chủ là thiêng liêng… Tôi lưu ý rằng chưa có tổng thư ký bang nào từng tước quyền tiếp cận lá phiếu của một ứng cử viên tổng thống dựa trên Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rằng chưa có ứng cử viên tổng thống nào trước đây từng tham gia nổi dậy”.
Trong quyết định của mình, bà Bellows kết luận rằng bà có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14 và loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Bà Bellows cho biết: “Lời tuyên thệ của tôi về bảo vệ Hiến pháp được đặt lên hàng đầu và nghĩa vụ của tôi theo luật bầu cử của Maine… là đảm bảo rằng các ứng cử viên xuất hiện trong lá phiếu bầu cử sơ bộ đủ điều kiện cho chức vụ mà họ tranh cử”.
Giải thích lý do đưa ra quyết định trên của mình, bà Bellows nói rằng những người phản đối ông Trump đã đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng cuộc nổi dậy ngày 6/1 đã xảy ra theo lệnh của ông Trump và Hiến pháp Mỹ không dung thứ cho một cuộc tấn công vào nền tảng của chính phủ.
Bà Bellows tuyên bố: “Tôi cũng kết luận rằng ông Trump đã nhận thức được khả năng xảy ra bạo lực và ít nhất ban đầu ủng hộ sử dụng bạo lực, vì ông ấy vừa khuyến khích bạo lực bằng những lời lẽ kích động và không có hành động kịp thời để ngăn chặn bạo lực”.
Hầu hết các chuyên gia pháp lý đều tin rằng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ giải quyết vấn đề này cho cả nước Mỹ.
Tuy nhiên, quyết định ở Maine dựa trên động lực được tạo ra sau phán quyết ở bang Colorado. Trước Colorado, một số bang khác như Michigan và Minnesota đã từ chối cấm ông Trump tranh cử.
Được phê chuẩn sau Nội chiến, Tu chính án thứ 14 quy định rằng các quan chức Mỹ tham gia nổi dậy không thể giữ chức vụ trong chính phủ trong tương lai. Nhưng điều khoản này rất mơ hồ và không nói rõ lệnh cấm sẽ được thực thi như thế nào.
Ông Trump phủ nhận hành vi sai trái liên quan đến vụ nổi dậy của người ủng hộ ngày 6/1/2021 và nói rằng những thách thức pháp lý là vô ích.
Trước đó, ngày 27/12, một tòa án cấp cao bang Michigan đã ra phán quyết bác bỏ kiến nghị loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này, dự kiến diễn ra vào ngày 27/2/2024.
Phán quyết của tòa nêu rõ các thẩm phán đều cho rằng những nghi vấn mà bên nguyên đưa ra không cần phải được tòa xem xét lại. Như vậy, tên của ông Trump vẫn xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ bang Michigan.
Ông Trump đã hoan nghênh phán quyết trên của tòa án bang Michigan, cho rằng động thái đã ngăn chặn kế hoạch của phe Dân chủ trong việc loại bỏ ông trên cương vị ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này.
Tháng 9 vừa qua, một tổ chức vận động mang tên Free Speech For People đại diện một nhóm cử tri đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án bang Michigan. Trong đơn kiện, nhóm này đã viện dẫn Tu chính án số 14 đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại bang này vì cho rằng cựu lãnh đạo Mỹ có liên quan đến cuộc bạo loạn xảy ra ở Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021 và mưu toan thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Ngoài vụ kiện ở bang Michigan, cựu Tổng thống Mỹ Trump còn đối mặt với các cáo buộc khác liên quan đến bầu cử tại bang Georgia. Tháng 6 vừa qua, ông đã phải trình diện tại tòa án ở Florida do liên quan cuộc điều tra ông lưu giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống. Dự kiến, vào tháng 3/2024, ông Trump sẽ phải trình diện tại tòa án bang Washington với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống hồi năm 2020 với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden.
Bất chấp những rắc rối pháp lý, cựu Tổng thống Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, ông Trump tiếp tục giành ưu thế vượt trội với tỷ lệ ủng hộ lên tới 61%. Trong khi đó, 2 đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley đều chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ 11%.
Những biến động dồn dập cả về đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong năm 2023 phần nào khắc họa hình ảnh một siêu cường đang cố gắng vượt khỏi những vùng lầy để tìm lại vị thế vốn có của mình.
Bấp chấp những sức ép ngạt thở từ căng thẳng chính trị trong nước, những hệ lụy dai dẳng của đại dịch, tình trạng lạm phát và tác động từ những cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ, kinh tế Mỹ trong năm 2023 vẫn chứng kiến khoảnh khắc được coi là “dễ thở”.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, GDP của Mỹ tăng trưởng 5,2% trong quý III, mức cao nhất kể từ quý IV-2021 và có thể kết thúc năm 2023 ở mức 2,4%. Giá lương thực, năng lượng và hàng hóa tăng chậm lại cũng khiến lạm phát giảm xuống gần tới mục tiêu 2%; thị trường lao động ghi nhận mức tăng trưởng bền vững so với hai năm trước; đầu tư sản xuất tăng đột biến nhờ sự ra đời của các đạo luật mới...
Những số liệu này là cơ sở để nhiều người Mỹ và các chuyên gia kinh tế hồ hởi đưa ra dự đoán: Dù vẫn đứng trước nguy cơ trồi sụt và khủng hoảng rình rập, nền kinh tế số 1 thế giới từng có lúc như chiếc phi cơ khổng lồ hỏng cánh lái nay đã vượt qua thời khắc nguy hiểm để chuẩn bị cho một cuộc “hạ cánh mềm”.
Nước Mỹ cũng được đánh giá có một năm đối ngoại nhiều dấu ấn với những lần xuất hiện của đương kim Tổng thống Joe Biden và các quan chức hàng đầu của Mỹ ở những sự kiện hút tầm mắt cả thế giới. Đó là cuộc gặp đóng vai trò thu hẹp bất đồng, mở cửa hợp tác của ông Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một điền trang nhỏ ở ngoại ô San Francisco, là chuyến thăm tới Ukraine, là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại Trại David, là chuyến thăm lịch sử tới Hà Nội...
Những sự kiện này chứng tỏ, bất chấp những hoài nghi, Mỹ vẫn là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, đối với tình hình địa chính trị, kinh tế, xã hội... và các mối quan hệ trên toàn cầu.
Thế nhưng, vòng xoáy rối ren và đầy kịch tính trên chính trường Mỹ, mà trước hết là sự lục đục trong nội bộ Đảng Cộng hòa, mới là điều khiến báo chí tốn giấy mực nhất. Người ta chắc vẫn chưa thể quên, phải trải qua tới 15 vòng bỏ phiếu cùng vô số cuộc thương lượng bí mật lẫn công khai, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy mới giành được chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện thay cho bà Nancy Pelosi bên phía Đảng Dân chủ.
Nhưng cũng chỉ cần chưa đầy một năm, ánh hào quang quanh ông McCarthy đã vụt tắt khi tháng 10-2023, ông trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị phế truất. Trải qua thêm vài lần bỏ phiếu nữa, cuối cùng thì Hạ viện Mỹ cũng tìm ra chủ tịch mới, song những lần “đập đi xây lại” ấy cho thấy một thực tế, đó là dù chiếm thế đa số ở Hạ viện, nội bộ Đảng Cộng hòa vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề.
Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” còn được thể hiện rõ nét qua hai cuộc xung đột mà dư luận nói rằng nước Mỹ đang mắc kẹt nghiêm trọng: Nga-Ukraine, Israel-Hamas. Gần đây, phe Cộng hòa liên tục đưa ra những phản đối gay gắt về các khoản bổ sung mà chính quyền của Tổng thống Biden dành cho Ukraine; thăm dò dư luận còn cho thấy, có tới một nửa thành viên Đảng Cộng hòa và những cử tri độc lập cho rằng, Mỹ đang viện trợ quá nhiều cho Ukraine.
Nhiều quan chức chính phủ và các cử tri cũng bày tỏ phản ứng dữ dội với Tổng thống Biden vì ủng hộ Chính phủ Israel trong cuộc xung đột giữa nước này và phong trào Hồi giáo Hamas. Đây cũng là lý do khiến khoản ngân sách hơn 110 tỷ USD dành cho an ninh quốc gia, trong đó có 61 tỷ USD để viện trợ cho Ukraine và Israel, vẫn mắc kẹt ở Quốc hội.
Đó chưa phải là tất cả vấn đề mà cường quốc số 1 đang đối mặt. Tình trạng bạo lực súng đạn vẫn tạo ra những chấn động và nỗi hoang mang cực độ trong đời sống của người dân Mỹ với hơn 480 vụ xả súng trong năm 2023. Cùng với đó, số lượng người vô gia cư tăng đột biến, tình trạng xâm nhập trái phép vào biên giới phía Nam của đất nước, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc... đang đồng loạt phà hơi nóng vào chiếc ghế quyền lực trong Phòng Bầu dục của Tổng thống Biden.
Vậy là, trải qua bao đời tổng thống, nước Mỹ vẫn chưa thể tìm ra liều thuốc đặc trị cho những cơn đau đầu kinh niên của mình. Nhưng, nếu không như vậy thì chẳng phải là nước Mỹ!
Năm 2024 mới là năm then chốt trên chính trường Mỹ với cuộc bầu cử tổng thống, nhưng ngay từ bây giờ, tiếng súng lệnh của cuộc quyết đấu “voi-lừa” tượng trưng cho cuộc đối đầu giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã vang lên. Năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt vụ án dân sự và hình sự liên quan đến sử dụng tài liệu mật từ thời còn điều hành Nhà Trắng, cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1-2021.
Trong khi đó, chỉ một ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở cuộc điều tra luận tội đương kim Tổng thống Biden nhằm xem xét liệu ông chủ Nhà Trắng có hưởng lợi bất chính từ các giao dịch kinh doanh của cậu con trai Hunter Biden hay không. Với chính trường Mỹ thì đó là những sự kiện “long trời lở đất”, còn với các nhà phân tích chính trị thì đó thực chất chỉ là chiêu bài mà hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tung ra nhằm tìm kiếm lợi thế cho riêng mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nhưng bất luận thế nào thì đó vẫn là đòn chí tử giáng xuống hai nhân vật được xem là sáng giá nhất trong cuộc so kè quyền lực vào năm tới, khiến họ không thể dành toàn tâm toàn trí cho những màn đánh bóng hình ảnh, khuếch trương thanh thế tiền bầu cử.
Cũng giống như bất kỳ vị tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử, ông Biden dĩ nhiên muốn chiều lòng cử tri và tăng độ dày cho bộ sưu tập di sản của mình để phục vụ tham vọng tái cử nhiệm kỳ hai. Nhưng từ mong muốn tới hiện thực là cả một khoảng cách xa vời. Giải quyết “tròn trịa” tất cả vấn đề nói trên trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của nhiệm kỳ có khác nào “dời non lấp bể”.
Nhìn chung, bức tranh kinh tế đang sáng dần khiến không ít cử tri Mỹ tỏ ra lạc quan rằng, những gì mà đất nước họ vừa trải qua chỉ là “cơn đau đầu dễ chịu” đối với một gã khổng lồ và những thay đổi tích cực sẽ đến sau cuộc bầu cử được dự đoán vô cùng kịch tính vào năm tới.

(Ảnh minh họa).
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc được cho là đang đi trên than nóng. Nếu Mỹ ngó lơ, tuyến đường Biển Đỏ sẽ bị phong tỏa, khiến các nền kinh tế Mỹ, châu Âu và châu Á thiệt hại đáng kể. Nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp nửa vời như hiện nay, Washington sẽ không đảm bảo được lối đi an toàn ở Biển Đỏ và bị mất mặt. Cuối cùng, nếu Mỹ buộc phải tấn công Houthi ở Yemen, một sự leo thang nguy hiểm sẽ bùng phát.
Al Jazeera ngày 27/12 đưa tin, Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng (OPG), liên minh do Mỹ lãnh đạo với ý định cho phép các tàu vận tải quốc tế tiếp tục di chuyển an toàn qua Biển Đỏ, sẽ đi vào hoạt động trong vài ngày tới.
Dù bao gồm các đồng minh từ châu Âu, Trung Đông cũng như Canada và Úc, nhưng OPG lại bị 3 quốc gia lớn thuộc NATO là Pháp, Ý, và Tây Ban Nha "hắt hủi". Nhiều người tự hỏi, nhiệm vụ chính xác của OPG là gì?
"Đảm bảo lối đi an toàn cho các tàu thương mại" - dòng tuyên bố chính thức này từ OPG quá mơ hồ, nhất là với các đô đốc hải quân. Họ muốn các giới lãnh đạo giao cho họ nhiệm vụ chính xác để đạt được kết quả như mong muốn.
Theo Al Jazeera, việc xác định mối đe dọa ở Biển Đỏ lúc này là rất dễ: Tên lửa chống hạm và máy bay không người lái (UAV) các loại mang đầu đạn nổ do phong trào Houthi ở Yemen phóng ra, nhắm đến các tàu buôn giao thông từ hướng kênh đào Suez.
Ban đầu, Houthi tuyên bố nhằm vào các tàu thuộc sở hữu của Israel. Sau đó, họ mở rộng mục tiêu nhằm vào tất cả các tàu sử dụng cảng của Israel và cuối cùng là tất cả các tàu buôn bán với Israel. Sau nhiều vụ tấn công vào các tàu thương mại (dù được cho là có liên kết mơ hồ với Israel), không quá khi cho rằng, bất kỳ tàu thương mại nào qua Biển Đỏ cũng có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.
Toàn bộ tên lửa bị tàu chiến Mỹ và Pháp vô hiệu hóa ở Biển Đỏ cho đến nay đều bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không (SAM) phóng từ tàu. Nhiều quốc gia dự tính tham gia liên minh OPG đều có tàu với khả năng phóng tên lửa SAM tương tự. Hầu hết đều mang tên lửa có thể tấn công các mục tiêu trên biển hoặc đất liền.
Nếu nhiệm vụ của OPG được xác định trong phạm vi hẹp, nghĩa là chỉ để ngăn chặn các cuộc tấn công vào tàu buôn, liên minh này có thể áp dụng nguyên tắc có từ hàng thế kỷ nay. Đó là dùng tàu chiến hộ tống tàu hàng theo đoàn.
Trong một đoàn gồm nhiều tàu vận tải hàng hóa thương mại chậm chạp, không có khả năng tự vệ, di chuyển theo nhiều hàng ở khoảng cách được xác định - được dẫn đầu, bọc hậu bởi các tàu chiến nhanh nhạy, có thể đối phó với các mối đe dọa từ Houthi.
Cách thức trên được chứng minh có hiệu quả qua các hoạt động của Anh hay nhiều nước khác trong Thế chiến II. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế. Một đoàn tàu thương mại lớn và cồng kềnh sẽ kéo dài hàng km để đảm bảo khoảng cách an toàn và tính cơ động.
Dù các biện pháp bảo vệ được áp dụng như thế nào, các tàu chở dầu và tàu chở container khổng lồ, dài hơn 300m, vẫn là các mục tiêu lớn, dễ bị nhắm tới nhất.
Ngoài ra, truyền trưởng các tàu thương mại nhìn chung không được đào tạo về vận hành tàu thủy theo đoàn và hầu hết không có kinh nghiệm hoạt động theo nhóm lớn hoặc dưới sự chỉ huy của quân đội.
Các tàu chiến hộ tống, ngay cả khi được vũ trang tốt, cũng chỉ mang theo một số lượng tên lửa nhất định và phải có kế hoạch sử dụng số tên lửa này cẩn thận để có thể phân phối đều tên lửa cho tấn công và phòng thủ. Khi hết tên lửa, các tàu chiến cần bổ sung. Thao tác này có thể thực hiện trên biển nhưng sẽ gặp khó khăn và dễ bị tấn công. An toàn nhất là thực hiện ở trên một cảng "thân thiện", nằm ngoài tầm bắn của tên lửa từ phong trào Houthi.
Để vượt qua 463km dọc theo bờ biển Yemen dẫn tới eo biển Bab al-Mandeb (khu vực quan trọng với Israel), với tốc độ giả định là 28 km/h, các tàu thương mại sẽ dễ bị tấn công ngay cả với tên lửa tầm ngắn nhất của Houthi trong ít nhất 16 tiếng.
Mối đe dọa từ tên lửa của Houthi được cho là rất cao và kho vũ khí của phong trào này khá lớn. Các nhà hoạch định hải quân sẽ phải tính trước khả năng bị tấn công tập trung, kéo dài và từ nhiều hướng.
Điều này đã xảy ra trong cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 19/10, khi Houthi phóng 4 tên lửa hành trình và 15 UAV vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ hoạt động ở Biển Đỏ. Vụ tấn công kéo dài 9 giờ, buộc thủy thủ đoàn của tàu chiến Mỹ phải liên tục duy trì trạng thái sẵn sàng và tập trung hoàn toàn trong thời gian dài để đánh chặn các tên lửa đang lao tới.
Các đô đốc hải quân trong liên minh OPG sẽ nói với cấp trên của họ rằng, cần phải tấn công vào cơ sở hạ tầng tên lửa của Houthi ở Yemen như các bãi phóng cố định và di động, cơ sở sản xuất và lưu trữ tên lửa, trung tâm chỉ huy hay bất cứ cơ sở hạ tầng radar nào còn tồn tại. Nói cách khác, đây là phản ứng chủ động trước mối đe dọa từ tên lửa của Houthi thay vì chỉ bị động chờ để đánh chặn.
Về lý thuyết, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng tên lửa của Houthi có thể dựa trên hoạt động trinh sát của vệ tinh và các UAV, kết hợp với việc phóng tên lửa từ Biển Đỏ và Ấn Độ Dương hoặc các UAV có vũ trang từ các căn cứ trên bộ ở xa. Nhưng cơ hội thực tế duy nhất để Mỹ thực hiện thành công hoạt động tấn công này là sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom từ 2 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động trong khu vực.
Các cuộc tấn công vào Houthi ở Yemen có lý do quân sự rõ ràng. Nhưng chúng cũng đem đến rủi ro chính trị lớn. Đó là việc thế giới Ả rập coi phương Tây, đặc biệt là Mỹ, thực sự can thiệp vào xung đột Israel - Hamas và đứng về phía Israel. Vì suy cho cùng, Houthi tuyên bố, các cuộc tấn công của phong trào này ở Biển Đỏ là để buộc Israel phải chấm dứt oanh tạc vào Dải Gaza.
Nhận thức được nguy cơ lớn từ diễn biến này có thể khiến xung đột lan rộng ở Trung Đông, Mỹ hành động thận trọng dù Houthi liên tục có các động thái nhắm đến tàu thương mại quốc tế và dọa tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Đồng thời, Washington hợp tác với các cường quốc trong khu vực và gửi thông điệp rằng Mỹ không muốn xung đột leo thang. Thậm chí, Mỹ còn công khai yêu cầu đồng minh Israel chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt - nhưng không có kết quả.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc được cho là đang đi trên than nóng. Nếu Mỹ ngó lơ, tuyến đường giao thông thương mại ở Biển Đỏ sẽ bị phong tỏa, khiến các nền kinh tế Mỹ, châu Âu và châu Á thiệt hại đáng kể. Nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp nửa vời như hiện nay, Washington sẽ không đảm bảo được lối đi an toàn ở Biển Đỏ và bị mất mặt. Cuối cùng, nếu Mỹ buộc phải tấn công Houthi ở Yemen, một sự leo thang nguy hiểm sẽ bùng phát.
Ngoài ra, việc 3 quốc gia đồng minh NATO là Pháp, Ý và Tây Ban Nha tuyên bố không gia nhập liên minh OPG cũng khiến Mỹ phải đau đầu. Theo Al Jazeera, Pháp, Ý và Tây Ban Nha tuyên bố họ sẽ "đơn phương" triển khai tàu chiến tới Biển Đỏ, không phải tham gia OPG mà là để bảo vệ các tàu thương mại của 3 nước này. Nếu Hải quân Mỹ tấn công Yemen, châu Âu có thể tuyên bố không góp phần làm leo thang xung đột, đẩy mọi trách nhiệm sang Mỹ.
Nguồn: Báo Tin Tức; Bnews; Soha; Quân Đội Nhân Dân; Người Đưa Tin
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá