Mỹ phẩm rởm; Giày nhái thương hiệu; Thiếu gia Sài Thành đốt tiền; Chuối bầu Đức 2.100 tỷ; Chuỗi cầm đồ 2.200 tỷ; Đại gia không nhận thù lao

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với số lượng lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ, sai nhãn hiệu...

Chiều tối 8-6, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 3 phối hợp với Công an TP Tân An tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Lưu Văn Tế, khu phố Bình Cư 2, phường 4, phát hiện tại đây chứa nhiều hàng hóa về mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm đựng trong thùng nhựa, xô và thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Hằng (30 tuổi, chủ số hàng trên) đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ 3.240 hộp kem dưỡng da đã thành phẩm, 723 kg nguyên liệu làm mỹ phẩm và 50 thùng carton chứa mỹ phẩm (mỗi thùng khoảng 20 kg).

Trước đó, trong 2 ngày 3 và 4-6, lực lượng QLTT tỉnh Long An phối hợp Công an TP Tân An cũng phát hiện 2 vụ chứa hàng hóa số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Hàng hóa bị tạm giữ).

Tại hộ bà Cao Thị Ngọc Bích (xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An), cơ quan chức năng phát hiện gần 6.400 hộp kem thoa các loại có dấu hiệu vi phạm quy định ghi nhãn, chưa xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm. Ngoài ra, còn có hơn 900 hộp kem tắm trắng, kem thoa thảo dược và 108 chai thảo dược không ghi tên, địa chỉ, nước sản xuất, số lô sản xuất và hàng trăm ký nguyên liệu và nhiều chai, lọ chứa nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm chưa rõ nguồn gốc.

Tại nhà ông Hồ Văn Bảo (ngụ phường 4, TP Tân An), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.400 chai thuốc nhuộm tóc các loại không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy đăng ký kinh doanh.

Thu giữ hơn 5.100 giày nhái Adidas, Stan Smith... giá 150.000 đồng

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 8/6/2020, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng thành viên của Tổ công tác về Thương mại điện tử (Tổ công tác 368) thành lập Đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình, thẩm tra xác minh, cùng nhiều các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện làm rõ các sai phạm trong thương mại điện tử.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép tại số 3 ngách 12, ngõ 82 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội do bà Trần Thị Thanh Duyên, làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh giày dép, chủ cơ sở sử dụng tài khoản Zalo có tên GIẦY với số điện thoại và tên của bà Duyên để kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo kiểm tra bước đầu, một số mẫu giày mang thương hiệu Stan Smith, hãng Adidas bày bán ở Việt Nam không dưới 2.300.000đ. Nhưng cơ sở này của bà Duyên chỉ rao bán trên Zalo có giá 150.000đ.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Thực tế kiểm tra và theo khai nhận của bà Duyên, cơ sở kinh doanh mua trôi nổi giày dép các loại do Việt Nam và nước ngoài sản xuất trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Sau đó bán cho các cá nhân và tổ chức kinh doanh, đặc biệt chỉ bán theo mô hình online (ứng dụng Zalo) và tại gian hàng của các sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm giày dép, tất, lót giày mà cơ sở đang kinh doanh được đóng gói trong các túi ni lông hoặc có hộp giấy chưa được gập hoàn thiện đi kèm, trên hàng hóa và hộp giấy có các nhãn hiệu Adidas, Nike.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ 5.182 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu Adidas, Nike để tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở kinh doanh giày dép này để đảm bảo xử lý triệt để, đúng quy định của pháp luật.

Phan Thành - Từ thiếu gia Sài Thành “đốt” 30 tỷ/tháng, chơi siêu xe trăm tỷ đến một doanh nhân chăm đi lễ chùa

So với một thiếu gia Phan Thành chơi "ngông" của tuổi trẻ, ngoài 30, Phan Thành chậm lại và cũng tín hơn. Người ta thấy anh ít "thả thính" và than "ế" trên mạng xã hội.

Nếu làm một lượt tìm kiếm trên Google với từ khóa "Phan Thành", kết quả trả về hầu hết là các bài báo về chuyện tình trường 7 năm đổ vỡ của vị thiếu gia sinh năm 1989 với hotgirl nổi tiếng Midu, sau đó là những ồn ào bên cạnh người mẫu Thúy Vi và mối tình chóng vánh với người mẫu ảnh- beauty blogger Primmy Trương.

Bên cạnh đó, là những đồn đoán về sự giàu có, bạo chi của Phan Thành như "đốt" hơn 30 tỷ một tháng, sở hữu bộ sưu tập xế sang trị giá 100 tỷ đồng, xuất hiện cùng người nổi tiếng như David Beckham hay cuộc sống sang chảnh với nhà lầu, du thuyền... càng khiến cho nhất cử, nhất động của anh đều được chú ý, thêu dệt nên rất nhiều câu chuyện thị phi quanh chàng thiếu gia nổi tiếng.

Nhiều trong số đó cũng tò mò về năng lực kinh doanh của người thừa kế này.

Phan Thành - Tổng giám đốc của Saigon Square, và gì nữa?

Phan Thành tên đầy đủ là Phan Quang Thành, sinh năm 1989, được cho là người thừa kế của đại gia Phan Quang Chất, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Thành (sở hữu trung tâm thương mại Saigon Square tại TP HCM) - doanh nghiệp mang tên con trai ông.

Khởi nguồn từ kinh doanh phụ gia dầu nhờn nhập khẩu từ châu Âu - Hoa Kỳ và xuất khẩu phụ gia sang các nước châu Á, ông Chất đã phát triển sự nghiệp sang nhiều lĩnh vực. Hiện tại, ông giữ vị trí Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực khách sạn, du lịch, trung tâm tiệc cưới, ô tô...

Nhiều người nói Phan Thành may mắn vì "sinh ra đã ở vạch đích" với sự hậu thuẫn cực kỳ thuận lợi của gia đình. Sau khi kết thúc khóa học thạc sỹ Quản trị kinh doanh ở Mỹ, Phan Thành trở về và hỗ trợ công việc kinh doanh riêng của gia đình. Hiện tại, Thành được giao vị trí Tổng giám đốc của Saigon Square - trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất Sài thành thuộc sở hữu của công ty gia đình.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Doanh nhân Phan Thành).

Tuy vậy, trong số ít những lần vị thiếu gia này chia sẻ, anh cho thấy đang tập trung đầu tư rất nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoài công việc tại Saigon Square.

Năm 2018, Phan Thành cùng Trần Trọng Nhân - một người khá nổi tiếng trong giới kinh doanh hoạt động giải trí ở Việt Nam, thành lập Công ty TNHH Thương mại Xing Xing Entertainment, mở Nightclub Xing Xing. Công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó, Phan Thành nắm 40% cổ phần.

Tại thời điểm đó, Xing Xing Nightclub nổi tiếng với sự đầu tư công phu về âm thanh, không gian sang trọng, nhiều sự kiện tiệc tùng nổi bật cùng sự góp mặt của những DJ có tiếng trong giới nightlife.

Kinh doanh lĩnh vực giải trí như nightclub thoạt nhìn có vẻ như khá dễ và phù hợp với 1 thiếu gia giàu có, có cuộc sống thụ hưởng, được trải nghiệm nhiều thú chơi ở nước ngoài như Phan Thành. Anh cũng có lợi thế kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn từ cơ nghiệp của gia đình.

Tuy nhiên, nhìn vào độ khó của kinh doanh nightclub thì rõ ràng, ngoài vốn đầu tư "khủng" thì hẳn Phan Thành cũng cần tính đến sự phức tạp của ngành nghề kinh doanh, cũng như việc chấp hành các quy định pháp luật mới là điều kiện tiên quyết để dự án thành công.

Có thời điểm hộp đêm của Phan Thành lên mặt báo vì án phạt 150 triệu đồng vì nhiều lỗi như hoạt động quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ được phép, quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ cồn trở lên.

Và trong đại dịch Covid-19 vừa qua, với lệnh đóng cửa cho đến tận thời điểm này, các cơ sở kinh doanh bar, karaoke như Xing Xing có thể nói là thiệt hại nặng nề.

Sau hơn 1 năm làm Xing Xing, Phan Thành ít chia sẻ hơn về dự án hộp đêm mà hé lộ cho thấy anh còn đầu tư cho lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên thông tin của những dự án này vẫn là bí ẩn.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Xing Xing Nightclub thời điểm chuẩn bị khai trương).

Đam mê của các thiếu gia: Siêu xe

Trong số những thiếu gia đam mê xe ở Việt Nam, Phan Thành là một trong những người bạo chi nhất. Anh cũng là người chăm lên mạng "khoe" mỗi lần rinh được một chiếc xế sang mà nhiều người hằng mơ ước.

Nhìn vào bộ sưu tập xe, khi có tháng anh mua tới 4 chiếc xế sang thì câu chuyện tiêu đến hơn 30 tỷ đồng/tháng có vẻ như có cơ sở. Đơn cử, siêu xe mới nhất thuộc sở hữu của Phan Thành là chiếc McLaren 650S Spider được đưa về tư gia hồi cuối tháng 5/2019 có giá trên thị trường khoảng 16 tỷ đồng.

Từ thương hiệu Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458 cho đến Roll Royce Phantom, gần như không có loại xế hộp thời thượng nào mà Phan Thành không có. Trong bộ sưu tập xe của Phan Thành phải kể tới chiếc BMW i8 màu xám khoảng 8 tỷ đồng và chiếc Lamborghini Huracan màu xanh cốm trị giá hơn 16 tỷ đồng mà anh dành tặng cho em trai Phan Hoàng nhân dịp sinh nhật.

Một lần, Phan Hoàng đã chia sẻ gia đình anh có 15 chiếc siêu xe khác nhau. Làm phép tính nhanh, dân mạng ước tính, tổng trị giá của bộ sưu tập xe cán mốc cả trăm tỷ đồng.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Những đồn đoán bộ sưu tập siêu xe của thiếu gia Phan Thành lên tới 100 tỷ đồng).

Doanh nhân chăm lễ chùa cầu lộc

Giới nhà giàu thường khá kín tiếng trong chuyện riêng tư, đặc biệt là tình cảm. Nhưng thiếu gia Phan Thành lại là một trường hợp ngoại lệ. Người thừa kế của Saigon Square khá cởi mở chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như quan điểm về chuyện tình cảm, chăm "thả thính" và than ế trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, việc Phan Thành gặp gỡ ai cũng trở thành đề tài bàn tán của truyền thông, đến mức có thời điểm bất kỳ cô gái nào xuất hiện cùng Phan Thành cũng được đồn đoán là người yêu của anh.

Chính Phan Thành cũng nhiều lần không thể chịu được những đồn đoán vô căn cứ của dân mạng về đời tư tình cảm của mình. Chàng thiếu gia tuyên bố "trên đời này không ai là hoàn hảo, nếu cứ mải mê chạy theo lời nói của đám đông… đến bao giờ chúng ta mới làm được những việc cho riêng mình".

Mặc dù vậy, Phan Thành vẫn tích cực hoạt động trên Facebook cá nhân với gần 110.000 người theo dõi của mình với những bức ảnh selfie, những status sử dụng teencode và gần đây, thay cho những câu chuyện về tình yêu thì chia sẻ về cuộc sống doanh nhân được thể hiện rõ nét hơn.

Người ta thấy Phan Thành dành nhiều thời gian để tập luyện golf cùng bạn bè và em trai, làm từ thiện, ủng hộ chương trình chống dịch Covid-19. Và đặc biệt, như nhiều người làm ăn kinh doanh khác, Phan Thành chăm đi lễ cầu tài cầu lộc.

Anh khoe ảnh đi chùa Đồng (Yên Tử), lễ chùa Bà (Châu Đốc, An Giang) và cả mộ cô Sáu ở Côn Đảo.

Trên Facebook cá nhân, Phan Thành cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình đang làm lễ, cúng bái, thậm chí xin trầu cau cho chuyện tình duyên lận đận của mình.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Phan Thành dành thời gian cho đam mê chơi golf và thử thách bản thân ở những hành trình về cội nguồn, cõi Phật).

Phan Thành 32 tuổi vẫn lẻ bóng. Những gì anh chia sẻ đang gợi nên hình ảnh của một người làm kinh doanh hơn một thiếu gia nổi tiếng ham chơi của tuổi 25, dù vậy, vẫn luôn là một Phan Thành giàu cảm xúc, vui vẻ, bông lơn.

Bầu Đức muốn bán gần 900 tấn chuối mỗi ngày, dự kiến thu hơn 3.700 tỷ đồng năm 2020

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Năm 2020, HAGL Agrico dự kiến đạt doanh thu thuần 4.307 tỷ đồng. Trong đó, cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho công ty.

Cụ thể, chuối dự kiến đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến đạt sản lượng 12.565 tấn, doanh thu 239 tỷ đồng và thanh long đạt sản lượng 10.973 tấn, doanh thu 215 tỷ đồng.

Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng.

HAGL Agrico đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng năm 2020.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Cơ cấu doanh thu HAGL Agrico năm 2020. Đơn vị: Tỷ đồng).

Về kế hoạch đầu tư, năm 2020 trọng tâm của HAGL Agrico là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính công ty sẽ trồng thêm chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000ha chuối trong tương lai.

Đối với cây cao su, công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp. HAGL Agrico hiện có 31.085ha cao su.

Trước đó, HAGL đạt doanh thu thuần 1.811 tỷ đồng năm 2019, giảm hơn 50% so với năm 2018. Lỗ sau thuế lên tới 2.444 tỷ đồng do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái và do chi phí lãi vay lớn.

Hiện nay, HAGL đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái.

Đến nay công ty đã trồng được 18.305ha cây ăn trái, trong đó 5.736ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là chuối, xoài, mít, bưởi và thanh long. Đây là các loại cây ăn trái ngắn ngày phù hợp với khí hậu nhiệt đới và mang lại giá trị kinh tế cao.

Chuỗi cầm đồ Hoa hậu Mai Phương Thúy đầu tư được định giá 2.100 tỷ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chuỗi cho vay cầm cố tài sản F88 vừa nhận thêm 140 tỷ đồng trong vòng đầu tư tăng trưởng thứ 3, với định giá xấp xỉ 2.100 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019. Đây là chuỗi cầm đồ mà Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đầu tư 10 tỷ đồng trong đợt phát hành trái phiếu năm 2019.

F88 vừa công bố nhận thêm 140 tỷ đồng trong vòng đầu tư tăng trưởng thứ 3 từ hai quỹ tài chính quốc tế Mekong Enterprise Fund III (do Mekong Capital tư vấn quản lý) và Granite Oak, với định giá xấp xỉ 2.100 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2019.

Khoản đầu tư mới từ hai cổ đông chiến lược sẽ được sử dụng cho việc mở rộng chuỗi phòng giao dịch của F88 cũng như việc tăng dư nợ cho vay trên 180 phòng giao dịch hiện có.

Ông Chris Freund, Đồng Tổng Giám Đốc của Mekong Capital chia sẻ: "Tôi rất tự hào về thành tựu phát triển vượt bậc của F88 suốt 5 năm qua.

Từ số lượng khiêm tốn 11 phòng giao dịch vào tháng 12 năm 2016 khi chúng tôi đầu tư, đến nay F88 đã có được 180 phòng giao dịch và nhanh chóng nổi lên với vị thế một trong những tổ chức cho vay cầm cố tài sản phát triển nhanh nhất, đem đến cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch".

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

"Đội ngũ lãnh đạo F88 đã và đang thành công trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh xoay quanh những giá trị cốt lõi của công ty, và một môi trường thuận lợi -nơi nhân viên được phát huy năng lực lãnh đạo".

Ra đời từ năm 2013, F88 là doanh nghiệp tiên phong trong thị trường cho vay cầm cố tại Việt Nam, chuyên cung cấp cho khách hàng dịch vụ cho vay cầm cố xe cộ nhanh chóng và dễ dàng.

Được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư đóng góp giá trị như Mekong Enterprise Fund III (2016) và Granite Oak (2018), F88 đã phát triển 180 phòng dịch ở 25 tỉnh thành lớn trên toàn quốc.

F88 hiện nổi lên là hiện tượng mới trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với nhiều ngân hàng đầu tư và các tổ chức tài chính khác. Từ năm 2019, F88 đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu (tương đương với trên 8,5 triệu USD).

Trong đợt phát hành trái phiếu lần đầu, Hoa hậu Mai Phương Thúy là "đại gia" đã đầu tư 10 tỷ đồng để mua trái phiếu của chuỗi cầm cố tài sản này.

Mekong Capital được thành lập năm 2001, là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam.

Một số khoản đầu tư thành công nhất của Mekong Capital bao gồm Thế Giới Đi Động, Trang sức Phú Nhuận (PNJ), ICP, Golden Gate, Trường Quốc tế Việt - Úc (VAS), Masan Consumer, Traphaco, Pharmacity, F88, YOLA, Pizza 4P’s, Chảo Đỏ, Vua Nệm, ABA Cooltrans và Nhất Tín Logistics.

Granite Oak là tổ chức đầu tư đa ngành có trụ sở tại Dublin, New York và London, vận hành hoạt động đầu toàn cầu theo 3 lĩnh vực chính: Đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, Đầu tư mạo hiểm và Bất động sản.

Tài chính tiêu dùng và cho vay trực tiếp là những thị trường được Granite Oak đặc biệt quan tâm. Ngoài F88, Granite Oak cũng đầu tư vào một số công ty FinTech, tài chính tiêu dùng, cho vay thế chấp tài sản tại Mỹ, Anh và Ireland.

Bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục nhận thù lao 0 đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo kế hoạch, HĐQT của Chứng khoán Bản Việt tiếp tục không nhận thù lao trong năm nay. Ban Giám đốc công ty cũng sẽ không nhận thưởng trong khi Ban Kiểm soát nhận thù lao 5 triệu đồng/tháng với 2 thành viên và 7 triệu đồng/tháng với trưởng ban.

Đây không phải là lần đầu tiên HĐQT của Chứng khoán Bản Việt không nhận thù lao. Năm 2020 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp ban lãnh đạo công ty duy trì truyền thống này.

HĐQT của Chứng khoán Bản Việt hiện có 6 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng. Bà Phượng sinh năm 1980, nguyên quán Cà Mau. Bà có bằng cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học quốc gia Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bản Việt, bà Phượng còn là thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank). Bà từng giữ chức phó giám đốc tài chính Holcim Việt Nam, giám đốc đầu tư của Vietnam Holding Asset Management.

5 thành viên HĐQT còn lại của Chứng khoán Bản Việt gồm ông Nguyễn Hoàng Bảo (chồng bà Phượng), Tổng giám đốc công ty Tô Hải (Tổng giám đốc), Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Bảo, ông Huỳnh Richard Lê Minh và ông Trần Quyết Thắng.

Trong đó, ông Nguyễn Quang Bảo đã xin thôi kiêm nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Công ty sẽ bầu bổ sung 2 thành viên độc lập vào HĐQT trong đại hội tổ chức ngày 24/6 tới đây.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Bà Nguyễn Thanh Phượng và các thành viên HĐQT Chứng khoán Bản Việt. Ảnh: VCSC).

Năm 2019, Chứng khoán Bản Việt đạt doanh thu 1.541 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 693 tỷ đồng. Tính theo thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn HoSE, Bản Việt giữ vững vị trí trong top 3 với 8,2%, xếp sau SSI (14%) và HSC (10,5%).

Năm nay, Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu doanh thu 1.390 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Công ty cho biết thị trường chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn trong quý I bởi dịch Covid-19 và có thể còn đối mặt nhiều thách thức, rủi ro trong thời gian còn lại của năm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch, dịch Covid-19 kéo dài có thể tăng nguy cơ khủng hoảng kinh tế và làm dao động niềm tin của nhà đầu tư.

Với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, Bản Việt dự báo thị trường tái cấu trúc doanh nghiệp với nhiều hoạt động mua bán sáp nhập sẽ phát triển sôi động và các doanh nghiệp FDI có thể xem xét việc niêm yết, huy động vốn tại thị trường Việt Nam. Công ty tự tin khẳng định sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số một trong nghiệp vụ này.

Các hợp đồng nghiệp vụ ngân hàng đầu tư Chứng khoán Bản Việt đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn, ước tính khoảng 20.000 tỷ đồng trong năm 2020 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, thủy sản, bao bì.

(Nguồn: Kenh14, Soha, Vietnamnet)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Cảnh báo ngành cắt tóc làm móng: Vấn nạn lao động chui phổ biến hơn bao giờ hết

19/04/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Kinh doanh

Lufthansa, Ryanair và Co sắp tăng vé, có kế hoạch cần đặt vé sớm; Xếp hạng sân bay thế giới 2024 cần biết, cơ hội lựa chọn cho hành khách

21/04/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Thương hiệu xe Đức cạnh tranh bất chấp cả xe xăng lẫn xe điện Trung Quốc; Mô hình bán mỳ Ramen độc đáo của đầu bếp Christopher Selig

21/04/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

Long An: Một tuần phát hiện 3 "kho" chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Từ ngày 3 đến 8-6, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 3 vụ chứa hàng hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc với s

Lên đầu trang