Mỹ: Bệnh hô hấp tăng mạnh; Nới trừng phạt Venezuela; Lên kế hoạch đối phó TQ; Cảnh báo Israel; Cấp thêm viện trợ Ukraine

Số ca bệnh hô hấp tăng mạnh tại nhiều bang ở Mỹ

(Ảnh minh họa).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cảnh báo về tình trạng bệnh đường hô hấp gia tăng trên cả nước.

Tờ New York Post ngày 13.12 đưa tin thành phố New York (bang New York, Mỹ) là một trong những điểm nóng ghi nhận tỷ lệ bệnh hô hấp gia tăng trong tháng này, trong khi cơ quan chức năng cảnh báo số ca bệnh gia tăng trên cả nước.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) trước đó cảnh báo về số ca Covid-19 nhập viện tăng 30%, trong đó tỷ lệ cao nhất là những bệnh nhân cao tuổi và trẻ em.

Covid-19 chỉ là một trong những bệnh hô hấp đang lây lan ở New York, cũng như tại hầu hết các bang phía nam và tây nam, cùng với California. Những điểm nóng này tập trung nhiều ca Covid-19, RSV (virus hợp bào hô hấp) và cúm mùa.

Các bang Georgia và South Carolina có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao nhất.

"Tất cả những gì chúng ta đang nghe nói không phải là bất kỳ loại virus hay mầm bệnh mới nào, mà là những bệnh phổ biến theo mùa có lẽ sẽ xuất hiện cùng nhau", theo Đài ABC dẫn lời bác sĩ Philip Huang, giám đốc Cơ quan Y tế và Nhân sinh hạt Dallas.

"Các biện pháp phòng ngừa đều giống nhau, nếu bệnh thì ở nhà, rửa tay, ho vào tay áo, không dụi mắt mũi miệng, cập nhật lịch tiêm chủng", bác sĩ này khuyến cáo.

Số bệnh nhân nhập viện tại Mỹ do cúm cũng gia tăng, với tổng cộng 5.753 ca trên cả nước vào tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Các bệnh viện ở bang Washington khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở môi trường trong nhà để phòng bệnh.

Hồi tháng 10, bác sĩ Kristin Englund tại Phòng khám Cleveland đã dự báo về số ca bệnh hô hấp gia tăng, đồng thời nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để tự bảo vệ là ở nhà khi mắc bệnh, rửa tay và những vật dụng thường xuyên cầm nắm.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật về vắc xin, nhất là vắc xin Covid-19, do SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến. Hiện CDC đang theo dõi biến thể phụ của Omicron là JN.1, chiếm khoảng 1/5 các ca nhiễm tại Mỹ.

Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt, Venezuela sẽ được gì?

Chính phủ Venezuela kỳ vọng doanh thu từ công ty dầu khí nhà nước PDVSA sẽ tăng 27% trong năm tới sau khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ước tính tổng chi tiêu trong năm 2024 sẽ đạt 20,5 tỷ USD, tăng 39% so với năm 2023.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Venezuela dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 4, trừ khi Mỹ đảo ngược quyết định của mình. Tuy nhiên, Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt, khiến giá dầu thô của Venezuela tăng vọt. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu tăng sẽ giúp chi tiêu xã hội cao hơn trong bối cảnh chính phủ đang tìm cách đảm bảo những lá phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, nơi ông Maduro dự kiến sẽ tái tranh cử.

Tài liệu cho thấy doanh thu từ xuất khẩu dầu và thuế do PDVSA nộp sẽ chiếm 58% tổng chi tiêu của chính phủ, tương đương khoảng 11,9 tỷ USD. Tổng đóng góp của PDVSA trong năm là 9,34 tỷ USD.

Tuy nhiên, việc tăng đóng góp của PDVSA vào ngân sách không phản ánh tổng mức tăng thu nhập của công ty, vì một phần thu nhập của công ty được phân bổ cho các quỹ khác và có rất ít thông tin về các quỹ này.

Ngân sách sử dụng tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương tính toán, không bao gồm ước tính giá thô hay dự báo sản lượng cho năm tới.

Bộ truyền thông và PDVSA đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Mặc dù Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt vào tháng 10 sau khi chính phủ Maduro thiết lập một thỏa thuận liên quan đến bầu cử tổng thống với phe đối lập, nhưng chính quyền Biden đang xem xét khôi phục các lệnh trừng phạt này do Venezuela không trả tự do cho các tù nhân chính trị và những người Mỹ đang bị bắt giữ trái phép trước tháng 11.

Doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela đã bị ảnh hưởng do cơ sở hạ tầng xuống cấp và thiếu đầu tư, khiến sản lượng dầu sụt giảm.

Theo OPEC, sản lượng dầu của Venezuela trong năm 2023 đạt trung bình 800.000 thùng/ngày.

Theo tài liệu, thu nhập từ thuế do PDVSA nộp sẽ tương đương 5,54 tỷ USD, hỗ trợ 27% tổng chi tiêu. Phần còn lại của ngân sách sẽ được tài trợ bằng nợ và các khoản vay trong nước.

Mặc dù đề xuất nêu rõ rằng vào năm 2024, Chính phủ Venezuela sẽ thiết lập "các chính sách bảo vệ người dân khỏi tình trạng đầu cơ và lạm phát", nhưng đề xuất không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ mục tiêu lạm phát hay tăng trưởng kinh tế nào.

Mặc dù chính quyền của ông Maduro đã tìm cách kìm hãm lạm phát thông qua cắt giảm chi tiêu, hạn chế tín dụng và kiểm soát tỷ giá hối đoái, nhưng tốc độ tăng giá tiêu dùng trong 12 tháng vẫn chạm ngưỡng 282,7% tính đến tháng 11.

Ủy ban Hạ viện Mỹ lên kế hoạch đối phó với Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Một ủy ban trong quốc hội Hoa Kỳ ngày 12/12 đưa ra một danh sách mở rộng các khuyến nghị lưỡng đảng để lập lại mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, đặt ra các mục tiêu lập pháp cho năm 2024 mà ủy ban cho rằng sẽ ngăn cản Hoa Kỳ trở thành “chư hầu kinh tế” của Trung Quốc, đối thủ địa chính trị chính của Mỹ.

Các đề nghị này được rút ra sau một năm điều trần và điều tra của ủy ban thuộc Hạ viện chuyên trách vấn đề Trung Quốc, và bao gồm những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận quản lý của Hoa Kỳ trong đó có việc bổ sung các hạn chế đối với đầu tư vào Trung Quốc, cùng với các chỉnh sửa pháp lý về mặt kỹ thuật chẳng hạn như giảm ngưỡng cho các lô hàng miễn thuế từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ.

Trong một phúc trình, ủy ban do đảng viên Cộng hòa Mike Gallagher làm Chủ tịch và thành viên cấp cao của đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi dẫn đầu cho biết việc thực hiện các biện pháp này sẽ “đòi hỏi sự đánh đổi cứng rắn và sẽ không phải là không có thiệt hại”.

Ủy ban cho biết: “Hoa Kỳ hiện có một sự lựa chọn: chấp nhận tầm nhìn của Bắc Kinh về nước Mỹ là chư hầu kinh tế của họ hoặc đứng lên bảo vệ an ninh, giá trị và sự thịnh vượng của chúng ta”.

Ông Gallagher và ông Krishnamoorthi cho biết cuộc gặp vào tháng 11 giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ở San Francisco, nhằm xoa dịu mối quan hệ khó khăn, chẳng thay đổi gì mấy 150 khuyến nghị của họ.

Trong số đó có việc chỉ đạo Bộ Thương mại áp thuế nhập khẩu đối với các chất bán dẫn truyền thống của Trung Quốc, yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang kiểm tra nghiêm ngặt khả năng của các ngân hàng Hoa Kỳ trong việc chống chọi với nguy cơ mất khả năng tiếp cận thị trường vào Trung Quốc, và hạn chế các cơ quan liên bang Hoa Kỳ mua máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Ông Krishnamoorthi nói: “Tôi nghĩ đây thực sự là kế hoạch chi tiết cho một số đạo luật lưỡng đảng mà chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện trong năm tới”.

Ủy ban được thành lập vào đầu năm nay với nỗ lực thuyết phục người Mỹ tại sao họ nên quan tâm đến việc cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy việc tách rời có chọn lọc giữa nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc.

Ông Gallagher nói đảng Cộng hòa đang có một “cuộc thảo luận sôi nổi” về cách tiến hành luật hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, một phiên bản của luật này đã bị loại khỏi dự luật ủy quyền quốc phòng hàng năm. Ông nói thêm rằng ông hy vọng những cuộc thảo luận đó sẽ dẫn đến “hoạt động lập pháp có trách nhiệm” trong quý đầu tiên của năm 2024.

Mỹ cảnh báo Israel đang đánh mất sự ủng hộ của thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/12 cảnh báo Israel đang đánh mất sự ủng hộ trên toàn thế giới vì cuộc xung đột với Hamas.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Joe Biden cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính quyền theo đường lối cứng rắn nhằm tìm kiếm một giải pháp dài hạn đối với cuộc xung đột Israel-Palestine.

Tổng thống Joe Biden cũng cảnh báo Israel đang đánh mất sự ủng hộ trên thế giới đối với chiến dịch quân sự của nước này trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel tại Gaza.

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai đã tái khẳng định cam kết vững chắc của ông đối với Israel nhưng cũng cảnh báo rằng dư luận thế giới có thể thay đổi chớp nhoáng và Mỹ cũng như Israel không được để điều đó xảy ra.

Trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hamas, Nhà Trắng trong thời gian qua đã nhấn mạnh các mối quan ngại về số dân thường thiệt mạng ở Gaza cũng như sự cần thiết của viện trợ nhân đạo cho khu vực này. Nhà Trắng cũng đã nhấn mạnh ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Giới chức chính quyền Tổng thống Joe Biden trong những tuần qua đã thúc giục Israel cần bắt đầu lên kế hoạch cho Gaza sau khi chiến dịch quân sự tại đây chấm dứt. Phía Mỹ cho biết sẽ phản đối mọi đề xuất bao gồm việc Israel kiểm soát Gaza đồng thời cũng cảnh báo về việc thu gọn biên giới lãnh thổ Palestine.

Mỹ cấp thêm viện trợ, tuyên bố không rời bỏ Ukraine

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Joe Biden cam kết cấp thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Kiev nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng trong thời gian lâu nhất có thể; bao gồm 200 triệu USD mà tôi vừa phê duyệt hôm nay dưới dạng vũ khí và viện trợ quân sự", Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 12/12 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

"Tổng thống (Nga Vladimir) Putin đang trông đợi vào việc Mỹ sẽ không hỗ trợ Ukraine. Chúng hãy chứng minh ông ấy sai", ông Biden nói, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua nguồn tài trợ để hỗ trợ Ukraine.

Ông Biden nhấn mạnh Quốc hội Mỹ nên thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước kỳ nghỉ, đồng thời cảnh báo việc không hành động sẽ là "món quà giáng sinh lớn nhất" dành cho Tổng thống Nga.

"Những quyết định mà chúng tôi đưa ra bây giờ sẽ quyết định tương lai trong nhiều thập niên tới, đặc biệt là ở châu Âu", ông Biden nhấn mạnh.

Khoản viện trợ 200 triệu USD mới nhất trích ra từ Cơ quan rút vốn của Tổng thống (PDA), cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Hãng tin AP, dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, hệ thống chống thiết giáp, đạn pháo, tên lửa, đạn phá hủy, 4 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, máy phát điện, các thiết bị khác và phụ tùng thay thế.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã gặp các nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ để vận động Washington viện trợ nhiều hơn trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng như một số thượng nghị sĩ khác.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có "cuộc trò chuyện thân thiện và thẳng thắn" với các lãnh đạo thượng viện.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói với các phóng viên rằng Quốc hội "gần như không thể" thông qua gói viện trợ bổ sung, bao gồm gói 60 tỷ USD đang bị đình trệ cho Kiev, trước Giáng sinh.

Thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance, gọi chuyến đi của Tổng thống Zelensky "hoàn toàn đáng hổ thẹn", cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đến Mỹ, "giảng dạy" người Mỹ và "đòi" nhiều tiền đóng thuế của họ hơn.

Đây là chuyến đi thứ ba của Tổng thống Zelensky tới Washington kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Biden nói với ông Zelensky rằng: "Thật tuyệt khi được ở bên cạnh ông một lần nữa, chúng tôi sẽ ở bên cạnh" Ukraine.

"Tôi sẽ không rời khỏi Ukraine và tôi sẵn sàng thỏa hiệp với Quốc hội", ông Biden tuyên bố.

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky để duy trì nguồn viện trợ kinh tế và quân sự được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài 6 tháng của Ukraine chống lại Nga không mang lại kết quả đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Kiev đã mất hơn 125.000 quân nhân và 6.000 thiết bị hạng nặng kể từ đầu tháng 6.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc tiếp tục cung cấp viện trợ và vũ khí của phương Tây sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột chứ không thay đổi được kết quả cuối cùng.

Nguồn: Thanh Niên; Năng Lượng Quốc Tế; VOA; VOV; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang