- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Powell vẫn tránh tuyên bố chiến thắng trước lạm phát và tránh bình luận về thời điểm cụ thể cho các đợt cắt giảm lãi suất.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách cuối cùng của họ vào năm 2023, và dự báo sẽ cắt giảm chi phí đi vay 3 lần trong năm tới. Đây là một dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống lạm phát.
Tín hiệu rõ ràng
Quyết định được nhiều người mong đợi của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) hôm 13/12 khiến lãi suất chủ chốt được giữ ở mức từ 5,25-5,5% kể từ tháng 7. Sau khi thực hiện một loạt các đợt tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 3/2022 và đẩy chi phí đi vay lên mức cao nhất trong 22 năm tính đến mùa hè này, các quan chức đã giữ chính sách tiền tệ ổn định trong 3 cuộc họp liên tiếp.
Lập trường kiên nhẫn đó đã giúp các nhà hoạch định chính sách có thời gian để đánh giá liệu lãi suất có đủ cao để gây áp lực lên nền kinh tế và đảm bảo rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% của Fed theo thời gian hay không.
Việc lạm phát ở Mỹ đang ngày càng chậm lại và thị trường việc làm hạ nhiệt đã thuyết phục Fed rằng họ đang đi đúng hướng. Ngược lại với những thông tin trước đây, các quan chức cũng cho biết họ không mong đợi sẽ tăng lãi suất cao hơn nữa.
Trên thực tế, các nhà hoạch định chính sách của Fed hôm 13/12 đã dự kiến sẽ giảm chi phí đi vay xuống 4,5-4,75% vào cuối năm 2024. Dự báo này ngụ ý rằng Fed sẽ thực hiện 3 đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, với 0,25 điểm phần trăm cho mỗi đợt.
Dù đã đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã hoàn thành 2 năm thắt chặt chính sách tiền tệ và sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn tránh tuyên bố chiến thắng trước lạm phát và tránh bình luận về thời điểm cụ thể cho các đợt cắt giảm lãi suất hoặc tiêu chí nào sẽ đảm bảo cho việc cắt giảm lãi suất.
Trong một tuyên bố, Fed đã nêu ra các điều kiện mà theo đó họ sẽ xem xét “bất kỳ chính sách củng cố bổ sung nào có thể phù hợp để đưa lạm phát về mức 2% theo thời gian” – ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể không thấy cần phải tăng lãi suất thêm nữa.
Ông Powell nhắc lại rằng Fed cam kết tiến hành “cẩn thận” các quyết định lãi suất trong tương lai với kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế sẽ hạ nhiệt và đã có “tiến bộ thực sự” trong việc đẩy lùi lạm phát.
Các nhà đầu tư Phố Wall đang đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu ngay sau tháng 3, trong khi các nhà kinh tế dự đoán chi phí đi vay sẽ giảm từ tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau.
Dù thế nào chăng nữa, thị trường vẫn vui mừng khi Fed vẽ ra một tầm nhìn lạc quan về một tương lai lãi suất thấp hơn. Hôm 13/12, S&P 500 đóng cửa tăng 1,37% trong khi Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau khi tăng 1,4% – mức cao nhất kể từ tháng 1/2022. Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống khoảng 4% từ mức 4,21% vào ngày 12/12.
Lần này có thể khác
Người Mỹ đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát nhanh chóng kể từ khi giá cả bắt đầu tăng nhanh vào đầu năm 2021. Chi phí ban đầu tăng vọt khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn và tình trạng thiếu hụt các sản phẩm bao gồm ô tô và đồ nội thất xuất hiện. Lạm phát sau đó trở nên trầm trọng hơn do chi phí nhiên liệu và thực phẩm tăng vọt theo sau sự bùng phát của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Những cú sốc lớn đó đã kết hợp với nhu cầu mạnh mẽ: Các hộ gia đình đã tiết kiệm rất nhiều tiền trong thời kỳ đại dịch, một phần nhờ họ nhận được các khoản cứu trợ từ chính phủ. Khi họ chi tiêu nhiệt tình, các công ty có đủ cơ sở để tăng giá mà không khiến khách hàng sợ hãi. Bản thân các công ty bắt đầu phải trả nhiều tiền hơn để thu hút nhân viên trong một thị trường lao động mạnh mẽ với nhiều cơ hội việc làm hơn số lượng ứng viên sẵn có.
Đó là lúc Fed phải vào cuộc. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã nhanh chóng nâng chi phí đi vay, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái – thậm chí thực hiện một loạt mức tăng khổng lồ 0,75 điểm phần trăm – khiến các khoản vay để mua nhà, mua ô tô trở nên đắt đỏ hơn. Mục tiêu là làm giảm nhu cầu và làm suy yếu thị trường lao động đang bùng nổ.
Trong những tháng gần đây, sự kết hợp giữa việc chuỗi cung ứng phục hồi và nhu cầu yếu hơn một chút đã bắt đầu khiến lạm phát giảm xuống một cách đáng kể. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 12/12 cho thấy mức tăng giá tiêu dùng tổng thể chậm lại ở mức 3,1% trong tháng 11, giảm mạnh so với mức 9,1% vào thời kỳ đỉnh cao là tháng 6/2022.
Ấn bản tháng 11 về thước đo lạm phát ưa thích của Fed, là một bản riêng biệt nhưng có liên quan và xuất bản muộn hơn, dự kiến phát hành vào ngày 22/12.
Các quan chức Fed cũng vui mừng khi thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt. Cơ hội việc làm giảm đáng kể và tốc độ tuyển dụng vẫn mạnh mẽ nhưng không còn quá nóng. Khi cung và cầu về người lao động cân bằng, mức tăng lương đã chậm lại.
Các quan chức cho rằng mức tăng lương khiêm tốn hơn có thể mở đường cho việc tăng giá dịch vụ chậm hơn – các giao dịch mua phi vật chất như cắt tóc và tiền thuê nhà – vốn đã thay thế hàng hóa trở thành động lực chính gây ra lạm phát.
Trong lịch sử, những nỗ lực giảm lạm phát bằng cách làm chậm nhu cầu đã kết thúc trong một cuộc suy thoái. Nhưng các quan chức ngày càng hy vọng rằng lần này có thể khác.
Các dự báo kinh tế của Fed công bố hôm 13/12 cho thấy các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% vào năm 2026. Chúng cũng cho thấy các quan chức vẫn kỳ vọng tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ, đạt 4,1% vào năm tới, do tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn tích cực.
Đó sẽ là một thắng lợi lớn cho Fed, đặc biệt khi xét đến việc nhiều nhà dự báo đã dự đoán một cuộc suy thoái vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè này.
Ông Powell nhắc lại rằng ông “luôn” nhìn thấy con đường hướng tới việc giảm lạm phát mà không gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, đồng thời lưu ý rằng nền kinh tế dường như đang đạt được tiến bộ theo hướng mà các nhà kinh tế gọi là “hạ cánh mềm” khi thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ và lạm phát nguội đi.
“Lạm phát tiếp tục giảm, thị trường lao động dần cân bằng trở lại”, ông Powell cho biết hôm 13/12. “Cho đến nay, mọi chuyện vẫn rất tốt. Mặc dù chúng tôi cho rằng tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn từ đây, nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra”
Thượng viện Mỹ ngày 13/12 đã thông qua dự luật quốc phòng trị giá 886 tỷ USD. Đây là kết quả của các cuộc đàm phán lưỡng đảng giữa Hạ viện và Thượng viện trong thời gian qua.
Với 87 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) trị giá 886 tỷ USD đã được thông qua tại Thượng viện bất chấp các nỗ lực ngăn cản của một số nghị sỹ Cộng hòa cực hữu, những người trước đó đã yêu cầu phải bổ sung một số hạn chế liên quan tới vấn đề phá thai và chăm sóc cho người chuyển giới.
Dự luật dự kiến sẽ giúp tăng cường năng lực của Bộ Quốc phòng Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong vũ khí siêu thanh và hạt nhân, thực hiện một số hợp phần của đối tác an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Anh và Australia, và chuyển hàng trăm triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.
Trong gói này có khoản chi để tăng 5,2% lương cho binh sĩ Mỹ, chế tạo 9 tàu hải quân mới, các sáng kiến ứng phó củng cố năng lực tác chiến tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Dự thảo hoàn chỉnh của NDAA không có những điều khoản liên quan đến hàng loạt vấn đề xã hội gây chia rẽ, như quyền phá thai và điều trị sức khỏe cho các quân nhân chuyển giới. Đây là các điều khoản từng nằm trong dự thảo được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 7 nhưng bị phe Dân chủ phản đối.
Dự luật cũng cấp ngân sách 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine trong vòng hai năm tới. Các chương trình viện trợ cho Ukraine và Israel được dự luật này cho phép khác với dự luật 111 tỷ USD với gần một nửa số tiền nhằm cung cấp vũ khí cho Israel và Ukraine vốn đang bế tắc tại Quốc hội. Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu đối với dự luật này ngày 14/12 (theo giờ Mỹ).

(Ảnh minh họa).
Hạ viện Mỹ ngày 13/12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết chính thức cho phép tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden.
Với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết chính thức cho phép tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Các nghị sỹ Cộng hòa đã từ lâu cáo buộc và tìm kiếm chứng cứ về việc ông Joe Biden hồi còn làm Phó Tổng thống thời chính quyền ông Obama từ năm 2009 tới năm 2017 có lạm dụng chức vụ để trục lợi hay không từ các giao dịch ở nước ngoài của con trai ông là Hunter Biden.
Phản ứng trước động thái của phe Cộng hòa tại Hạ viện, Tổng thống Joe Biden cùng ngày đã chỉ trích các nghị sỹ Cộng hòa không hành động trong một loạt các vấn đề cần thiết hiện nay như viện trợ cho Ukraine và Israel, tình hình người di cư ở biên giới phía Nam, ngân sách cho chính phủ liên bang. Thay vào đó, Tổng thống Biden chỉ trích các nghị sỹ Cộng hòa đang tìm cách công kích ông bằng những cáo buộc vô căn cứ.
Nhà Trắng và các nghị sỹ Dân chủ cho rằng các cáo buộc này hoàn toàn không có chứng cứ và mang tính chính trị trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm sau có thể diễn ra giữa hai ứng cử viên đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump từng là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần và sẽ phải xuất hiện tại 4 tòa hình sự vào đầu năm sau.
Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã làm ngơ với lệnh triệu tập để điều trần kín của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện về các giao dịch kinh doanh của ông, làm gia tăng căng thẳng với các nhà lập pháp đang dự định bỏ phiếu trong ngày thứ Tư 13/12 để chính thức hóa cuộc điều tra luận tội cha ông.
Tại một cuộc họp báo bên ngoài Điện Capitol, ông Huntrer Biden nói rằng cuộc điều tra là vô căn cứ và cho biết ông sẽ không hợp tác với trát triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện để ra khai chứng kín.
Đại diện Đảng Cộng hòa Darrell Issa nói ông hy vọng uỷ ban sẽ coi ông Hunter Biden là khinh thường Quốc hội nếu ông không xuất hiện. Ông Issa nói: “Ông ấy đang khinh thường người dân Mỹ.”
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang thúc đẩy kế hoạch bỏ phiếu trong ngày thứ Tư để cho phép điều tra trước kỳ nghỉ lễ ba tuần bắt đầu vào thứ Năm.
Họ cáo buộc ông Biden và gia đình ông đã thu lợi bất chính từ các quyết định mà ông Biden có liên quan khi giữ chức phó tổng thống từ năm 2009-2017. Cuộc điều tra của họ tập trung vào các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden.
Cho đến nay họ vẫn chưa tìm ra được bằng chứng về hành vi sai trái của tổng thống.
Ông Hunter Biden, 53 tuổi, nói: “Không có bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc rằng cha tôi có liên quan về mặt tài chính đến công việc kinh doanh của tôi vì điều đó không hề xảy ra”.
Nhà Trắng đã phủ nhận hành vi sai trái và bác bỏ cuộc điều tra vì có động cơ chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó ông Donald Trump, đảng Cộng hòa, tổng thống Mỹ duy nhất bị luận tội hai lần, là ứng cử viên hàng đầu đối đầu với ông Biden. Ông Trump đã được Thượng viện cho trắng án cả hai lần.
Ông Hunter Biden, người từng kể về cuộc chiến của mình với chứng nghiện ma túy và rượu, cũng là đối tượng của cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm. Điều đó đã ảnh hưởng đến vấn đề súng ống liên bang và thuế.
“Trong lúc nghiện ngập, tôi cực kỳ vô trách nhiệm với tài chính của mình. Nhưng cho rằng đó là cơ sở cho một cuộc điều tra luận tội là điều vô lý. Thật là vô liêm sỉ”, ông nói.
Đại diện Đảng Dân chủ Jamie Raskin bảo vệ quyết định của ông Hunter Biden không khai chứng kín.
Đề cập đến các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Raskin nói “họ tiếp tục nhặt nhạnh những mẩu bằng chứng nhỏ nhặt rồi bóp méo và xuyên tạc những gì đã diễn ra ... Đây là cách thức mà ông Hunter Biden và các luật sư của ông ấy đã nhìn thấy rõ”.

(Ảnh minh họa).
Khi giá xăng dường như tiếp tục giữ ổn định ở mức khoảng 3 USD/gallon, túi tiền của người Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng, theo bài viết của Chủ tịch Hội đồng Công nghệ và Lực lượng Năng lượng Tim Tarpley trên The Maritime Executive.
Đáng tiếc, do xung đột toàn cầu và sự bùng nổ chiến tranh trên khắp châu Âu và Trung Đông, giá dầu đang tiếp tục tăng cao, với rắc rối bởi xung đột địa chính trị và lo ngại về khả năng đóng cửa các mỏ dầu khí quốc tế.
May mắn thay, Mỹ đã được thiên nhiên ban tặng nguồn năng lượng nội địa khổng lồ mà nếu được sử dụng hợp lý có thể bảo vệ người dân khỏi thảm họa phụ thuộc vào năng lượng tương tự như đã xảy ra ở châu Âu. Ngoài các nguồn năng lượng tái tạo, Mỹ còn tự hào có nhiều lưu vực với trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên đáng kể.
Nếu Mỹ có thể tiếp tục tiếp cận những nguồn tài nguyên này, người dân sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Nghị sĩ Mỹ Garret Graves gần đây đã đệ trình một đạo luật nhằm bảo đảm quyền tiếp cận dầu khí của Mỹ và bảo đảm rằng các quyền phát triển tài nguyên trong nước không bị gián đoạn hoặc bị chậm lại về mặt hành chính.
Nhu cầu tăng lên
Sự thật là Mỹ và thế giới sẽ cần nhiều dầu khí hơn trong những thập niên tới, ngay cả khi các dạng năng lượng mới xuất hiện. Trên thực tế, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán rằng nhu cầu về tất cả các dạng năng lượng trên toàn thế giới sẽ tăng 50% vào năm 2050. Có nhiều người cho rằng người dân không thể tiếp tục khai thác năng lượng nội địa của Mỹ và đáp ứng các mục tiêu về môi trường. Những cá nhân này đơn giản là sai.
Hiện tại, Vịnh Mexico đang cung cấp những thùng dầu có lượng phát thải carbon gần như thấp nhất trên thế giới. Các hoạt động ngoài khơi ở Vịnh Mexico duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt về lượng khí thải mêtan, dẫn đến lượng khí thải thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác trên thế giới. Vùng Vịnh cũng phải tuân theo khuôn khổ giám sát pháp lý chặt chẽ và có cơ sở hạ tầng đường ống đầy đủ để đưa sản phẩm ra thị trường một cách an toàn và hiệu quả.
Để có một chút bối cảnh lịch sử, trở lại năm 1953, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Đất đai ngoài thềm lục địa (Outer Continental Shelf Lands Act), trong đó quy định rằng Cục Quản lý Năng lượng Đại dương, thuộc Bộ Nội vụ, phải chuẩn bị và duy trì các kế hoạch 5 năm để lên kế hoạch cho thuê khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa Mỹ. Luật này rất rõ ràng rằng việc bán hợp đồng cho thuê này phải diễn ra trong thời hạn 5 năm và người dân Mỹ có quyền tiếp cận những tài nguyên này, trong khi chính phủ chỉ đơn giản là người quản lý chúng chứ không phải chủ sở hữu.
Quyết định cắt giảm
Thật không may, Chính quyền Biden không chỉ cho phép kế hoạch hiện tại hết hạn và trì hoãn việc công bố một chương trình mới mà sau đó còn công bố số lượng hợp đồng cho thuê khu vực ngoài khơi thấp nhất trong lịch sử được ghi nhận.
Kế hoạch mới giảm đáng kể số hợp đồng cho thuê từ 11 xuống còn 3 trong khoảng thời gian 5 năm, một động thái chính trị không chỉ gây nguy hiểm cho việc làm của hơn 370.000 công nhân năng lượng Mỹ mà còn cả an ninh năng lượng và độc lập của quốc gia.
Hậu quả của động thái này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm giảm mức chi tiêu của ngành, giảm mạnh việc làm trong lĩnh vực năng lượng ngoài khơi, tổng sản phẩm quốc nội và doanh thu của chính phủ, cũng như sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên trên khắp Vịnh Mexico.
Đạo luật năm 2023
Đạo luật Sản xuất BRIDGE (BRIDGE Production Act) năm 2023, yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ phải tổ chức ít nhất 4 giao dịch bán hợp đồng cho thuê ngoài khơi vào những ngày cụ thể và không thể bị trì hoãn một cách quan liêu trước khi thực hiện kế hoạch mới.
Nhiệm vụ này của Quốc hội sẽ mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho lực lượng lao động Louisiana vốn dựa vào ngành năng lượng ngoài khơi để kiếm sống và sẽ cho phép các khoản đầu tư dài hạn cần thiết để tiếp tục phát triển các nguồn tài nguyên ngoài khơi.
Bằng cách cung cấp cho người dân Mỹ những bảo đảm rõ ràng rằng họ sẽ có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên của mình một cách kịp thời và nhất quán, người dân sẽ giữ chi phí năng lượng ở mức phải chăng, duy trì việc làm cho người Mỹ và hỗ trợ đầu tư vào các nguồn tài nguyên trong nước.
Tính nhất quán mà Đạo luật Sản xuất BRIDGE 2023 mang lại sẽ bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ của Mỹ mà còn của bạn bè và đồng minh ở nước ngoài. Nước Mỹ không bao giờ nên rơi vào tình huống mà nền kinh tế hoặc chính trị của quốc gia bị nước ngoài sử dụng làm con tin.
Bất ngờ về sản lượng
Theo tở Financial Times, bất chấp những quyết định cắt giảm sản lượng gần đây của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), giá dầu đã tụt xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, một phần lớn nhờ sản lượng kỷ lục từ Mỹ.
Theo số liệu công bố gần đây, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,2 triệu thùng/ngày trong tháng 9, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chiếm khoảng 1/8 sản lượng toàn cầu.
Khối lượng tăng thêm đã vượt xa các dự báo chính thức và đặt ra câu hỏi về những tuyên bố của ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ bị kiềm chế bởi Phố Wall hoặc các quy định về môi trường.
Các nguồn cung mới cũng đang tạo áp lực cho chính quyền Tổng thống Biden khi các quan chức Mỹ tham gia nỗ lực loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Dubai.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Mỹ chiếm 80% mức tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay. Trong khi đó, EIA ước tính sản lượng của quốc gia này dự kiến tăng 850.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với tốc độ đạt được trước đó trong cuộc cách mạng đá phiến nhưng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.
Tăng trưởng mạnh nhất được thấy ở lưu vực Permian của Texas và New Mexico, mỏ dầu dồi dào nhất ở Bắc Mỹ và là bối cảnh diễn ra hàng loạt các thỏa thuận doanh nghiệp cho thấy sản lượng sẽ tiếp tục tăng.
Công nghệ mới và hiệu quả ngày càng tăng đang cho phép các máy khoan tiếp tục khai thác nhiều hơn từ lòng đất.
Nguồn: Người Đưa Tin; VOV; Soha; VOA; Năng Lượng Quốc Tế
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá