Mỹ: Thảm hoạ tuyết trắng; Phân cực vụ ICE bắn người biểu tình; Thuế quan nóng trở lại; Tàu sân bay vào Trung Đông, kịch bản nào cho Iran?

THẢM HOẠ TUYẾT TRẮNG LỊCH SỬ TẠI MỸ KHIẾN ÍT NHẤT 28 NGƯỜI THIỆT MẠNG, NHIỀU TRƯỜNG HỢP VÔ CÙNG THƯƠNG TÂM

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng khi cơn bão mùa đông khắc nghiệt hoành hành trên nhiều bang của nước Mỹ.

Trong số các nạn nhân có hai thiếu niên tử vong trong tai nạn trượt tuyết thương tâm, một giáo viên tiểu học chết vì hạ thân nhiệt sau khi rời quán bar giữa đêm giá rét, cùng 6 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay riêng tại bang Maine.

Theo giới chức địa phương, riêng thành phố New York đã ghi nhận ít nhất 7 trường hợp tử vong liên quan đến đợt rét cực đoan này, dù nguyên nhân chính xác của từng ca vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, một người đàn ông ở Long Island cũng đã thiệt mạng khi đang xúc tuyết bên ngoài một nhà thờ.

Ca tử vong đầu tiên được báo cáo là một bé gái 16 tuổi tại bang Texas. Theo cảnh sát thành phố Frisco, ngoại ô Dallas, cô bé cùng một bạn nữ khác đang ngồi trên xe trượt tuyết được kéo bằng một chiếc xe Jeep do một thiếu niên 16 tuổi điều khiển thì bất ngờ va vào lề đường rồi đâm mạnh vào gốc cây. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người không qua khỏi, người còn lại hiện trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được điều tra và chưa có trường hợp nào bị bắt giữ.

Một tai nạn tương tự cũng xảy ra tại bang Arkansas, nơi một thiếu niên 17 tuổi tử vong sau khi xe trượt tuyết do ATV kéo va vào cây.

Tại bang Kansas, cô Rebecca Rauber, 28 tuổi, giáo viên lớp 2, đã tử vong sau khi rời một quán bar vào đêm muộn trong điều kiện nhiệt độ xuống tới 3 độ F (khoảng -16 độ C). Cô rời đi mà không mang theo túi xách. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 25/1, bị tuyết phủ kín, cách nơi cuối cùng được nhìn thấy vài trăm mét. Giới chức tin rằng nguyên nhân tử vong là do hạ thân nhiệt.

Cùng thời điểm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay phản lực tư nhân rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ sân bay Bangor, bang Maine, vào tối 25/1. Chiếc Bombardier Challenger 600 được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty luật lớn có trụ sở tại Houston.

Theo báo cáo sơ bộ, máy bay “gặp sự cố chưa rõ nguyên nhân trong quá trình cất cánh”, sau đó lật ngược và bốc cháy dữ dội. Dữ liệu ghi âm kiểm soát không lưu cho thấy có người đã nói câu “Hãy có ánh sáng” ngay trước khi kiểm soát viên thông báo phát hiện “một máy bay chở khách đang lật úp”, chỉ khoảng 45 giây sau khi được phép cất cánh.

Tại New York City, 7 người được phát hiện tử vong trong những ngày qua. Trường hợp gần nhất là một người đàn ông 52 tuổi, được tìm thấy tại khu vực đường 96 và đại lộ 34, quận Queens. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết, một số nạn nhân từng có liên hệ với hệ thống nhà tạm trú của thành phố.

“Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, đây là đợt rét mà New York chưa từng trải qua trong suốt 8 năm qua, và mức độ khắc nghiệt của nó là vô cùng nguy hiểm”, ông Mamdani phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Tại Floral Park, Long Island, một cựu sĩ quan Sở Cảnh sát New York, ông Roger McGovern (60 tuổi), đã tử vong khi đang xúc tuyết tại một nhà thờ. Ở hạt Essex, bang New Jersey, một người đàn ông 67 tuổi cũng qua đời sau khi lên cơn bệnh trong lúc dọn tuyết.

Tại hạt Lehigh, bang Pennsylvania, ba người trong độ tuổi từ 60 đến 84 đã tử vong khi đang xúc tuyết, theo thông tin từ văn phòng pháp y địa phương.

Bang Massachusetts ghi nhận một vụ việc thương tâm khác khi một phụ nữ 51 tuổi và chồng bị xe ủi tuyết đâm trúng trong bãi đỗ xe của Cơ quan Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA). Người phụ nữ đã tử vong, trong khi chồng bà may mắn sống sót và đang hồi phục trong bệnh viện. Tài xế xe ủi tuyết đã ở lại hiện trường và hợp tác với cơ quan chức năng. “Đây là một sự cố không thể tưởng tượng nổi và vô cùng kinh hoàng”, Giám đốc Cảnh sát Giao thông MBTA Richard Sullivan nói.

Ngoài ra, một người khác được phát hiện tử vong do hạ thân nhiệt bên ngoài một trạm xăng tại thành phố Austin, bang Texas. Truyền thông Mỹ cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong liên quan đến bão tại bang Tennessee và 2 trường hợp tại Louisiana.

Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bên ngoài thành phố Chicago, một đoàn tàu chở khách đã va chạm với xe ủi tuyết tại Bartlett, bang Illinois, khiến tài xế xe ủi tuyết bị thương nặng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tính đến sáng thứ Hai, khoảng 700.000 hộ gia đình trên khắp nước Mỹ vẫn đang trong tình trạng mất điện khi nhiệt độ tiếp tục duy trì dưới mức đóng băng. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tennessee, Texas, Mississippi và Louisiana, theo dữ liệu từ poweroutage.us.

Công ty Điện lực Nashville, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cho biết sẽ tăng gấp đôi lực lượng sửa chữa, triển khai gần 300 công nhân điện trên toàn khu vực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

NƯỚC MỸ PHÂN CỰC VÌ VỤ ICE BẮN NGƯỜI BIỂU TÌNH

Nước Mỹ đang rúng động trước chiến dịch trấn áp nhập cư mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi lực lượng liên bang tiếp tục cướp đi sinh mạng người dân thứ hai chỉ trong chưa đầy ba tuần tại thành phố Minneapolis.

Vụ việc không chỉ thổi bùng làn sóng biểu tình dữ dội mà còn gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, đẩy Chính phủ Mỹ tiến sát bờ vực đóng cửa.

Đảng Cộng hòa yêu cầu điều tra

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, cuối tuần qua, các cuộc biểu tình đã bùng phát trên khắp các đường phố Mỹ.

Nguồn cơn xuất phát từ cái chết của Alex Jeffrey Pretti (37 tuổi) - một y tá hồi sức tích cực. Theo nguồn tin, anh này đã ngã xuống sau loạt đạn của lực lượng Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) vào sáng 24-1 trong một cuộc giằng co tại Minneapolis, bang Minnesota.

Đáng chú ý, chỉ mới hơn hai tuần trước đó, bà Renee Good - một nhà thơ 37 tuổi và là mẹ của ba đứa con - cũng đã thiệt mạng trong tình huống tương tự.

Trong khi Trưởng lực lượng biên phòng Greg Bovino khẳng định các đặc vụ ICE đeo khăn che mặt chỉ đang ngăn chặn một "vụ thảm sát" và họ mới là nạn nhân, thì những thước phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Pretti chỉ cầm một chiếc điện thoại di động và đang cố gắng hỗ trợ một người biểu tình bị dính hơi cay.

"Cái chết của các công dân Mỹ và những hình ảnh trên truyền hình đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về chiến thuật cũng như trách nhiệm giải trình của lực lượng liên bang" - Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt chia sẻ trên chương trình Face the Nation của Đài CNN. Ông nhấn mạnh: "Người Mỹ không chấp nhận những gì họ đang chứng kiến".

Tại New York, hàng nghìn người xuống đường kêu gọi giải thể ICE. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Washington, Los Angeles và San Francisco. Riêng tại Minneapolis, đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông.

Ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, nhiều nghị sĩ như ông Kevin Stitt, Bill Cassidy (bang Louisiana) hay Thom Tillis (bang North Carolina) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, gọi vụ việc là "cực kỳ đáng lo ngại" và yêu cầu điều tra.

Thậm chí, Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) - vốn là "thành trì" ủng hộ Đảng Cộng hòa - cũng tỏ ra phẫn nộ. NRA tuyên bố việc coi một người là mối đe dọa chỉ vì họ mang súng (trong khi anh Pretti có giấy phép) là hành động "nguy hiểm và sai trái", xâm phạm quyền Tu chính án thứ 2 và quy trình pháp lý trước khi dùng bạo lực.

Nguy cơ đóng cửa chính phủ

Hai cựu Tổng thống Đảng Dân chủ, Bill Clinton và Barack Obama, cũng đồng loạt lên tiếng. Ông Obama mô tả vụ nổ súng là "hồi chuông cảnh tỉnh về sự xói mòn của những giá trị cốt lõi tại quốc gia này".

Từ đầu năm, Minneapolis đã trở thành tâm điểm của chiến dịch Metro Surge - cuộc trấn áp nhập cư quy mô lớn do ICE dẫn đầu. Nhiều người dân địa phương mô tả cảm giác như sống dưới sự chiếm đóng của lực lượng bán quân sự.

Được tiếp thêm ngân sách khổng lồ, ICE đang nhanh chóng thực hiện chương trình trục xuất lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cơ quan này có thể hoạt động bất chấp các ràng buộc pháp lý cần thiết.

Trong những tuần gần đây, nhiều người trong số 3.000 người mà ICE cho biết đã bắt giữ tại Minneapolis kể từ khi chiến dịch bắt đầu đã đệ đơn kiện vì bị giam giữ trái pháp luật.

Theo tờ Financial Times, hôm 25-1 lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cùng các cộng sự đã ra tối hậu thư sẽ chặn gói tài trợ quan trọng 64,4 tỉ USD cho Bộ An ninh nội địa (DHS), trong đó 10 tỉ USD dành riêng cho Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE).

Động thái này đẩy chính phủ liên bang trước nguy cơ đóng cửa ngay trong tuần tới - chỉ vài tháng sau đợt đóng cửa dài kỷ lục. Quốc hội Mỹ hiện đang đối mặt với hạn chót 30-1 để cấp ngân sách, nếu không Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần.

Hiện Đảng Cộng hòa cần thêm phiếu bầu của Đảng Dân chủ để đạt đủ 60 phiếu cần thiết để thông qua dự luật. Tuy nhiên một số nghị sĩ Dân chủ vốn từng bỏ phiếu cùng Đảng Cộng hòa để tránh đóng cửa chính phủ nay tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật này nữa.

"ICE và các lực lượng trực thuộc đang không hành xử như những cơ quan hành pháp có trách nhiệm. Họ đang liều lĩnh kích động bạo lực theo ý muốn của Tổng thống", Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin cáo buộc.

Bất chấp những bằng chứng video trái ngược, tối 25-1 Tổng thống Trump như đổ dầu vào lửa khi đáp trả làn sóng chỉ trích bằng tuyên bố "các thành phố trú ẩn" đang từ chối hợp tác với ICE và khuyến khích "những kẻ kích động cánh tả" cản trở việc bắt giữ tội phạm nguy hiểm.

"Thật đáng tiếc, hai công dân Mỹ đã thiệt mạng từ sự hỗn loạn do chính Đảng Dân chủ gây ra" - ông Trump cáo buộc trên mạng xã hội Truth Social, theo Hãng tin AP.

"Thành phố trú ẩn" là các thành phố hạn chế hợp tác với ICE trong việc bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, trừ khi liên quan tội phạm nghiêm trọng.

Đài PBS dẫn lời ông David Schultz, nhà khoa học chính trị tại Đại học Hamline, cho biết Minneapolis "chỉ là một hình ảnh thu nhỏ phản ánh nhiều căng thẳng trong xã hội".

Ông khẳng định vụ việc "khắc họa rõ nét hơn một nước Mỹ phân cực giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, giữa thành thị và nông thôn...".

Niềm tin hành pháp sụt giảm

Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy 70% người trưởng thành ở Mỹ đã xem các video hiện trường về vụ việc ở Minneapolis và đa số tin rằng các đặc vụ đeo khăn che mặt đã nổ súng mà "không có lý do chính đáng".

Bên cạnh đó, theo khảo sát của Reuters và New York Times, 63% cử tri không tán thành cách ICE làm việc, và gần 1/5 đảng viên Cộng hòa cho rằng ICE đã "đi quá xa".

THUẾ QUAN CỦA ÔNG TRUMP NÓNG TRỞ LẠI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/1 tuyên bố tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Hàn Quốc, đồng thời phát đi tín hiệu sẽ áp thuế cứng rắn với Canada và các đồng minh NATO, cho thấy chính sách thương mại mang tính đối đầu của Washington đang nóng trở lại.

Thuế với Hàn Quốc tăng trở lại 25%

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thuế nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc sẽ tăng từ 15% lên 25%, với lý do Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ mà hai bên đã đạt được từ mùa hè năm ngoái.

Theo ông Trump, việc chưa hoàn tất thủ tục lập pháp là “quyền của Hàn Quốc”, nhưng Mỹ sẽ phản ứng bằng cách khôi phục mức thuế cao hơn đối với nhiều nhóm hàng, bao gồm ô tô, gỗ, dược phẩm và các mặt hàng chịu thuế đối ứng khác.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn của Mỹ trong lĩnh vực ô tô, với Hyundai là doanh nghiệp xuất khẩu xe lớn nhất từ Hàn Quốc sang thị trường Mỹ.

Canada đối mặt nguy cơ bị áp thuế 100% vì thỏa thuận với Trung Quốc

Động thái với Hàn Quốc diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump phát tín hiệu có thể áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa Canada, liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa Ottawa và Bắc Kinh.

Theo đó, Canada đã đồng ý giảm thuế đối với xe điện Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu một số nông sản của Canada. Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump cho rằng thỏa thuận này có thể vi phạm Hiệp định thương mại Mỹ – Mexico – Canada (USMCA), vốn dự kiến được tái đàm phán vào mùa hè năm nay...

Về phía mình, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn cam kết tuân thủ USMCA, bao gồm điều khoản không ký các hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế phi thị trường. Ông cho biết Canada đang điều chỉnh chính sách nhằm khắc phục những bất cập trong vài năm gần đây và gọi đây là quá trình “quay về những giá trị cốt lõi”.

Thuế quan lại trở thành công cụ gây sức ép

Những động thái mới nhất cho thấy thuế quan tiếp tục là công cụ chủ đạo trong chính sách đối ngoại và thương mại của Tổng thống Trump, không chỉ với các đối thủ mà cả với các đồng minh lâu năm.

Tuần trước, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế với nhiều quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland, nhưng sau đó tạm hoãn khi đạt được một “khuôn khổ thỏa thuận” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về an ninh khu vực Bắc Cực...

TÀU SÂN BAY MỸ TIẾN VÀO TRUNG ĐÔNG, KỊCH BẢN NÀO CHO IRAN?

“Chúng tôi đang theo dõi Iran”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên khi ông trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ). “Chúng tôi đang triển khai một đội tàu lớn về hướng đó, và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Iran gần đây đã phải hứng chịu các cuộc biểu tình quy mô lớn do khó khăn kinh tế và sự sụp đổ của đồng tiền quốc gia. Các cuộc biểu tình ngày càng mang tính bạo lực, với việc Tehran đổ lỗi cho sự thâm nhập của các phần tử "khủng bố", gây ra tình trạng hỗn loạn.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn, trong đó có gần 700 phần tử "khủng bố". Tehran liên tục cáo buộc các nhóm phiến quân nhận được chỉ thị, vũ khí và các thiết bị khác từ nước ngoài, cũng như được trả tiền cho các hành vi bạo lực chống lại các quan chức chính phủ và tài sản công cộng.

Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần úp mở khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran để giúp đỡ người biểu tình, nhưng ông dường như đã hạ giọng vào cuối tuần trước, tuyên bố rằng đã “tự thuyết phục” mình không tấn công Iran.

Mới đây nhất hôm 23/1, tổng thống Mỹ một lần nữa cảnh báo Tehran, rằng ông đang “theo dõi sát sao” tình hình ở Iran, nhưng “không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra”.

Trong tuần qua, một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, dẫn đầu là tàu USS Abraham Lincoln, đã di chuyển về Vịnh Ba Tư giáp Iran.

“Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang hướng về phía đó, phòng trường hợp cần thiết. Và có lẽ chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến nó”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin theo dõi hàng không đã báo cáo về việc xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu trên không, đến các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Dấu hiệu của một cuộc tấn công?

Vậy, việc lực lượng hải quân Mỹ xuất hiện gần Iran có phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công vào quốc gia Trung Đông này?

Nate Swanson, người từng là chuyên gia về Iran tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, và là thành viên trong đội đàm phán Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng ta đang đứng trước tình thế chưa từng có. Trước chiến dịch hồi tháng 6, Mỹ chưa bao giờ thực hiện cuộc tấn công trực tiếp nào vào Iran. Mỹ đã dành nhiều năm để phát triển công nghệ và chuyên môn cần thiết để tiến hành một chiến dịch nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng việc triển khai các cuộc tấn công nhằm bảo vệ người biểu tình là một vấn đề hoàn toàn khác về mục tiêu và chiến lược”.

Theo ông Swanson, khi tàu USS Abraham Lincoln tiến vào khu vực, Tổng thống Trump có thể có một loạt các lựa chọn, được phân thành các nhóm sau:

Cuộc tấn công mang tính biểu tượng: Đây có thể là cuộc tấn công vào các mục tiêu thông thường như chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của Iran. Mặc dù những cuộc tấn công này sẽ không tác động đến làn sóng biểu tình, nhưng nó sẽ đảm bảo không ai có thể nói rằng Tổng thống Mỹ chỉ cảnh báo suông mà không thực hiện.

Tấn công hệ thống an ninh: Tổng thống Trump có thể đã nhận được thông tin tình báo về các cơ sở và nhân sự liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng an ninh và các nhóm dân quân Basij có liên quan đến việc kiểm soát phong trào biểu tình. Các cuộc tấn công mạng vào hệ thống an ninh cũng có thể được cân nhắc.

Tuy nhiên, tác động của các cuộc tấn công này không rõ ràng, vì Iran có hơn một triệu người trong lực lượng an ninh, nên một cuộc tấn công đơn lẻ sẽ không thể tác động lớn đến cục diện.

Tấn công các mục tiêu kinh tế: Trong năm qua, đã có nhiều suy đoán về việc Israel có thể tấn công các mục tiêu kinh tế của Iran. Điều này có thể bao gồm các cảng xuất khẩu dầu như đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư, cũng như các cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên quan trọng. Một chiến dịch như vậy sẽ rất rủi ro và có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, nhưng nó cũng có thể thu hút sự chú ý của một Chính phủ Iran đang đứng trước khó khăn kinh tế.

Tấn công nhằm vào Lãnh tụ tối cao Iran: Việc thực hiện cuộc tấn công này không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhưng nếu điều này xảy ra, nó sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei là nhân vật chính trị và tôn giáo cấp cao nhất ở nước này. Trong lịch sử của Cộng hòa Hồi giáo Iran, chỉ có một lần duy nhất có sự thay thế lãnh đạo, và hiện tại không có ứng cử viên sáng giá nào có thể thay thế ông Khamenei. Việc tấn công nhằm vào ông sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực chưa từng có.

Theo ông Swanson, trong mọi kịch bản tấn công, chính quyền Mỹ cần đưa ra một kế hoạch rõ ràng cho điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu chính quyền Iran sụp đổ, một nền dân chủ thân phương Tây sẽ xuất hiện, hay một chính phủ cứng rắn hơn sẽ lên nắm quyền, sẵn sàng phát triển vũ khí hạt nhân và sử dụng kho tên lửa của mình. Đây cũng là lý do vì sao một số quốc gia Vùng Vịnh đã phản đối việc tấn công Iran.

Trong khi khả năng Mỹ triển khai lực lượng đổ bộ Iran là rất thấp, thì sự hiện diện của tàu USS Abraham Lincoln tại khu vực có hai chức năng chính. Thứ nhất, nó giúp Mỹ dễ dàng phòng thủ trước mọi sự trả đũa từ Iran, tạo thêm nhiều lựa chọn cho các cuộc tấn công. Thứ hai, nó mang lại áp lực tâm lý, khiến Iran buộc phải cân nhắc kỹ trước khi tung ra bất kỳ đòn trả đũa nào.

Trong bối cảnh đó, Iran sẽ có thể điều chỉnh phản ứng sao cho tương xứng với các hành động của Mỹ. Ví dụ, nếu Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mang tính biểu tượng, Iran có thể cũng sẽ phản ứng bằng một hành động mang tính biểu tượng tương tự. Cuộc tấn công của Iran vào các lực lượng Mỹ ở Qatar vào tháng 6 là một ví dụ điển hình cho phản ứng có thể xảy ra. Kịch bản này cho phép cả hai bên tuyên bố chiến thắng và giảm leo thang.

Nguồn: Kenh14; Tuổi Trẻ; CafeLand; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Lên đầu trang